OPEC, Nga chơi đẹp dẹp mọi lo ngại - đáy dòng P xác lập!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/12/2016.

288 người đang online, trong đó có 115 thành viên. 01:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19097 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nhận định chứng khoán 20/12: Thị trường cần thêm tích lũy để đi lên
    MAI HƯƠNG

    21:49 19/12/2016

    BizLIVE - Các công ty chứng khoán đã dần xuất hiện 2 luồng ý kiến lạc quan và hoài nghi. Và đề đồng nhất các quan điểm đầu tư này, sẽ cần thêm thời gian để thuyết phục tất cả các nhà phân tích.

    [​IMG]
    Ít có biến động lớn đến hết năm (Trung lập)
    (Công ty chứng khoán Artex - ART)

    Sau phiên giao dịch sôi động đầu tuần, thị trường có lẽ sẽ duy trì trạng thái ổn định cho tới hết tháng 12. Các giao dịch của tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài thời điểm này sẽ không còn nhiều, hoặc thường tiến hành qua thỏa thuận. Giao dịch khớp lệnh chủ yếu do các nhà đầu tư cá nhân, trong bối cảnh không có nhiều thông tin hỗ trợ từ phía doanh nghiệp.
    Trên biểu đồ chỉ số cổ phiếu vốn hóa trung bình (Micap) ghi nhận mức tăng 1% trong phiên 19/12 và tăng hơn 5% kể từ đầu tuần trước (cũng là ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 4). Các cổ phiếu này đã phục hồi tốt hơn mức trung bình của thị trường và có lẽ sẽ cần thêm thời gian để củng cố trước khi tăng điểm tiếp. Đây sẽ là chỉ báo tốt cho thị trường.
    Cần trải qua tích lũy trước khi lên mặt bằng giá mới (Trung lập)
    (Công ty chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
    Thị trường giao dịch khá tích cực trong 2 phiên gần đây, lực cầu được đẩy mạnh ngay ở vùng giá cao cho thấy tâm lý tự tin của nhà đầu tư, trong bối cảnh các sự kiện tiềm ẩn rủi ro đã qua đi như việc FED tăng lãi suất hay ETFs cơ cấu danh mục. Mặc dù vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ cần trải qua giai đoạn tích lũy trước khi được đẩy lên mặt bằng giá mới. Các nhịp giảm điểm ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện trong giai đoạn này. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu có thông tin hỗ trợ và chưa tăng mạnh ở các phiên thị trường điều chỉnh. Hoạt động mua đuổi giá cao nên được hạn chế.

    Kiểm nghiệm lại kháng cự (Tăng)
    (Công ty chứng khoán MB - MBS)
    Áp lực cung gia tăng tại các ngưỡng kháng cự 680 điểm với VN-Index và 80 điểm với HNX-Index khiến cả hai chỉ số dao động giằng co quanh mốc tham chiếu. Điểm tích cực khi thanh khoản vẫn duy trì ở mức trung bình 10 phiên gần nhất và độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng giá. Trong phiên tới, hai chỉ số có thể tiếp tục kiểm nghiệm lại các ngưỡng kháng cự nêu trên. MBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục với tỷ lệ 70-80%, đồng thời quan sát diễn biến thị trường tại các ngưỡng kháng cự để có hành động phù hợp.
    Tiếp tục hoài nghi (Trung lập)
    (Công ty chứng khoán FPT- FPTS)
    Tâm lý giao dịch trên vùng đỉnh ngắn hạn và khoảng trống thông tin có thể sẽ là yếu tố gây bất lợi cho diễn biến của VN-Index trong tuần này. Trên cơ sở đánh giá các tín hiệu xu hướng của sàn HSX vẫn chưa thực sự chắc chắn, FPTS khuyến nghị nhà đầu tư nên hết sức thận trọng với hoạt động giải ngân nếu các ngưỡng hỗ trợ mạnh phía dưới chưa được kiểm chứng một cách bền vững. Nhà đầu tư với mức chịu rủi ro cao cũng chỉ nên tham gia thị trường ở mức độ thăm dò với tỷ trọng thấp, tập trung vào nhóm cổ phiếu đang tích lũy, có kỳ vọng thông tin tích cực trong kỳ công bố KQKD quý IV sắp tới.

