OPEC, Nga chơi đẹp dẹp mọi lo ngại - đáy dòng P xác lập!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/12/2016.

1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 20:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 19068 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. Thongo_95

    Thongo_95 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Đã được thích:
    1.994
    Bọn kẹp P sẽ trở nên điên loạn hết

    Có nhiều cài chết và chết vì ngu là 1 trong số đó
    --- Gộp bài viết, 23/12/2016, Bài cũ: 23/12/2016 ---
    Dòng P ngày nào cũng tạo đáy

    Hài vãi =))
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://www.pvdrilling.com.vn/vi-VN/...m-tiep-doan-Bo-Mo-va-Nang-luong-Campuchia.htm
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp đoàn Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia
    Ngày 20/12/2016 tại trụ sở Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quỳnh Lâm thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn đã chủ trì tiếp đoàn Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia do hai Quốc vụ khanh Ngài Ho Vichit và Ngài Sok Khavan dẫn đầu sang học tập kinh nghiệm của Petrovietnam về đàm phán và xây dựng hợp đồng dầu khí khu vực chồng lấn.
    Tham dự buổi tiếp và trao đổi có lãnh đạo các Ban liên quan của Tập đoàn, lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Nước ngoài (PVEP Overseas).
    [​IMG]
    Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Mỏ & Năng lượng Campuchia
    Bằng kinh nghiệm và thực tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao đổi với bạn các vấn đề liên quan đến dự án, việc xây dựng các thỏa thuận, cơ sở pháp lý; chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong điều hành và sự phối hợp giữa các công ty dầu khí quốc gia và các cơ quan hữu quan trong quá trình quản lý và thực hiện dự án.
    [​IMG]
    Đoàn công tác của Bộ Mỏ & Năng lượng Campuchia
    Trên nền tảng hợp tác và tình hữu nghị láng giềng đặc biệt giữa hai nước Campuchia và Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn nhận được sự trợ giúp to lớn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia trong việc xây dựng và triển khai các dự án tại Campuchia trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, chế biến và phân phối các sản phẩm dầu khí, đặc biệt là đối với Hợp đồng Thăm dò Dầu khí Lô XV vùng hồ Tonle Sap, trên đất liền Campuchia.
    Tại buổi tiếp, Lãnh đạo hai bên nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

    http://www.pvdrilling.com.vn/vi-VN/...day-hop-tac-voi-cac-Cong-ty-Dau-khi-An-Do.htm
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các Công ty Dầu khí Ấn Độ(15/12/2016)
    Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, chiều ngày 10 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Dinesh Kumar Sarraf, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty dầu khí Ấn Độ (ONGC) và ông Narendra K. Verma, chủ tịch kiêm Giám đốc công ty ONGC Videsh Limited (OVL). Tham dự buổi tiếp còn có Lãnh đạo của một số Bộ ngành, các Uỷ ban của Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Nguyễn Quốc Khánh.
    Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 45 năm qua. Đặc biệt, sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Narendra Modi vào tháng 9/2016, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, tạo khuôn khổ quan trọng mới đưa hợp tác hai nước tin cậy, sâu sắc và thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực.
    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ONGC Dinesh Kumar Sarraf
    Về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và khuyến khích các công ty dầu khí của Ấn Độ tham gia vào Lô dầu khí mở tại thềm lục địa của Việt Nam và đề nghị các đối tác Ấn Độ như ONGC/OVL nghiên cứu những cơ hội hợp tác khác là thế mạnh của Petrovietnam, cũng như mong muốn Ấn Độ giới thiệu và tạo điều kiện để Petrovietnam tham gia hợp tác tại các dự án dầu khí tiềm năng ở Ấn Độ và các nước thứ ba.
    [​IMG]
    Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh tại buổi làm việc với ONGC và OVL
    Chiều cùng ngày, tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh và đoàn công tác của Tập đoàn cũng đã có buổi làm việc với ông Dinesh Kumar Sarraf, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành ONGC và ông Narendra K. Verma, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty OVL. Hai Bên đã điểm lại tình hình hợp tác trong thời gian qua, trong đó có việc triển khai một số hợp đồng dầu khí của ONGC/OVL tại Việt Nam, cũng như tìm hiểu và đánh giá thêm một số cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới.
    Quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam và ONGC/OVL đã được hình thành từ lâu và ngày càng phát triển tốt đẹp, cụ thể hiện ONGC/OVL đã và đang triển khai hoạt động dầu khí ở Việt Nam theo các Hợp đồng dầu khí đã ký như PSC 06-1, PSC Lô 128 ngoài khơi Việt Nam. Trong đó, ONGC đang cùng với các đối tác tích cực triển khai hoạt động phát triển mỏ Phong Lan Dại (PLD) với mục tiêu đưa mỏ vào khai thác từ Quý 4 năm 2018. ONGC cũng mong muốn có đươc các cơ hội hợp tác với Petrovietnam và PVEP để phát triển các mỏ dầu khí khác tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ONGC đánh giá rất cao về khả năng kỹ thuật của Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) hiện đang tham gia xây dựng các giàn khai thác cho một dự án của ONGC tại Ấn Độ.

