õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ C?ạng nhau XXX m?Ênh liỏằ?t và tỏ?ưn hặ?ỏằYng cỏ?Êm gi?Ăc cỏằ?c kho?Ăi th?fng hoa VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 17/01/2008.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4822 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    CBG với tổng quy mô vốn xx tỷ sẽ giúp CP một tay để nâng cánh thị trường với mục tiêu đến hết năm 2008 sẽ đạt NAV vào khoảng xxx tỷ

    Chúc các anh em khác cũng đạt mức lợi nhuận cao trong năm ĐẠI PHÁT này
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Trích từ bài của elnino2008 viết lúc 22:17 ngày 17/01/2008:

    Hôm nay có 1 buổi họp khá kín bên BTC, nội dung thế này

    + Thời gian tới nhà nước tiếp tục điều tiết nền kinh tế bằng các chính sách vĩ mô, các biện pháp vi mô sẽ dùng đến khi thật cần thiết.

    + Các Ngân hàng sẽ buộc phải tăng tỷ lệ dực trữ bắt buộc, trước mắt là thêm 1%, nếu chưa đủ đô sẽ tăng tiếp để kéo 1 phần lớn tiền ở lại ngân hàng, hạn chế cho vay tín dụng nhà đất (từ ngữ ngoại giao thôi chứ thực chất là STOP) tạm thời cho vay tín dụng các dự án bất động sản lớn bé... việc làm này sẽ giữ lại cho ngân hàng cỡ ngót nghét 10K tỷ.

    +Các ngân hàng BIDV, Nông nghiệp sẽ nhanh chóng phát hàng Cấp tốc các loại trái phiếu (loại không chuyển đổi sang cổ phiếu - ngược với VCB để không ảnh hưởng đến công cuộc IPO) và ép các quỹ khoai tây phải mua TP thì mới cho đổi $ (Kiểu bán lạc kèm bia thời bao cấp) để múc chứng khoán tiếp - giá đang rất rẻ nên khoai tây mua TP ầm ầm do sợ thằng khác nhanh tay mua mất. Với động thái này hy vọng kéo về cho ngân hàng cỡ 2000-3000 tỷ Vnd nữa. Do đó mới có chuyện ngày hôm kia Tây múc cỡ 400 tỷ TP đấy. Hôm nay BIDV niêm yết thêm 3000Tỷ TP chữ biết kết quả đổi gạo lấy bún thế nào, mai sẽ thông báo nhé.

    + Ngân hàng nhà nước phải nhanh chóng cấp phép thêm các ngân hàng thương mại đang chờ đợi, các ngân hàng mới thành lập phải có vốn điều lệ tối thiểu là 3000Tỷ TIỀN TƯƠI THÓC THẬT chứ không phải từ nguồn đi vay. Luồng tiền này cuối cùng cũng sẽ ngược về ngân hàng để tăng cung tiền VNĐ cho thị trường. Hiện tại mới có khoảng 10 ngân hàng được phép về mặt nguyên tắc thành lập do đủ điều kiện phản biện trước SBV, số tiền thu về độ 20-30K tỷ VND sẽ có thể gom được từ dân từ nay đến giữa năm.

    + Giữa năm ngoái các công ty tài chính trong nước đã buộc phải nâng vốn điều lệ tối thiểu lên 500Tỷ (TC Dầu Khí, TC Bưu Điện, TC Điện lực...) có thể phải tăng vốn điều lệ lên tiếp (nguồn vốn này họ được tập đoàn bơm xuống mà) để tăng cầu cho TTCK. Hiện nay chúng ta chưa có công ty tài chính của nhà nước đủ mạnh để làm đối trọng & công cụ điều tiết nền kinh tế. Chúng ta đã có SCIC (bắt chước Temasek của Sing) nhưng hoạt động kém hiệu quả nên đã BỊ chuyển về Bộ Tài Chính. Các nhân viên đã bị di lý từ Cát Linh về ngồi ở BTC chỗ trụ sở mới rồi.

