>>> PDR: Liệu có quay lại đỉnh cũ - Part 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tnhat, 14/05/2020.

223 người đang online, trong đó có 89 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30770 lượt đọc và 342 bài trả lời
  1. AKTF_HTTE

    AKTF_HTTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    1.308
    Hé hé lại làm phiền bác Kiệt, 30k còn giữ chứ bác :D
  2. jonnykiet

    jonnykiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2016
    Đã được thích:
    994
    Đã mua thêm 15k giá 58. Target 70, cutlos 58
  3. AKTF_HTTE

    AKTF_HTTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    1.308
    Dạ ok bác, quả ko hổ danh Big Boy BĐS :D
  4. tnhat

    tnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2016
    Đã được thích:
    400
    Morning các bác, từ tàu NLG qua PDR, duyên trời định thế các bác kaka. Nhưng ngặt nỗi chỉ cùng thuyền trong giai đoạn khó khăn nhất, đến đoạn thân cá thì tan đàn xẻ nghé :)))
  5. AKTF_HTTE

    AKTF_HTTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    1.308
    Ngay trước kỳ nghỉ tết, hàng trăm tỷ đồng tiếp tục đổ vào TTCK Việt Nam thông qua các quỹ ETFs
    08-02-2021 - 06:15 AM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    Trong tuần 1-5/2, quỹ VFMVN Diamond ETF đã phát hành ròng 39,7 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 733,6 tỷ đồng (khoảng 31,62 triệu USD). Trong đó, phiên giao dịch 4/2, VFMVN Diamond ETF đã phát hành ròng 24,1 triệu chưng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 442,4 tỷ đồng và đây là phiên phát hành kỷ lục của quỹ kể từ khi niêm yết tới nay.


    Trái với tâm lý "nghỉ tết" của nhiều nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã giao dịch khá sôi động khi mua ròng hơn 2.000 tỷ đồng trong tuần giao dịch giáp Tết nguyên đán (1-5/2). Lực mua của khối ngoại tuần qua có đóng góp không nhỏ từ các quỹ ETF khi tiếp tục thu hút hàng trăm tỷ đồng, nổi bật là VFMVN Diamond ETF và bộ đôi quỹ ETF ngoại VNM ETF và FTSE Vietnam ETF.

    Cụ thể, trong tuần 1-5/2, quỹ VFMVN Diamond ETF đã phát hành ròng 39,7 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 733,6 tỷ đồng (khoảng 31,62 triệu USD). Trong đó, phiên giao dịch 4/2, VFMVN Diamond ETF đã phát hành ròng 24,1 triệu chưng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 442,4 tỷ đồng và đây là phiên phát hành kỷ lục của quỹ kể từ khi niêm yết tới nay.

    Tại ngày 7/2, quy mô quỹ VFMVN Diamond ETF lên tới gần 7.900 tỷ đồng, chỉ còn kém đôi chút so với quỹ VFMVN30 ETF (~8.600 tỷ đồng). Dù là quỹ mới thành lập trong năm 2020, tuy nhiên VFMVN Diamond ETF đã nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư nhờ danh mục khá "cô đặc" với nhiều cổ phiếu chất lượng cao. Các quỹ đầu tư từ Thái Lan, Hàn Quốc, Pyn Elite Fund…đều nắm giữ lượng lớn chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF. Tính từ đầu năm 2021 tới nay, VFMVN Diamond ETF đã phát hành lượng chứng chỉ quỹ lên tới hơn 88 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Trong tuần qua, quỹ ETF ngoại VNM ETF cũng phát hành ròng 350 nghìn chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 6,23 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm 2021, VNM ETF đã hút ròng khoảng 15,39 triệu USD. Do tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam chỉ chiếm 65% trong danh mục VNM ETF nên ước tính quỹ đã mua ròng khoảng 10 triệu USD trên TTCK Việt Nam từ đầu năm tới nay.

    Một quỹ ETF ngoại khác là FTSE Vietnam ETF đã hút ròng khoảng 1,56 triệu USD trong tuần giao dịch vừa qua. Lũy kế từ đầu năm 2021, lượng vốn đổ vào FTSE Vietnam ETF khoảng 11,2 triệu USD.

