PGS và thời điểm bùng nổ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cafedem, 21/08/2011.

3039 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20758 lượt đọc và 506 bài trả lời
  1. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    http://*********.vn/ChannelID/582/T...-phat-dat-dinh-va-lai-suat-duoc-keo-giam.aspx

    Triển vọng giảm lãi suất đã hiện hữu

    Với những phân tích ở trên, có khả năng rất lớn là CPI sẽ đạt mức đỉnh 23% vào tháng 8 và sẽ giảm dần trong những tháng cuối năm 2011 và đầu năm 2012, dù sẽ vẫn còn đứng ở mức cao. Đây là một điều kiện quan trọng để phát đi tín hiệu mặt bằng lãi suất có thể được kéo giảm xuống.
    Chúng tôi cũng nhận thấy trong thời gian gần đây, cơ quan quản lý đã có hàng loạt động thái nhằm làm giảm lạm phát kỳ vọng như: yêu cầu đưa giá xăng dầu, điện vào kế hoạch thanh tra trong năm 2012, các biện pháp bình ổn tỷ giá và bình ổn thị trường vàng… Đây cũng sẽ là yếu tố tích cực góp phần hạ nhiệt chỉ số giá tiêu dùng trong thời gian tới.
    Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm 2011 chỉ mới hơn 7%. Với dư địa còn lại đến gần 13%, nhìn chung các ngân hàng sẽ dễ có điều kiện để nới rộng tăng trưởng tín dụng.
    Điểm đáng lưu ý là nút thắt về thanh khoản trong hệ thống ngân hàng trong thời gian tới có thể được dỡ bỏ; khi NHNN áp dụng các biện pháp để điều hòa vốn trên thị trường 1 và thị trường 2. Có thể hy vọng rằng áp lực căng thẳng thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ sớm được giải quyết và sẽ là tín hiệu tích cực để hạ nhiệt mặt bằng lãi suất.
    Theo nhận định của chúng tôi, các cơ sở để kéo giảm mặt bằng lãi suất đang ngày càng rõ ràng hơn. Tuy vậy, với thực tế lạm phát vẫn còn ở mức cao thì mức giảm của lãi suất trong những tháng còn lại của năm 2011 sẽ không nhiều. Có thể hy vọng rằng mặt bằng lãi suất sẽ dao động quanh ngưỡng 18%-19% khi về cuối năm 2011.


    Thân Hoàng Dung, Phòng Nghiên cứu Vietsock

  2. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 31/8



    [​IMG]
    BVSC cho rằng chiến lược thích hợp là tiếp tục nắm giữ và giảm tỷ trọng cổ phiếu khi xuất hiện tín hiệu phân phối.
    Chứng khoán ACB-ACBS: Thị trường có thể tăng tiếp
    Nhóm hàng tiêu dùng, công nghiệp nặng, và tài chính tiếp tục là những nhóm dẫn đầu trên HoSE. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, ba nhóm này đã bị soán ngôi bởi những nhóm sau: dầu và khí, công nghệ, và viễn thông.
    Về mặt phân tích kỹ thuật, thị trường vẫn có thể tăng trong những phiên tiếp theo. Tuy nhiên một vài chỉ số đã cho thấy dấu hiệu đảo chiều của cả hai chỉ số. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao vào thời điểm này để có thể ra quyết định đúng đắn.
    Chứng khoán Bảo Việt-BVSC: Chỉ “thả hàng” khi có dấu hiệu phân phối
    Theo BVSC, hiện tại sóng tăng đã bắt đầu trạng thái mở rộng nên khả năng nhịp điều chính sẽ diễn ra rất ngắn, tối đa chỉ kéo dài 1 phiên và tín hiệu tích cực có thể xuất hiện ngay cuối phiên điều chỉnh đó.
    Chính vì vậy, BVSC cho rằng chiến lược thích hợp là tiếp tục nắm giữ và giảm tỷ trọng cổ phiếu khi xuất hiện tín hiệu phân phối.
    Chứng khoán Dầu khí-PSI: Lo ngại chốt lời
    Áp lực bán bắt đầu tăng mạnh, nhiều mã cổ phiếu bluechips thể hiện dấu hiệu phân phối. Khối ngoại bắt đầu bán ròng mạnh hơn khi nhiều mã cổ phiếu chủ chốt tăng giá. Trong các phiên sắp tới, áp lực chốt lời tạo nên lượng cung cổ phiếu khá lớn, có thể sẽ cản trở đà tăng của thị trường.
    PSI cho rằng mặc dù có những yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường, tuy nhiên với mức giá tăng khá mạnh thời gian qua, thiên hướng chốt lời sẽ dần chiếm ưu thế.
    Thị trường có thể đã sắp đi vào giai đoạn phân phối, việc mua vào trong những phiên sắp tới là khá muộn và rủi ro sẽ cao. NĐT giữ tiền mặt nên đứng ngoài thị trường. NĐT có cổ phiếu có thể tiếp tục giữ lại với kì vọng có thể bán mức giá cao hơn.

