õTƠ õTƯ õT? õTÊ õTô Mỏằ?i c?Ăc kỏằƠ c?ạng giỏ?Êi cỏằâu chim nhỏằÊn lỏ?Ơy phặ?ỏằ>c

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quy_hoa_bao_dien, 14/10/2008.

63 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2400 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    õTƠ õTƯ õT õTÊ õTô Mỏằi cĂc kỏằƠ cạng giỏÊi cỏằâu chim nhỏằÊn lỏƠy phặỏằ>c

    Tôi là tôi chịu roài, với những tin tôi pót dưới đây là tôi chịu hẳn roài. Bây giờ còn mỗi cách mở trung tâm từ thiện phát chẩn cổ cách lởm cho chim nhợn thoai các bác, mô hình thời tem phếu. Bác nào hảo tâm mong mở lượng từ bi hỉ xả kẻo đêm hôm điếc tai lắm các bác ợ





    Châu Âu "bơm" 2,3 ngàn tỷ USD cho ngân hàng


    http://www1.tas.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/dc3f778c77f06b8247256b83002bc2e5/89228cfaa56f6c3a472574e20026327b?OpenDocument

    Chính phủ các nước châu Âu đã thống nhất "bơm" 2,3 ngàn tỷ USD để cứu hệ thống ngân hàng khu vực nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu đang lan rộng.

    Cam kết của 6 quốc gia sử dụng đồng euro và Anh cùng lời hứa của các Ngân hàng Trung ương hàng đầu khu vực cung cấp khoản tín dụng ngắn hạn không giới hạn đã làm thị trường chứng khoán quay đầu tăng điểm.

    Lượng tiền cam kết của các quốc gia Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo đã làm lu mờ kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD của chính quyền Bush, dù không phải tất cả số tiền cam kết 2,3 ngàn tỷ USD đều cần thiết phải chi.

    Sau một tuần làm việc căng thẳng và cuộc họp khẩn cấp tại Paris cuối tuần qua, chính phủ các nước châu Âu đã có hành động như đã cam kết để đối phó với khủng hoảng tài chính đang lan rộng.

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phát biểu: "Liên minh châu Âu đã cam kết lớn hơn Mỹ". Trong tổng số tiền đó, có khoảng 250 tỷ USD euro (tức 341 tỷ USD) được các nước giành cho việc tái nguồn vốn ngân hàng bằng cách mua lại cổ phần của các ngân hàng.

    Sau quyết định song song của các quốc gia hàng đầu châu Âu, thị trường chứng khoán khu vực cựu lục địa đã tăng trở lại.

    DAX của Đức tăng 518,14 điểm tức 11,4% đóng cửa mức 5.062,45 điểm, trong khi chỉ số CAC-40 của Pháp tăng 355,01 điểm tức 11,2% đóng cửa mức 3.531,50 điểm.

    Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 324,84 điểm tức 8,3% đóng cửa mức cao 4.256,90 điểm sau khi Anh đã quyết định quốc hữu hóa ba ngân hàng lớn nhất nước này.

    Song song với hành động của các nước châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ SNB cam kết sẽ cung cấp khoản tín dụng ngắn hạn không giới hạn bằng đồng USD cho các thể chế tài chính.

    Trong tổng tố 2,3 ngàn tỷ USD, đầu tàu châu Âu Đức sẽ chi ít nhất 500 tỷ euro tức khoảng 671 tỷ USD để cung cố hệ thống tài chính nước này trước cơn bão khủng hoảng từ Mỹ.

    "Chúng tôi đang có hành động quyết liệt và không nghi ngờ gì về điều đó... và rằng những gì chúng tôi đã trải qua không bị lập lại", Thủ tướng Đức bà Angela Merkel khẳng định.

    Còn Thổng thống Pháp Sarkozy cho biết, chính phủ nước này đã tán thành chi 360 tỷ euro tức khoảng 491 tỷ USD. Hà Lan đồng ý "bơm" vào thị trường 200 tỷ euro tức 273 tỷ USD để bảo lãnh các khoản vay liên ngân hàng.