  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu tăng nhờ lạc quan vào thỏa thuận cắt sản lượng
    THẢO MAI

    07:49 23/12/2016

    BizLIVE - Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ít biến động vào thứ Năm, được chỉ số kinh tế Mỹ mạnh hỗ trợ, và đồng USD chững đà tăng và lạc quan vào thỏa thuận cắt sản lượng.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Giá dầu thô Mỹ giao tháng Hai tăng 46 cent, tương đương 0,88% lên 52,95USD/thùng trên Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile.
    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz
    Giá dầu Brent giao tháng Một tăng 59 cent, tương đương 1,1% lên 55,05USD/thùng trên sàn sàn ICE Future Europe.
    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz
    Mức tăng bị kìm hãm bởi số liệu trữ lượng dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ trong tuần trước và Libya quyết định tăng sản lượng trong vài tháng tới.
    Chỉ số ICE Dollar đo tỷ giá của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ giảm 0,1% xuống 103,07 điểm, rút khỏi đỉnh 14 năm thiết lập vào thứ Ba.
    Số liệu kinh tế được công bố trong thứ Năm có phần trái chiều. Tăng trưởng GDP trong quý III đạt 3,5% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng mạnh nhất hai năm. Nhưng ngược lại, số đơn đặt hàng lâu bền tháng 11 giảm lần đầu tiên trong vòng 5 năm, cho thấy một số động lực tăng trưởng trong ngành sản xuất thâm hụt dầu đang bắt đầu hạ nhiệt.
    Kỳ vọng vào thỏa thuận cắt sản lượng của OPEC cũng hỗ trợ giá dầu.
    Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait cho rằng các tuyên bố đến từ Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Qatar, Kuwait, Iraq và Nga là các tín hiệu đáng mừng cho thấy họ sẽ tuân thủ cam kết, và hy vọng các nước khác sẽ noi gương.
    Chuyên gia tại CMC Markets cho rằng hoàn toàn có thể giả định OPEC và các nước phi thành viên sẽ tuân thủ cam kết trong giai đoạn đầu. Mức cam kết giảm chủ yếu đến như các nước lớn như Arab Saudi và Nga.
    Tại Mỹ, trữ lượng dầu thô bất chợt tăng trong tuần trước thêm 2,3 triệu thùng so với dự đoán giảm 2,5 triệu thùng.
    Công ty dầu khí nhà nước National Oil Corporation của Libya cho biết hy vọng sẽ tăng sản lượng thêm 270.000 thùng/ngày sau khi mở cửa trở lại đường ống nối Sharara và El Feel. Riêng Sharara đã cho ra sản lượng 58.000 thùng/ngày.
    Gần đây, Libya đã đẩy sản lượng lên 600.000 thùng/ngày, tuy nhiên giới quan sát nhận định nước này đủ khả năng để đẩy sản lượng lên 1,2 triệu thùng.
  4. F319.19

