Option mà bà Dần đã mua - Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kylanhabac, 24/09/2010.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 16:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1357 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. kylanhabac

    kylanhabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Tôi đã viết bài này, nhưng chủ đề bị khóa thành ra xóa luôn bài viết của tôi. Thế mới cú chứ lại. Đành phải tạo TOPIC mới để cảnh báo bà con.

    Tôi rất đồng tính với quan điểm của tác giả bài báo đã đưa ra. Tuy nhiên bài viết theo tôi còn chưa cover hết những rủi ro quá lớn của sản phẩm option này đối với nhà đầu tư.

    - Thứ nhất: Phí option 7% là quá cao. Tôi đọc sách nhiều thì thấy thông thưởng ở phương Tây chỉ khoảng 3 -4% thôi.

    - Thứ hai: option này ngoài quyền bắt bà con mua khi có trường hợp phát hành thêm, nhưng lại không thấy nói đến việc nếu trả cổ tức bằng tiền, hoặc cổ phiếu, hoặc cổ phiếu thưởng thì tiền, cổ phiếu, cổ phiếu thưởng đó sẽ thuộc về ai, strike price được điều chỉnh như thế nào. Chứ không sau này xảy ra thì tiền và cổ thuộc về nhà cái, strike price không điều chỉnh thì bà con đầu tư móm toàn tập
    - Thứ ba: xác định strike price. Đây là rủi ro rất lớn mà bàn con không nhận ra. Hợp đồng được ký vào ngày T, nhưng giá (strike price) lại xác định vào ngày T+1, ngày mà tại thời điểm T bà con không biết được diễn biến giao dịch sẽ thế nào. Ví dụ tại ngày T+1, giá cổ phiếu X đang được offer trên sàn la liệt 22.000 cổ phiếu, giá trần là 24 chẳng hạn, nhưng nhà cái lại offer strike price cho quyền ôm (call option) là 23.000 và nhà đầu tư bắt buộc phải chấp nhận vì đã lỡ ký hợp đồng đó từ ngày hôm qua rồi. Tương tư như với strike price cho quyền đẩy (Put option). Ví dụ giá trên sàn đang 22.000, giá sàn đang 20.000 đồng, nhưng nhà cái lại xác định là strike price cho put option là 20.000 đồng/cổ phiếu. Lúc đấy nhà đầu tư lại một lần nữa móm toàn tập.

    - Thứ tư - Đây mới là rủi ro lớn nhất tại thị trường như Việt Nam khi chỉ có duy nhất một nhà cái, và sản phẩm chưa phổ thông không nhiều người chơi, khả năng làm giá cổ phiếu trên sàn khá dễ dàng. Đó là việc nhà cái cố tình tạo giao dịch ngày exercise date ngược với xu thế dự đoán của nhà đầu tư, vì họ nắm hết được số liệu expectation của nhà đầu tư khi mua sản phẩm này của nhà cái. Ví dụ tại ngày hôm nay, còn 10 người như bà Dần mua call option VCG của nhà cái, mỗi người sở hữu một option khối lượng 15k VCG, strike price là 27.000 đồng/cổ. Nếu một thị trường hoàn hảo, nhiều nhà cái, và có trung tâm thanh toán độc lập, thì mỗi nhà cái không biết hết được expectation của nhà đầu tư, thì thị trường sẽ tự điều tiết. Ví dụ thị trường tự điều tiết đưa giá của VCG lên 30.000 đồng/cổ phần. Như vậy nếu nhà đầu tư exercise (thực hiện quyền) này, thì mỗi cổ phần, nhà cái mất 3000 đồng. Nhưng ở thị trường VN, chỉ có duy nhất một nhà cái solo, 1 mình 1 ngựa, biết hết nhu cầu, expectation của bà con, nhà cái cho hành động ngược lại với xu thế của bà còn. Vẫn với ví dụ trên, biết bà con mua nhiều call option, nhà cái quay ra khuyến khích đánh xuống và có rất nhiều cách như tung tin, cho mượn hàng bán khống, xả hàng tự doanh (với điều kiện chi phí không cao hơn lợi nhuận thu được từ bán quyền option), đẩy giá VCG tại thời điểm thực hiện xuống dưới 27.000 đồng/cổ phiếu. Bà con thấy vậy không dám thực hiện quyền nữa. Lúc này là chết hẳn luôn - tình trạng của bà Dần. Tương tự, với quyền chọn đẩy (put option) thì nhà cái sẽ làm ngược lại. Lúc đó bà con lại "Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo"

    Do đó, qua bài viết này, tôi có khuyến nghị với bà con đầu tư như sau:
    - Tại thị trường vẫn còn thiếu minh bạch, dễ làm giá, kém phát triển và chưa có luật điều chỉnh và đơn vị trung gian thanh toán ( như trung tâm lưu ký đối với thị trường cổ phiếu hiện tại), bà con nên tránh xa các loại sản phẩm nửa dơi, nửa chuột, mèo mả gả đồng này ra, cho nó lành, sống cuộc sống bình an.

