PC1 bay cao cùng điện gió!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi envirdungdl, 14/02/2022.

641 người đang online, trong đó có 256 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21139 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. envirdungdl

    envirdungdl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.250
    Giá dầu tăng cao su, nhựa cũng được hưởng lợi bác
  2. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.103
    Còn nhiều cái hay ở PC1 cần khám phá!
    https://ndh.vn/doanh-nghiep/pc1-muo...u-dau-tu-cua-trung-tam-logistics-1305028.html
    PC1 muốn sở hữu hơn 30% vốn của một chủ đầu tư của trung tâm logistics

    HoSE: PC1) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua tổng cộng 18,5 triệu cổ phần của CTCP Western Pacific, trong đó 7 triệu cổ phần của cổ đông hiện hữu và 11,5 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ chỉ cho PC1).

    Hiện PC1 không sở hữu cổ phần nào của Western Pacific. Nếu giao dịch hoàn tất, PC1 sẽ sở hữu 30,08% vốn tại Western Pacific. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý cuối năm nay đến quý I/2022. Tính đến cuối tháng 9, PC1 sở hữu 26 công ty con và 2 công ty liên kết, hầu hết hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, năng lượng tái tạo và bất động sản.

    [​IMG]
    UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch KCN Yên Phong II-A của Western Pacific. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.

    Western Pacific hiện là chủ đầu tư dự án Trung tâm logistics thông minh tại khu công nghiệp Yên Phong II-A theo mô hình cụm liên kết ngành khu công nghiệp & logistics (Logistics Industrial Cluster).

    Trước đó, công ty con của Western Pacific là Hạ tầng Western Pacific đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đồ án quy hoạch, lập đề xuất Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A từ tháng 9/2019. Công ty đã góp vốn 275 tỷ đồng trong cả dự án có quy mô hơn 151 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1.830 tỷ đồng.

    Vào ngày 25/11 vừa qua, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản, Western Pacific đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Mitsubishi Estate Vietnam về triển khai các trung tâm logistics thông minh và kho hàng không kéo dài, theo mô hình khu công nghiệp phức hợp LIC tại khu công nghiệp Yên Phong II-A.

    Bà Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch HĐQT Western Pacific cho biết trung tâm logistics thông minh này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động logistics từ khu công nghiệp, thu hút các nhà sản xuất, thương mại lớn trên thế giới cũng như quy tụ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực, sớm đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực.

    Theo dữ liệu của VietTimes, Western Pacific được thành lập vào tháng 9/2006, tiền thân là Công ty TNHH Giao nhận – Xây dựng – Thương mại Tây Thái Bình Dương.

    Tính đến tháng 4/2018, công ty này có vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Trong đó, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Phạm Thị Bích Huệ (SN 1977) nắm chi phối, với tỉ lệ sở hữu lên tới 98% vốn điều lệ. Cập nhật tới tháng 3/2021, Western Pacific đã tăng vốn điều lệ lên 500 tỉ đồng.

    Nữ doanh nhân Phạm Thị Bích Huệ còn đứng tên tại một loạt pháp nhân khác, bao gồm: CTCP Hạ tầng Western Pacific, CTCP Khách sạn PNM, CTCP Pacific Logistics, CTCP Cảng quốc tế Hà Nam, CTCP Hạ tầng Hà Nam, CTCP Xuất nhập khẩu Tây Thái Bình Dương, CTCP Đầu tư Phát triển năng lượng Hiệp Lực.

    Trong đó, CTCP Cảng quốc tế Hà Nam được thành lập vào tháng 2/2020 với quy mô vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Trong đó, Western Pacific nắm giữ 36%, bà Phạm Thị Bích Huệ sở hữu 49% vốn điều lệ.

    CTCP Cảng quốc tế Hà Nam là nhà đầu tư dự án cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam với quy mô gần 63ha, được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vào tháng 2/2021. Dự án này đóng vai trò là cảng thuỷ nội địa, cung cấp các dịch vụ logistics phục vụ nhu cầu giao nhận, xếp dỡ, lưu kho và phân phối hàng hóa, thông quan hàng hóa nội địa và xuất, nhập khẩu./.
    envirdungdl thích bài này.
  3. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.103
    Rung lắc để tích sản, ae đang sở hữu cp số 1 về xây lắp điện VN và số 5 của Đông Nam Á!

