õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ 10 LÝ DO ?'ỏằf VN INDEX t?fng trặ?ỏằYng hỏ??t Q1/2008 õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 21/01/2008.

661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4869 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hề..hề...Chỉ cần thế là đủ roài...
    AE mình chỉ cần lướt đến tết kiếm chác tí thoai...Toàn nhà đầu cơ T+ chứ có phải đầu tư ếch đâu mà lo...
    Còn sau đấy kệ các bố NN với CP lo...
  3. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Quá lo ngại khủng hoảng tài chính nên Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi ngắn hạn đồng USD trong phiên họp thường kỳ diễn ra chiều tối nay (22/1, tính theo giờ VN).


    Cụ thể, Fed đã cắt giảm hẳn 75 điểm phần trăm, từ mức 4,25% xuống mức 3,5%/năm. Đây là mức cắt giảm dữ dội nhất kể từ sau vụ 11/9/2001 tới nay và là bước đi mới nhất nhằm vực thị trường tài chính Mỹ dậy tránh khủng hoảng.

    Mới hồi đầu tháng 12, lãi suất đã được cắt xuống 4,25%. Liền trước đó, tháng 11/2007, Fed đã cắt giảm 25 điểm phần trăm, từ mức 4,75% xuống mức 4,5%/năm. Trước đó, hồi tháng 9/2007, lần đầu tiên sau 4 năm, Fed đã cắt giảm hẳn 50 điểm phần trăm, từ mức 5,25% xuống mức 4,75%/năm.

    Trước đó nữa, hôm 20/8, Fed cũng đã cắt giảm lãi suất nhưng chỉ là cắt giảm đối với các khoản tiền cho các ngân hàng vay nhằm giúp giải quyết vấn đề về khả năng thanh khoản.

    Đây là động thái mới nhất của Fed nhằm ngăn chặn bóng ma khủng hoảng tài chính gây ra từ sự suy giảm trên thị trường nhà đất và thị trường cho vay thế chấp vẫn chưa thôi ám ảnh thế giới.

    Gần đây, Fed liên tiếp có những động thái nhằm cứu vãn thị trường tài chính đang lâm vào bi đát như hiện nay. Một động thái có tác động rất lớn là việc Fed đã cắt giảm lãi suất cho các ngân hàng vay tiền nhằm giúp giải quyết vấn đề về khả năng thanh khoản để ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng tài chính.

    Trước đó nữa, cùng với Ngân hàng Trung ương các nước, Fed cũng đã tung ra thị trường thêm 24 tỷ USD để cứu thị trường.

    Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phố Wall, nếu can thiệp quá sâu vào thị trường như vậy, Fed sẽ làm tổn hại giá trị đồng USD và còn làm tăng lạm phát.

    TTCK Mỹ tuần qua tiếp tục chứng kiến chuỗi ngày ảm đạm kể từ đầu năm 2008 khi chỉ số Dow Jones, chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của TTCK Mỹ, giảm hơn 300 điểm, bất chấp việc Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ sớm có giải pháp ?ocứu trợ? trọn gói cho thị trường tài chính và đã có thông tin về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất như đã được thực hiện.
  4. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2

    Mai FPT tiếp tục bị giảm sàn dự báo về 15x.Nhưng nhìn trên bảng điện tử có 1 số mã vẫn ở mức giao dịch tốt Và không giảm nhiều hon so với phiên đầu. Liệu điều thần kỳ như ngày 17/1 có xảy ra, khó có thể tái hiện mức tăng 37 điểm cao nhất từ trước tới nay. E tin là ngày mai ngưỡng 800 vẫn sẽ không bị xuyên thủng. Nhiều khả năng GD của nhà đầu tư NN sẽ tăng đột biến mua vào nhiều hơn so với mấy ngày hôm nay. Tết nhưng vẫn không nghỉ chung ta vẫn phải theo dõi diễn biến tình hình thế giới.