    Nhà đầu tư ưa rủi ro đã có thể giải ngân (Tăng)
    (Công ty chứng khoán BIDV - BSC)
    Mặc dù giảm điểm đầu tuần nhưng thị trường vẫn cho thấy sự tích cực nhất định với thanh khoản ổn định, độ rộng tích cực và dòng tiền luân chuyển qua các nhóm ngành. Các chỉ báo kỹ thuật cũng giữ ở mức tích cực, mở ra cơ hội tiếp tục tăng điểm để trở lại vùng 680 của VN-Index. Nhà đầu tư ưu rủi ro có thể lưu tâm những nhóm cổ phiếu có dấu hiệu tạo đáy và hồi phục như thép (HPG, HSG) và ngân hàng (BID, CTG, CTG), nắm giữ chờ chốt lời các cổ phiếu cao su và dầu khí và các cổ phiếu có vay nợ bằng JPY khi JPY đang cho dấu hiệu mạnh lên. Nhà đầu tư cũng có thể tích lũy dần các cổ phiếu cơ bản tốt được kỳ vọng có kết quả kinh doanh quý IV tích cực.
    Tín hiệu trung tính duy trì (Trung lập)
    (Công ty chứng khoán Bản Việt - VCSC)
    Các ngưỡng kháng cự phía trên đều phát huy tác dụng trong việc thúc đẩy lực cung, hãm lại đà tăng của thị trường. Đó là ngưỡng 680 của VN-Index, 625 của VN30 (kháng cự mạnh MA200) hay 80 điểm của HNX-Index (kháng cự MA20). Với điểm số đóng cửa ngày hôm nay, tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn của các chỉ số đều chưa có sự thay đổi.
    Chu kỳ tăng mới chỉ bắt đầu (Trung lập)
    (Công ty chứng khoán Maritime - MSI)
    Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giao dịch điều chỉnh vào ngày mai trước khi có thể quay lại tăng nhẹ vào vào cuối phiên. Dù sao đi nữa, nhiều cổ phiếu cơ bản đã và đang sẵn sàng bứt phá tăng điểm. Nhà đầu tư tiếp tục mở rộng vị thế mua vào và hạn chế mua bán liên tục. Chu kỳ tăng điểm lớn toàn thị trường mới chỉ bắt đầu.
    Săc đỏ không đáng ngại (Trung lập)
    (Công ty chứng khoán Rồng Việt - VDSC)
    Hai chỉ số kết thúc phiên giao địch đầu tuần với hai sắc thái trái chiều, nhưng cùng một điểm chung là áp lực bán đã gia tăng mạnh hơn khiến đà tăng không thể mở rộng, hiện tại các mức kháng cự 680 và 80 điểm vẫn là thử thách đối với VN-Index và HNX-Index do vậy nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải.

    Có thể kiệm định lại vùng 665-670 (Trung lập)
    (CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam - KIS)

    KIS cho rằng VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 665-670 trong các phiên tới. Nếu thanh khoản tiếp tục duy trì tích cực, khả năng VN-Index sẽ tạo đáy thành công tại vùng này. Do đó, KIS khuyến nghị NĐT với tỷ trọng tiền mặt cao có thể cân nhắc giải ngân vừa phải khi VN-Index rung lắc và kiểm định lại vùng 665-670.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 19/12/2016 | 17:54
    Đổ vốn vào thị trường xăng dầu
    Lợi nhuận kinh doanh tốt trong thời gian qua đang giúp lĩnh vực xăng dầu nhận được sự quan tâm của không ít nhà đầu tư trong nước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài dù quan tâm, vẫn chưa được tự do tham gia.
    http://image.*********.vn/2016/12/19/tram-xang-dau_1752395_thumb.jpg
    Một cửa hàng xăng dầu mới mở tại quận 9, TPHCM. Ảnh: Nguyễn Bình Phương
    Vốn chỉ chuyên kinh doanh mặt hàng gas (LPG) nhưng vừa qua Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) đã quyết định lấn sân sang thị trường xăng dầu bằng việc đầu tư mở cây xăng.

    Đến thời điểm hiện tại, Pacific Petro đã mở được ba cây xăng (hai tại TPHCM, một tại Đồng Nai) với thương hiệu Đông Sài Gòn.