    F319.19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    365
    Cho cả năm 2016, lãnh đạo của PXS ước tổng doanh thu đạt 1.550 tỷ đồng, giảm 11,1% theo năm, và lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, giảm 12.1% theo năm. Lý do chính cho sự suy giảm này là tại giá dầu vẫn diễn biến bất lợi, dẫn đến các dự án xây dựng khác nhau trong lĩnh vực năng lượng bị trì hoãn hoặc hủy bỏ - bao gồm mỏ Kình Ngư Trắng, Nhà máy đạm Cà Mau, nhà máy nhiệt điện Long Phú, và nhà máy Thái Bình 2 vì khách hàng hiện đang lâm vào khó khăn tài chính.
    Trong Q4/2016, PXS sẽ ghi nhận doanh thu 100 tỷ đồng từ việc chế tạo 3 giàn P10, P11, P12 cho Bộ Quốc phòng. Tổng giá trị của dự án 3 giàn này là 682 tỷ đồng, với 582 tỷ đồng còn lại ghi nhận trong năm 2017. Tổng nợ vào cuối Q3/2016 đạt 450 tỷ đồng, trong đó 60% là nợ ngắn hạn. Tỷ lệ lãi vay đối với khoản nợ ngắn hạn là 5%/năm, và nợ dài hạn là 7,5-9,0%/ năm. Công ty hiện đang có khoản tiền gửi rất nhỏ tại Ngân hàng Đại Dương, mà gần đây lâm vào khó khăn tài chính và bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại với giá 0 đồng. Cho năm 2017, lãnh đạo PXS dự kiến đạt doanh thu là 1.600 tỷ đồng, tăng 3% theo năm, và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, giảm 7% theo năm. Chi phí đầu tư TSCĐ dự kiến là 225 tỷ đồng để mở rộng cảng chính, mua sắm cẩu bánh xích, và nâng cấp hiệu năng thiết bị. Cổ tức bằng tiền ước là 10-13% trên mệnh giá, so với 13% trong năm 2016.
    Tên dự án Doanh thu ghi nhận trong 2017 (đồng)
    + Dàn quốc phòng P10, P11, và P12 582 tỷ
    + Nhà máy Thái Bình 2 180 tỷ Nhà máy Sông Hậu 160 tỷ
    + Nhà máy Long Phú 165 tỷ Mỏ Thỏ Trắng – Vietsovpetro 70 tỷ
    + NM Đạm Cà Mau 100 tỷ
    Ngoài ra, PXS gần đây đã ký hợp đồng lớn trị giá 2.600 tỷ đồng (120 triệu USD) với Liên doanh Long Sơn, công ty đầu tư và vận hành nhà máy lọc dầu và hóa dầu Long Sơn, được đồng sở hữu bởi Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và tập đoàn SCG (Thái Lan). Giai đoạn xây dựng sẽ mất 2-3 năm, và doanh thu từ dự án này sẽ được ghi nhận chủ yếu trong 2018-2019. Công việc xây dựng có thể bắt đầu vào tháng Bảy năm 2017. Ngoài ra, PXS sẽ ký hợp đồng trị giá khoảng 450 tỷ đồng để xây dựng thêm 2 dàn quân sự - tên là P13 và P14 – ghi nhận dự kiến trong 2018-2019.
    Về lâu dài, PXS đang xem xét đấu thầu xây dựng cho các dự án như mỏ Khí Cá Voi Xanh, 2 nhà máy điện trong khu vực Dung Quất, 2 nhà máy điện tại tỉnh Quảng Nam, và 4 -5 nhà máy điện ở đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo đủ khối lượng công việc cho 6 năm tới, mặc dù biên lợi nhuận có thể thấp hơn so với các dự án ngoài khơi.
    Lãnh đạo công ty cam kết trả cổ tức tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 13%; năm 2017 là 10-13% bằng tiền mặt.
  5. Thongo_95

    Thongo_95 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Đã được thích:
    1.994
    PVS giờ giá bao nhiêu vậy?