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/xay-lap-dien-1-pcc1-tiem-nang-tang-truong-vung-chac-post288692.html

    Xây lắp điện 1 (PCC1): Tiềm năng tăng trưởng vững chắc
    Tác giả Vũ Hương

    04/01/2022 14:17

    (ĐTCK) Năm 2021 khép lại với nhiều dự án điện sạch ấn tượng được Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1, mã PC1) đầu tư và xây lắp thành công. Triển vọng ngành năng lượng tái tạo còn rất lớn, mở ra nhiều cơ hội mới cho Công ty.
    Về đích sớm cụm dự án điện gió quy mô lớn

    Ngày 29/10/2021, 36 tua-bin của 3 nhà máy điện gió Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên đã hoàn thành thử nghiệm và phát điện lên lưới. Cụm dự án có tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng, với tổng công suất 144 MW, hàng năm đóng góp sản lượng 400 triệu kWh cho lưới điện quốc gia.

    Dự án được PCC1 và RENOVA, Inc (Nhật Bản) hợp tác đầu tư, góp phần cắt giảm phát thải 162.000 tấn khí dioxit các-bon và nhận được khoản tài trợ tín dụng hợp vốn xanh đầu tiên của ADB, JICA, EFA cho một dự án điện gió tại Việt Nam.

    Các trạm biến áp 220 KV Lao Bảo và đường dây 220 KV Đông Hà - Lao Bảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư cũng được PCC1 thi công đẩy nhanh tiến độ đóng điện. Đây chính là điểm nút quan trọng để phát điện thương mại (COD) toàn bộ các nhà máy trong vùng trước thời điểm 31/10/2021 - thời hạn cuối hưởng chính sách giá mua điện ưu đãi (FIT).

    Sự thành công của 3 dự án đã được các đối tác quốc tế ghi nhận là bài học thành công điển hình trong hợp tác quốc tế với nhiều bên liên quan.

    Khẳng định năng lực tổng thầu dự án năng lượng tái tạo

    Ở lĩnh vực tổng thầu, PCC1 cũng gặt hái được kết quả vang dội khi thực hiện thành công COD gần 600 MW trong tổng số 3.163 MW, tương đương gần 20% tổng công suất các nhà máy điện gió trước ngày 1/11/2021.

    Trong đó, có thể kể đến dự án Nhà máy điện gió IA BANG 1 (huyện IA Bang, tỉnh Gia Lai), công suất 50 MW, do Công ty cổ phần Điện gió IA Bang (công ty con thuộc Tập đoàn Thành Thành Công) làm chủ đầu tư.

    Ở dự án này, PCC1 đóng vai trò tổng thầu EPC. Ngoài việc sử dụng các thiết bị thi công tiên tiến, PCC1 còn trang bị đồng bộ hệ thống cẩu trọng tải lớn 800 tấn thực hiện công tác thi công. Dự án đã về đích trước thời hạn đề ra trong sự vui mừng, phấn khởi của chủ đầu tư, sự thán phục từ các đối tác trong và ngoài nước.

    Ở dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do Công ty cổ phần Năng lượng điện gió Tiền Giang (công ty thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công) làm chủ đầu tư, PCC1 cũng đóng vai trò tổng thầu EPC. Công ty sử dụng đồng bộ các trang thiết bị hiện đại quy mô lớn trên cả nước, gồm 5 hệ thống cẩu 800 - 1.200 tấn, robot, thiết bị kéo rải cáp ngầm biển cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm với trình độ chuẩn quốc tế.

    Nhờ kinh nghiệm thi công trong lĩnh vực điện gió, PCC1 ở vai trò tổng thầu EPC đã thực hiện thành công dịch vụ COD trước 31/10/2021 đồng thời cho 9 nhà máy điện gió, bao gồm Nhà máy điện gió BIM (88 MW); cụm 3 dự án nhà máy điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên tại Khe Sanh, Quảng Trị (PCC1 làm chủ đầu tư); Nhà máy điện gió Phú Lạc (25,2 MW); Nhà máy điện gió IA Pết Đăk Đoa 1, 2, tổng công suất gần 200 MW.

    Liên danh nhà thầu PCC1 và Công ty cổ phần Xây dựng điện 4 cũng chịu trách nhiệm thi công gói thầu EPC gồm trạm biến áp 500 KV Pleiku 3, 220 KV Ia Pet và đường dây đấu nối 220 - 500 KV; hoàn thành đóng điện ngay trong tháng 9/2021. Đây là hai điểm nhấn quan trọng quyết định việc COD toàn thể Nhà máy điện gió Đăk Đoa 1 và 2, góp phần đắc lực đưa dự án vào Top công trình có tiến độ thực hiện nhanh nhất của cả nước.

    Tập trung vào các hoạt động cốt lõi và đầu tư mạnh cho năng lực phát triển, thi công dự án, PCC1 đã khẳng định vị thế doanh nghiệp niêm yết hoạt động hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty đã được xếp hạng trong “Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2021” và có mặt trong bảng xếp hạng “Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021”.

