õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ 10 LÝ DO ?'ỏằf VN INDEX t?fng trặ?ỏằYng hỏ??t Q1/2008 õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 21/01/2008.

661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4869 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    * Năm 2007, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) đạt doanh thu 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 560,81 tỷ đồng.

    * Quý 4/2007, Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình (mã HRC-HOSE) đạt doanh thu hơn 92,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 42,6 tỷ đồng.


    * Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) xin gia hạn ngày công bố báo cáo tài chính quý 4/2007 đến ngày 15/2/2008.

    * Tính đến ngày 18/1/2008, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (mã BF1-HOSE) là 12.883 đồng/chứng chỉ quỹ.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có công văn yêu cầu giải trình đối với bà Phan Thanh Nhã là người có liên quan với ông Phan Văn Tư ?" Giám đốc Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng do đã mua 2.000 cổ phiếu TPC nhưng không công bố thông tin.

    * Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2007 đến 30/1/2008 do công ty thành viên của ABT chưa hoàn thành xong báo cáo tài chính.

    * Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) thông báo mua lại 100.000 cổ phiếu VSC làm cổ phiếu quỹ trong 60 ngày kể từ ngày 12/2/2008.

    * Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và đề xuất mức trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 cho cổ đông theo tỷ lệ 30%.

    * Quý 4/2007, Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật (mã VPK-HOSE) đạt doanh thu hơn 46,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,3 tỷ đồng.

    * Quý 4/2007, Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (mã MCV-HOSE) đạt doanh thu hơn 61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,3 tỷ đồng.

    * Quý 4/2007, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Petrolimex (mã PIT-HOSE) đạt doanh thu hơn 426 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,8 tỷ đồng.

    * Quý 4/2007, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) đạt doanh thu hơn 80,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,3 tỷ đồng.

    * Quý 4/2007, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HOSE) đạt doanh thu hơn 29,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,3 tỷ đồng.

    * Quý 4/2007, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HASTC) đạt doanh thu hơn 50,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,4 tỷ đồng.

    * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu ?" TKV được niêm yết 10 triệu cổ phiếu.

    * Năm 2007, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã CDC-HASTC) đạt doanh thu hơn 304,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 27,5 tỷ đồng.

    * Quý 4/2007, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HASTC) đạt doanh thu hơn 51,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9,3 tỷ đồng.

    * Từ 22/1/2008, Trung tâm lưu ký chứng khoán nhận lưu ký 30.650.000 cổ phiếu KLS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.


    * Ông Huỳnh Bá Dưỡng, Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HASTC) sở hữu 10.000 cổ phiếu RCL sẽ bán 5.000 cổ phiếu RCL từ 23/1 ?" 17/2/2008.

    * Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HASTC) sở hữu 8.240 cổ phiếu RCL sẽ bán 4.100 cổ phiếu RCL từ 23/1 ?" 17/2/2008.

    * Quý 4/2007, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HASTC) đạt doanh thu hơn 23,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,3 tỷ đồng.

    * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE) được niêm yết 1,1 triệu cổ phiếu.

    * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (mã ILC-HASTC) được niêm yết bổ sung 2.934.970 cổ phiếu.

    * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) được niêm yết 30.650.000 cổ phiếu.

    * Đến ngày 18/1, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VF1-HOSE) là 35.718 đồng/chứng chỉ quỹ.

    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 25/01/2008
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Tổng thống Mỹ & các thủ lĩnh quốc hội đã đạt được thoả thuận kế hoạch 140 tỷ $ vực nền kinh tế
    Ngày 24/1, báo chí Mỹ đưa tin Nhà Trắng và Quốc hội nước này đã đạt được một thoả thuận về kế hoạch trị giá 140 tỉ USD nhằm kích thích nền kinh tế.

    Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino nói: "Chúng tôi hài lòng rằng các nhà thương thuyết đã có thể đạt được thoả thuận về một kế hoạch trọn gói phát triển kinh tế", xác nhận thông tin trước đó về một thoả thuận ngăn ngừa sự đình trệ kinh tế bằng cách giảm thuế và các biện pháp khác.
    Chủ tịch Ủy ban tài chính Thượng viện Max Baucus cho biết ủy ban của ông sẽ dự thảo một đạo luật riêng để kích thích kinh tế vào tuần tới. Trong khi tờ "Nhật báo Phố Uôn" đưa tin kế hoạch trên sẽ bao gồm việc cắt giảm 100 tỉ USD tiền thuế thu nhập và 40 tỉ USD thuế doanh nghiệp./.
  3. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    ....Mùa xuân người ra trận
    Lộc dắt đầy trên lưng...
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu 2008 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 9/1 cho rằng, tăng trưởng của Việt Nam dự báo là 8,3% cho 2007; 8,2% cho 2008 và 8,3% cho 2009. Ảnh hưởng của suy thoái tài chính toàn cầu lên các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam là không lớn.

    Ông Martin Rama, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã nói tại Hội thảo "Thị trường vốn và tài chính Việt Nam 2008" do Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Euro Events và Ngân hàng cổ phần Quốc tế tổ chức ngày 23/1 tại Hà Nội rằng "Nền tài chính của Việt Nam hiện đang phát triển khá lành mạnh".

    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh thì cho hay, các chính sách, định chế của thị trường tài chính, chất lượng các dịch vụ tài chính được cải thiện sau khi Việt Nam gia nhập WTO... đang tạo điều kiện cho thị trường tài chính ngày càng hoàn thiện, hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam phát triển.

    Riêng về vốn đầu tư nước ngoài, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2007, nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ 25 - 30% cổ phiếu các công ty niêm yết và doanh số giao dịch chiếm 18% toàn thị trường. Giá trị danh mục đầu tư trên thị trường niêm yết chính thức là 7,6 tỷ USD. Nếu tính cả thị trường không chính thức ước đạt 20 tỷ USD, gấp 3 lần năm 2006.

    Do vậy, rõ ràng khi thị trường xuống dốc thảm hại thì họ cũng thiệt thòi lớn, mất đi những khoản tiền khổng lồ, chứ không hẳn là ngồi "rung đùi hưởng lợi" như nhiều nhà đầu tư trong nước vẫn nghĩ. Thậm chí họ còn thiệt đơn thiệt kép, bởi danh mục của họ còn đa dạng hơn, còn có cả những chứng khoán nước ngoài khác, trong đó có nhiều chứng khoán mất giá trị khá nhiều tại Mỹ hay Nhật.
  5. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
  6. timnhadat1

    timnhadat1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Cộng thêm việc BDS sắp bị xiết lại nữa này, he he, tiền đi về đâu khi lạm phát cao thế này:

    http://www.timnhadat.com/vi-VN/News/thitruong/2008/01/6289.aspx
  7. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    TTCK Việt Nam đã phá vỡ nhiều ngưỡng cản tâm lý, sự thật nghiệt ngã nằm ngoài dự liệu của không chỉ nhà đầu tư mà với cả cơ quan quản lý. Bên cạnh hàng loạt yếu tố góp sức làm cho thị trường sụt giảm, phải kể đến một nguyên nhân là, việc quản lý thị trường giao dịch cổ phiếu tự do chưa chặt chẽ, nhiều doanh nghiệp lợi dụng sự lỏng lẻo này để phát hành một lượng lớn cổ phiếu; và không phải đợt phát hành nào cũng đúng luật và có mục đích rõ ràng.

    Với mục tiêu đưa các đợt phát hành vào khuôn khổ, đồng thời giảm bớt "gánh nặng" cho thị trường chính thức, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý TTCK tự do, phát triển bền vững TTCK tập trung. Theo đó, sẽ mạnh tay hơn với những doanh nghiệp phát hành cổ phiếu coi thường pháp luật về chứng khoán, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với nhà đầu tư, đặc biệt là trong công bố thông tin, gây thiệt hại cho nhà đầu tư và ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư. Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan. Tổ chức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý cấp phép hoạt động về phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

    Dự kiến, Ngân hàng Nhà nước sẽ được giao quản lý chào bán cổ phiếu riêng lẻ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, các công ty tài chính cổ phần; Bộ Tài chính quản lý chào bán cổ phiếu riêng lẻ đối với các công ty cổ phần bảo hiểm; UBCK quản lý chào bán cổ phiếu riêng lẻ đối với các công ty cổ phần chứng khoán; Cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) quản lý việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đối với các doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