    Chính phủ Áo chấp thuận chi 85 tỷ euro tức 116 tỷ USD. Tây Ban Nha sẽ chi tới 100 tỷ euro tức 135 tỷ USD bằng cách phát hành trái phiếu ngân hàng mới trong năm nay.

    Bồ Đào Nha khẳng định sẽ chi 20 tỷ euro, khoảng 27 tỷ USD, tức gần 12% GDP hàng năm của cả nước, để khuyến khích các ngân hàng trong nước vay lẫn nhau.

    Italia chưa đưa ra con số cụ thể nhưng Bộ trưởng Tài chính Giulio Tremonti cho biết, Chính phủ nước này sẽ chi "số tiền nhiều cần thiết".

    Trước đó, Anh đã đồng ý chi 50 tỷ bảng tức 88 tỷ USD để quốc hữu hóa các ngân hàng lớn của nước này. Thủ tướng Gordon Brown còn hứa sẽ đảm bảo thêm 250 tỷ bảng tức khoảng 438 tỷ USD để hồi phục niềm tin trên thị trường tài chính.

    Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đã hoan nghênh quyết định của châu Âu dù việc chi tiền khổng lồ này có thể sẽ tác động lớn tới ngân sách các nước.

    Các quốc gia còn lại trong số 27 thành viên EU sẽ thông báo giải pháp của mỗi nước trong cuộc họp vào ngày mai.

    Nauy, không thuộc EU lẫn khối dùng đồng euro, cho biết vẫn có kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ mới trị giá 350 tỷ kroner tức 55,4 tỷ USD giúp các ngân hàng cải thiện lưu thông tiền mặt trên thị trường.

    Tại Thụy Điển, Bộ trưởng Tài chính Anders Borg cho biết, chính phủ sẽ đưa ra dự thảo luật trong ngày mai cho phép Chính phủ bảo lãnh các khoản nợ mới của các ngân hàng cho đến cuối năm 2009 và hỗ trợ ngân hàng thêm vốn qua thị trường chứng khoán.

    BusinessEurope - nhóm đại diện cho hầu hết các công ty lớn ở châu Âu cho biết hành động song song của các nước châu Âu sẽ làm tan chảy thị trường tín dụng đang đóng băng và sẽ "củng cố niềm tin và góp phần tiếp tục luồng tín dụng cho các công ty và hộ gia đình".
  2. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Đang dãy chết, cứ hót đi. Ka kà
  3. huhu122

    huhu122 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha giàu chỉ đạo đấy
    Thiếu đâu in đó
  4. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Nhờ chuyên gia Kế tham mưu đấy
  5. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Đô na sẽ nhiều như vỏ hến, mua chứng chứ để nàm cái giề
  6. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    http://www.nhandan.com.vn/tinbaidadang/noidung/?top=38&sub=60&article=132553

    Nhiều Đô na và Bảng qué buồn nôn qué

    Anh chi 500 tỷ bảng giải cứu ngân hàng

    Chính phủ Anh vừa công bố chi tiết gói giải pháp cứu nguy hệ thống ngân hàng của nước này với tổng trị giá lên đến 500 tỷ bảng, tương đương 870 tỷ USD.

    Trước hết, chính phủ sẽ dùng 50 tỷ bảng (tương đương 87 tỷ USD) để mua cổ phiếu ưu đãi của các ngân hàng và hội tương trợ xây dựng (building societies - tổ chức tài chính ở Anh cho vay tiền để mua hoặc cải tạo nhà và cung cấp các dịch vụ tài chính khác) như một cách để giúp họ tăng vốn.

    Bên cạnh đó, chính phủ sẽ cấp 250 tỷ bảng (tương đương 435 tỷ USD) để bảo lãnh các khoản nợ trung hạn trong các ngân hàng và hội tương trợ xây dựng.