    Chúc bà con đầu tư thành công.

    Chúc bà Dần sởm bình phục
  2. lixing

    lixing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhân rộng ra toàn thị trường đi thì cũng ok, với điều kiện giảm phí xuống 3-4%, và có thể hợp lý hóa các quyền mua, thưởng, cổ tức ... thì bà con đánh lại hay
  3. vdtuan63

    vdtuan63 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bai viet xuc tich,TTCK VN co luat la de cho vui,...tham nhung===MAFIA ?????????
  4. hoaca68

    hoaca68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.742
    Bài viết tốt - có ích cho mọi người .

    cảm ơn chủ top !
  5. kenzo_kenzo

    kenzo_kenzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    69
    bài viết hữu ích tặng hoa cho top[};-[};-[};-
  6. hoaphuong2010

    hoaphuong2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    3
  7. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.906
    cái này mà nhiều công ty ck cung cấp thì được, nên xem lại phí
    chứ mỗi anh VND tự cung tự cấp thì sợ lắm
  8. tuvan_ck

    tuvan_ck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    hic hic! Em biết tác giả comment này là ai rồi!

    Khổ quá! bác viết sặc mùi lý thuyết và quá lý tưởng!

    Nói thẳng ra, các công ty ck, các nhà đầu tư ở VN cũng mong có hành lang pháp lý rõ ràng về phái sinh để cùng phát triển phân khúc thị trường này, nhưng đợi mỏi mắt vẫn thấy "hành lang" ở thì tương lai xa lắm. Trong khi nhu cầu ở cuộc sống thì ngày càng lớn, nên theo qui luật của cuộc sống người ta cần "Lách" và cùng chấp nhận cái sự "lánh" kèm với cả cái hay cái dở của nó!

    Cũng theo qui luật cuộc sống, từ "lách" đó, nó tồn tại và phát triển đến mức được thừa nhận và hoàn thiện, chứ như cụ "tôi đọc sách nhiều thì thấy thông thường ở Phương tây..." thì VN chỉ dậm chân tại chỗ hoặc "tối kiến" ra cái gọi là "trưởng tàu - đội lái", một hình thức siêu cổ điển về lừa đảo, có trên TTCK Mỹ từ những năm 1960 chăng?

    Mà ở Mỹ, nói thẳng ra, cũng là từ thị trường rồi mới hoàn thiện và có hành lang đoàng hoàng chứ ko làm ngược như VN, mà đòi "cơ quan quản lý" hay bảo "hãy tránh xa" nhé! Khi thị trường chấp nhận tức là nó có giấy thông hành và cơ quan quản lý phải chạy theo thị trường!

    Phạm Hùng Vỹ

    P/s: Mà sự thật đâu phải chỉ có VNDS cung cấp, những công ty khác như SBS hay TLS còn có sản phẩm "lởm" hơn thế này nhiều, được bà con biết đến đúng nghĩa của từ Bán khống hoặc "đánh xuống" nhưng chẳng thấy ai ý kiến ý cò là sao? Với kiểu tư duy như thế này chỉ cổ súy cho những kẻ "ma cô" còn những người dám làm đoàng hoàng, có hợp đồng như VNDS lại bị "soi" là sao?
  9. avitech

    avitech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    bài viết của chủ Top hay.
    Nhưng thị trường này ai dùng option làm gì.
    1 năm dùng 3 lần là lồi mồm rồi chứ thị trường này mà dùng chỉ có vỡ mồm thôi.
    nhưng có hạn 3 tháng là ok đó
  10. tuvan_ck

    tuvan_ck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ! Càng nhiều cụ chê options của VNDS chứng tỏ rất rất nhiều cụ muốn mua nó mà VNDS thì đáp ứng ko xuể!

    Nghe nói là bên PVFC cũng đang có ý định ra sản phẩm để cạnh tranh. Em nói luôn với họ là rất hoan nghênh, như vậy người ta ko còn nghĩ lệch lạc nữa, chiếc bánh sẽ to hơn, phần bánh của VNDS đâu có nhỏ đi?

    Chỉ riêng hôm qua sim của em gần cháy vì nhiều cuộc gọi đến quá, tính sơ sơ, nhu cầu mua options đặt qua em hôm qua đã gần 2 triệu cổ mà ko đáp ứng được là bao!

    Thanks các bác nhà báo viết ba lát, thanks các bác "soi" sản phẩm của bọn em! Mong các bác tiếp tục góp ý để sản phẩm hoàn thiện, hành lang pháp lý cũng sớm được đưa ra!

    Phạm Hùng Vỹ
    Mobile: 01694980418

Chia sẻ trang này