    Chứng khoán VNDirect-VNDS: Xuất hiện tín hiệu đồng thuận toàn thị trường
    Thanh khoản tăng vọt của thị trường phiên hôm nay một mặt do có sự chốt lời ở nhóm cổ phiếu đã tăng điểm mạnh, một mặt là sự di chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác. Ngoài nhóm các cổ phiếu thường dẫn dắt thị trường, chúng tôi còn thấy sự xuất hiện của dòng tiền ở các nhóm cổ phiếu khác, đây có thể coi là một tín hiệu cho sự đồng thuận của thị trường. Trạng thái kỹ thuật của thị trường vẫn ủng hộ xu hướng tiếp tục tăng điểm. Tuy vậy trong các phiên giao dịch tới, áp lực điều chỉnh sẽ ngày một cao.
    Những nhà đầu tư đã mua vào theo khuyến nghị của chúng tôi từ chân sóng có thể chốt lời một phần danh mục để bảo vệ thành quả vừa đạt được và nếu lực cầu của thị trường vẫn duy trì tốt, có thể cân nhắc mua lại khi điều chỉnh. Nhóm cổ phiếu hướng đến vẫn là nhóm thanh khoản tốt của thị trường.
    Lộc Anh
    Theo Bản tin các công ty chứng khoán
  3. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Phân tích kỹ thuật chứng khoán ngày 31/8