    Ở chiều ngược lại, sau những tuần hút vốn khá tích cực gần đây, VFMVN30 ETF đã bị rút ròng lượng chứng chỉ quỹ với giá trị 193 tỷ đồng trong tuần qua (khoảng 8,32 triệu USD). Dù vậy, từ đầu năm 2021 tới nay, lượng vốn đổ vào VFMVN30 ETF vẫn lên tới gần 29 triệu USD.

    Trong khi đó, các quỹ ETF khác trên thị trường như SSIAM VNFinLead ETF, SSIAM VN30 ETF, MAMF VN30 ETF, Premia MSCI Vietnam ETF…không có biến động về dòng vốn trong tuần qua.

    Tính chung tuần giao dịch giáp Tết nguyên đán, các quỹ ETF trên TTCK Việt Nam hút ròng lượng vốn lên tới 31 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng) và là bệ đỡ quan trọng cho đà phục hồi của thị trường.

    Dữ liệu thống kê cho biết TTCK Việt Nam thường "đồng pha" với xu hướng dòng vốn ETFs. Điển hình là trong giai đoạn cuối năm 2017, đầu năm 2018, dòng vốn ETFs đổ mạnh vào TTCK Việt Nam góp phần quan trọng đưa VN-Index lên đỉnh 1.204 điểm. Do đó, việc dòng vốn ETFs đang trở lại mạnh mẽ thời gian gần đây là tín hiệu tích cực cho thị trường và mang lại kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong quý 1 này.

    https://cafef.vn/ngay-truoc-ky-nghi...-thong-qua-cac-quy-etfs-20210207171548517.chn
    tnhat thích bài này.
  6. tnhat

    tnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2016
    Đã được thích:
    400
    Bác có ông chú làm cafef à. Đi tin lien tục thế, loãng topic vl
  7. AKTF_HTTE

    AKTF_HTTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    1.308
    Chà, cay thật nhỉ. Em mời bác bia cho bớt cay nhé! :drm3:drm3:drm3
  8. tnhat

    tnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2016
    Đã được thích:
    400
    Cafe nhẹ thôi bác, khi nào PDR 70 mới bia :D
    VNM view bac sao nhi
  9. AKTF_HTTE

    AKTF_HTTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    1.308
    VNM ok mà nhỉ. Lên 110 bán bác ơi. Thị trường tăng thì ko thể ko kéo VNM nhé!
  10. AKTF_HTTE

    AKTF_HTTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Đã được thích:
    1.308
    Giá nhà đất tại 6 "điểm nóng" thị trường bất động sản khu vực phía Nam hiện giờ ra sao?
    07-02-2021 - 09:20 AM | Bất động sản


    [​IMG]
    Nếu so với khu vực phía Bắc, thị trường BĐS phía Nam trong năm 2020 có những tín hiệu tích cực hơn, hầu hết các khu vực giá cả đều tăng bất chấp dịch bệnh, đáng nói các thông tin hạ tầng, quy hoạch hỗ trợ rất lớn cho thị trường BĐSS khu vực này suốt thời gian qua.


    Theo Hội môi giới BĐS Việt Nam, việc đầu tư xây dựng sân bay Long Thành và phát triển Thành phố Thủ Đức cộng với hàng loạt tuyến cầu, đường kết nối không gian phát triển các tỉnh miền Đông Nam Bộ với Tp.HCM đã tạo nên làn sóng thực sự sôi động cho thị trường BĐS các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong thời gian qua.

    Tại Bình Dương: Các thành phố trực thuộc tỉnh có lợi thế giáp ranh với Tp.HCM (Thành phố Thủ Đức) và đang có tiềm năng phát triển kinh tế như Thuận An, Dĩ An, thực sự đã trở thành mảnh đất màu mỡ để phát triển dự án nhà ở chung cư có giá phù hợp – loại hình mà Tp.HCM hiện đang rất thiếu và tiêu thụ rất tốt.