    Ngoài ra, ngân hàng thuộc sở hữu của nhà nước là Bank of England sẽ bơm thêm 200 tỷ bảng (tương đương 348 tỷ USD) vào thị trường theo một thỏa thuận mà nhờ đó, các ngân hàng có thể hoán đổi các khoản nợ thế chấp xấu lấy trái phiếu kho bạc.

    Một nguyên nhân lớn của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay ở Anh là do các ngân hàng không sẵn sàng cho nhau vay, vì vậy chính phủ hy vọng khi những khoản vay này được bảo lãnh thì việc cho vay sẽ phục hồi.

    ?oĐây là khởi đầu của quá trình tháo gỡ một khó khăn lớn là các ngân hàng không chịu cho nhau vay dài hạn,? Bộ trưởng Tài chính Anh Darling nói.

    Bộ Tài chính cho biết, ngoài tám ngân hàng và hội tương trợ xây dựng lớn được ưu tiên cấp vốn trước thì các ngân hàng và hội tương trợ xây dựng khác đều có thể đăng ký tham gia kế hoạch hỗ trợ. Tuy nhiên, sẽ có một chuỗi những điều ràng buộc các tổ chức vay tiền của chính phủ, trong đó bao gồm việc hạn chế mức lương trả cho lãnh đạo và cổ tức trả cho cổ đông.

    Sau khi kế hoạch trên được công bố, chỉ số chứng khoán FTSE trên thị trường Luân Đôn mở đầu ngày giao dịch vẫn bị mất 180 điểm, tương đương 3,9%. Tuy nhiên, các cổ phiếu ngân hàng đều tăng, dẫn đầu là cổ phiếu HBOS - tăng đến 26%, sau khi giảm mạnh ngày hôm qua.

    Giới ngân hàng Anh rất hoan nghênh kế hoạch của chính phủ. ?oThông báo của chính phủ thể hiện một ý định rất thực tế và nghiêm túc về mặt chính quyền, sau khi được ngành ngân hàng tư vấn, nhằm đem lại sự ổn định và chắc chắn cho hệ thống ngân hàng Anh,? HBOS tuyên bố.


    Còn ý kiến của chính trị gia đảng Bảo thủ George Osborne có thể xem là ý kiến dại diện cho nhiều người. Ông nói: ?oVào thời điểm khủng hoảng này, chúng tôi sẽ hợp tác với chính phủ bởi vì người dân đang rất sốt ruột về các khoản tiền tiết kiệm và công ăn việc làm của họ. Tuy nhiên, chúng ta phải bảo đảm rằng, bất kỳ hỗ trợ nào bằng tiền thuế của người dân đều phải được dùng để cứu các doanh nghiệp nhỏ khỏi bị đóng cửa và giúp người dân sạch nợ chứ không phải để trả thưởng cho các ông chủ ngân hàng.?
  7. vnindex2010

    vnindex2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Đã được thích:
    23
    Hôm lay lên tàu giồi à. Thía thì chít quăn mịa bác giồi quàn gì. Mai thì bốc cít mà ăn nhía.
  8. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Con lày ở đâu chui ra xế nhở. Mỗ múc NTP sàn sáng thứ năm, cuối phiên trần. Thứ sáu giảm, thứ hai tăng hôm nay lại trần. Mai háng về tài khoẳn, con giời khóc mỗ làm đíu gì cho phí nước lã. Hê hê
  9. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng để chim lợn rung mà rụng mất hàng tốt nhé. Từ giữa tuần trở đi, tàu có thể rung lắc nhưng vẫn nhẫn nại đi lên. Tuy nhiên, TT sẽ có sự phân hóa rõ rệt dần chứ không xanh hết. Những mã có báo cáo tốt và P/E thấp sẽ vẫn CE còn những mã không tốt sẽ rụng dần.
  10. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Con quỷ dạ xoa tối thui này, thay cái Ava đi cái.... Nói chung là khôn ngoan ko lại với giời... anh em là thằng ngu, múc trước bà con khôn ngoan nhỉ.. mai cổ về TK con cụ nó roài, bán giá nào... giá nào... hay anh em mình cắt nót đi...

Chia sẻ trang này