    + Nhanh chóng cho tiến hành việc niêm yết chứng khoán ở sàn nước ngoài ( Sing, HK) khi có đủ điều kiện để tạo cán cân cung cầu TTCK cũng như giảm áp lực ngân hàng phải mua $$$ đổi cho các tổ chức tài chính mang vào Việt Nam. Trước mắt 3 công ty niêm yết đã hoàn chỉnh hồ sơ tương đối là VNM, GMD, SSI sẽ xung phong đi trước, kế đến chắc là anh cả VCB sẽ được bêu tên ở TTCK Sing và Hồng Kông. Riêng STB xung phong đi đầu (xin niêm yết ở Thượng Hải) nhưng chính phủ chưa đồng ý vì như vậy xấu hổ cho quốc gia quá. Chính phủ muốn niêm yết các công ty nhà nước trước. Anh Thành đã lập sẵn văn phòng ở Tquốc và đợi lâu rồi nhé !

    + Các công ty tài chính, công ty chứng khoán cũng được khuyến nghị mua thêm vào các loại CK khoai tây hết Room bởi vì nếu thị trường xuống dưới 800 point thì người thiệt hại đầu tiên chính là các công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính đặc biệt đối với các công ty cho vay uỷ thác quá nhiều, khi chứng khoán rớt đến cỡ 30% thì họ phải siết nợ và số CK siết nợ nếu được bán ra sẽ chỉ làm cho thị trường chứng khoán rớt nhanh mà thôi. Chưa kể TT chứng khoán Down sâu sẽ để lại hậu quả có khi phải đến 3-4 năm mới lại vực lên được, nếu điều này xảy ra thì kế hoạch CPH toàn bộ các tổng công ty trước năm 2010 phá sản ngay từ bây giờ.
    _______________________
    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, ngày 23 và 24/01/2008 tại Khách sạn Melia Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam và Euro Events sẽ đồng tổ chức Hội thảo Thị trường Vốn và Tài chính Việt Nam 2008.

    Tiếp theo thành công của Hội thảo Thị trường vốn và Tài chính Việt Nam (VFCM) được tổ chức năm 2007 với gần 1.000 đại biểu tham dự, VFCM 2008 sẽ tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế, các bước phát triển của thị trường vốn, quá trình cải cách ngân hàng và các cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

    Dự kiến các chủ đề chính được thảo luận tại Hội thảo về các cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; thị trường cổ phiếu và chứng khoán - Triển vọng trước mắt; trái phiếu Chính phủ và trái phiếu công ty; phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) và cổ phần hóa; những sáng kiến quan trọng của Chính phủ; giám sát, kiểm soát thị trường và các vấn đề quản lý mới nhất; giao dịch trái phiếu ở Việt Nam; các Quỹ đầu tư; cải cách ngân hàng và phát triển các ngành dịch vụ tài chính ngân hàng chuyên sâu.

    Hội thảo Thị trường Vốn và Tài chính Việt Nam 2008 sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh chủ trì.

    Đây là diễn đàn thảo luận những vấn đề thời sự nhất của thị trường vốn và tài chính của Việt Nam, đồng thời cũng là nơi chia sẻ trao đổi quan điểm về tương lai của thị trường đang tăng trưởng này.

    Nhà tài trợ chính cho hội thảo là Standard Chartered, đồng tài trợ là BNP Paribas, VIBank, Bloomberg, Prudential và Cre8.
    _____________________________________
    Ra mắt Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt

    Ngày 23.1 tại HN sẽ diễn ra lễ ra mắt Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Tại buổi lễ sẽ công bố quyết định thành lập Cty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt và quyết định thành lập lại các Cty con do tập đoàn đầu tư 100% vốn: TCty Bảo hiểm Bảo Việt, TCty Bảo Việt Nhân thọ và Cty quản lý Quỹ Bảo Việt.

    NHNN cũng sẽ trao giấy phép chấp thuận nguyên tắc thành lập cho NH TMCP Bảo Việt. Trong quý II/2008, NH Bảo Việt sẽ chính thức đi vào hoạt động
    _____________________________________
    Phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ngay trong quý I

    Theo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2008, Ngân hàng Nhà nước dự kiến phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I.