    Các công ty cổ phần đủ tiêu chuẩn trở thành công ty đại chúng phải đăng ký với UBCK, nếu không, các chế tài sẽ "mạnh tay" hơn. Công ty đại chúng, bao gồm cả công ty niêm yết thực hiện chế độ kiểm toán, công bố thông tin, quản trị công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai đề án tổ chức giao dịch chứng khoán cho các công ty đại chúng trong năm 2008 nhằm mở rộng TTCK có tổ chức. Đồng thời, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán "chui", không thông qua các cơ quan có trách nhiệm. Các hoạt động cung cấp thông tin nhu cầu mua - bán, giá cả chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ được quản lý chặt chẽ. Người đứng đầu các phương tiện thông tin này phải đảm bảo sự chính xác, minh bạch về nguồn thông tin đã đăng tải.

    Chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài được phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch ở nước ngoài không được giao dịch (mua - bán) trên thị trường Việt Nam, ngoại trừ các Sở GDCK, Trung tâm GDCK nước ngoài có hợp đồng niêm yết chéo, giao dịch chéo loại chứng khoán đó với Sở GDCK, Trung tâm GDCK của Việt Nam.

    Các doanh nghiệp không có chức năng đầu tư tài chính, ngoại trừ ngân hàng hoặc công ty tài chính, không được chào bán chứng khoán ra công chúng để huy động vốn góp cổ phần và đầu tư chứng khoán. Các DNNN không được tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần của các quỹ đầu tư chứng khoán (kể cả các quỹ đầu tư mạo hiểm), công ty đầu tư chứng khoán. Việc sử dụng vốn của DNNN để đầu tư tài chính, đầu tư vào TTCK không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp được Nhà nước giao. Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là người quyết định mức độ đầu tư tài chính, đảm bảo an toàn và hiệu quả tiền vốn của Nhà nước.

    Việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn các DNNN đã cổ phần hóa, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Trường hợp phát hành thêm cổ phần với giá ưu đãi (thấp hơn giá thị trường), đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định việc thực hiện mua cổ phiếu. Nếu vì lý do nào đó mà không mua thêm cổ phiếu, đại diện chủ sở hữu có thể chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư khác. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng phát hành thêm cổ phiếu nhằm thao túng doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước cũng như các cổ đông hiện hữu.

    Nguyên tắc ngành y, khi đã bắt được bệnh thì phải tìm phương thuốc đặc hiệu điều trị khỏi bệnh hoặc ngăn ngừa sự lây lan. Với TTCK Việt Nam, căn bệnh lỏng lẻo trong quản lý thị trường tự do và thói quen "làm liều" từ phía các doanh nghiệp đã được nhận ra và chẩn đoán từ lâu, nhưng dường như đến nay vẫn chưa có được một phương thuốc nào đặc trị. Nếu được ban hành, Chỉ thị này có thể là biện pháp hữu hiệu, "giải cứu" sự mất sức của TTCK hiện nay.
  8. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Cuối giờ chiều qua tại Mỹ, tức rạng sáng nay (31/1) theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất USD thêm 0,5%, xuống còn 3%.

    Đây là lần thứ hai, FED cắt giảm lãi suất với mức cắt giảm cao trong 9 ngày qua.

    Trước đó, hôm 22/1, FED đột ngột tiến hành cắt giảm khẩn cấp lãi suất USD với mức cắt giảm 0,75%, từ 4,25%, còn 3,5%. Còn lần này, trong cuộc họp đã được lên lịch từ trước, FED cắt giảm thêm 0,5%, đưa lãi suất USD xuống còn 3%, đúng như kỳ vọng của thị trường.

    Lần cắt giảm trước của FED nhằm mục đích trực tiếp là ngăn đà ?otụt dốc? tưởng chừng như không phanh của thị trường chứng khoán toàn cầu, do giới đầu tư mang nặng tâm lý về một cuộc suy thoái của đầu tàu kinh tế thế giới. Còn trong tuyên bố cắt giảm lãi suất lần này, FED khẳng định, những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn còn tồn tại.

    Đề cập đến sự chao đảo mạnh mẽ của thị trường tài chính trong 5 tháng qua, tuyên bố của FED nói thêm: ?oThị trường tài chính hiện vẫn nằm dưới áp lực lớn và tín dụng ngày càng thắt chặt đối với nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình?.