    Năm 2022, Chính phủ chủ trương đầu tư mạnh cho lĩnh vực hạ tầng, trong đó có hạ tầng năng lượng, lĩnh vực năng lượng tái tạo vì vậy tiếp tục có dư địa lớn để phát triển. Giá trị các hợp đồng xây lắp điện của Công ty được nhận định khả quan trong các năm mới.

    Hội đồng quản trị PCC1 đã xây dựng chiến lược 2021 - 2025 với tầm nhìn đột phá, với mục tiêu Công ty giữ vị thế số 1 Việt Nam, Top 5 khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực tổng thầu EPC dự án xây dựng lưới điện và đầu tư năng lượng tái tạo, đồng thời là nhà đầu tư năng lượng tái tạo chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường Việt Nam.
    envirdungdl thích bài này.
  4. envirdungdl

    envirdungdl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.250
    Hôm nay thị trường tăng tốt mà em nó bị đè quá!
    giainganha1011 thích bài này.
  5. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.103
    E trích dẫn 1 bác có phân tích khá hay về mảng năng lượng điện:
    PC1 – Tiềm năng đến đâu khi dần xoay trục sang lĩnh vực năng lượng?

    Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, việc giãn cách xã hội kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh nửa cuối năm 2021 của phần lớn ngành nghề, chúng tôi hướng sự chú ý sang một cổ phiếu ít chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19, với hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp điện, sản xuất thiết bị điện và năng lượng – PC1. Ở bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích triển vọng lĩnh vực năng lượng của PC1 do đây sẽ là trụ cột chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2022 trở đi.

    Với lĩnh vực thủy điện, hiện tại PC1 đang vận hành 7 nhà máy với tổng công suất 168 MW ở các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên và Hà Giang, trong đó có 3 nhà máy là Mông Ân, Bảo Lạc B và Sông Nhiệm 4 mới được đưa vào vận hành từ năm 2020. Mặc dù chỉ đóng góp một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu nhưng lĩnh vực thủy điện cho thấy tiềm năng to lớn khi chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu lãi gộp. Ngoại trừ quý 1/2020 PC1 tiến hành bàn giao dự án bất động sản PCC1 Thanh Xuân, còn lại hầu hết các quý còn lại, lĩnh vực thủy điện đều đóng góp từ 30 – 50% trong cơ cấu lợi nhuận gộp của PC1.
    [​IMG]
    Nguồn: TCBS tổng hợp, PC1

    Chúng tôi tiến hành thu thập số liệu của Tổng cục thống kê và nghiên cứu lượng mưa trung bình tại một số trạm quan trắc trên cả nước trong vòng 10 năm trở lại đây (2011 – 2020). Biểu đồ nhiệt (Heatmap) bên dưới thể hiện lượng mưa trung bình theo tháng tại các trạm quan trắc trong cùng giai đoạn. Theo đó, đối với những tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang – những địa phương có vị trí địa lý gần với những nhà máy thủy điện của PC1, lượng mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 – 9. Do đó, điểm rơi lợi nhuận lĩnh vực thủy điện thường rơi vào quý 2 – quý 3 hàng năm. Doanh thu cũng đồng pha với diễn biến thủy văn khi thường cao ở những quý 2, 3 và thấp hơn ở những quý 1 và 4. Biên lợi nhuận gộp của lĩnh vực thủy điện vào mùa mưa cũng duy trì ổn định ở mức trên 60%. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện của PC1 đều là nhà máy nhỏ với tổng công suất thấp hơn 60MW. Do đó, những nhà máy này đều được hưởng biểu giá chi phí tránh được với giá phát điện trong giờ cao điểm mùa khô lên hơn 2,000 đồng/kWh, giúp cho PC1 vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp trên 50% trong những quý thấp điểm.

    Hình 2: Lượng mưa trung bình hàng tháng tại các địa phương trong vòng 10 năm (2011-2020)

    [​IMG]

    Nguồn: Tổng cục thống kê, TCBS tổng hợp

    [​IMG]
    Nguồn: TCBS tổng hợp, PC1

    Về lĩnh vực phong điện, hiện PC1 đang đầu tư 3 dự án phong điện là Liên Lập , Phong Huy, Phong Nguyên cùng công suất 48MW tại Quảng Trị. Nhìn vào ô vuông hình 4, chúng ta có thể thấy những dự án này đều được đặt lại vùng có tốc độ gió mạnh, trung bình năm khoảng 7,5 – 8 m/s. Qua đó, công suất từ các dự án này sẽ được gia tăng đáng kể.

