PC1 – BÙNG NỔ THEO ĐÀ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vanduyksnb, 27/08/2021.

732 người đang online, trong đó có 293 thành viên. 09:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 29377 lượt đọc và 113 bài trả lời
  1. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    6.124
    Bên EVN vừa ra quyết định kg gia hạn thời hạn được hưởng ưu đãi. Tầm này chuyên gia nước ngoài kg vào được Việt Nam nên khả năng cao là 3 cái dự án này sẽ bị chậm so với thời hạn được hưởng giá ưu đãi!
    vanduyksnb thích bài này.
  2. Authentic

    Authentic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2020
    Đã được thích:
    703
    Dự án Tổng thầu Nhà máy Điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên – 3 x 48 MW

    [​IMG]
    27
    Th8
    Chủ đầu tư:

    • Công ty Cổ phần Điện gió Liên Lập
    • Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy
    • Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên
    • RENOVA RENEWABLES VIETNAM 1 PTE. LTD (Công ty thành viên của RENOVA, Inc Nhật Bản)
    PC1 là tổng thầu dự án EPC bao gồm dịch vụ pháp lí, thiết kế kĩ thuật, mua sắm, xây dựng, phát triển, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, COD cho cụm nhà máy điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên

    Thời gian triển khai: Tháng 4/2020 – COD trước 31/10/2021
  3. NgoTam

    NgoTam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2020
    Đã được thích:
    1.609
    Thế nên thảo nào các đội nhóm bán ra kinh thế!!!
    Chờ về 35 xúc cứu giá ;;)
  4. Authentic

    Authentic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2020
    Đã được thích:
    703
    Các dự án điện gió tại Quảng Trị (Lotus Wind Power Project)
    14/10/2021

    THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ EFA

    Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Công ty Cổ phần Điện gió Liên Lập, Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy, Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên (các công ty thành viên của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PCC1)) đã ký kết khoản vay trị giá 173 triệu USD với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Tín dụng xuất khẩu Úc (EFA), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA),. Đây là khoản vay “xanh”, được chứng nhận bởi Sáng kiến Trái phiếu khí hậu, đơn vị quản lý Chương trình tiêu chuẩn và chứng nhận Trái phiếu khí hậu quốc tế.

    Giá trị khoản vay của Tổ chức Tín dụng Xuất khẩu Úc (EFA) – một trong những bên cho vay hợp vốn – là 32 triệu USD (41 triệu AUD (đô la Úc)). Đây là cơ quan trực thuộc Chính phủ Úc, với chức năng cung cấp các khoản vay, bảo lãnh, trái phiếu và bảo hiểm cho các doanh nghiệp và Chính phủ các nước nhằm thúc đầy các cơ hội liên quan đến xuất khẩu của doanh nghiệp Úc, đồng thời hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương. Một trong những trụ cột của chiến lược đầu tư của EFA là lựa chọn các tổ chức, dự án đảm bảo trách nhiệm cao đối với xã hội và giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế (của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á).

    Đây là khoản vay được phê duyệt trên cơ sở Tuyên bố chung năm 2019 giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Úc và sẽ góp phần hiện thực hóa Chiến lược Hợp tác Kinh tế Tăng cường giữa Việt Nam và Úc.

    Dưới đây là bản dịch và đường link bài đăng trên trang chủ của EFA về khoản vay cho 3 Công ty Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên

    KHOẢN ĐẦU TƯ ĐIỂN HÌNH CỦA EFA

    [​IMG]Các dự án điện gió tại Quảng Trị (Lotus Wind Power Project)

    Tổ chức Tín dụng xuất khẩu Úc (Export Finance Australia) hợp tác với các Ngân hàng để tài trợ cho hạ tầng bền vững trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

    Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PCC1) với tư cách là cổ đông chính, chịu trách nhiệm bảo lãnh tài chính và Công ty RENOVA, Inc. đã hợp tác đầu tư, xây dựng các nhà máy điện gió trên bờ tại Việt Nam với sự hỗ trợ tài chính từ Tổ chức Tín dụng Xuất khẩu Úc (Export Finance Australia – EFA).
    PCC1 là một trong những Nhà đầu tư lớn nhất về năng lượng tái tạo và chuyên xây lắp các công trình điện tại Việt Nam. RENOVA, Inc. là Nhà đầu tư năng lượng tái tạo và vận hành các công trình sản xuất năng lượng tái tạo của Nhật Bản. Đây là các dự án điện gió đầu tiên do PCC1 đầu tư và cũng là các dự án đầu tiên của RENOVA ở Việt Nam.

