PGV LNST 4 quý gần nhất vượt 3100 tỷ, hành trình 6x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholders, 04/05/2021.

2288 người đang online, trong đó có 915 thành viên. 09:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7187 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    Tài sản quốc gia 110.000 tỷ. Lúc IPO nhà nước định giá 62.000 tỷ giờ còn có 17000 tỷ

    Kì lạ
  2. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    Tỷ giá giảm mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm giá mua vào USD
    Lan Nguyễn - Vấn đề - Nhận định - 08/06/2021 15:37
    (thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau quyết định giảm mạnh giá mua USD kỳ hạn 6 tháng từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ giá trên thị trường đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/6.
    Đầu giờ sáng, NHNN bất ngờ điều chỉnh giảm mạnh giá mua USD kỳ hạn 6 tháng tới 150 đồng, từ 23.125 VND/USD xuống còn 22.975 VND/USD. Trong khi đó, giá bán ra vẫn duy trì ở mức 23.774 VND/USD.

    Trước đó, NHNN cũng nhiều lần giảm giá mua vào USD nhưng với những điều chỉnh giảm nhỏ hơn rất nhiều, cụ thể: Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 24/11/2020, NHNN cũng chỉ điều chỉnh giảm 50 đồng, đưa giá mua vào USD từ mức 23.175 VND xuống còn 23.125 VND và áp dụng từ đó cho đến nay.

    [​IMG]
    Hình minh họa - Nguồn: Internet

    Cũng trong phiên giao dịch ngày 8/6, Tỷ giá trung tâm được NHNN niêm yết ở mức 23.130 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên trước. Với biên độ 3% được quy định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là trong khoảng 22.436 - 23.824 VND/USD. Thống kê cho thấy, tỷ giá trung tâm đã quay đầu giảm sau khi tăng bốn phiên liên tiếp với tổng mức tăng 23 đồng.

    Quan sát thị trường cho thấy, quyết định giảm giá mua vào USD của NHNN ngay lập tức lên tỷ giá tại các ngân hàng. Theo đó, giá mua – bán USD tại nhiều ngân hàng đã giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó, với mức lên tới 100 đồng.

    Ở nhóm NHTM nhà nước: Vietcombank và BIDV cùng giảm 65 đồng ở cả hai chiều mua bán, trong đó: Vietcombank niêm yết ở mức 22.850 - 23.080 VND/USD, còn BIDV là 22.880 - 23.090 VND/USD. VietinBank niêm yết tỷ giá ở mức 22.840 - 23.060 VND/USD, giảm 85 đồng.

    Ở nhóm NHTM cổ phần: Eximbank niêm yết giá mua bán USD ở mức 22.860 - 23.040 VND/USD, giảm 90 đồng mỗi chiều; Techcombank niêm yết tỷ giá ở mức 22.870 - 23.090 VND/USD, giảm 56 đồng mỗi chiều; Sacombank niêm yết tỷ giá ở mức 22.880 - 23.125 VND/USD, giảm 80 đồng chiều mua vào; ACB niêm yết ở mức 22.850 – 23.030, giảm 100 đồng 2 chiều…

    Liệu đồng USD có tiếp tục suy yếu?

    Trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 90,031 điểm, tăng +0,056 điểm (+0,06%) so với thời điểm mở cửa.

    [​IMG]
  3. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    Công suất tiêu thụ điện toàn quốc ngày 18/06/2021 lại tiếp tục lập đỉnh mới
    Hiện nay miền Bắc, miền Trung đang lại diễn ra đợt nắng nóng gay gắt mới, bắt đầu từ ngày 16/6 và dự kiến kéo dài khoảng 1 tuần. Mặc dù đợt nóng này mới chỉ bước sang ngày thứ 3 nhưng theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, công suất tiêu thụ điện toàn quốc trưa ngày 18/6/2021 lại tiếp tục lập đỉnh mới là 41.709 MW.