    [​IMG]
    Luồng tiền mới trở lại thị trường khi mà cầu hấp thụ rất tốt lượng cổ phiếu giao dịch ở đỉnh lần 1 trở về tài khoản và có lãi. Việc các lệnh mua chấp nhận giá cao là tín hiệu tích cực.
    TTCK Việt Nam
    Thị trường chứng khoán Việt Nam có một phiên tăng điểm trên cả hai sàn vào phiên giao dịch ngày hôm nay. Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng trên cả HOSE và HNX. Khối ngoại hôm nay bán ròng về khối lượng trên cả hai sàn giao dịch. Lượng bán ròng tập trung vào các mã như: PVF, DPM, VCB, STB, SSI, VCG, SCR, BVS, VNF, AAA…Lượng mua ròng tập trung vào các mã như: DMC, REE, CTG, KDC, DHG, PVI, DLR, SDH, PVG, SED…
    Giá vàng trong nước hôm nay giao dịch quanh mốc 46 triệu đồng/1 lượng do sự sụt giá của giá vàng thế giới. NHNN tiếp tục bán USD ra thị trường và tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng vẫn tiếp tục ổn định ở mức tỷ giá mua và bán lần lượt là 20.910 đ & 20.980 đ. Trong khi đó tỷ giá đô la trên thị trường tự do giảm 100 đ so với ngày hôm qua với mức mua và bán lần lượt là 21.020 đ & 21.080 đ. Câu chuyện về tỷ giá sẽ vẫn là đề tài nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tới. Áp lực phá giá là rất lớn và câu hỏi những giải pháp đã thực thi có mang lại hiệu quả hay không sẽ không dễ để chúng ta đánh giá một cách chính xác vào lúc này. Dù sao thì chúng ta cũng đã thấy sự linh hoạt của NHNN trong nước thời gian qua trong việc điều hành chính sách và đó là bước tiến đáng được ghi nhận.
    Câu chuyện về giá xăng dầu vẫn chưa có hồi kết khi ông Mai Xuân Hùng, phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của quốc hội trả lời báo chí rằng sẽ đưa xăng dầu về trong nước về bằng với mức giá các nước trong khu vực để có giá thị trường khi mà hiện nay giá xăng dầu trong nước vẫn cao hơn trong khu vực (Mới nhất một số bài báo phản ánh tình trạng bán lẻ xăng với giá thấp hơn giá trong nước 2000 đ là do nhập lậu nên xăng không đủ tiêu chuẩn), đồng thời sẽ xóa bỏ cơ chế độc quyền đầu vào và quỹ bình ổn xăng dầu.
    Trong khi đó kiếm toán chưa thể công bố kết quả kiểm toán quỹ bình ổn xăng dầu. Chúng tôi luôn ủng hộ cơ chế thị trường với mặt hàng xăng dầu bởi việc điều hành như hiện tại có lẽ phần thiệt thòi sẽ thuộc về phía người tiêu dùng khi chu kỳ tăng mạnh giảm nhẹ. Tăng khi giá xăng dầu thế giới ở đỉnh và giảm khi xăng dầu thế giới quay trở chu kỳ tăng giá sẽ khiến thị trường méo mó, luôn bị lạm phát kỳ vọng và gây sự bức xúc đối với dư luận.
    UBCK đã ban hành quy chế giao dịch ký quỹ chứng khoán. Điều chúng tôi mong mỏi lớn nhất là khi hoạt động này đi vào thực tế thì UBCK phải có một số liệu tổng hợp của giao dịch này hàng tuần thậm chí hàng ngày để các nhà đầu tư có thêm một thông tin tham khảo. Các vấn đề khác mang tính kỹ thuật có lẽ không phải là điều quá quan trọng.
    Về phía thông tin doanh nghiệp, DVD sẽ có phiên giao dịch cuối cùng vào ngày 1/9 trước khi bị hủy niêm yết. Chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ khiến việc phát hành tăng vốn trong tương lai của tất cả các doanh nghiệp phải thông qua hoạt động IPO. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tư duy của nhà quản lý vào lúc này. Việc dễ dãi trong phát hành sẽ biến thị trường chứng khoán thành “sòng bạc” chứ không còn là kênh dẫn vốn. S&P 500 đưa triển vọng tín nhiệm HAG vào diện tiêu cực tức là ở mức B. Việc hạ mức tín nhiệm này về lý thuyết sẽ khiến HAG huy động vốn trên thị trường quốc tế phải chịu chi phí cao hơn. Thậm chí nếu tiếp tục rơi rớt hạng thì việc huy động vốn sẽ gặp khó khăn hơn do nhà đầu tư lo ngại rủi ro phá sản.
    Nhưng chúng tôi cũng xin lưu ý rằng thực tế thị trường không phải lúc nào cũng như vậy. Chẳng hạn việc S&P 500 hạ bậc tín nhiệm Mỹ nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng liên tục giảm trong thời gian vừa qua. Tất nhiên so sánh như vậy là khá khập khiễng nhưng ngay cả với trường hợp HAG thì việc huy động vốn nước ngoài sẽ phụ thuộc nhiều vào tổ chức thu xếp vốn cho họ và không phải mọi trường hợp hạ mức tín nhiệm thì chi phí vốn huy động đều phải tăng lên.
