P-notes đang trở lại?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongtran68, 25/01/2024.

3809 người đang online, trong đó có 417 thành viên. 14:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2188 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. phongtran68

    phongtran68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Đã được thích:
    4.695
    P-NOTES TRỞ LẠI?

    Xâu chuỗi câu chuyện lãi suất tạo đỉnh, đồng đô suy yếu thì hiện tượng khối ngoại mua ròng 10 phiên liên tiếp có thể là bước đi nhỏ của một hành trình lớn hơn: MUA RÒNG CẢ NĂM 2024.

    Lưu ý, khối ngoại mua ròng chưa chắc VNI đã tăng, khối ngoại bán ròng chưa chắc VNI đã giảm vì tỷ trọng giao dịch khối ngoại lâu nay chỉ còn chiếm quanh 10% thanh khoản toàn thị trường. Nhưng soi chiếu quá khứ cho thấy, những cổ phiếu, ngành được khối ngoại mua ròng lớn và liên tục thường sẽ tăng bền bỉ. Đặc biệt nếu đó là dòng tiền P-notes thì sẽ tăng khá sốc đấy [​IMG]

    Phong Trần

    [​IMG]
    [​IMG]
    bin1408Thanglinh9097 thích bài này.
    Nguoiditimchanly đã loan bài này
  2. luckymanluckyman

    luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Đã được thích:
    1.613
    Thời gian gần đây khối ngoại giá trị giao dịch chiếm tới 15% thậm chí 20% toàn thị trường đấy cụ
    bin1408 thích bài này.
  3. dautuck1960

    dautuck1960 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    1.395
    P-NOTES là gì vậy bác?
    Thanglinh9097 thích bài này.
  4. Thanglinh9097

    Thanglinh9097 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2021
    Đã được thích:
    603
    Chứng chỉ tham gia đầu tư (participatory notes hay P-notes)
    Một loại công cụ tài chính phái sinh được gọi là chứng chỉ tham gia đầu tư (P-Notes), được các tổ chức đầu tư phát hành dành riêng cho các NĐT nước ngoài. P-Notes về cơ bản là một dạng công cụ tài chính phái sinh được phát hành bởi các tổ chức đầu tư đang hoạt động tại những TTCK mới nổi. P-Notes đặc biệt thu hút NĐT nhờ đặc điểm vừa mang tính chất của một chứng chỉ quỹ (CCQ), vừa mang tính chất của một công cụ thanh toán tương tự như thương phiếu. Theo đó, chủ thể sở hữu P-Notes không cần phải đăng ký thông tin với cơ quan quản lý và vẫn được hưởng đầy đủ quyền nhận cổ tức và lãi vốn từ danh mục chứng khoán đầu tư
    soidem123, dautuck1960phongtran68 thích bài này.
  5. dautuck1960

    dautuck1960 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    1.395
    Cám ơn bác. Mình sao biết được P-notes trở lại?
    Thanglinh9097 thích bài này.
  6. TryToDo

    TryToDo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2023
    Đã được thích:
    532
    Nhìn màu VNI tệ nhỉ, cứ đi được vài chục điểm là chỉnh vs tích lũy chán mới phi hoặc rụng sâu luôn. Thể hiện 1 nền kinh tế đếch có gì ngoài mớ bđs đang đóng băng cần in tiền bơm ra mới lên lại được.
    Thế giới người ta có khoa học kỹ thuật sản xuất kinh doanh nên phát triển, và chứng khoán cũng tăng trưởng vèo vèo.
    Người chơi ck ở VN thì ai cũng khôn hơn người các nước khác nên toàn lướt lát úp bô, từ nhỏ lẻ đến tay to. Thế nên ai đầu tư dài hạn hầu như cũng thua lỗ, vì chỉ hiếm hoi vài cổ phiếu tăng trưởng thực sự theo thời gian.
    Vậy nên chỉ có kèo FED giảm ls vào múc lên phát bán thoát ngay khi FED có ý định tăng lãi suất hay có biến cố khác.
    Tam sòng như làng ca ve, chỉ có oánh bạc theo ván.
    I_TRADERcophieupenny thích bài này.
  7. monster159

    monster159 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2018
    Đã được thích:
    305
    :D lướt lát mới hay chết chứ đầu tư dài hạn toàn đại gia.
    phongtran68 thích bài này.
  8. phongtran68

    phongtran68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Đã được thích:
    4.695
    Mình duy trì quan điểm VNI đang ở chân sóng từ 20/12/2023 tới nay. Chân sóng thường không dễ chịu. Còn những vấn đề nội tại của thị trường như bạn nói đó là đặc trưng của các thị trường mới nổi và sơ khai. Thị trường mình đi sau hàng trăm năm, nền kinh tế mình mới mở cửa gần 40 năm trong khi họ làm cách mạng công nghiệp từ thế kỷ 18. Do đó nên chấp nhận và thích ứng thay vì bất mãn.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 25/01/2024, Bài cũ: 25/01/2024 ---
    Có thể cách tính của bạn chưa chính xác. Lấy ví dụ như phiên hôm qua, khối ngoại mua 1.500 tỷ, bán 1.400 tỷ. Giá trị giao dịch ba sàn khoảng 15.000 tỷ. Theo cách tính của bạn, tỷ trọng giao dịch khối ngoại là bao nhiêu?
    Thanglinh9097bin1408 thích bài này.
  9. luckymanluckyman

    luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Đã được thích:
    1.613
    khoảng 10% bac
    Nhưng những tháng bán ròng 11 và 12 vừa rồi thì chiếm hơn 15% thậm chí 20%
    phongtran68 thích bài này.
  10. MiddayCowboy

    MiddayCowboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2023
    Đã được thích:
    16
    • Nhà đầu tư nước ngoài chiếm 7% khối lượng giao dịch từ đầu năm đến nay.
    phongtran68 thích bài này.

Chia sẻ trang này