    Việc phát hành này sẽ thông qua hình thức đấu thầu qua trung tâm giao dịch chứng khoán và bảo lãnh phát hành.

    Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Ngân hàng Nhà nước sẽ phát hành 7.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước.

    9000+7.000 = 16.000 Tỷ VNĐ sắp có trong kho bạc rồi nhé ! Thằng Tây nào nhát không mua CP thì mua TP đi
  3. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Sáng hôm nay, TT Bush đã công bố chương trình đề nghị chi 145 tỷ Mỹ kim để kích thích phát triển kinh tế Hoa Kỳ, hay nói một cách bi quan hơn là để ngăn chận kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái, và đổi ngược hướng đi của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay.

    Nói một cách khác là nền kinh tế Hoa Kỳ đang ?olâm bệnh? và ?ocần cứu chữa?, bởi nếu không, thì chuyện rơi vào suy thoái kinh tế trong năm bầu cử là một điều khó tránh.

    Những dấu hiệu của sự suy thoái

    Trong thời gian qua, nhiều kinh tế gia đã dự đoán là nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái, và xác xuất đó gia tăng không ngừng, từ khoảng 25%, lên 33%, và cho đến hôm nay, qua bài viết Banking Economists Put Recession Odds Near 50% của Reuters, chúng ta thấy rằng ủy ban các kinh tế gia ngân hàng gồm 9 vị đã nhận định rằng 50% khả năng là kinh tế Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái.

    Ủy ban này nhận định là ?oRủi ro rơi vào suy thoái kinh tế đang gia tăng.?

    Trong sổ tay kinh tế đầu năm, chúng tôi cũng đã trích dẫn vài ý kiến của các kinh tế gia cho rằng chúng ta đã ở trong chu kỳ suy thoái kinh tế rồi, từ tháng 12, 2007.

    Dù đã hay sắp rơi vào suy thoái, chúng ta cũng thừa nhận là nền kinh tế Hoa Kỳ đang ở giai đoạn xấu xa, tồi tệ.

    Các kinh tế gia nêu ra ?onhững dấu hiệu cảnh báo? là nền kinh tế Hoa Kỳ đang rơi vào vùng nguy hiểm như chỉ số niềm tin của giới tiêu thụ rơi xuống thấp, lạm phát trên các tiêu chuẩn từ bán sĩ (PPI) hay bán lẽ (CPI) đều cho thấy nạn lạm phát gia tăng mạnh, nạn thất nghiệp gia tăng cao (5%), và thị trường cổ phiếu cứ chúc đầu đi xuống, thị trường nhà cửa đóng băng,? Những dấu hiệu ?oxấu? đó cứ lập đi lập lại khiến cho chúng ta cảm nhận rằng những hiện tượng xấu trong lãnh vực kinh tế đó đã không còn là hiện tượng bất thường, mà là một tình trạng suy thoái thật sự đang diễn ra?

    Tổng thống Bush thì nhận xét một cách ?orhetoric? (nghe đẹp đẻ hơn, mỹ từ hơn) như kinh tế chúng ta đang rơi vào giai đoạn đầy thách thức (challenging period), và đây không phải là lần đầu tiên nước Mỹ mới trải qua tình trạng này, chúng ta đã từng trải qua như thế? Tổng thống Bush không muốn nói điều ?otiêu cực? là kinh tế Hoa Kỳ đang rơi vào suy thoái, mà chỉ nói là kinh tế chúng ta đang trải qua thời kỳ thử thách, nhưng ông lại đưa ra dự án ?oeconomic stimulus plan? (kế hoạch kích thích kinh tế) thay vì dự án ?oeconomy rescue plan? (kế hoạch cứu nguy kinh tế),? Nói gì thì cứ nói, nhưng một thực tế, là nền kinh tế chúng ta đang bắt đầu rơi xuống vùng nguy hiểm, khó kiểm soát,?

    Kế hoạch cứu nguy

    TT Bush đề nghị một kế hoạch kích thích kinh tế bằng cách đề nghị một kế hoạch chi 145 tỷ để cứu nguy kinh tế.

