OPEC cùng Nga làm giá - Giá dầu tăng tháng thứ tư liên tiếp, lên đỉnh hơn 2 năm@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 01/11/2017.

286 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1019 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu tăng tháng thứ tư liên tiếp, lên đỉnh hơn 2 năm
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 10 phút trước.
    1. Giá dầu Brent hôm thứ Ba tăng tháng thứ tư liên tiếp và đóng cửa ở mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm trong bối cảnh OPEC và Nga sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm khai thác đến hết năm sau.

      Giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 47 cent, tương đương 0,8%, lên 61,37 USD/thùng trên thị trường London – mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 7/2015. Trong tháng 10, giá dầu này tăng 8%.
      Giá dầu thô Mỹ WTI tại thị trường New York tăng 23 cent, tương đương 0,4%, lên 54,38 USD/thùng, đưa giá dầu này tăng 4,7% trong tháng 10.

      [​IMG]
      Tom Pugh, chuyên gia về hàng hóa tại Capital Economics, cho rằng động thái khiến giá dầu tăng mạnh là Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cuối tuần trước cam kết sẽ cùng Nga gia hạn thỏa thuận cắt giảm khai thác dầu đến cuối năm 2018.

      Các quan chức OPEC sẽ gặp nhau tại Vienna vào ngày 30/11 để thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận vốn có hiệu lực từ tháng 1/2017, nhằm giảm lượng tồn kho trên thế giới sau 3 năm dư cung.

      Có nhiều yếu tố chi phối sự cân bằng thị trường dầu, trong đó phải kể đến vụ IPO của Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco vào năm sau, khiến Saudi Arabia khó rút lại cam kết đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC.

      Tuy vậy, một số chuyên gia phân tích nếu cuộc họp sắp tới chấp thuận gia hạn thỏa thuận, thị trường dầu mỏ vẫn có thể đi xuống do lực chốt lời.

      Theo Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM, một yếu tố khác có thể kéo giá dầu giảm là dầu đá phiến của Mỹ. Nếu giá dầu càng tăng, nhiều khả năng các công ty dầu đá phiến Mỹ sẽ càng tăng khai thác.

      Trong tháng 8 khi giá dầu WTI giảm 5,9% trong cả tháng, sản lượng dầu ở Mỹ giảm 0,3% xuống 9,203 triệu thùng/ngày, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

      Số liệu về tồn kho xăng dầu ở Mỹ sẽ được Viện Dầu mỏ Mỹ công bố hôm thứ Ba và EIA công bố hôm thứ Tư. Theo khảo sát các chuyên gia do S&P Global Platts tiến hành, EIA được dự báo sẽ công bố tồn kho dầu thô Mỹ giảm 1,4 triệu thùng trong tuần trước, tồn kho xăng giảm 1,7 triệu thùng và tồn kho sản phẩm lọc hóa dầu giảm 2,5 triệu thùng.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    OPEC cùng Nga làm giá dầu, vãi .....:))

    Khi dầu bị 'làm giá'
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 05:59.
    1. Việc dầu tăng giá hiện nay là hậu quả của cuộc phối hợp 'làm giá' giữa một số nước.

      Giá dầu Brent tiếp tục tăng cao khi sáng qua cán mức 60,5 USD/thùng. Mức này tăng hơn 30% so với mức 46 USD/thùng của giai đoạn thấp điểm giữa tháng 6 và đã tăng gần 20% trong vòng 1 tháng qua. Tương tự, giá dầu WTI gần cán mốc 53,89 USD/thùng, tăng hơn 25% so với hồi giữa tháng 6.

      [​IMG]
      Điều đáng nói là giá dầu tăng khi nguồn dầu từ phía bắc Iraq đã nối lại sau giai đoạn xung đột giữa quân chính phủ với lực lượng người Kurd. Theo Bloomberg, người Kurd đã nối lại nguồn cung cấp dầu thông qua cửa ngõ Thổ Nhĩ Kỳ. Số lượng tái cung cấp chỉ đạt mức 264.000 thùng, chưa đến một nửa của mức 600.000 thùng trước khi xảy ra xung đột vào tháng 10. Tuy nhiên, việc nối lại nguồn cung cho thấy căng thẳng giữa người Kurd và chính phủ Iraq phần nào giảm tác động đến giá dầu.