    Giá căn hộ tại đây cũng bị đẩy lên nhanh chóng, bất chấp thời kì Covid-19. So với năm 2019, giá căn hộ bình quân từ 25-30 triệu đồng/m2 đã bị đẩy lên mức từ 30-35 triệu đồng/m2, thậm chí 37-38 triệu đồng/m2 (tăng 15%).

    Tại Đồng Nai: Với lợi thế tiếp giáp khu Đông Tp.HCM và bản thân tỉnh đang có sự tăng trưởng kinh tế tốt, đặc biệt là sự đầu tư sân bay Long Thành đã khiến Đồng Nai tăng trưởng phát triển các dự án đất nền. Đồng thời đẩy giá tăng mạnh. Nếu trong năm 2019, giá đất Đồng Nai dao động khoảng 12-14 triệu đồng/m2 thì năm 2020 bị đẩy mạnh lên bình quân 22 triệu đồng/m2. Đất tại thị trấn Long Thành có nơi tăng đến 100 triệu đồng/m2.

    [​IMG]
    Tại Bà Rịa – Vũng Tàu

    Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh tiếp giáp Tp.HCM và có lợi thế phát triển kinh tế. Đặc biệt là lơi thế phát triển kinh tế du lịch. Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương đã phát triển mạnh các dự án BĐS từ rất sớm. Sau nhiều lần thăng trầm hiện nay thị trường BĐS tại địa phương này khá ổn định. Do được chính quyền địa phương quản lý hiệu quả nên giá đất hiện khá ổn định, đang duy trì ở mức bình quân trên 10 triệu đồng/m2.

    Trong khi đó, miền Tây Nam Bộ cũng sôi động không kém khi Chính phủ phê duyệt đầu tư hàng loạt tuyến cao tốc và các cây mới nối với Tp.HCM, qua đó rút ngắn thời gia đến các tỉnh miền Tây đã tạo ra sự sôi động cho thị trường BĐS một số tỉnh vùng Đồng bằng sông cửu long.

    Tại Cần Thơ: Trầm lắng suốt đầu năm 2020, đến cuối tháng 7/2020, mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng thị trừơng BĐS Cần Thơ đã sôi động trở lại. Những dự án được đầu tư tốt, hoàn thành hạ tầng và có đầy đủ pháp lý (có sổ đỏ) được các NĐT quan tâm và giao dịch mạnh. Lượng cung ra thị trường khoảng 500 sản phẩm đất nền, tiêu thụ khoảng 65%. Các dự án gần trung tâm thành phố, gần lộ lớn có giá bình quân 40-60 triệu đồng/m2. Dự án nằm tiếp giáp lộ nhỏ có mức giá từ 19-33 triệu đồng/m2. Mức giá này tăng khoảng 7% so với năm 2019.

    [​IMG]
    Tại Long An: Long An là tỉnh tiếp giáp Tp.HCM, các dự án BĐS tại đây được các NĐT đặt biệt quan tâm. Tuy nhiên, cũng bởi dịch bệnh nên lượng tiêu thụ chậm, các dự án chỉ đạt tỉ lệ tiêu thụ khoảng 20%.

    Một số dự án tiềm năng tốt, có giá dao động từ 21-26 triệu đồng/m2, các vùng khác trong tỉnh có giá bình quân đạt 13-15 triệu đồng/m2.

    Tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang): Phú Quốc trở thành thành phố đã và đang tạo sự quan tâm mạnh trở lại của các NĐT. Các tập đoàn lớn như Sungroup, Vingroup trong quý 3 và quý 4 đã liên tiếp công bố đưa ra các khu Đại đô thị du lịch ở đảo Phú Quốc vào vận hành khai thác. Điều này đã tạo ra sức hút, sôi động trở lại của thị trường BĐS Phú Quốc.

    BĐS trong đô thị cũng cũng nhanh chóng thu hút đầu tư. Đặc biệt ở những dự án được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài. Các giao dịch đất nền đô thị có pháp lý rõ ràng được ưu tiên lựa chọn từ nhà đầu tư.

Chia sẻ trang này