    Trao đổi với TBKTSG Online, ông Lê Quang Tuấn, Giám đốc Kinh doanh của Pacific Petro cho biết, hiện tại công ty làm đại lý cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nhưng tương lai sẽ trở thành đầu mối kinh doanh (tự xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ…). “Chúng tôi dự kiến khi mở được 5 cây xăng sẽ xin giấy phép làm đầu mối”, ông Tuấn nói và khẳng định, mục tiêu của doanh nghiệp là sớm hoàn thành việc mở 10 cây xăng trong thời gian tới.

    Cũng theo ông Tuấn, tham gia thị trường xăng dầu, ít nhất là ở khâu bán lẻ đang là xu hướng nổi bật của nhiều doanh nghiệp, nhất là các công ty trước đây chỉ kinh doanh mặt hàng khí hóa lỏng (gas). Lý do, theo ông Tuấn là kinh doanh gas không còn “vui” khi cơ quan quản lý liên tục điều chỉnh quy định, điều kiện khiến doanh nghiệp thua thiệt (đã vay nợ hàng trăm tỉ đồng để đầu tư vỏ bình, kho chứa theo Nghị định 107 trước đây nhưng nay đã giảm, bỏ các điều kiện). Trong khi đó, thị trường xăng dầu lại đang trở nên rất hấp dẫn, biên lợi nhuận cao nhờ chiết khấu lớn, lại không mất vỏ bình đầu tư như gas.

    Đúng như ông Tuấn chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, các đầu mối xăng dầu đang chiết khấu cho mỗi lít xăng, dầu ở mức phổ biến 1.000 đồng/lít (cao hơn cả quy định trong cơ cấu giá cơ sở). Thậm chí, ở những thời điểm giá thế giới xuống, để “đẩy hàng”, con số này còn có thể lên mức 1.200 đồng/lít.

    Các đầu mối chấp nhận chi chiết khấu cao là vì cạnh tranh khá quyết liệt và cũng vì bản thân họ hiện đang có lợi nhuận gộp tốt (nhờ hưởng lợi chênh lệch thuế nhập khẩu).

    Đây cũng chính là lý do khiến chính những doanh nghiệp đầu mối cũng như các tổng đại lý hiện có tích cực mở thêm mới các cây xăng bán lẻ. Mức đầu tư của một cây xăng có diện tích khoảng 2.000mét vuông ở khu vực TPHCM vào khoảng 20 tỉ đồng (bao gồm tiền đất, xây dựng cơ bản, bồn bể…).

    Theo Bộ Công Thương, ở thời điểm hiện tại, đã có 29 đầu mối kinh doanh xăng dầu trên cả nước. Số lượng đầu mối đã tăng khá nhanh trong năm qua, ít nhất cũng có trên dưới 5 đầu mối mới ra từ đầu năm đến nay. Suốt một thời gian dài trước đó, cả nước chỉ trên dưới 15 đầu mối.

    Mới nhất, hồi giữa tháng 10, Bộ Công Thương đã chính thức cấp phép đầu mối cho Công ty TNHH Petro Bình Minh ở Quảng Ninh và doanh nghiệp này cũng khởi công dự án Tổng kho Xăng dầu Mông Dương.

    Cả nước có 29 đầu mối đăng ký hoạt động nhưng gần 50% thị phần lại đang nằm trong tay Petrolimex. Doanh nghiệp đầu mối này hiện cũng có khoảng 2.500 cửa hàng bán lẻ trực thuộc, chưa kể các cửa hàng nhận nhượng quyền thương hiệu. Tất nhiên, sức ép đang ngày càng tăng lên.

    Lĩnh vực xăng dầu vốn luôn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Bằng chứng là cổ phần của Petrolimex luôn được săn đón và vừa rồi đã về tay nhà đầu tư Nhật Bản. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ vẫn chưa mở vì theo cam kết Việt Nam đã ký, doanh nghiệp nước ngoài không được quyền kinh doanh, phân phối, xuất, nhập khẩu xăng dầu. Đó là chưa kể để tham gia thị trường cần phải có thời gian, có khả năng tài chính để đầu tư kho, bãi…

    Đến thời điểm hiện tại chỉ có Công ty TNHH Xăng dầu Idemitsu Q8 được cấp phép mở cửa hàng 100% vốn nước ngoài nhờ là đối tác góp vốn vào dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Dự kiến, cửa hàng đầu tiên của Idemitsu Q8 sẽ nằm gần sân bay Nội Bài với nguồn hàng nhập khẩu. Khi lọc hóa dầu Nghi Sơn có sản phẩm thương mại thì cửa hàng của Idemitsu Q8 sẽ phân phối mặt hàng trong nước này.
  3. Thongo_95