      Thực tế, giá dầu tăng hiện nay chủ yếu do sự “làm giá” của một số nhà cung cấp. Đầu tiên là Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) ngày càng thể hiện rõ ý định sẽ tiếp tục giới hạn nguồn cung. Thêm vào đó, Nga lại “đổ thêm dầu vào lửa” khi đưa ra thông điệp sẽ nối tiếp việc cắt giảm sản lượng khai thác như một động thái ủng hộ OPEC. Từ đầu năm 2016, Moscow cùng OPEC và một số nước xuất khẩu dầu khác đồng ý cắt giảm khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Chính vì thế, việc dầu tăng giá hiện nay là hậu quả của cuộc phối hợp “làm giá” giữa một số nước.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chính phủ xử lý hàng loạt sếp lớn tập đoàn nhà nước
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 06:04.
    1. Báo cáo của Chính phủ về việc xử lý vi phạm của các tập thể, cá nhân tại các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, đắp chiếu, kém hiệu quả đã liệt kê hàng loạt lãnh đạo tại Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Hóa chất bị kỷ luật,...

      Loạt lãnh đạo tập đoàn bị kỷ luật, phê bình

      Báo cáo, do Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh thừa ủy quyền ký, cho hay: Tính đến thời điểm này, công tác tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm đã có một số kết quả đối với các dự án thua lỗ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Theo đó các tập thể, cá nhân đã được xem xét, xử lý cụ thể.

      [​IMG]
      Dự án ethanol Dung Quất có vốn của PVN nằm đắp chiếu. Ảnh: L.Bằng
      Đối với tập thể, Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội đồng thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Hội đồng quản trị của Tập đoàn cổ phần Dệt may (Vinatex) phải chịu trách nhiệm với những khuyết điểm, sai phạm liên quan đến các dự án và bị đề xuất hình thức kỷ luật là "phê bình nghiêm khắc".

      Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) tại thông báo kết luận của kỳ họp thứ 17 ngày 18/9/2017 đã yêu cầu xem xét thi hành kỷ luật đối các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015.

      Đối với cá nhân, báo cáo của Chính phủ cũng liệt kê hàng loạt trường hợp bị kỷ luật.

      Cụ thể, đối với các cá nhân thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, báo cáo cho hay: Tất cả 14 cá nhân nguyên là ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của PVN qua các thời kỳ từ 2006 đến 2015 đều bị xử lý kỷ luật. Ngoại trừ 1 cá nhân thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị xử lý về mặt kỷ luật Đảng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và 1 người đang bị tạm giam để điều tra nên chưa xem xét trách nhiệm về mặt hành chính, còn lại có 2 người bị hình thức kỷ luật cảnh cáo và 10 người nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

      Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cách chức Bí thư và phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn và cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh đều là nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn PVN.

      "Riêng trường hợp ông Đinh La Thăng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII", báo cáo nêu rõ.

      Đối với các cá nhân thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, tất cả thành viên Hội đồng quản trị của Vinatex qua các thời kỳ từ 2008 đến 2014 đều bị phê bình nghiêm khắc và kiểm điểm rút kinh nghiệm.

      Đối với các cá nhân thuộc Vinachem, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỳ họp thứ 17 đã ra thông báo đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Quốc Tuấn - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinachem; kỷ luật cảnh cáo với các ông Đỗ Quang Chiểu - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và ông Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Vinachem. Hiện tại, Bộ Công Thương đang khẩn trương xem xét thi hành kỷ luật về mặt hành chính đối với các tập thể và cá nhân của Vinachem.

      5 dự án chuyển ******* điều tra

      Đến thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã ký ban hành 41 Thông báo, văn bản chỉ đạo giao 217 nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Đến nay, đã hoàn thành 142 nhiệm vụ, các nhiệm vụ khác đang được các Bộ ngành, đơn vị tích cực triển khai, trong đó đã xử lý được một số vấn đề chính.

      Cụ thể, đối với công tác thanh tra, kiểm toán các dự án, doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Công Thương đã tiến hành thanh tra, kiểm toán ở hầu hết các dự án, doanh nghiệp và đã có kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán và biên bản làm việc.

      "Đến thời điểm hiện tại, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đã chuyển kết luận thanh tra Dự án xơ sợi polyester Đình vũ và 3 dự án sản xuất nhiên liệu sinh học, cùng báo cáo kiểm toán Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai sang cơ quan ******* điều tra", báo cáo cho hay.

      Đối với xử lý các khoản trích giảm khấu hao, giảm lãi suất vay và tái cơ cấu các khoản nợ: Bộ Tài chính đã xử lý các đề xuất về các vấn đề khấu hao, giảm trả nợ đối với các dự án doanh nghiệp, đặc biệt là điều chỉnh mức khấu hao trong 3 năm (2017, 2018 và 2019) đối với 4 dự án nhà máy phân đạm, qua đó góp phần hỗ trợ các dự án cải thiện hiệu quả kinh doanh.