    Bên cạnh đó, công suất tiêu thụ điện của riêng khu vực miền Bắc cũng đã lập mức đỉnh mới với mức 18500 MW. Về sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc và miền Bắc đối với 2 ngày đầu của đợt nóng này mặc dù chưa vượt đỉnh cũ vào đầu tháng 6 nhưng cũng ở mức rất cao.

    [​IMG]
    Tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt nếu kéo dài sẽ làm nhiều thiết bị điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình. EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 15h00, buổi tối từ 20h00 đến 23h00. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, cháy nổ về điện.
  4. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    Nắng nóng trên cả nước, tiêu thụ điện lên đỉnh chưa từng có
    21/06/2021 | 18:21

    Nắng nóng cực đoan diện rộng, công suất tiêu thụ điện toàn quốc lần đầu vượt 42.000 MW vào trưa ngày 21/6/2021.
  5. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    Nắng nóng thế này

    Dịch còn dừng mọi sinh hoạt và sản xuất mà còn tiêu thụ điện kỷ lục

    Vậy sau khi dịch qua thiếu điện chắc chắn rồi
  6. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    PGV chuyển sàn sẽ thành cổ phiếu vốn hóa hàng đầu lên 6x
    Big_Dream thích bài này.
  7. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    EVNGENCO 3 vượt khó trong mùa dịch, đảm bảo sản xuất điện 6 tháng đầu năm
    Trong 06 tháng đầu năm 2021, các nhà máy điện của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục trong điều kiện khó khăn chung bởi ảnh hưởng dịch COVID-19.

    Với những khó khăn chung của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2021, từ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, làm cho phụ tải hệ thống điện tăng trưởng thấp đến việc ưu tiên cho các nhà máy thủy điện phía Bắc phát điện khi xả nước đổ ải vụ mùa Đông Xuân 2020 – 2021 và có thêm các nguồn điện mặt trời mới đưa vào vận hành đã làm cho công suất huy động của các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 3 có phần hạn chế. Thêm vào đó, ở khu vực Tây Nguyên lưu lượng nước về thấp và các nhà máy ưu tiên cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt vùng hạ du nên sản lượng điện 03 tháng gần đây của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp khá thấp; thời gian dự phòng của các tổ máy thuộc nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Mông Dương 1 kéo dài vì vậy sản lượng phát không cao. Bằng những nỗ lực vượt khó, sự chuẩn bị sẵn sàng cao của các nhà máy để đáp ứng tốt khi được huy động, từ nhà máy luôn đầy đủ nhiên liệu, nguyên vật liệu; sửa chữa khắc phục sớm các bất thường đảm bảo không phải ngừng máy và giảm thiểu sự cố, triển khai giải pháp quản lý điều hành sản xuất phù hợp tình hình dịch bệnh ở mỗi địa phương, đến đảm bảo an toàn, sức khỏe phòng dịch COVID-19 cho CBCNV tham gia sản xuất trong các đợt dịch bùng phát nhờ đó mà các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 3 trong 6 tháng đầu năm 2021 đã phát được tổng sản lượng là 15,97 tỷ kWh, tương đương 48,8% kế hoạch năm.

    Song song đó, vấn đề bảo vệ môi trường, tiêu thụ tro, xỉ tại các nhà máy điện thuộc Tổng Công ty luôn được chú trọng, thông số môi trường được kiểm soát tốt và đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép; công khai minh bạch, dữ liệu, hình ảnh, và thông số quan trắc môi trường luôn được giám sát liên tục; các nhà máy được các đoàn kiểm tra giám sát đánh giá là xanh, sạch, đẹp. Ghi nhận trong 06 tháng đầu năm, khối lượng tro, xỉ tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiêu thụ đạt trên 55% lượng phát sinh, lũy kế năm 2021 đạt 58% và lượng tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và Ninh Bình được tiêu thụ toàn bộ.