    Thongo_95 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Đã được thích:
    1.994
    PVD: đỉnh cao lợi nhuận năm 2014 là 2.650 tỷ mà giá có 110k

    Năm nay lợi nhuận chỉ còn 100 tỷ mà giá vẫn trên trời, P/E=51
    Em này chỉ xứng 6k mà thôi, chớ nghe bọn kẹp mà cháy TK!
    Xuandoa thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thật tội nghiệp từ lúc hắn thất nghiệp hắn cứ lảm nhảm cảnh báo dòng P, hắn cứ lấy chỉ số kỹ thuật để so sánh với mã hắn đang khuyến cáo khách hàng có chỉ số rất đẹp nhưng thuộc dạng lừa đảo như tên thường gọi là giấy lộn bởi các loại lừa đảo nó thường tạo ra ma trận chỉ số đẹp nhất có thể để lừa lọc.

    Thật tội nghiệp cho hắn,...hắn có biết là đầu tư CK là đầu tư về tương lai trong khi OPEC cùng Nga đóng băng giá dầu là tăng mạnh 45$ lên 53$ vậy mà hắn cố gắng khuyến cáo và cảnh báo, thật tội nghiệp...
    Last edited: 20/12/2016
    Goverment, XuandoaEagle6 thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    TT dầu TG ngày 19/12: Giá tăng trong dự đoán thị trường năm 2017 sẽ hạn chế
    [​IMG]

    Vinanet - Giá dầu nhích lên trong hôm nay 19/12 trong dự đoán nguồn cung dầu thô hạn hẹp trong năm 2017 sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC và các nhà sản xuất khác để hỗ trợ giá.


    Dầu thô brent kỳ hạn giao dịch tại 55,41 USD/thùng, tăng 20 cent hay 0,36% so với đóng cửa phiên trước.
    Giá dầu thô WTI kỳ hạn tăng 22 cent hay 0,42% lên 52,12 USD/thùng.

    Các thương nhân cho biết giá tăng đối với dầu thô kỳ hạn giao các tháng tới do dự đoán thị trường sẽ hạn chế từ năm 2017.

    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất khác dẫn đầu là Nga đã thông báo cắt giảm gần 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày từ tháng 1/2017 trong một nỗ lực thúc đẩy giá, giảm sản lượng dư thừa mà đã vượt nhu cầu tiêu dùng trong hơn hai năm qua.

    Ngân hàng ANZ cho biết “với giới đầu tư hiện nay dự kiến việc tuân thủ cắt giảm sản lượng ở mức tương đối cao, giá nên được hỗ trợ tốt”. “Một số sự suy yếu trong đồng đô la Mỹ cũng giúp cải thiện tâm lý của nhà đầu tư”.

    Đồng đô la đã giảm 0,8% so với rổ tiền tệ của các đồng tiền dẫn đầu khác kể từ khi đạt mức cao năm 2002 trong tuần trước.

    Sự biến động của đồng đô la có thể ảnh hưởng tới nhu cầu dầu mỏ do chúng phản ánh giá nhiên liệu đối với bất kỳ nước nào nhập khầu bằng đồng nội địa của mình.

    Bất chất điều này, có các yếu tố đè nặng lên thị trường ngăn cản giá tăng thêm.

    Tại Mỹ, nước không tham dự thỏa thuận cắt giảm sản lượng, việc khoan các giếng mới tăng tuần thứ 7 liên tiếp.


    Các nhà khoan dầu đã bổ sung 12 giàn khoan trong tuần trước thành tổng cộng 510 giàn, cao nhất kể từ tháng 1, mặc dù vẫn dưới mức 541 giàn một năm trước, theo số liệu của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes.

    Sản lượng dầu mỏ của Mỹ cũng tăng, từ mức dưới 8,5 triệu thùng/ngày trong tháng 7 thành gần 8,8 triệu thùng/ngày vào giữa tháng 12.

    Nguồn: VITIC/Reuters
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. Eagle6

    Eagle6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2016
    Đã được thích:
    5.959
    =)) =)) =)) ROFLMAO
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hôm nay xăng dầu có thể tăng giá mạnh?
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo chu kỳ công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, dự kiến vào ngày hôm nay (20/12), liên
    Bộ Công Thương - Tài chính sẽ chính thức công bố giá cơ sở mặt hàng xăng, dầu.