      "Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp vay vốn và cơ cấu nợ như giảm lãi suất vay, giảm khấu hao đối với các dự án sản xuất phân bón", báo cáo nêu rõ.

      Đối với xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế Tài nguyên,... vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, trong đó có nội dung về bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng.

      Đối với việc xem xét, đánh giá công nghệ của các dự án, doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động thành lập Tổ công tác và đã có báo cáo kết quả đánh giá cụ thể về công nghệ và thiết bị của 12 dự án.

      Đối với hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến giải quyết các vướng mắc, tranh chấp liên quan đến Hợp đồng EPC, Hợp đồng và điều lệ hợp tác liên doanh, Bộ Tư pháp đã có các báo cáo chi tiết, đánh giá toàn diện về hồ sơ pháp lý của các dự án có tranh chấp, vướng mắc như Dự án thép Lào Cai, Dự án TISCO,...
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Quý 3 PVS bắt đầu tăng trưởng lợi nhuận,...

    Doanh thu giảm 33%, PVS vẫn báo lãi quý III tăng 16% nhờ nguồn khác
    [​IMG]
    Khổng Chiêm

    (NDH) Lũy kế 9 tháng PVS đạt lợi nhuận hợp nhất 714 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch cả năm.


    Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2017.

    Theo đó, quý III, doanh thu thuần Công ty đạt 3.185 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 3%.

    Tuy nhiên, Công ty ghi nhận lợi nhuận khác 88,5 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Không có thuyết minh chi tiết về khoản lợi nhuận này.

    Mặc dù doanh thu giảm nhưng lãi sau thuế hợp nhất quý này 71,1 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lại giảm 11%, đạt 110,6 tỷ đồng.

    Theo giải trình của PVS, biến động lợi nhuận quý này chủ yếu do thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh thấp hơn cùng kỳ năm trước theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

    [​IMG]

    Đơn vị: tỷ đồng

    Lũy kế 9 tháng, PVS đạt doanh thu thuần 10.873 tỷ đồng, LNST hợp nhất 714 tỷ đồng; giảm lần lượt 22% và 5% cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 1.459 đồng.

    Năm 2017, PVS đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, LNST 500 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng Công ty hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và vượt 25% kế hoạch lợi nhuận năm. Tuy nhiên lưu ý kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của PVS thấp hơn 19% kết quả thực hiện năm trước.

    Tại ngày 30/9, PVS có tới 6.312 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, trong đó 2.840 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng (bao gồm 79,9 triệu USD và các khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng). Hàng tồn kho cuối kỳ đã giảm 28%, còn 1.195 tỷ đồng.

    Công ty vay nợ ngân hàng dài hạn và ngắn hạn khoảng 1.256 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn. Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,1 lần.

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 3.366,5 tỷ đồng trên vốn điều lệ 4.467 tỷ đồng.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PVD bắt đầu qua vùng khó khăn nhất,...

    Hoạt động chính vẫn lỗ, quý III PVDrilling có lãi 25 tỷ nhờ nguồn thu khác

    1. Theo BCTC hợp nhất quý III/2017, Tổng CTCP Khoan & DV Khoan Dầu khí (HOSE: PVD, PVDrilling) đạt doanh thu thuần 1.265 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao 21%, khiến lãi gộp giảm 57% xuống còn gần 93,6 tỷ đồng.

      Hoạt động tài chính cũng mang về doanh thu gần 51 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với năm trước. Chi phí tài chính cũng tăng 27% lên gần 76 tỷ đồng.

      [​IMG]

      Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp đều được cắt giảm trên 34% xuống còn hơn 3,3 tỷ đồng và 133,7 tỷ đồng. Dù vậy, sau khi trừ các chi phí, PVD vẫn lỗ thuần gần 70 tỷ đồng.

      Hoạt động khác trở thành “cứu cánh” cho PVD khi mang về tới hơn 144 tỷ đồng, qua đó giúp PVD có lãi trước thuế hơn 74,7 tỷ đồng. Lãi ròng của Công ty mẹ đạt hơn 25,2 tỷ đồng.

      Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVD đạt doanh thu thuần 2.713,8 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước và vượt 18% kế hoạch năm. Trừ các chi phí, PVD vẫn lỗ ròng 227,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ 2016 (có lãi hơn 85,8 tỷ đồng) và còn cách rất xa mục tiêu đặt ra là không để bị lỗ.

      Tính đến cuối tháng 9, PVD có tổng tài sản ở mức 22.175 tỷ đồng, giảm 4% so với hồi đầu năm. Công ty đang có 4.761 tỷ đồng nợ vay tài chính, gồm 1.193 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 3.568 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Chia sẻ trang này