    Sao ko chửi bọn lùa gà đi? :)):)):))
    --- Gộp bài viết, 23/12/2016, Bài cũ: 23/12/2016 ---
    Mới đua có vài phên đã bay mất gần 10% rồi

    Quá thảm cho đám đua P =))
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nhìn giá dầu trong hơn 150 năm qua, liệu bạn có thể đoán được năm sau sẽ ra sao?
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 6 phút trước.
    Giá dầu đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận kể từ cuối năm 2014 khi mất ngưỡng 100 USD/thùng.
    [​IMG]
    Trước tình hình giá dầu giảm sâu khiến nhiều nước xuất khẩu dầu chính bị thiệt hại, mới đây Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đồng ý cắt giảm khoảng 1,2 triệu thùng/ngày nhằm đối phó với tình trạng dư cung thiếu cầu.

    Một số nước khai thác ngoài OPEC như Nga cũng đã đồng ý hạ sản lượng khoảng 560.000 thùng/ngày nhằm hỗ trợ cho giá dầu.

    Sau khi các nước sản xuất chính có động thái, giá dầu đã tăng khoảng 18% so với trước thông báo vào tháng 11/2016 của OPEC.

    [​IMG]
    Trong báo cáo mới đây nhất của Goldman Sachs, hãng này dự đoán giá dầu Brent thế giới sẽ tăng lên khoảng 59 USD/thùng trong nửa đầu năm 2017 do động thái cắt giảm sản lượng trên. Tuy nhiên, Goldman cũng nhấn mạnh mức giá trên chỉ có thể đạt được nếu OPEC và các nước xuất khẩu dầu khác tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượn như đã hứa.

    Bên cạnh đó, Goldman cũng phải thừa nhận giá dầu trong những năm vừa qua có sự biến động rất mạnh và khó dự đoán. Thậm chí trong lịch sử hơn 150 năm, giá dầu cũng đã có thời điểm biến động mạnh vượt ngoài dự đoán của các chuyên gia.
    thatha_chamchi thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vietsovpetro đưa vào khai thác 24/22 giếng mới trong năm 2017
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 1 phút trước.

    Được sự đồng ý của Ban Tổng giám đốc LD Việt-Nga Vietsovpetro, chiều ngày 20/12/2016, trong không khí của những ngày cuối năm, chào đón những tấn dầu hoàn thành kế hoạch năm 2016, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí đã tiến hành Hội nghị tổng kết Hoạt động Sản xuất Kinh doanh, công tác Đảng, công tác Công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

    [​IMG]

    Hội nghị tổng kết diễn ra trong không khí phấn khởi do giá dầu đang có xu hướng tăng, tuy nhiên năm 2016 vẫn là một năm đầy khó khăn đối với Vietsovpetro nói chung và XNKT nói riêng khi chúng ta phải đối mặt với diễn biến của giá dầu, tốc độ giảm sản lượng và độ ngập nước của dầu khai thác, sức ép cải tiến cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa nguồn nhân lực đang diễn ra một cách quyết liệt và mạnh mẽ.

