P_Nên Bán hay nên mua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Nampham0606, 16/03/2026.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. buffer-vn
Chủ đề này đã có 10560 lượt đọc và 108 bài trả lời
  1. shitaF0

    shitaF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2021
    Đã được thích:
    957
    Test cung cầu ổn rồi, vol càng ngày càng bé.
    Ai bán cũng đã bán,
    Ai cắt cũng đã cắt rồi bạn, giờ chỉ chờ giớ đông mà thôi [-O<
    Sau dòng phân, khả năng mai sẽ là dòng dầu
  2. NguoiBuonGi0

    NguoiBuonGi0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Đã được thích:
    1.224
    Nếu không chơi dòng p thì biết chơi gì bây giờ. Thiên thời địa lợi, chỉ lái là o hiền thôi. Lái p nó còn rũ cho chán chường rồi mới kéo vòng 2
  3. Nampham0606

    Nampham0606 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2018
    Đã được thích:
    406
    Cùng chờ 2 phiên cuối tuần cho ace đỡ kẹp nào.
    Mỹ và iran đàm phán.
    quan điểm cá nhân: Mỹ không muốn sa lầy và cuộc chiến lâu dài tốn kém. Iran cũng không còn nhiều tên lửa để đe dọa cả Trung Đông. Rủi ro các nước vùng vịnh hội đồng thì iran mệt (khả năng bị hội đồng thấp)
    nên sớm muộn Iran cũng ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng sẽ chưa phải là lúc này.
    Iran nó sẽ phải đánh cho israel sợ. Chứ không cứ vài tháng/ vài năm nó lại bị táng 1 lần. Chả ai muốn lúc nào cũng bị đe dọa cả.
    Nên khả năng đàm phán cuối tuần này sẽ chưa có gì tích cực. Nếu vậy thì sang tuần P lại có nhịp kéo cho ae ra hàng.
    Đây là quan điểm cá nhân và dự đoán. Chứ Trump mỏ hỗn là trùm lái. Không ai biết Trump sẽ làm gì
    ai chắc ăn thi thứ 6 sút bớt hạ tỷ trọng. Còn lỳ được hãy để
    shitaF0 thích bài này.
  4. shitaF0

    shitaF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2021
    Đã được thích:
    957
    PVS khởi động siêu dự án điện gió, tính câu chuyện đường dài 50 năm
    Hồng Giang • 13/08/2025 13:21
    PVS khởi động bước đầu dự án điện gió ngoài khơi 10 tỷ USD, hướng tới xuất khẩu điện sang Singapore và Malaysia, kỳ vọng mang lại nguồn thu ổn định trong 50 năm.

    Ngày 11/8/2025, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) và LS Eco Energy Ltd. (LSEE) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác Phát triển Chung (JDA) nhằm hợp tác đầu tư, xây dựng, phát triển và vận hành nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế tại Việt Nam. Đây được coi là bước đi chiến lược, mở màn cho quá trình triển khai siêu dự án điện gió ngoài khơi trị giá 10 tỷ USD nhằm xuất khẩu điện sang Singapore và Malaysia.

    [​IMG]
    PVS hợp tác LSEE xây dựng nhà máy cáp ngầm cao thế, bước đi chiến lược cho siêu dự án điện gió ngoài khơi 10 tỷ USD xuất khẩu sang Singapore và Malaysia
    LSEE là thành viên của LS Cable & System (Hàn Quốc) - một trong những nhà sản xuất cáp điện cao thế hàng đầu thế giới. Nhà máy dự kiến sẽ sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ trực tiếp cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, khu vực và thị trường toàn cầu.

    PVS cho biết vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án nhà máy này khoảng 40 triệu USD, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu tiềm năng của PVS hiện vẫn chưa được công bố. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Vietcap, việc xây dựng nhà máy cáp ngầm cao thế là bước đi then chốt bởi đây là một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất của dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi quy mô lớn.

    PVS là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và là doanh nghiệp trong nước duy nhất cung cấp đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, ngoại trừ dịch vụ khoan. Công ty đang chiếm thị phần áp đảo ở nhiều mảng như dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí, cơ khí dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng và dịch vụ kho nổi.

    Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 5/2025, Tổng Giám đốc PVS khẳng định dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Singapore có tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng trong nhiều thập kỷ tới, thậm chí quy mô còn lớn gấp đôi dự án Lô B. Nếu triển khai thành công, dự án sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định trong vòng 30-50 năm, đánh dấu một bước ngoặt phát triển dài hạn và bền vững cho PVS.


    Ban đầu, dự án chỉ được thiết kế để cung cấp điện cho Singapore, nhưng đến nay đã mở rộng thêm thị trường Malaysia.

    Quy mô giai đoạn 1 của dự án ước tính tối thiểu 10 tỷ USD, bao gồm 3 hạng mục chính: trang trại điện gió ngoài khơi tại Việt Nam có công suất trên 2.000 MW, hệ thống cáp ngầm truyền tải điện nối Việt Nam với Malaysia và Singapore, cùng các trạm biến áp ngoài khơi tại Việt Nam và Singapore.

    Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất nghiên cứu khả thi vào năm 2026 và ra quyết định đầu tư cuối cùng vào năm 2027. Thời điểm vận hành thương mại (COD) dự kiến vào năm 2033.

    Trong vòng 3 tháng qua, cổ phiếu PVS đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 46%, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8 ở mức 37.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 18.000 tỷ đồng.
  5. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.647
    "Cùng chờ 2 phiên cuối tuần cho ace đỡ kẹp nào" :(( Bác giao dịch cả thứ Bảy luôn à?:))
    Nampham0606 thích bài này.
  6. shitaF0

    shitaF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2021
    Đã được thích:
    957
    Nhịp này khả năng PVD lại lead rồi
    Nampham0606 thích bài này.
  7. Nampham0606

    Nampham0606 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2018
    Đã được thích:
    406
  8. shitaF0

    shitaF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2021
    Đã được thích:
    957
    Petrovietnam là tập đoàn năng lượng duy nhất ở Đông Nam Á tăng trưởng cả 3 chỉ tiêu
    PHẠM ĐÔNG - Thứ sáu, 27/03/2026 12:08 (GMT+7)
    [​IMG]
    Trong khu vực Đông Nam Á, năm 2025, Petrovietnam là đơn vị duy nhất tăng trưởng cả 3 chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản.

    [​IMG]
    Ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
    Sáng 27.3, Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" được tổ chức tại trụ sở Chính phủ.

    Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, về quy mô tổng tài sản, Petrovietnam đến hết năm 2025 đạt 1,18 triệu tỉ đồng, tăng 9,28% so với thời điểm đầu năm và 38,4% so với đầu năm 2021.

    Tổng doanh thu toàn Petrovietnam năm 2025 đạt 1,1 triệu tỉ đồng, tăng 76% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 66.000 tỉ đồng và tăng 27% so với năm 2021.

    Và đặc biệt, nếu so với các tập đoàn năng lượng trong khu vực Đông Nam Á trong năm 2025, Petrovietnam là đơn vị duy nhất tăng trưởng đồng thời cả 3 chỉ tiêu cốt lõi về doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản. Với năm 2025 so với 2024, doanh thu hợp nhất tăng 14%.

    Và đặc biệt, chỉ tiêu về tổng tài sản, lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều được cải thiện. ROA tăng từ vị trí số 3 lên vị trí số 2 và ROE từ vị trí số 3 lên vị trí số 1 của 4 tập đoàn năng lượng lớn nhất trong khu vực.

    Bước sang năm 2026, về khai thác dầu thô, đã tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ. Đây cũng là năm đầu tiên đạt được tăng trưởng sau 11 năm.

    Về sản xuất điện, tăng 17,5% so với cùng kỳ và sản xuất xăng dầu đạt được hơn 14 triệu tấn, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả năm và cho giai đoạn 5 năm (2026-2030), Petrovietnam tập trung với ba định hướng chiến lược trọng tâm.

    Thứ nhất là đột phá về năng lực quản trị.

    Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng mới. Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. Đây là hoạt động cốt lõi của tập đoàn.

    Tập trung vào các dự án đầu tư trọng điểm của ngành, ví dụ dự án Lô B - Ô Môn, nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đồng thời, tăng cường đầu tư để hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái và tổ hợp về điện khí LNG. Cùng với đó là sự tích cực chuẩn bị cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

    [​IMG]
    Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An. Ảnh: VGP
    Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay, Việt Nam có một hệ thống điện có quy mô đứng thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 22 trên thế giới với tổng công suất lắp đặt là 87.600 MW.

    Tổng đầu tư 5 năm của EVN là gần 500.000 tỉ đồng, cả nguồn và lưới điện, những công trình lớn

    Trong thời gian tới, EVN xác định tiếp tục đầu tư cho nguồn và lưới điện theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh và những công trình mà EVN được giao.

    Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của EVN đã xác định 1 năm đầu tư xấp xỉ 5 tỉ USD. Như vậy tổng đầu tư 5 năm tới của EVN cho nguồn và lưới điện cũng sẽ duy trì 25 tỉ USD, trong đó có những công trình rất lớn, ví dụ Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các dự án điện gió ngoài khơi.

    Lãnh đạo EVN cho biết, với 13.000MW cộng với hệ thống lưới điện, việc đầu tư 5 tỉ USD một năm đối với một doanh nghiệp như EVN rất nặng.

    Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh thì vào năm 2030 cần phải có 183.000MW điện. Hiện nay là chúng ta có 87.600MW, EVN sẽ đầu tư 13.000MW, còn 85.000MW nữa sẽ do các nhà đầu tư khác.

    Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ rất nhiều cơ chế về đầu tư, về cấp phép nhưng vẫn cần có thêm cơ chế chính sách.


    bapcai_xanh thích bài này.
  9. Nampham0606

    Nampham0606 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2018
    Đã được thích:
    406
    Hjx. k hiểu sao bị lỗn lận khái niệm thời gian bác ạ. Chắc là tại các a ấy bắt kẹp thêm đó >:D<
    Để mai P lead cứu tt dc không nhá

Chia sẻ trang này