    Tại sao là 145 tỷ?

    Theo Tổng trưởng ngân khố là Henry Paulson, thì để cho kế hoạch cứu nguy hay kích thích có hiệu quả trong thời gian ngắn, và trên bình diện rộng thì cần phải chi ra khoảng 1/100 tổng sản lượng nội địa quốc gia là GDP (Gross Domestic Products) và còn số tương đương này cũng vào khoảng giữa 140 tỷ và 150 tỷ. Do vậy, con số 145 tỷ là con số trung bình giữa hai con số nói trên.

    Chính phủ TT Bush dự tính chi 2/3 (khoảng 100 tỷ) vào chương trình quick tax relief (giảm thuế tức thì) của dân chúng Hoa Kỳ và 50 tỷ vào kế hoạch kích thích phát triển đầu tư thương mại qua chương trình tax incentive (khích lệ qua thuế má).

    Hiện nay, TT Bush chưa chi tiết hoá kế hoạch của ông, nên nhiều người đang chờ chương trình cụ thể hoá và chi tiết hoá kế hoạch cứu nguy kinh tế của Hoa Kỳ.
    Với kế hoạch này, chính phủ TT Bush hy vọng là sẽ (1) ngăn chận ?oa risk of downturn? (rủi ro suy thoái) xảy ra, (2) kích thích sự tiêu xài của dân chúng và giới thương mại, và (3) đẩy nền kinh tế đi lên trong giai đoạn ngắn?

    Trong bài diễn văn, TT Bush nói tới chuyện rằng chương trình này sẽ giúp phát triển kinh tế, tạo ra công ăn việc làm, mở rộng hoạt động kinh tế, bơm thêm ?omáu? (energy) vào nền kinh tế,?

    Giới kinh tế nghe nhiều mỹ từ, nhưng hỏi rằng kế hoạch này cụ thể ra sao và sẽ tác động thực tế và cụ thể như thế nào,? thì vẫn là một dấu hỏi lớn.

    Truyền hình NBC tối qua đặt vấn đề phân tích: Tác động của kế hoạch cứu nguy kinh tế sẽ thế nào? Hay những giới phân tích còn hỏi: Tiền? Ở đâu và bao nhiêu????

    Tất cả những kế hoạch chi tiết cần chờ thêm thời gian. Nhật báo Cali Today sẽ theo dõi và tường trình cho qúy vị.

    Ai cũng sợ rằng tới đây thất nghiệp sẽ tràn lan vì kinh tế suy thoái, nhân công bị sa thải, và giới chủ nhân thì chỉ muốn ?osiết hầu bao?, ?othắt lưng buộc bụng? và không muốn thuê mướn thêm,?

    TT Bush mong đợi và hy vọng là kế hoạch cứu nguy với 145 tỷ này sẽ tác động mạnh đủ để tạo ra sự khác biệt, để tạo ra sự lội ngược dòng kinh tế,?

    Ông Tổng trưởng Ngân Khố Henry Paulson xem ra là người có viễn kiến. Ông nhận định là ?ocái giá phải trả thật quá lớn, nếu chúng ta không làm gì cả, và chúng ta phải thực hiện kế hoạch kích thích kinh tế này ngay tức khắc??

    Ông Paulson đã thú nhận gián tiếp rằng nếu không cứu nguy ngay, thì nước Mỹ sẽ? suy sụp kinh tế? Người dân Mỹ giờ này đâu quan tâm gì đến chuyện Bắc Hàn, Trung Quốc, Iraq, Iran,? Điều mà họ lo là túi tiền bị lủng đáy của họ?

    Một số ý kiến phê bình kế hoạch của TT Bush chỉ dừng lại ở tax relief (giảm thuế) mà thôi. Họ đề nghị là cần thêm chương trình food stamps gia tăng, quyền lợi thất nghiệp gia tăng,?

    Cổ xe kinh tế Hoa Kỳ đang lao xuống vực, và TT Bush đang cố đạp thắng lại và lái ngược trở lên,?