    Diễn biến thị trường hôm nay có vài điểm đáng chú ý sau:
    (a) ITA, REE, KBC, HSG, KDC, BMC tiếp tục có chuỗi tăng giá ấn tượng. Trong đó ITA, REE đang lặp lại những hình ảnh của năm 2009 khi thay nhóm chứng khoán trở thành trụ đỡ của thị trường sau giai đoạn CII, PPC, ngành chứng khoán là những cổ phiếu dẫn dắt. KDC đang quay trở lại quy luật tăng giá mạnh vào mùa bánh trung thu. Còn HSG và BMC thì ở trạng thái tiết cung.
    (b) Nhóm cổ phiếu chứng khoán như KLS, SSI, VND, SHS, BVS…thì tranh mua vào đầu giờ giao dịch với dư mua rất lớn nhưng sức cầu đã giảm vào cuối giờ giao dịch mặc dù vậy đa số cổ phiếu nhóm này vẫn đóng cửa gần mức giá cao nhất. Trong nhóm này SHS và VND thời gian qua là những cổ phiếu có sức cầu ấn tượng hơn cả.
    (c) Nhóm vận tải biển như VSP, PVT…vẫn tiếp tục tăng giá mạnh. Dù chỉ số BDI tăng mạnh vài phiên gần đây thì nhóm cổ phiếu ngành này khó cải thiện kết quả kinh doanh khi mà chi phí tài chính (Chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay) vẫn là sẽ gánh nặng quá lớn khiến kết quả kinh doanh của nhóm này sẽ không thể khởi sắc.
    (d) Nhóm ngành hóa chất (DPM, DRC), sắt thép (HSG, VIS, PHT…) là những cổ phiếu có tính chu kỳ và thường phục hồi sớm vẫn có những tín hiệu giao dịch tích cực khi cung giá thấp không thực sự mạnh ngay cả những lúc thị trường suy yếu.
    Trên phương diện phân tích kỹ thuật, nhiều nhà đầu tư cảm thấy lo lắng về hiện tượng khi khối lượng giao dịch của sàn HNX đạt hơn 63,3 triệu đơn vị khớp lệnh. Thị trường đang chịu áp lực bán chốt lời để tâm lý không phải lo lắng khi tham gia kỳ nghỉ lễ ngày 2/9 và với khối lượng tăng cao thì áp lực phải bán với khẩu hiệu “con chim sợ cành cây cong” không phải là điều quá bất ngờ.
    Nhưng cũng phải nói rằng rõ ràng đã có luồng tiền mới trở lại thị trường khi mà cầu hấp thụ rất tốt lượng cổ phiếu giao dịch ở đỉnh trở lần 1 trở về tài khoản và có lãi. Việc các lệnh mua chấp nhận giá cao là tín hiệu tích cực. Chỉ số HNX-Index mới hình thành một “Break out” khỏi ngưỡng kháng cự giảm giá trung hạn kể từ tháng 3 thì việc khối lượng tăng lên cho thấy đây nhiều khả năng bùng nổ theo đà nhiều hơn là hiện tượng phân phối đỉnh.
    Hơn nữa khối lượng cũng không tăng quá đột biến so với giai đoạn gần đây và chúng tôi nhận thấy sự cải thiện dần khối lượng trong thời gian qua. Đó thường báo hiệu một sự dịch chuyển lớn hơn của thị trường chứ không đơn thuần chỉ là một “Pull back” sau chu kỳ giảm giá.
    Với những gì đang diễn ra, chúng tôi cho rằng khả năng ngày mai thị trường có điều chỉnh cũng chỉ giảm nhẹ và khối ngoại sẽ quay trở lại mua ròng để nâng đỡ nhóm cổ phiếu Bluechips nếu có sự điều chỉnh. Trong ngắn hạn, nhóm ngành chứng khoán nhiều khả năng sẽ điều chỉnh đi ngang trong khi đó dòng tiền có thể sẽ tiếp tục hướng về REE, ITA và nhóm cổ phiếu có tính chu kỳ như VIS, DRC, HSG, KDC, PHT…Hỗ trợ của sàn HNX là mốc 70 điểm. Hỗ trợ của chỉ số VN-Index là mốc 411 điểm.
    Đồ thị chỉ số VN-Index

    [​IMG]
    [FONT=&quot]Đồ thị chỉ số HNX-Index[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]T.A Team[/FONT]
  4. lamhoang7577

    lamhoang7577 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    K tích phân gì sất. PGS múc ngay khi có thể.
  5. lamhoang7577

    lamhoang7577 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
  6. fishersgn

    fishersgn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    142
    Cách mạng đã thành công. Các cụ lên khoang hạng nhất làm một ly XO nha. [r2)]
  7. mrducthuan

    mrducthuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường tăng ít mà PGS trần mới sướng, chứ tăng hùng hục chả thích. Nhỉ

    Lần đầu tiên thấy PGS táo bón...nặng...

    Cứ thế này thì 30 vẫn còn ngon. Nhỉ

Chia sẻ trang này