    Để xây dựng 3 nhà máy điện gió này tại tỉnh Quảng Trị – miền Trung của Việt Nam, các chủ đầu tư đã ký kết khoản vay “xanh” trị giá 173 triệu đô la Mỹ.

    EFA đã cùng hợp vốn với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các tổ chức tín dụng tư nhân để tài trợ cho khoản vay này, trong đó, khoản vay của EFA là 32 triệu đô la Mỹ (41 triệu đô la Úc).

    Bà Swati Dave, Giám đốc điều hành của EFA cho biết: “Đây là những đối tác phát triển quan trọng của Úc, đã và đang sử dụng hiệu quả các nguồn lực về tài chính và chuyên môn của Úc để hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của khu vực. Khoản tài trợ cho dự án này được ký kết trên cơ sở Tuyên bố chung năm 2019 giữa Thủ tướng Úc và Thủ tướng Việt Nam, trong đó ghi nhận lợi ích chung của hai nước đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thịnh vượng và an toàn, đồng thời sẽ đóng góp vào mục tiêu tăng gấp đôi tổng mức đầu tư giữa hai nước trong Chiến lược Hợp tác Kinh tế Tăng cường giữa Úc và Việt Nam”.

    Đầu tư cho tương lai

    Dự kiến sẽ tạo ra trung bình 422 GWH điện, các dự án sẽ góp phần nâng công suất điện gió của Việt Nam lên 30% và tránh lượng phát thải trung bình 162.430 tấn CO2 mỗi năm.

    Trong khuôn khổ Kế hoạch hành động về giới của dự án, chị em phụ nữ tại địa phương sẽ có cơ hội tham gia các khóa đào tạo về quản lý và vận hành các nhà máy điện gió.

    Các dự án cũng là một minh chứng cho tầm quan trọng của mối quan hệ song phương Úc -Việt Nam.

    Bà Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam cho biết: “Khoản cho vay hợp vốn này là khoản tài trợ năng lượng tái tạo lớn đầu tiên của EFA ở nước ngoài và là một minh chứng tuyệt vời cho việc thực hiện cơ chế tín dụng một cách linh hoạt của EFA”.
    Case study:
  5. Authentic

    Authentic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2020
    Đã được thích:
    703
    CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC TRỊNH VĂN TUẤN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐIỆN GIÓ
    13/09/2021

    Từ ngày 29/08 đến ngày 04/09, Chủ tịch – Tổng Giám đốc PCC1 Trịnh Văn Tuấn đã có chuyến thăm, làm việc và kiểm tra tiến độ các dự án công trình của PCC1 tại Quảng Trị.

    [​IMG]

    Tổng Giám đốc Trịnh Văn Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng CBCN 03 dự án Nhà máy điện gió Liên Lập – Phong Huy – Phong Nguyên

    Tại Quảng Trị hiện nay, PCC1 đã trực tiếp đầu tư 3 dự án điện gió với tổng công suất 144MW. Ngoài ra, công ty còn tham gia thi công nhiều công trình điện của EVN cũng như các chủ đầu tư điện gió trong khu vực có thể kể đến như: Trạm Biến áp 220kV Hướng Tân, Trạm Biến áp 110kV Hướng Tân, đường dây 110kV Hướng Tân – Lao Bảo, Trạm Biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo… Đây đều là các công trình dự án trọng điểm đảm nhận vai trò giải phóng, truyền tải công suất phát điện của khu vực và các dự án điện gió lên lưới điện quốc gia.

    Theo báo cáo từ Ban QLDA Năng lượng và Ban EPC của PCC1, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình phức tạp, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quyết tâm cao của tập thể CBNV PCC1 và các nhà thầu, đối tác liên quan vẫn cam kết hoàn thành mọi công trình đường dây, trạm biến áp và nhà máy điện gió theo đúng tiến độ cam kết với Chủ Đầu tư, đủ điều kiện cho các Nhà máy điện được hòa lưới phát điện và COD trước 31/10/2021.