    Năm 2016 tập thể lao động XN Khai thác DK, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro, sự quan tâm, hỗ trợ của các phòng ban chức năng BMĐH. XN Khai thác Dầu khí đã tích cực triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro giao cho. Cụ thể:
    • Khai thác 5.040,700 nghìn tấn dầu so với kế hoạch là 5.040 nghìn tấn, đạt 100,01%.
    • Bơm ép nước duy trì áp suất vỉa: 9.095,050 nghìn m3 so với kế hoạch là 9.178 nghìn m3, đạt 90,79%.
    • Dầu thương phẩm: 5.012 nghìn tấn so với kế hoạch là 4.993 nghìn tấn, đạt 105,2%.
    • Xuất 104 chuyến dầu thương phẩm với số lượng 5.034 nghìn tấn.
    • Thu gom để đưa vào bờ 684 triệu m3 khí đồng hành, khí cho gaslift 2.059 triệu m3.
    • Đưa vào khai thác 24/22 giếng mới. Trong đó 6 giếng từ mỏ Bạch Hổ, 11 giếng từ mỏ Rồng, 6 giếng từ mỏ Thỏ Trắng và 1 giếng từ mỏ Gấu Trắng.
    Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thông qua những nhiệm vụ quan trọng sau cho năm 2017: Khai thác 5.000,00 nghìn tấn dầu và condensate, khai thác 188,8 triệu m3 khí thiên nhiên khu vực Đông Bắc mỏ Rồng, đưa về bờ từ Lô 09-1 là 500 triệu m3 khí. Tiến hành sửa chữa lớn 22 giếng khoan và sửa chữa lớn đặc biệt 14 giếng khoan. Thực hiện vỡ vỉa thủy lực không dưới 5 lượt giếng. Lắp đặt trên biển các tuyến ống (gaslift, bơm ép vỉa, hỗn hợp dầu - khí - nước, thu gom khí thấp áp) đến giàn nhẹ ThTC-3. Tháo dỡ BM-11,13,14 trên MSP-8 và MSP-7; Tháo dỡ sân bay trực thăng và các thiết bị không sử dụng trên giàn nhẹ BK-3, RC-2 cũng như triển khai thực hiện một loạt dự án quan trọng khác.

    [​IMG]
    Công tác xây dựng Đảng bộ được duy trì, thường xuyên kiện toàn củng cố cấp ủy; Đảng ủy đã chủ động triển khai các giải pháp tối ưu nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm; triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ Tập đoàn và của Đảng uỷ Vietsovpetro"; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"; Ban chấp hành Đảng bộ duy trì và phát huy sự đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chi bộ, các đơn vị sản xuất đã tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên góp phần tích cực vào kết quả đạt được của Xí nghiệp trong năm.

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc LD Việt-Nga Vietsovpetro đã thay mặt Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của tập thể lao động quốc tế XN Khai thác Dầu khí trong năm 2016. Lưu ý đến tình hình khó khăn của ngành dầu khí Việt Nam nói chung và LD Việt-Nga Vietsovpetro nói riêng trong bối cảnh giá dầu thế giới suy giảm mạnh năm 2016, nhưng tập thể CBCNV trong Vietsovpetro nói chung và XN Khai thác Dầu khí nói riêng đã nỗ lực hết sức, thực hiện nhiều biện pháp để tối ưu hoá chi phí sản xuất, tái cơ cấu nguồn nhân lực nhằm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được hai Phía giao cho.

    Tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải, Phó Tổng giám đốc địa chất cũng đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng của tập thể XN Khai thác Dầu khí trong việc hoàn thành kế hoạch khai thác dầu năm 2016 cũng như nhắc nhở lãnh đạo và tập thể CBCNV Xí nghiệp về việc áp dụng tốt các biện pháp nhằm tối ưu hóa sản xuất và chi phí với mục tiêu đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất quan trọng được giao, động viên và nâng cao tinh thần cho CBCNV, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

    Hội nghị cũng đã nghe một số báo cáo, tham luận và ý kiến phát biểu của các phòng ban và đơn vị trực tiếp sản xuất.

    Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Vietsovpetro, sự hỗ trợ của các phòng ban, đơn vị trong Vietsovpetro, bằng kinh nghiệm sẵn có và sự quyết tâm cao độ, tinh thần lao động, bền bỉ và sáng tạo của tập thể CBCNV, nhất định XNKTDK sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017.
    thatha_chamchi thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam: khởi công dự án vào quý I-2017
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Thứ bảy lúc 14:20.
    Ngày 15-12, Đoàn công tác gồm Chi cục quản lý đất đai (Sở TN-MT), Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Vũng Tàu, UBND xã Long Sơn đã tổ chức khảo sát thực địa và ký biên bản bàn giao toàn bộ 464ha đất sạch của Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

