P/E forward 2021 trên 15 lần, thị trường chứng khoán có tính hấp dẫn nhất định

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_70, 14/07/2021.

127 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 02:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1803 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    [​IMG]
    P/E forward 2021 trên 15 lần, thị trường chứng khoán có tính hấp dẫn nhất định
    Tác giả Phan Hằng

    4 giờ trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Theo tính toán của SSI, P/E trượt 12 tháng gần nhất (P/E trailing) khoảng 17,8 lần, thấp hơn đáng kể so với tháng trước (trên 19 lần) và so với năm 2018 thị trường tạo đỉnh ở mốc 1.200 điểm thì P/E cũng ở mức cao nhất là 22 lần. Trong khi đó, nếu tính theo P/E forward dự báo cho cả năm 2021 là trên 15 lần.
    Với phân tích trên, chia sẻ tại chương trình Tư vấn Đầu tư diễn ra 11h30 trưa nay (14/7), ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Chuyên gia Chiến lược Đầu tư, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) đã đánh giá thị trường chứng khoán vẫn có tính hấp dẫn nhất định.

    Xét về định giá P/E thị trường, thường được dùng để ước tính đắt rẻ của cổ phiếu, thị trường, cũng hay được dùng để định giá cổ phiếu. Nếu nói về đắt rẻ, so sánh P/E trong quá khứ hoặc với các quốc gia có chung đặc điểm kinh tế (như trong cùng khu vực châu Á).

    Thị trường đang vận động tương đối thận trọng trước mức giảm trên 10%, nếu nhìn cả cụm nến trên đồ thị kỹ thuật trong 3 phiên gần đây thì chỉ số chưa về vùng thấp nhất mà VN-Index ghi nhận trong phiên trước đó.

    Thanh khoản duy trì thấp trong 1 tháng qua cho thấy, bên mua rất thận trọng - rất dễ hiểu sau mỗi lần thị trường biến động mạnh, giống như diễn biến thị trường tháng 8/2020 và tháng 1/2021. Còn bên bán cũng không đẩy hàng bán mạnh ra nữa - đây có thể xem là một điểm tích cực.

    Theo ông Tâm, dù thị trường đang có sự thận trọng nhất định vì sau khoảng thời gian tăng điểm tốt thì áp lực chốt lời cũng đang rất mạnh trong ngắn hạn, nhưng thị trường vẫn sẽ tìm được điểm cân bằng.

    "Khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh và có thêm nhiều câu chuyện hỗ trợ cho cổ phiếu như tăng vốn không chỉ ở nhóm ngân hàng, mà còn ở nhóm bất động sản, cũng như các ngành như chứng khoán; hay các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ như duy trì mặt bằng lãi suất thấp; các FTA đã ký hết với các nước lớn có thể hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu - là những yếu tố tích cực có thể kỳ vọng cho thị trường nửa cuối năm", ông Tâm nhận định.

    Tuy nhiên, bà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư - CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) cũng lưu ý, P/E forward tổng hòa của nhiều ngành, dự phóng lợi nhuận cho cả năm 2021, tức đã phản ánh cho cả 2 quý tới. Chẳng hạn với ngành ngân hàng, chiếm tỷ trọng lớn trong VN-Index, nếu loại bỏ phần đóng góp của ngành ngân hàng, P/E thị trường phần còn lại ở mức cao hơn nhiều, khoảng 18 lần.

    Nhìn về các năm trước, P/E quá khứ thường dao động 14 - 15 lần, trong 3 năm gần đây có sự phát triển về cả chất lượng và số lượng “hàng hóa” trên thị trường, thì P/E cao nhất có thể đạt mức gần 22 lần như đầu năm 2018. Do đó theo bà Phương, P/E 18 lần là chưa cao nhưng dư địa tăng trưởng từ mức P/E hiện tại thì không quá nhiều.

    Rủi ro thị trường mà nhà đầu tư cần nhìn nhận lúc này là vấn đề dịch bệnh bùng phát lần 4 nghiêm trọng hơn, và phải thực hiện giãn cách ở các thành phố lớn, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh. Bà Phương cho rằng đây là yếu tố cần lưu tâm dù vẫn rất tin tưởng vào khả năng kiểm soát và ứng phó với dịch bệnh của Chính phủ.

    Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý II cũng đã phản ánh phần nào vào giá, nên cách nhìn của nhà đầu tư hiện nay là quý III - IV có bị ảnh hưởng bởi dịch hay không.

    Đặc biệt, bà Phương nhấn mạnh, điều quan trọng là phải làm sao giữ cho các Khu công nghiệp hoạt động suôn sẻ, vì sắp tới mùa xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, EU và cũng là mùa tiêu dùng tăng cao. Cần đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu, qua đó sẽ nâng đỡ nền kinh tế.

    Cũng trong chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ về các nhóm cổ phiếu đang rất được quan tâm giai đoạn này là “bank, chứng, thép” vì đây là các nhóm sụt giảm mạnh nhất trong vài tuần qua.

    Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, hiện có vốn hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất 34% trong VN-Index và có mức độ ảnh hưởng lớn đến thị trường, theo bà Phương, nửa đầu năm diễn biến cổ phiếu nhóm này tốt - phản ánh cơ cấu hoạt động thay đổi tích cực đáp ứng được cả trong dịch bệnh, kết quả kinh doanh có chuyển biến tốt, tăng trưởng trên 50 - 60%.

    Nhưng mua cổ phiếu là phản ánh kỳ vọng tương lai, triển vọng của ngân hàng. Nếu nhìn nửa cuối năm 2021, bức tranh ngân hàng khác đi đôi chút, không còn thấy các con số tăng trưởng như nửa đầu năm nữa, thì giá cổ phiếu cũng dần được phản ánh.

    Với nhóm cổ phiếu chứng khoán, ông Nguyễn Chí Trung - Phó giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng cá nhân - CTCP Chứng khoán SSI khẳng định, năm 2021, chứng khoán tiếp tục hưởng lợi.

    Thứ nhất về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân năm 2020 đạt gần 7.500 tỷ đồng/phiên, các CTCK xây dựng kế hoạch cho năm 2021 ước tính 11.000 - 12.000 tỷ đồng đã phải điều chỉnh lên 16.000 tỷ đồng/phiên. Nhưng thực tế là trung bình đạt trên 21.000 tỷ đồng/phiên, thậm chí có nhiều phiên trên 30.000 tỷ đồng - mức thanh khoản này gần gấp 3 lần so với cả năm 2020. Diễn biến này giúp nguồn thu phí môi giới sẽ tốt – là mảng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu CTCK.

    Chưa kể về tự doanh, cũng sẽ như nhà đầu tư, có lãi có lỗ, nhưng nếu nhìn VN-Index cuối năm 2020 đến nay tăng bình quân 25%, còn nếu tính từ mức đáy trong nửa đầu năm 2021 thì hiện VN-Index đã tăng 40%, thì tự doanh các CTCK dự báo cũng sẽ tích cực. Ngoài ra, các CTCK còn có các dịch vụ khác mang lại nguồn thu ổn định.

    Theo đó, ông Trung cho rằng, tùy vào từng khẩu vị của nhà đầu tư, ngắn hạn thì có thể mua thấp bán cao rồi theo xu thế thị trường, nhưng khi thị trường hồi phục thì hoàn toàn có thể xem xét cổ phiếu nhóm chứng khoán.

    Về cổ phiếu ngành thép, thường được duy trì P/E thấp nếu so với các nhóm ngành tăng trưởng như tài chính, bán lẻ… vì thép là nhóm có chu kỳ, sau khoảng thời gian tăng trưởng tốt thì các năm sau đó thường giảm, nên P/E ngành thép (hiện 10 lần) ít tiếp cận với PE thị trường (quanh 17 lần).

    Theo đó, chất xúc tác rất quan trọng cho giá cổ phiếu ngành thép. Giá thép tăng từ 2020 đến nay, giúp nhà đầu tư nhìn nhận kết quả kinh doanh ngành này sẽ tốt trong nửa đầu năm, giá cổ phiếu vì đó cũng đi theo kỳ vọng này. Đến hiện tại, mục tiêu lúc mua đã được đáp ứng, thì hành động chốt lời trong ngắn hạn là hoàn toàn bình thường trên TTCK.