    Theo số liệu cập nhật của Bộ Công Thương, kể từ kỳ điều hành trước giá xăng tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, giá xăng RON 92 có chiều hướng tăng, dao động trong khoảng từ 62-63 USD/thùng, thậm chí có thời điểm tăng lên mức hơn 65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 8/2015.

    Trao đổi với BizLIVE, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Nam cho biết, cùng với đà tăng mạnh của giá xăng dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước cũng phải chịu áp lực tăng giá.

    “Dự báo, nếu không xả tiếp quỹ bình ổn, giá xăng có khả năng tăng trên dưới 900 đồng/lít, trong khi giá dầu tăng khoảng 700 đồng/lít. Còn trong trường hợp xả quỹ, mức tăng có thể thấp hơn, khoảng 300-500 đồng/lít”, vị này cho biết.

    Tại kỳ điều hành 5/12 vừa qua, dưới áp lực tăng giá, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã cho phép chi sử dụng quỹ bình ổn ở mức 250-500 đồng/lít xăng dầu, tùy loại.

    Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, kể từ 19h, giá xăng RON 92 tăng 304 đồng/lít lên mức tối đa 16.675 đồng/lít. Các mặt hàng dầu diesel tăng 163 đồng/lít lên mức tối đa 12.672 đồng/lít và dầu hỏa tăng 244 đồng/lít lên 11.209 đồng/lít. Dầu mazut được điều chỉnh tăng 275 đồng/kg lên 9.962 đồng/kg.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hắn lại tự trách mình và tiếp tục cảnh báo, thật tội nghiệp....:)):)):)):)):)):))

    http://f319.com/threads/bom-thoi-qua-da.894431/#post-21456803
    Nói về bơm thổi, Chứng Vịt nếu nhận vị trí số 2 thì ko một TTCK nào dám đứng đầu ^:)^

    Nói về bơm thổi thì hằng hà vô số cp đã, đang và sẽ được bơm thổi...như quả bóng, đến 1 lúc nào đó vỡ tanh bành và người hứng chịu ko ai khác là nđt nhỏ lẻ thiếu hiểu biết và tham lam.

    Ngược dòng 2014, cũng chưa hiểu động cơ gì mà dòng dầu khí được bơm thổi và tạo thành một con sóng. Để nói sóng P theo giá dầu thì ko chuẩn lắm vì giá dầu đạt đỉnh 145$ vào năm 2007 kia mà? Như quý vị cũng thấy, khi người người chơi P và nhà nhà hô P cũng là lúc cục than hồng được trao tay, dòng P lao dốc liên tục hơn 2 năm và chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm...:-B

    Năm 2014 là năm bơm thổi của dòng P thì đầu năm 2015, dòng Ngân hàng được thay dòng P bơm lên 1 tầm cao mới. Hầu hết cổ dòng B đều được bơm tăng gấp 2 lần. Sau sự cố ETF mua nhầm BID thì bong bóng dòng B bắt đầu vỡ và hiện tại cũng sau gần 2 năm, cp dòng B lại trở về vạch xuất phát|-)

    Sự bơm thổi có lẽ khủng khiếp nhất, giết chết nhiều chứng sĩ nhất có lẽ ko gì khác ngoài dòng đầu cơ. Như chúng ta đã biết, con sóng đầu cơ manh nha từ đầu quý 4/2013 và kết thúc vào cuối quý I/2014 (Tiền đề cho việc bơm thổi dòng P sau sự kiện BĐ/2014).
    Ngày ấy, với khẩu hiệu: ĐƯỜNG VỀ MỆNH GIÁ thì hầu hết các cp giấy chùi lần lượt từ mớ rau cọng hành vượt vũ môn hóa rồng: Những FLC HQC DLG LCG...đều tăng hàng trăm lần và đều vượt 1x...Ngay cả PVX cũng vươn tới đỉnh là 7k:-j
    Tuy nhiên, cục than hồng trao tay khi TT36 ra đời. Kể từ đó, giấy chùi lại quay về kiếp máng lợn và như chúng ta đã thấy, hiện tại trà đá, cọng hành lại xuất hiện nhan nhản khắp 2 sòng...3:-O