    Cắt giảm lãi suất sẽ khiến đồng USD tiếp tục mất giá, đẩy giá dầu và các loại hàng hóa khác lên cao, làm gia tăng áp lực lạm phát đối với kinh tế Mỹ. Mặc dù vậy, xu thế USD mất giá so với Euro có thể nhẹ đi phần nào vì đang có dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - ngân hàng vốn ưu tiên chống lạm phát hơn là kích thích tăng trưởng ?" sắp tới sẽ phải cắt giảm lãi suất Euro từ mức 4% như hiện nay.
  5. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    UP thôi ."Bình minh chỉ mới ló dạng " .TTCK Việt Nam còn non trẻ lắm , tốc độ tăng trưởng của các DN niêm yết trên sàn CKVN rất cao và ổn định .
    Dow Jones Indexes ưu tiên mở rộng thị trường tại VN

    Hãng Dow Jones Indexes, nhà đánh giá và cung cấp các chỉ số chứng khoán toàn cầu của Mỹ đang xem xét đưa Việt Nam vào bảng chỉ số chứng khoán toàn cầu của hãng này.

    Bản tin kinh tế của Dow Jones cho biết nhân chuyến thăm Việt Nam mới đây, bà Sybille Reitz, người phát ngôn của Dow Jones Indexes, cho biết Việt Nam đang nằm trong danh sách ưu tiên chiến lược mở rộng thị trường của hãng này.

    Bà nói rằng các nhà đầu tư quốc tế đang mở rộng danh mục của họ bằng những khoản đầu tư vào Việt Nam, do đó Dow Jones Indexes đang có kế hoạch tham gia tích cực hơn tại thị trường mới nổi này.

    Dow Jones Indexes là nhà cung cấp chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới, cung cấp hơn 130.000 chỉ số chứng khoán cho các công ty ở 58 nước./.
  6. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hãng Dow Jones Indexes, nhà đánh giá và cung cấp các chỉ số chứng khoán toàn cầu của Mỹ đang xem xét đưa Việt Nam vào bảng chỉ số chứng khoán toàn cầu của hãng này.

    Bản tin kinh tế của Dow Jones cho biết nhân chuyến thăm Việt Nam mới đây, bà Sybille Reitz, người phát ngôn của Dow Jones Indexes, cho biết Việt Nam đang nằm trong danh sách ưu tiên chiến lược mở rộng thị trường của hãng này.

    Bà nói rằng các nhà đầu tư quốc tế đang mở rộng danh mục của họ bằng những khoản đầu tư vào Việt Nam, do đó Dow Jones Indexes đang có kế hoạch tham gia tích cực hơn tại thị trường mới nổi này.

    Dow Jones Indexes là nhà cung cấp chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới, cung cấp hơn 130.000 chỉ số chứng khoán cho các công ty ở 58 nước./
    Tiềm năng của CKVN còn rất lớn , đừng vi mấy ngày trung tâm đỏ lửa mà bỏ đi cái lợi lâu dài
  7. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    PR là yêu nước !
  8. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Yêu nước phải PR
  9. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Mở room 100% cho các nhà đầu tư ngoại, trước mắt là ở OTC

    (Theo Dân Trí) Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Thị trường vốn và tài chính, các diễn giả đã xoay quanh chủ đề phát triển và quản lý thị trường OTC. Một tín hiệu vui cho nhóm NĐT "ngoại" là họ có thể tham gia đầu tư vào thị trường này với tỷ lệ 100%.

    Theo kế hoạch, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) sẽ tổ chức lại thị trường OTC và đưa các giao dịch tại đây vào "khuôn phép" trong năm nay.

    Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc HaSTC cho biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa thị trường OTC khi được tổ chức lại so với HaSTC và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) là tất cả các giao dịch ở thị trường này có thể thực hiện ở tại các công ty chứng khoán vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

    Với biên độ giao dịch 20%, thị trường OTC sẽ là mảnh đất màu mỡ, là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư (NĐT).

    Không chỉ mang đến nhiều lợi ích cho NĐT trong nước, theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng, cơ quan quản lý cũng đang tính toán tới tỷ lệ sở hữu của nhóm NĐT "ngoại" tại thị trường này.

    Chủ tịch Vũ Bằng nói: "Có ba khả năng, một là để tỷ lệ vốn của NĐT nước ngoài tham gia vào các công ty đại chúng chưa niêm yết ở mức 30%, hai là 49% và thứ ba là sẽ phân nhóm, có những nhóm mà NĐT nước ngoài có thể tham gia ở mức 100%".

    Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), ông Phạm Quang Huy cho rằng: "Khi thị trường OTC được tổ chức, chắc chắn những rủi ro về làm giá sẽ được hạn chế, quyền lợi của nhà đầu tư được đảm bảo".

    Theo dự đoán của Trưởng ban Quản lý Phát hành (UBCKNN)Phan Thế Thọ, nhà đầu tư chắc chắn sẽ hào hứng tham gia vì quyền lợi của họ được bảo vệ hơn so với hiện nay.

    Vì theo Luật Chứng khoán, tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký là công ty đại chúng đều phải thực hiện các nghĩa vụ như công bố công khai minh bạch thông tin (báo cáo tài chính năm có kiểm toán, thông tin bất thường...), cũng như quản trị công ty...

    "Mọi công ty đã đăng ký công ty đại chúng nhưng chưa niêm yết đều có quyền tham gia vào thị trường OTC. Tôi cho rằng, công ty nào đã đăng ký làm công ty đại chúng cũng sẽ muốn tham gia vào thị trường này, vì doanh nghiệp nào cũng muốn cổ phiếu của mình có tính thanh khoản cao"- ông Thọ nói.

    Còn với NĐT "ngoại", điều mà họ quan tâm nhất là hệ thống giám sát đối với giao dịch và báo giá tại các công ty chứng khoán. Theo một NĐT nước ngoài thì, cách giao dịch thị trường OTC trong thời gian tới sẽ tập trung "quyền lực" vào tay các công ty chứng khoán, bởi NĐT thực hiện giao dịch tại các công ty chứng khoán, cuối mỗi ngày giao dịch, các công ty này chỉ phải báo giá giao dịch về cho HaSTC.

    "Hệ thống mà HaSTC đề xuất dễ dẫn đến việc làm giá của các công ty chứng khoán, các công ty này có khả năng thao túng giao dịch" - Một NĐT nước ngoài bày tỏ.

    Trước thắc mắc của vị đại diện trên, ông Trần Văn Dũng cho rằng: Giao dịch OTC thực hiện ở các công ty chứng khoán nhưng hàng ngày các đơn vị này phải có báo cáo giá mua, giá bán và khối lượng dư mua, dư bán về HaSTC.

    Các chỉ số này sẽ được HaSTC tổng hợp để đưa ra một mức giá mua, giá bán chung cho thị trường. Sau đó, HaSTC chuyển trực tiếp về cho các công ty chứng khoán, công ty chuyển tới NĐT và hiển thị trên bảng điện tử của HaSTC.

    Bên cạnh đó, HaSTC cũng sẽ có một hệ thống phân tích, theo dõi để kiểm soát các hoạt động của công ty chứng khoán.

    "Qua bảng giao dịch điện tử, NĐT sẽ so sánh với giá chung của thị trường, nếu làm giá họ sẽ biết ngay. Hệ thống này vừa có dáng dấp của thị trường OTC, vừa có dáng dấp của thị trường niêm yết và với cơ chế xác định giá như trên, khả năng làm giá của các công ty chứng khoán sẽ được hạn chế" - ông Dũng nhấn mạnh.
  10. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Tháo chạy để chết hay tự chủ để hồi sinh
    Câu hỏi này dường như thường xuyên diễn ra trong đầu của NĐT vào những ngày qua. Tuy nhiên, theo thiển nghĩ của người viết, NĐT lúc này cần phải bình tĩnh đưa ra nhận xét một cách khoa học trước khi quyết định, đừng để xu hướng bầy đàn lôi kéo chúng ta một cách mù quáng.

    Sau đây là một số phân tích những khía cạnh được và mất của phương án ?otử thủ" hay "tháo chạy? để NĐT chúng ta cùng tham khảo trước khi đưa ra quyết định của mình.

    1. Nếu nghĩ đến phương án ?otháo chạy?, ta hãy xét các yếu tố sau:

    CP không còn giá trị hay giá CP quá cao?: Khả năng này bị loại trừ vì các công ty niêm yết hiện nay đang kinh doanh hết sức hiệu quả, điều này thể hiện ở lợi nhuận năm 2007 của hầu hết các công ty đều đạt hoặc vượt kế hoạch. Các chuyên gia và tổ chức lớn như HSBC đều cho rằng mức giá của CP niêm yết hiện nay là khá rẻ.