    Vậy với các nhà đầu tư thua lỗ, nên làm gì? Ông Tâm cho rằng, cần quay lại xem chiến lược đầu tư là gì, ngắn hạn hay dài hạn, vì sao mua và giá mục tiêu là bao nhiêu, diễn biến thực tế nếu khác với dự báo thì cần làm gì. Nhìn vào những yếu tốt đó, nhà đầu tư sẽ có quyết định!
  2. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Đáy quanh đâu đây nhỉ:drm1


    Tư vấn cùng chuyên gia SSI: Hành động gì khi thị trường giảm?

    Ngày 14/7, Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI – SSI Research tổ chức số đầu tiên trong Chuỗi Chương trình Tư vấn Đầu tư - Livestream trực tiếp trên Fanpage của VTV24 Money và Fanpage Chứng khoán SSI.


    Với diễn biến giảm điểm những phiên gần đây, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Chuyên gia Chiến lược Đầu tư, CTCP Chứng khoán SSI cho rằng thị trường chứng khoán đang vận động khá thận trọng. Diễn biến hiện nay cũng từng xảy ra sau giai đoạn tháng 8/2020 và tháng 1/2021. Theo ông Tâm, mức thanh khoản thấp đồng nghĩa bên mua đang thận trọng giai đoạn hiện tại, trong khi áp lực bán cũng không còn lớn, không có tâm lý bán tháo. Những dấu hiệu này là tích cực, cho thấy thị trường đang tìm kiếm điểm cân bằng mới sau giai đoạn biến động.

    Bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư kỳ vọng tương lai. Hiện nay, ngành ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, do đó có tác động không nhỏ tới thị trường. Nếu nhìn về nửa cuối năm, triển vọng ngành ngân hàng bớt tích cực như nửa đầu năm.

    Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng cá nhân, Chứng khoán SSI cho rằng trên thị trường có nhiều trường phái thiên về kỹ thuật, thường đưa ra các ngưỡng kháng cự, ngưỡng tâm lý. Thực tế, theo ông Trung, quyết định vẫn phụ thuộc vào nhà đầu tư, “hành động của nhà đầu tư mới là quan trọng”.

    Ông Trung cho rằng mỗi nhà đầu tư ở vị thế khác nhau sẽ có những hành động khác nhau. Nếu nhà đầu tư đang sử dụng margin sẽ lựa chọn giảm hoặc trả hết margin, trong khi những nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu 50:50 sẽ cân nhắc lựa chọn an toàn hơn. Mặt khác, nhà đầu tư nắm giữ toàn bộ tiền mặt 100% sẽ an toàn để tìm kiếm các cổ phiếu tiềm năng.

    [​IMG]
    Buổi Livestream trong chuỗi chương trình Tư vấn Đầu tư của SSI Research. Ảnh: Chụp màn hình.

    Nói thêm về những trang bị cần thiết khi tham gia thị trường, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm cho rằng có ba điều nhà đầu tư cần chuẩn bị đó là xác định phong cách, chiến lược đầu tư riêng; học cách phân tích thị trường; và cách xác định điểm mua cổ phiếu.

    “Khi quyết định lựa chọn, đặt lệnh mua cổ phiếu nhà đầu tư cũng cần trả lời câu hỏi vì sao mua và khi nào sẽ bán”, ông Tâm chia sẻ, chứng khoán là ngành nhiều chiến lược cần phải học. Lợi nhuận từ thị trường chứng khoán có thể đến từ đà tăng giá cổ phiếu, hoặc cổ tức. Mặt khác, trong thị trường cổ phiếu giá xuống, nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp “hedging” trên thị trường phái sinh nhằm bù đắp, hạn chế thua lỗ trên thị trường cơ sở.

    P/E forward về mức tương đối hấp dẫn

    Sau khị trường giảm điểm trong nhiều phiên qua, P/E tính theo 12 tháng gần nhất đang ở mức 17,8 lần, thấp hơn so với mức19 lần của tháng trước và mức 22 lần của đỉnh năm 2018. SSI Research đưa ra P/E dự phóng (P/E Forward- dựa trên ước tính lợi nhuận 2021) cho năm nay đang khoảng 15 lần. Theo ông Tâm, con số này cho thấy tính hấp dẫn nhất định với thị trường chứng khoán năm nay.