    Sau khi bơm hàng giấy lộn nổ tanh bành té bẹ xong thì cái gọi là dòng cơ bản lại lên ngôi từ đầu 2016. Hàng loạt cp tăng gấp đôi, gấp 3 với mỹ từ EPS cao, P/E thấp...Những cp như C32, PAC, EVE, MWG, GIL, RAL, CAV...tăng như vũ bão. Thế nhưng cuối cùng những cổ cánh này vẫn chịu cảnh nằm sàn hàng loạt từ ngày này qua ngày khác sau khi dòng tiền của Tay to rút đi và cục than hồng được trao cho nhỏ lẻ.8-x

    Con sóng Thép từ đầu năm đến nay cũng mang hơi hướng bơm thổi khi TLH HSG HPG NKG SMC...tăng bằng lần. Nhưng vào giữa năm thì bong bóng dòng này đã bị vỡ 1 lần và làm cháy ko biết bao TK vì đu đọt. Hiện dòng này vẫn chưa nổ hoàn toàn vì Ma cà rồng vẫn còn thấy cơ hội hút máu nhỏ lẻ.

    Gần đây nhất là cp dòng Bia khi ăn theo SAB lên sàn và được bơm thổi kinh hoàng bởi Media và F319. Bong bóng này đã vỡ và đang vỡ. Người uống bia mừng chiến thắng thì ít, kẻ say bia, nôn thốc nôn tháo cả cua ghẹ, lẩu bò ...thì nhiều>:)

    Bên cạnh những dòng cp được thổi bong bóng thì ko ít những cp riêng lẻ cũng có tính đầu cơ này. Từ VHG, DRH, TMT...cho đến những cp được coi như biểu tượng của chứng Vịt là VNM với game thoái vốn của SCIC...

    Kể ra thì dài dòng lắm, ko bao giờ hết chuyện. Chỉ vài dòng ngắn gọn cũng lý giải vì sao người ta nói có đến 95% cừu non chết trên TT và chỉ còn lại 5% chó sói hay cá mập là ngày càng mập ú...
    thatha_chamchiXuandoa thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    :))Thật tội nghiệp cho hắn kêu gào thê thảm mà k ai theo ý hắn kể cả khi giá dầu giảm cũng k ai theo khuyến cáo, tội nghiệp...:)):)):)):)):)):)):))

    • 07:43 Thứ ba, 20/12/2016
    Giá dầu giảm nhẹ khi nguồn cung còn là một dấu hỏi
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo CNBC - Reuters

    (NDH) Giá dầu gần như không đổi trong phiên giao dịch ngày 19/12 bởi thị trường đang chờ xem số liệu dầu đá phiến tại Mỹ có khả năng biến thỏa thuận đóng băng sản lượng của OPEC thành trò cười hay không.

    Giá dầu Brent giảm 29 cent (0,5%) xuống mức 54,92 USD/thùng.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

    Giá dầu WTI giảm 22 cent (0,4%) xuống mức 52,12 USD/thùng.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu WTI trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

    Giá dầu tăng nhẹ vào đầu phiên nhờ xuất khẩu tại Libya có thể bị gián đoạn nhưng sau đó quay đầu giảm. Cuối tuần trước, một nhóm bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại quốc gia này tuyên bố mở lại đường ống dẫn dầu ở Sharara và El Feel nhưng sau đó một nhóm khác lại tới ngăn chặn việc sản xuất tại El Feel.

    Đối tác quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm PSW Investments nhận định rằng thị trường đang gần như không hoạt động. Giá dầu đi ngang. Đồng USD đi ngang. Tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh luôn khá ảm đạm về cả thanh khoản lẫn khối lượng giao dịch.

    Đồng USD tăng giá khiến dầu mỏ trở nên đắt hơn tương đối bởi mặt hàng chiến lược này chủ yếu được giao dịch bằng đồng tiền này, qua đó ảnh hưởng tới nhu cầu.

    Chủ tịch Jim Ritterbusch của công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch & Associates cho rằng sản lượng tăng tại Mỹ sẽ bù vào những gì Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) và các quốc gia khác cắt giảm. Điều này càng dễ xảy ra khi tính tuân thủ của các thành viên OPEC vẫn luôn khiến nhiều người lo ngại.

    Ông Ritterbusch dự báo tính tuân thủ của các thành viên OPEC sẽ giảm dần chỉ còn 60% cho tới cuối quý I/2017 bởi sự trỗi dậy của dầu đá phiến Mỹ.