    Trước khi FED công bố quyết định cắt giảm lãi suất, Bộ Thương mại Mỹ đưa ra một báo cáo cho thấy, GDP của nước này đã tăng trưởng chậm lại, xuống mức 0,6% trong quý 4 vừa qua, so với mức 4,9% trong quý 3. Giới quan sát dự báo, nếu những khó khăn mà kinh tế Mỹ đang phải đương đầu không dịu bớt trong thời gian tới, FED sẽ phải một lần nữa cắt giảm lãi suất USD trong cuộc họp vào tháng 3 tới, hoặc thậm chí là trước đó.

    Tuy nhiên, động thái của FED cũng vấp phải sự chỉ trích của những người ủng hộ quan điểm chống lạm phát. Trong tuyên bố của mình, FED dự báo lạm phát của Mỹ có thể sẽ ở mức vừa phải trong những quý tới, nhưng vẫn tiếp tục phải có những biện pháp kiểm soát lạm phát phù hợp. Năm ngoái, giá tiêu dùng tại Mỹ tăng tới 4,1%, mạnh nhất kể từ năm 1990.

    Mức cắt giảm lãi suất của FED đúng như kỳ vọng của thị trường, nhưng phản ứng của cả thị trường hàng hóa và chứng khoán Mỹ lần này dường như không tích cực như lần trước.

    Chứng khoán Mỹ hôm qua đóng cửa với các hàn thử biểu màu đỏ, mặc dù đã ?oxanh biếc? trong phiên trước. Giá vàng giảm dù đồng USD mất giá khá mạnh. Giá dầu cũng quay đầu đi xuống.
  9. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Kế hoạch kích thích kinh tế trọn gói trị giá 146 tỷ USD do Tổng thống Bush đề xuất đã được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 29/1, với tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo 385/35 phiếu chống.

    Báo "Nước Mỹ ngày nay" công bố kết quả điều tra cho biết ngày càng nhiều chuyên gia dự báo kinh tế Mỹ trong năm 2008 sẽ rơi vào suy thoái.

    Tham vọng đảo ngược tình hình

    Phát biểu với báo giới sau kết quả bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện, nữ Hạ nghị sỹ Dân chủ Nancy Pelosi bày tỏ hy vọng kế hoạch kích thích tài chính nói trên cùng với các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ không chỉ đảo ngược đà tụt dốc mà còn giúp đưa nền kinh tế Mỹ sớm trở lại đà phát triển.

    Theo kế hoạch của Hạ viện đã được thống nhất với Nhà Trắng, Chính phủ sẽ hoàn trả thuế cho tổng cộng khoảng 111 triệu hộ gia đình. Cá nhân những người đóng thuế sẽ được nhận lại 600 USD, các cặp vợ chồng sẽ được nhận lại 1.200 USD cộng với 300 USD cho mỗi người con. Khoảng 35 triệu hộ gia đình có thu nhập quá thấp không đóng thuế năm 2007 cũng sẽ được nhận 300 USD.

    Tuy nhiên, khác với kế hoạch của Hạ viện, Thượng viện chủ trương hoàn trả thuế đồng đều 500 USD cho tất cả người Mỹ có mức thu nhập tối thiểu 3.000 USD/năm, 1.000 USD cho các cặp vợ chồng và cộng thêm 300 USD cho mỗi người con dưới 17 tuổi.

    Kế hoạch của Thượng viện còn đưa thêm khoảng 20 triệu người già và người về hưu vào diện được hoàn thuế, cho dù số người này sống bằng quỹ an sinh xã hội. Đồng thời, Thượng viện còn muốn kéo dài thời hạn được hưởng phúc lợi xã hội đối với người thất nghiệp thêm 26 tuần. Đây là những chủ trương Nhà Trắng đã từng dọa sẽ bác bỏ.

    Vì sự khác biệt nói trên, một số thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố họ sẽ đưa ra một kế hoạch sửa đổi. Nhưng Chủ tịch Hạ viện Pelosi cảnh báo Thượng viện không nên lần lữa và cũng không nên nhồi nhét thêm bất cứ điều kiện nào để gây trì hoãn kế hoạch này.
  10. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Họ hàng vận tải nhà dầu khí hôm nay được lệnh giăng cờ mai đón cụ Triết đến thăm tập đoàn ! PVFC công bố mua 2,5 triệu cổ của các thành viên khác thuộc tập đoàn !

Chia sẻ trang này