    Bà Hoàng Việt Phương cho rằng với phân tích của SSI Research, nếu loại bỏ ngành ngân hàng trong cơ cấu chung, P/E dự báo 2021 của các ngành còn lại khoảng 18 lần. Trước đây, P/E trong lịch sử chỉ khoảng 14-15 lần, trong 3 năm gần đây tăng lên 21 lần. Theo cá nhân bà Phương, P/E 18 lần của các ngành khác không phải là cao nhưng cũng sẽ ít có dư địa tăng mạnh trong thời gian tới.

    Nói về việc tăng vốn của doanh nghiệp và ngân hàng thời gian qua, nếu không xét đến tính kỹ thuật, đây là yếu tố tích cực khi ngân hàng nói riêng và doanh nghiệp có thêm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư khi muốn sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp. Điều này cũng tùy thuộc vào mức giá phát hành và sự cân đối giữa lợi ích của cổ đông hiện tại và nhà đầu tư mới.

    [​IMG]
    Trả cổ tức bằng cổ phiếu là một trong những cách được ngân hàng và nhiều doanh nghiệp triển khai để tăng vốn. Ông Tâm nhận định điều này sẽ làm tăng bộ đệm vốn cho ngân hàng, làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh tương lai. Tuy nhiên, phát hành cổ phiếu cũng làm tăng số lượng lưu hành và có thể tác động tiêu cực trong ngắn hạn đến tâm lý nhà đầu tư. Mức tỷ lệ chia cổ tức hợp lý, theo ông Tâm sẽ là điều được nhà đầu tư chấp nhận, khi đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

    Nói về những áp lực kìm hãm đà tăng của VN-Index, bà Hoàng Việt Phương cho rằng những phiên giảm điểm thời gian qua phản ánh lo ngại từ nhà đầu tư về tình hình dịch bệnh. Chính phủ đã hành động rất tốt trong thời gian qua để kiểm soát Covid-19 nhưng với chủng mới vẫn cần sự thận trọng nhất định. Điều quan trọng nhất hiện nay là giữ cho hoạt động của các khu công nghiệp, đặc biệt ở phía nam hoạt động thông suốt.

    Sắp tới, các doanh nghiệp sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II. Bà Phương cho rằng một phần những thông tin này đã đến các nhà đầu tư và có thể phản ánh một phần vào giá. Do đó, góc nhìn của nhà đầu tư đang hướng tới quý III và quý IV.

    Trong khi đó, theo ông Tâm, thị trường vẫn có những yếu tố để kỳ vọng, có thể điểm tới như câu chuyện tăng vốn của nhóm bất động sản, nhóm ngành chứng khoán và những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ như mặt bằng lãi suất thấp, cùng các FTA mà Việt Nam đã ký kết, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu
    bin1408 thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  3. BeBe_Shark2019

    BeBe_Shark2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2019
    Đã được thích:
    4.467
    Mai múc mạnh.
    Cam kết nhặt hết dép. Hehe
    Investor_70 thích bài này.
  4. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.383
    Con VIX pe 4 thấp nhất dòng ck, giá giảm 32% so đỉnh gần nhất, chạm đáy 6 tháng, tín hiệu nến rút chân liên tục rất cứng
  5. Flexible_patience

    Flexible_patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    3.651
    Mai VIX giảm tiếp
    Investor_70 thích bài này.
  6. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Mai nhúng phát nữa xuống 1260, chiều rút chân, kịch bản phiên mai bắt S
    --- Gộp bài viết, 14/07/2021, Bài cũ: 14/07/2021 ---
    Hàng T mượt ko chơi, ko chơi với thằng lừa đảo=))
    Investor_70 đã loan bài này
  7. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.900
    Chờ sản xuất bình thường lại mới bit chính xác,mới đóng cửa có thoi gian ngắn mà chỉ số PMI đã xuống 44 rồi,giờ đầu tàu chủ lức mớu bắt đầu đong cửa thôi.
    Investor_70 thích bài này.
  8. chuabaogiochotlai

    chuabaogiochotlai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    1.746
    móa ơi hôm trước nó chê đắt cũng vì P/E
    nay nó lại khen ngon rẻ cũng vì P/E

    miệng lưỡi thế gian thật ghê sợ

    khụ khụ khụ!!
    Investor_70 thích bài này.
  9. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.030
    Pe 15x mà khen rẻ ah?
    Nhớ hồi nào mấy ông chê Pe 12x là đắt cơ mà

Chia sẻ trang này