    Sản lượng tại Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng bởi trong tuần trước, số lượng giàn khoan đang hoạt động tăng lên 510 giàn, đánh dấu tháng tăng thứ 7 liên tiếp. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sản lượng tại Mỹ đạt 8,8 triệu thùng/ngày trong tháng 12, tăng gần 100.000 thùng so với hồi tháng 7.

    Tuần trước, giá dầu có thời điểm tăng lên mức cao nhất trong vòng 17 tháng nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng lịch sử của OPEC và các quốc gia khác. Theo đó, OPEC sẽ cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày trong khi Nga và các quốc gia ngoài OPEC sẽ cắt giảm 558.000 thùng/ngày.

    Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2017, do đó một số nhà phân tích dự báo giá dầu sẽ có xu hướng tăng vào đầu năm sau.

    Các nhà đầu cơ nâng lượng dầu Brent nắm giữ lên mức kỷ lục trong tuần trước.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tình hình có vẻ phức tạp nhỉ,...

    Vụ ám sát đại sứ Nga nguy cơ gây Thế chiến 3?

    20/12/2016 09:47 GMT+7
    Vụ ám sát đại sứ Nga tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm leo thang căng thẳng và có nguy cơ khơi mào một cuộc chiến giữa hai nước.
    Đó là nhận định của báo Anh Express.

    [​IMG]
    Ảnh:Twitter/Đại sứ quán Nga
    Đại sứ Karlov Andrei Gennadyevich bị bắn tại một triển lãm nghệ thuật ở Ankara. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ việc gây tổn hại cho quan hệ Nga - Thổ, hai quốc gia cùng có những lợi ích sống còn ở Syria.

    Vào tháng 11/2015, Kremlin đã vô cùng tức giận khi một chiến đấu cơ của Nga bị không lực Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Nga phủ nhận cáo buộc máy bay xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và gọi hành động này là một 'khiêu khích có tính toán bởi những kẻ ủng hộ khủng bố'.

    Ngay sau đó, chính quyền Tổng thống Putin đã áp một loạt đòn trừng phạt nhằm vào Ankara. Nhiều hãng lữ hành của Nga cũng ngừng đưa khách du lịch sang Thổ Nhĩ kỳ.

    Tháng 9 năm nay, Nga bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" về những hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria trong bối cảnh Moscow tiếp tục hậu thuẫn Tổng thống Bashar al Assad.

    Trước đó đã có một loạt các cáo buộc rằng Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh ở Syria khi tấn công các lực lượng người Kurd ở miền bắc đất nước nội chiến này. Và để trả đũa, Nga cắt đứt tuyến tiếp tế chính của Thổ Nhĩ Kỳ tới quân nổi dậy ở Aleppo.

    Nga cũng yểm trợ cho chính quyền của Tổng thống al-Assad trong khi cho phép Các đơn vị Bảo vệ Người Kurd (YPG) kiểm soát vùng đất tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn tới nhiều nhận định rằng Moscow có thể đang khiến Ankara bẽ bàng.

    Trở lại vụ ám sát nhằm vào đại sứ Andrey Karlov, các chuyên gia cho rằng sự kiện này sẽ gây tổn hại lớn cho danh tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ ở tầm quốc tế.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định vụ việc là hành động gây hấn nhằm làm phá hỏng quan hệ Nga – Thổ, và cản trở nỗ lực của Nga trong việc tìm kiếm giải pháp tại Syria. Tại cuộc họp đặc biệt ở Kremlin, Putin tuyên bố muốn biết đích xác ai là người đã "chỉ đạo" tay súng ám sát Đại sứ Andrei Karlov.

    Quan hệ Nga - Thổ dường như đã được cải thiện sau vụ đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7. Khi đó, Tổng thống Putin đã ủng hộ người đồng cấp Erdogan sau khi một số thành viên quân đội định lật đổ chính phủ.

    Vào tháng 8, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ở St. Petersburg, Nga, để cải thiện quan hệ song phương.

    Thế nhưng, theo các chuyên gia, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể nhất trí với nhau về Syria. Và đầu năm nay, chuyên gia quân sự Alexander Golts nhận định: "Tôi nghĩ cho đến giờ, họ vẫn chưa có một quyết định dứt khoát, bởi vì rõ ràng là các lợi ích của họ đang va đụng ở Syria".

Chia sẻ trang này