    [​IMG]Tổng Giám đốc trực tiếp kiểm tra công tác lắp đặt bên trong tuabin…

    Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Giám đốc Trịnh Văn Tuấn đã trực tiếp xuống dự án kiểm tra tiến độ thi công các nhà máy điện gió do PCC1 đầu tư. Tổng Giám đốc đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị tham gia, khối lượng công việc cơ bản đáp ứng tiến độ, nhiều trụ điện gió đã sẵn sàng đưa vào vận hành, công tác phòng chống dịch thực hiện linh động, hiệu quả cao.

    “Chúng ta đã đi gần đến đích, vì vậy cần phải có nhiều giải pháp sáng tạo hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ của dự án, song song với đảm bảo chất lượng công trình. Hơn thế nữa, các dự án điện gió phải đồng hành cùng địa phương trong công tác đảm bảo môi trường, thực hiện công tác an sinh xã hội, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân nơi đây, thúc đẩy kinh tế xã hội vùng miền phát triển”, Tổng Giám đốc Trịnh Văn Tuấn nhấn mạnh.
  6. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.408
    đang lỗ 2 giá rồi
  7. Bonbon224

    Bonbon224 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2016
    Đã được thích:
    35
    lỗ 1 giá rồi
    cakiem060512 thích bài này.
  8. vanduyksnb

    vanduyksnb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2016
    Đã được thích:
    217
    Trong ngắn hạn, giá cả có thể lên xuống theo thị trường, tin tức, kết quả sản xuất kinh doanh. Xong trong dài hạn, giá cổ phiếu sẽ tăng theo trục giá trị của doanh nghiệp.[​IMG]
    cakiem060512 thích bài này.
  9. bigshockhn

    bigshockhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2017
    Đã được thích:
    138
    Sắp chạy tin cậy 72h xong rồi còn chuyên gia nghiệm thu cái miẹ gì nữa? Chim gì thì chim cũng fai có não 1 tí chứ? :-t
    vanduyksnb, NgoTam, gallant102 người khác thích bài này.
  10. Authentic

    Authentic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2020
    Đã được thích:
    703
    Đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Hướng Tân và ĐZ 220kV đấu nối vào TBA 220kV Lao Bảo cho các NMĐG Phong Liệu, Phong Huy, Phong Nguyên, Trạm biến áp 220kV và đường dây đấu nối Nhà máy điện gió Nhơn Hoà 1,2.

    [​IMG]
    26
    Th9
    Ngày 26/9/2021 tại Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Các Chủ đầu tư gồm: Công ty cổ phần điện gió Phong Liệu, Công ty cổ phần điện gió Phong Huy, Công ty cổ phần điện gió Phong Nguyên cùng Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1) là Tổng thầu các Nhà máy và hạng mục đấu nối lưới điện đã đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Hướng Tân và đường dây đấu nối vào TBA 220kV Lao Bảo.

    [​IMG]

    Việc đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Hướng Tân và ĐZ 220kV đấu nối vào TBA 220kV Lao Bảo đồng bộ với kế hoạch COD cụm 03 Nhà máy điện gió của các Chủ đầu tư với tổng số 36 turbines, tổng công suất 144MW giúp các Chủ đầu tư tự tin thực hiện COD toàn bộ các Nhà máy trước thời điểm 31/10/2021.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Được nhìn nhận đây là dự án có công tác GPMB và thi công rất phức tạp và khó khăn. Được sự ủng hộ, hỗ trợ cao từ chính quyền địa phương, các Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, cộng với sự nỗ lực, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện dự án ở công trình này PCC1 tiếp tục sử dụng hệ thống thiết bị bay Navi-fly và kéo hãm đồng bộ để thi công vượt qua các công trình vật kiến trúc, cây cối dưới hành lang. Đơn vị thực hiện thi công công trình là Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Đại Mỗ (PCC1-Đại Mỗ), công ty thành viên của PCC1.

    [​IMG]
    NgoTamgallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này

Chia sẻ trang này