    [​IMG]
  8. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    Chứng khoán đôi khi cần nhất là kiên nhẫn
  9. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    PGV niêm yết hsx sẽ có giá 60

    Giá USD hôm nay 14.8.2021: Đô la tự do giảm mạnh

    Ngược chiều với đà tăng giá của USD tại các ngân hàng, giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do ngày 14.8 giảm mạnh.

    giá USD 20 đồng, Vietcombank mua vào với giá 22.700 - 22.730 đồng/USD và bán ra 22.930 đồng/USD; Eximbank mua vào lên 22.730 - 22.750 đồng/USD… Ngược lại, đồng bạc xanh tự do giảm mạnh 80 đồng, mua vào còn 23.070 đồng/USD và bán ra 23.180 đồng/USD.
    Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,54 điểm, xuống còn 92,53 điểm. Một báo cáo từ Đại học Michigan (Mỹ) khiến sự lạc quan phần nào giảm bởi chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ giảm còn 70,2 điểm, thấp nhất một thập kỷ, cho thấy ảnh hưởng từ biến thể Delta. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng xuống 70,2, giảm so với mức 81,2 của tháng 7, thấp hơn mức dự báo không thay đổi. Thêm vào đó chỉ số điều kiện hiện tại xuống mức 77,9, giảm so với mức của tháng 7 là 84,5. Chỉ số kỳ vọng xuống 65,2, giảm so với lần đọc trước đó là 79. Báo cáo cũng lưu ý người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục ở mức cao. Kỳ vọng lạm phát một năm là 4,6%, giảm so với mức 4,7% của tháng 7.
    Big_Dream thích bài này.
  10. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.729
    PGV đấu giá cổ phần tại VSH, có thể thu về trên 2 ngàn tỷ đồng

    Hơn 63 triệu cp VSH sẽ được phía PGV đấu giá với mức khởi điểm gấp 1.6 lần thị giá.

    https://image.*********.vn/2020/03/23/vsh-pgv-ree.jpg
    Thủy điện VSH.
    Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Genco 3, HOSE: PGV) sẽ đấu giá hơn 63 triệu cp của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) với giá khởi điểm 31,931 đồng/cp. Mức giá khởi điểm này cao hơn gần 60% so với thị giá 20,000 đồng/cp của VSH tính đến kết phiên 20/03.

    Nếu buổi đấu giá thành công trọn vẹn, PGV sẽ thu về tối thiểu 2,012 tỷ đồng.

    VSH gồm hai nhà máy thủy điện đang vận hành là Vĩnh Sơn công suất 66 MW (trên sông Côn thuộc tỉnh Bình Định) và Sông Hinh công suất 70 MW (trên sông Hinh thuộc tỉnh Phú Yên). VSH hiện cũng đang xây dựng nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum công suất 220 MW nằm ở bậc thang đầu tiên trên nhánh sông Đăk Nghé thượng nguồn sông Đăk Bla (một nhánh chính của sông Sê San) thuộc tỉnh Kon Tum, nhằm nâng tổng công suất sở hữu lên 356 MW.

    Trong năm 2019, VSH đón tin vui khi được tòa tuyên hủy phán quyết đối với kết quả thua trong vụ kiện kéo dài với tổ hợp các nhà thầu nước ngoài trong dự án Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum. Đồng thời, cổ đông lớn là CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) cũng đã đăng ký mua 700 tỷ đồng trái phiếu bảo đảm của VSH để cung cấp vốn cho dự án Thượng Kon Tum hoàn thành đúng hạn, dự kiến bắt đầu phát điện vào giữa tháng 07/2020. VSH dự kiến cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 1.7 tỷ kWh hàng năm khi Thượng Kon Tum được đưa vào vận hành.

    Trong đợt đấu giá tới đây của phía PGV, REE cũng là bên mua tiềm năng bởi doanh nghiệp này cho thấy quyết tâm khi đã nâng sở hữu tại VSH từ 21% lên mức 49.5% trong năm 2019.

Chia sẻ trang này