    Ông Trần Kim Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn cho biết, sau khi nhận 464ha đất sạch, đơn vị sẽ ký hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh và tiến hành san lấp mặt bằng, mời thầu xây lắp để khởi công dự án vào quý I-2017. Dự kiến sau 4 năm sau khởi công, Tổ hợp Hóa dầu miền Nam sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động.
    1. [​IMG]
      Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam có tổng diện tích 464ha, nằm trong KCN Dầu khí Long Sơn (TP.Vũng Tàu). Trong đó có 398ha xây dựng nhà máy (gồm 10 nhà máy, công suất chế biến 2,7 triệu tấn nguyên liệu/năm), 66ha đất xây dựng cảng. Các sản phẩm của tổ hợp này là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp khác như: bao bì, tơ sợi, ô tô, điện tử… tổng vốn đầu tư dự án là 4,5 tỷ USD
    thatha_chamchi thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vietsovpetro dự kiến khai thác 5 triệu tấn dầu và condensate vào năm 2017
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 9/12/16.

    Chiều 8-12, Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) tổ chức kỳ họp thứ 47. Tham dự kỳ họp có: Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT; ông Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Công thương; Cơ quan Liên bang quản lý tài sản Nhà nước Nga; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Công ty AO Zarubezhneft (Liên bang Nga).

    [​IMG]
    Ký kết biên bản kỳ họp giữa ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (phải)
    và ông Kudryashov Sergey Ivanovich, Tổng Giám đốc Công ty AO Zarubezhneft.
    Tại kỳ họp, Tổng Giám đốc VSP Từ Thành Nghĩa cho biết, dự kiến đến hết năm 2016, VSP sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đã được Hội đồng phê duyệt tại kỳ họp trước như khoan thăm dò, cung cấp khí, xây dựng các công trình biển. Cụ thể, năm 2016, VSP dự kiến khai thác được 5,04 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ 1,6 tỷ m3 khí (đạt 127% kế hoạch năm); hoàn thành và đưa vào hoạt động giàn RC-9 trước 39 ngày so với kế hoạch và hoàn thành lắp đặt 4 công trình dầu khí; tốc độ khoan thương mại đạt 2.547m/tháng/máy (đạt 104,2% kế hoạch năm);đã khoan 3 giếng thăm dò (đạt 100% kế hoạch năm) và đều phát hiện dầu có giá trị thương mại;tiết giảm chi phí được 138 triệu USD (vượt 20% kế hoạch năm).

    Kỳ họp Hội đồng VSP lần thứ 47 đã xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng như: phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; đề ra các quyết sách, tạo tiền đề cho VSP phát triển vững chắc trong giai đoạn 2017-2021. Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả quá trình làm việc của chuyên viên hai phía, Hội đồng đã phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của VSP năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như: khai thác 5 triệu tấn dầu và condensate, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí.

    .Ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) cho biết, vào lúc 23h30 ngày 6-12-2016, VSP đã mở vỉa thành công để đón dòng khí và condensate đầu tiên từ giếng khai thác TU-6, giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3.

    Giếng TU-6hiện cho lưu lượng trung bình mỗi ngày khoảng 540 ngàn m3 khí và 200 tấn condensate. Hiện nay,VSP đang khẩn trương thực hiện các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đưa khí và condensate vào hệ thống công nghệ, chuyển qua mỏ Bạch Hổ, đưa về bờ trong thời gian sớm nhất.

    Giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng thuộc Lô 04-3, bồn trũng Nam Côn Sơn, ở phía Đông Nam mỏ Bạch Hổ, nơi có độ sâu 120m nước, cách bờ 270km. Lô 04-3 được Chính phủ giao cho Tổ hợp nhà thầu gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty AO Zarubezhneft (Liên bang Nga). VSP được chỉ định là nhà điều hành.Mỏ Thiên Ưng được VSP phát hiện từ đầu năm 2009 bằng giếng thăm dò TU-3X.

    Phú Quốc POC sẽ hoàn thiện nhiều thỏa thuận thương mại trong năm 2017
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Thứ hai lúc 10:20.

    Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phu Quoc POC) sẽ hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các bên đối tác trong việc hoàn thiện các thỏa thuận thương mại trong năm 2017.

    Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phu Quoc POC) cho biết, kế hoạch năm 2017, công ty sẽ hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các bên đối tác trong việc hoàn thiện các thỏa thuận thương mại bao gồm hợp đồng mua bán khí (GSPA), hợp đồng vận chuyển khí (GTA), và hợp đồng bán khí; hoàn thiện dự thảo và tiến hành đàm phán hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ cho hợp đồng đấu nối và dịch vụ điều hành (TOSA).

    [​IMG]
    Ngoài ra, Phu Quoc POC cũng tiến hành đàm phán và đạt thỏa thuận về Chiến lược đấu thầu tổng thể với các bên đối tác nước ngoài để hoàn thiện gói quyết định đầu tư cuối cùng (FID package).

    Đồng thời, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm theo hai phương án chắc chắn (FIRM) và dự phòng (Contingent). Phương án dự phòng chia làm hai giai đoạn là dự phòng chuẩn bị cho quyết định đầu tư cuối cùng và dự phòng sau quyết định đầu tư cuối cùng.

    Cùng với đó là hoàn thiện và trình kế hoạch phát triển Mỏ (FDP) lên Ủy ban Quản lý, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Chính phủ Việt Nam để xin phê duyệt; hoàn thiện thiết kế giếng khoan cho bốn giàn trung chuyển/giàn đầu giếng; hoàn thiện bản dự thảo đặc điểm địa chất, kế hoạch khoan giếng cho bốn giàn trung chuyển/giàn đầu giếng; hoàn thiện công tác thiết kế và xây dựng mô hình thu nổ địa chấn 3D.

    Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất năm 2016, ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Phu Quoc POC cho hay, Phu Quoc POC đã hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng công việc đặt ra, với tinh thần tiết kiệm và phù hợp với các quy định, chính sách của Tập đoàn.

    Cụ thể, đã hỗ trợ các bên nhà thầu hoàn thiện các thoả thuận sửa đổi đối với các hợp đồng dầu khí (PSCs), thỏa thuận điều hành chung (JOAs), thỏa thuận hợp nhất Mỏ (UA), thỏa thuận phát triển chung (JDA), thỏa thuận điều hành chung diện tích phát triển chung (JDA-JOA).

    Tập trung nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật địa chất, kế hoạch khoan (well planning) và thiết kế (sơ bộ và chi tiết) cho 4 giàn trung chuyển/giàn đầu giếng (HUBs/WHPs) giai đoạn đầu.

    Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Phu Quoc POC đã chủ động theo dõi, rà soát, tối ưu quá trình triển khai công việc, tiết giảm tối đa các chi phí dịch vụ, mua sắm, hoạt động của công ty. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về mua sắm, công khai, minh bạch và cạnh tranh.

    Song song đó, Phu Quoc POC cũng đã xây dựng mô hình tổ chức cho giai đoạn phát triển dự án đảm bảo tính tinh gọn, sử dụng lao động một cách hiệu quả, đúng người, đúng việc. Với những giải pháp đó, Phu Quoc POC đã tiết giảm được hơn 6 triệu USD, giảm 38% so với kế hoạch năm 2016 đã được Tập đoàn phê duyệt.

    Tuy nhiên, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập cũng lưu ý, trong giai đoạn tới, môi trường làm việc của Phu Quoc POC là môi trường quốc tế, nên Phu Quoc POC phải có kế hoạch nhân sự quốc tế song song với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

    Ngoài ra, lãnh đạo công ty cần xây dựng kế hoạch cho từng cá nhân trong cả năm, để kịp thời theo dõi, thay đổi cho phù hợp yêu cầu công việc, để cùng nhau vượt qua giai đoạn đầy thách thức này./.
    thatha_chamchi thích bài này.
  10. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    96.014
    Sắp bay 50% rồi :(( :))
    Bao giờ mới hòa vốn đây =))

Chia sẻ trang này