....õTƠõTƠõTƠõTƠõTƠ CuỏằTc KHỏằƯNG HOỏ?ÂNG ?'ỏ??n bao giỏằ? mỏằ>i chỏ?Ơm dỏằât ? ...õTƠ&#245

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leader001, 18/03/2008.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2544 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Nếu Chính Phủ đồng ý tăng Room Ngân hàng - một tỉ lệ nhỏ không tác động lớn đến quan điểm duy trì Room như hiện nay thì Thị trường khả quan hơn với cộng hưởng với thông tin tích cực: Lạm phát tháng 3 đã giảm mạnh (30%, 40%) trong khi tỉ lệ tăng trưởng kinh tế vẫn khả quan, giá vàng đang ở mức đỉnh và thực tế đã cho thấy điều đấy, giá dầu xoay quanh ngưỡng 105 USD (nhưng chủ yếu là tác động của đồng đô la xuống giá), Tiếp tục duy trì việc của mua Ngoại tệ, nới rộng thêm biên độ tỉ giá, Chưa tăng giá Điện, Than; Và sắp tới mùa Báo cáo tài chính quý I, ĐHCĐ...
  2. SSILeader

    SSILeader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    0
    hình như đợt 5 tháng 3 cũng như hôm nay, ông chủ UBCKNN đã nói đang đề xuất nâng room rồi mà?

    lúc đó mới rộ lên tin sẽ, đến nay vẫn còn sẽ...

    có lẻ vẫn còn sẽ... đến khi nào không biết phải làm sao nữa thì sẽ nâng. mà thủ tục hành chính có thể kéo dài từ 1-2 tháng không chừng, vì phải sửa nhiều thứ.... (phân tích về vụ này đã có quá nhiều rồi)

    khả năng này trước mắt không xảy ra.

    Còn vụ PHÁI SINH (ký quỹ, bán khống....) cũng chẳng thể có giải pháp trong vòng 2-3 tháng nữa (ít nhất là vấn đề công nghệ, sau nữa vẫn là vấn đề ngâm cứu chưa xong mọi thứ xung quanh nó)

    Còn vụ LẠM PHÁT và ảnh hưởng thế giới vẫn xong đâu?

    Vụ SCIC cho thấy hiệu quả kém quá vì vấn đề duy nhất: không đủ lực!

    Còn gì nữa? HẾT.

    tóm lại, chẳng thấy vụ nào xong.

    về cá nhân, không còn kịp cắt lỗ thì đành đầu tư trung hạn từ 3 - 12 tháng vậy... an ủi thế còn hơn mõi ngày dán mắt vào cái bảng đỏ lét rồi thở dài ngao ngán: "toi thêm 5% rồi"
  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Tình hình hiện tại các bác cũng thấy Chính Phủ đang vào cuộc. Vào cuộc thật sự và khẩn trương. Sau khi Bằng, Sinh, Ninh đã đăng đàn, ngay tuần trước Thủ tướng *************** cũng đã phải xuất hiện trấn an các nhà đầu tư !
    Thủ tướng cũng đã nói: "Thị trường sẽ lên". Một tuyên bố không phải chỉ để nói chơi.
    Nhưng vì các nhà đầu tư đã mất dần niềm tin, khi chưa thấy các biện pháp cụ thể thì họ phải lo giữ thân của họ đã. Kệ mịa Thủ tướng nói gì thì nói
  4. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Hiện tại các Quỹ vẫn đang thực hiện chiến lược: "Bán đi để mua lại rẻ hơn" ! Họ vẫn đang đợi một biện pháp cụ thể mà họ đang mong chờ

    ___________________________________

    Quỹ đầu tư ?oôm? tiền đợi gì?

    Bên cạnh nhiều quỹ đầu tư vẫn ?oâm thầm? mua mỗi khi thị trường đi xuống trong tuần qua, còn có một số quỹ vẫn ?oán binh bất động?, dù trước đó họ công bố ?osẵn sàng? tung vốn để mua, thậm chí còn đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư nên mua vào?

    Một câu hỏi đặt ra, những quỹ này đang đợi gì?

    Dưới góc độ một nhà phân tích, ông Tống Minh Tuấn nhận định: thị trường chứng khoán Việt Nam đang chờ các số liệu về tình hình lạm phát trong tháng 3 và tháng 4, bởi đây là yếu tố quan trọng tác động đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

    Và nhiều nhà đầu tư cũng đang có kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ có chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn.

    Tuy nhiên, Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư của SSI lại đưa ra một lý do khác nữa, đó là những diễn biến của nền kinh tế Mỹ và thế giới rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Dù có những quan ngại như vậy, nhưng trong giai đoạn hiện nay, liệu chúng đã đủ để trả lời câu hỏi vừa nêu?

    Thử lý giải thêm, ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng: "Cũng có thể, họ đang chờ sự mất kiên nhẫn của nhà đầu tư cá nhân để mua cổ phiếu với giá rẻ hơn nữa!".