    Chúng ta chờ đợi một lần nữa khả năng ?olàm kinh tế? của TT Bush vốn không giỏi trong nhiều năm qua

    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 20/01/2008
  4. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Về xu hướng thị trường hiện nay, chúng tôi đã mời chuyên gia phân tích kỹ thuật Nano9 với các số liệu TUYỆT MẬT đến đây. Hãy cùng lắng nghe chuyên gia Nano9 nói gì. Xin mời Nano:

    - Vâng cảm ơn Bác. Qua đồ thị kỹ thuật dưới đây, chúng ta có thể thấy
    Sức mạnh cung cầu cũng đã trở về trạng thái cần phải đảo chiều:

    [​IMG]

    - Mặt khác:

    Tất cả các chỉ số thị trường đều rất tốt và hầu hết đều đang đưa ra lời khuyên là mua vào. Duy nhất chỉ có một chỉ số liên quan đến đầu tư nước ngoài là đang xấu. Hiện tại nước ngoài đang tăng cường lượng mua vào nhưng đồng thời họ cũng tăng cường bán ra. Hiện tượng này có thể lý giải là do tình hình thế giới thời gian gần đây rất xấu, nước ngoài bị ảnh hưởng từ tổ chức mẹ bên kia biên giới nên họ bán ra. Lý do thứ hai nữa là nước ngoài gần đây thiếu tiền đồng trong khi hạn nộp tiền VCB IPO đang đến gần, do vậy có một lượng không nhỏ các nhà đầu tư nước ngoài đã bán cổ phiếu để lấy tiền nộp VCB IPO. Như vậy có thể nhận thấy, khi thời hạn nộp VCB IPO qua đi, và khi nhà nước bắt đầu mua vào ngoại tệ và bơm tiền đồng vào TTCK thì hiện tượng này không xảy ra nữa. Còn đối với tình hình thế giới thì với tin hôm qua Tổng thống BUSH quyết định bơm 114 tỷ đô la vào cứu TTCK thì tình hình sẽ khả quan hơn rất nhiều. Dự báo tuần tới nước ngoài sẽ tăng cường mua vào vì mức giá hiện nay của các công ty niêm yết trên sàn rẻ hơn giá các công ty sắp IPO rất nhiều.

    [​IMG]

    Khi không còn tin xấu nào nữa, sức mạnh cung đã giảm hẳn, lượng cầu vẫn còn đang nhòm ngó thì chỉ cần một tin tốt được bung ra thị trường ắt đảo chiều nhanh chóng, rất nhanh chóng
  5. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Rất có thể,tới khi CP nhảy vào cũng khó cứu TT vì việc đã rồi,cũng như Bush đó.Biện pháp khẩn cấp là vào ngày T2 hoặc T3 tuần này phải ngay lập tức đưa ra những biện pháp bằng văn bản chính thức để làm yên lòng NDT.
  6. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Oh yesh, chân thành cám ơn bài phân tích rất đúng lúc, đúng chỗ, đúng điểm G của em Nano, Cái Bang sẽ cử 3 trưởng lão đẹp chai...sức khoẻ tốt....biết giữ mồm miệng đến....cám ơn ơn em !
  7. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có thông báo về việc thay đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), mà cụ thể là kéo dài thời gian nộp tiền đối với những nhà đầu tư đã trúng đấu giá.

    Theo đó, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thanh toán tiền mua cổ phần từ 30/1 - 10/3/2008, thay vì từ 30/1 - 27/2/2008 như quy định cũ.

    Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần vẫn là thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho đại lý đấu giá. Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vào một trong các tài khoản do Sở quy định.

    Sau 2 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về Cục Tài chính doanh nghiệp sau 3 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

    Ngày 28/1 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Sabeco. Sau khi cổ phần hóa Sabeco có vốn điều lệ 6.412,81 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 79,61%, cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên chiếm 0,39% và 128,257 triệu cổ phần bán đấu giá lần đầu ra công chúng chiếm 20% vốn điều lệ.
  8. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Bỏ mịa....Nhóm cái bang mà bảo kê TT thế này thì còn bà con nào dám bước chân vào CTCK nữa...
    TT tèo roài....

Chia sẻ trang này