    Hình 4: Bản đồ lưu lượng gió Việt Nam

    [​IMG]

    Nguồn: Pacificgroup

    Về giá bán điện, theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTG ngày 10/09/2018 của thủ tướng chính phủ, các dự án phong phong điện trên đất liền vận hành thương mại trước ngày 1/11/2020 sẽ được hưởng mức giá bán ưu đãi là 8.5 cents/kWh trong vòng 20 năm. Chúng tôi ước tính, 3 dự án này sẽ đem về xấp xỉ 900 tỷ đồng doanh thu và 500 tỷ đồng lợi nhuận gộp hàng năm cho PC1 – tương ứng mức tăng trưởng hơn 100% về lợi nhuận gộp từ lĩnh vực năng lượng.
    ---> 03 dự án điện gió 48MW x 3 đã đóng điện thành công và hưởng giá FIT 20 năm vào cuối tháng 10/2021, bắt đầu phát điện và cho doanh thu từ tháng 11/2021. Do đó doanh thu bán điện quý 4 đã có bước tăng trưởng rất ấn tượng (426tỷ/198 tỷ, tăng 2.15 lần so với cùng kỳ). Cả năm DT mảng bán điện 928/748 tỷ, tăng 1.25 lần so với cùng kỳ) Riêng mảng này đem về 529 tỷ lợi nhuận gộp.

    Tổng kết lại, 2022 sẽ là một chương mới trong sự phát triển của PC1, đánh dấu việc đưa vào vận hành ổn định 3 dự án nhà máy phong điện với tổng công suất thiết kế gia tăng thêm 85%. Lĩnh vực phong điện, cùng với sự ổn định từ thủy điện, sẽ giúp thay đổi định vị thương hiệu, giúp PC1 xoay trục từ một công ty về xây lắp điện trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng với tổng công suất hơn 313MW gồm 144MW điện gió và 169MW thủy điện (chưa tính các dự án sẽ được tiếp tục triển khai trong tương lai). Với triển vọng dài hạn khả quan.
    beginner2020 thích bài này.
  6. envirdungdl

    envirdungdl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.250
    Bác này thiên văn địa lý gì biết tuốt!
    giainganha1011 thích bài này.
  7. beginner2020

    beginner2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2020
    Đã được thích:
    3.929
    Ok. Lúc nào cũng phải "hungry" như beginner cụ ơi!!! ;););););)
  8. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    PC1: Lợi nhuận tăng nhờ mảng BĐS – Cập nhật

    • Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho CTCP Xây lắp Điện I (PC1) thêm 4% và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ mức tăng 5% trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2022-2026.

    • Chúng tôi tăng dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2022-2026 do lợi nhuận cao hơn từ mảng BĐS của PC1 khi chúng tôi ghi nhận lợi nhuận từ dự án BĐS Định Công (PC1 thâu tóm dự án này vào quý 3/2021 thông qua 99% cổ phần tại CTCP Thiết bị Thương mại) và lợi nhuận được chia từ CTCP Western Pacific - công ty liên kết mà PC1 sở hữu 30%.

    • Chúng tôi tăng dự báo LNST năm 2022 thêm 25% do PC1 đặt mục tiêu ghi nhận 1 nghìn tỷ đồng doanh thu từ mảng BĐS, đến từ các dự án Bắc Từ Liêm, Định Công và Park View.

    • Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS (không bao gồm lãi bất thường) năm 2022 của PC1 sẽ tăng 57% YoY nhờ đóng góp cả năm từ các trang trại điện gió thiết lập vào năm 2021 và doanh thu từ bàn giao một phần tại 3 dự án BĐS nhà ở. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng LNST báo cáo sẽ tăng 10%.

    • PC1 có định giá hấp dẫn với P/E năm 2022 là 12,0 lần so với P/E trượt trung bình 4 năm của một số công ty cùng ngành là 13,4 lần.

    • Rủi ro đầu tư: 1) tiến độ phát triển các trang trại điện gió mới chậm hơn dự kiến; 2) các yếu tố hỗ trợ tiềm năng đối với lợi nhuận đến từ mỏ đồng-niken của CTCP Khoáng sản Tấn Phát từ năm 2023 đi cùng với rủi ro giá hàng hóa gia tăng.
      Tổng hợp
    envirdungdl thích bài này.
    envirdungdl đã loan bài này
  9. envirdungdl

    envirdungdl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.250
    Hôm nay thị trường lại tăng tốt em nó lại bị hiếp
  10. envirdungdl

    envirdungdl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.250

Chia sẻ trang này