    Lạm phát cao dẫn đến nguy cơ công ty niêm yết bị thua lỗ hay phá sản?: Điều này rất khó xảy ra, mặc dù trong thời gian qua giá dầu tăng cao có lúc lên đến 100USD/thùng cộng với kinh tế Mỹ có nguy cơ bị suy thoái, nhưng nay giá dầu đã hạ nhiệt vì lo ngại nhu cầu về dầu mỏ sẽ giảm khi kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu tăng chậm lại. Nếu dầu mỏ thế giới có xu hướng giảm thì chắc chắc giá xăng dầu trong nước cũng giảm theo, điều này sẽ làm giảm lạm phát.

    Khủng hoảng kinh tế Mỹ?: Nếu điều này xảy ra thì TTCK châu Á, nhất là đối với VN bị ảnh hưởng không nghiêm trọng đến mức bị khủng hoảng theo, vì TTCK Việt Nam hiện nay vẫn chưa liên thông với TTCK thế giới.

    Lượng cung CK quá lớn so với cầu CK làm tăng nguy cơ tiếp diễn một cuộc đại hạ giá CP?: Điều này cũng rất khó xảy ra vì lượng cung CK sẽ bị chặn đứng trong nay mai bởi chính sách giãn IPO đã được Chính phủ khẳng định.

    NĐT ồ ạt tháo chạy dẫn đến thị trường sụp đổ?: Chắc chắn những NĐT dày dặn kinh nghiệm và NĐTNN không thể khoanh tay đứng nhìn khi mà giá CP đã cực rẻ, đồng thời họ sẽ ra tay cứu thị trường vì khoản đầu tư của NĐTNN rất lớn đang nằm trong TTCK.

    Kênh đầu tư BĐS hấp dẫn hơn CK?: Mặc dù hiện nay đang diễn ra cơn sốt BĐS, nhưng giá BĐS hiện nay đã bị đẩy lên gấp 2 đến 3 lần so với đầu năm 2007. Điều này chúng ta liên tưởng đến TTCK từ 414 điểm (ngày 12/03/06) lên đến 1.170 điểm (ngày 12/03/07) tức gấp 2,8 lần thì sau đó rơi tự do cho đến nay. Điều này cho thấy giá BĐS hiện nay cũng đã lên tới đỉnh, nguy cơ tụt dốc bất kỳ lúc nào.

    Đầu tư vàng lợi hơn CK?: Có thể, nhưng khả năng lỗ thậm chí hơn cả CK, vì giá vàng mấy ngày nay lên xuống rất nhanh và thất thường.

    2. Còn nếu xác định phương án ?otử thủ?, ta cũng nên nhìn nhận những yếu tố sau:

    Các cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra biện pháp tích cực để vực dậy TTCK: Điều này chắc chắn phải có, cụ thể là ngày 15/1 vừa qua Bộ tài chính và NHNN đã đồng ý mua vào ngoại tệ và chỉnh sửa Chỉ thị 03, nhưng còn tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của chính sách đó.

    Giá cổ phiếu khá rẻ: Đã được thể hiện qua chỉ số PE bình quân của các công ty niêm yết hiện nay giảm xuống dưới 20 lần so với 27 lần (mức được xem là an toàn để đầu tư đối với tình hình ktế VN hiện nay).

    Kết quả kinh doanh của công ty niêm yết tốt: Sau khi một số công ty niêm yết công bố lợi nhuận năm 2007 đều cho thấy KQKD rất khả quan, hầu hết đều đạt hoặc vượt kế hoạch.

    TTCK không giảm nhiều nữa và có thể bật lên bất kỳ lúc nào?: Có thể xảy ra vì TTCK đã giảm quá sâu, khả năng giảm sâu nữa là không nhiều. Nếu có thông tin hỗ trợ sẽ nhanh chóng phục hồi, rất có thể chính sách mua vào ngoại tệ của Bộ Tài chính và việc nới lỏng Chỉ thị 03 sẽ dần dần có tác dụng.

Chia sẻ trang này