    Trong bối cảnh thị trường chưa có nhiều thông tin hỗ trợ, các chính sách về thị trường chứng khoán còn cần thời gian để thực sự phát huy hiệu quả thì thị trường trong ngắn hạn khó có khả năng bứt phá. "Chính vì vậy, dù nhiều quỹ đầu tư vẫn có những tuyên bố mạnh dạn, nhưng họ chỉ ngồi nhìn và chờ đợi sự mất kiên nhẫn của thị trường, sau đó mua cổ phiếu với giá rẻ và rẻ hơn nữa, vì những mục tiêu lâu dài", ông Bình nói.
  5. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Cuộc khủng hoảng đến bây giờ đã chấm dứt rồi đấy bác ạ.
    Mặt bằng giá mới đã được xác lập.
    Ho index: 500-600
    Ha index: 150-200
  6. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Việc bán tháo số lượng lớn của các Quỹ như hiện nay cũng là để : "Bán đi để mua lại rẻ hơn" như em đã nói.
    Mặt khác họ vừa bán cũng vừa ngóng chờ biện pháp cụ thể từ phía Chính Phủ - Biện pháp thực sự chứ không phải nói suông...
    Các Quỹ lớn đều chưa giải ngân cho đến khi .... : "Nới Room Ngân hàng"
    Thị trường đang mong manh trước ngưỡng của 52x-55x.
    Giá cổ phiếu Ngân hàng trên sàn cũng đang ở mức thấp nhất trong hơn một năm qua: STB là 46. ACB - 90
    Cứu hay không cứu hả Chính Phủ ? Mở thêm có 3% đến 5% Room thì đối với các Ngài chẳng vấn đề gì. Nhưng tác động tích cực của nó tới Thị trường thì nhiều lắm đấy
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    He he ! Trong thời gian chờ đợi các biện pháp thực sự của Chính Phủ, Các Quỹ, Tổ chức cứ bán đấy.
    Bà con càng hoảng loạn tháo chạy họ càng mừng. Vì họ càng mua được giá rẻ
    Chung quy chỉ khổ bà con nhỏ lẻ thôi. Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về phía Chính Phủ. Đừng nói suông ! Hãy hành động đi
  8. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    Sụp đổ hợp lý:
    http://www.tintucotc.com.vn/home/newsdetail.asp?iData=2433
    Việc tăng room giờ cũng vô ích, ko bền, khác gì mang thóc giống ra ăn
  9. hungnt27

    hungnt27 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên quan điểm lãnh đạo một đất nước XHCN như VN thì ổn định chính trị vẫn là ưu tiên số một.KInh tế hay gì gì nữa là ưu tiên số 5,6,7,... gì đó.Còn giữ được ghế lãnh đạo thì còn kiếm ăn đuợc, thằng nào chết kệ mày.
    Chính vì thế chính phủ vẫn xác định ưu tiên số một hiện nay là kiềm chế lạm phát nếu không nông dân biểu tình hết.
    Còn các ông chơi CK thi có ai chết vì đói đâu?

    Vậy nên em trộm nghĩ các bác hãy lường trước khả năng sẽ mất trắng tất cả trên CK cho nó nhẹ người. Thế giới cũng đang khủng hoảng nghiêm trọng mà.

    Cả làng đau mắt có phải riêng em đâu.
  10. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Vậy theo Bác thế nào là hợp lý ! Đà suy giảm là sự tổng hợp của nhiều nguyên nhân trên nhưng nguyên nhân thanh khoản của Ngân hàng là rõ ràng nhất.
    SCIC tham gia cũng chưa phải là biện pháp triệt để (có tác dụng tâm lý nhiều hơn). Thắt chặt tiền tệ cũng là để giảm lạm phát !
    Mở thêm room có 3%, 5% thì có vấn đề gì đâu. Nhưng trước mắt nó sẽ hỗ trợ tích cực cho thị trường. Thị trường chắc chắn không còn cảnh suy giảm như thường thấy hiện nay. Nếu không có biện pháp nào cụ thể hơn biện pháp mở room thì chẳng lẽ để Thị trường suy giảm mãi ? Cổ phần hóa các Doanh nghiệp thế nào ? Sau đà suy giảm này bao giờ thị trường mới hồi phục ?
    Cần có biện pháp cụ thể, mạnh mẽ vào thời điểm này ! Chặn đứng đà suy giảm của thị trường trong ngắn hạn ! Còn về trung hạn, khi các biện pháp thắt chặt tiền tệ của Nhà nước có hiệu quả, lạm phát suy giảm thì Thị trường sẽ tự vận động theo đúng bản chất của nó, đi kèm với tăng trưởng kinh tế
    Bài học TTCK Mỹ trong bài báo vừa trên cũng đã cho thấy rồi. Và không phải vô cớ mà ngay cả Thủ tướng *************** cũng phải đăng đàn hỗ trợ thị trường.
    Tuyên bố: "Thị trường chắc chắn sẽ lên" của Thủ tướng không phải tự dưng tùy tiện được thốt ra

Chia sẻ trang này