Phả Lại - Công ty có mức vốn điều lệ lớn nhất Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoathuong_thich_du_thu, 25/01/2007.

125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11591 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. arima

    arima Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Sàn hỏng làm mất 5% của anh em cổ đông PPC.

    Bác lấy doanh thu - giá vốn - chi phí quản lý bán hàng 1 ít = khoảng gần 1000 tỷ đấy ạ.
  2. thientan18

    thientan18 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Đã được thích:
    16
    Theo Bản tin TTCK sáng nay thì Doanh thu lũy kế của PPC là 1.458.888.960.720 trong khi đó Doanh thu quý 4 đã là 961.206.956.113. Thật là kỳ lạ. Sai sót ở khâu nào? Hay là một thủ thuật của Bác Sinh Tử nữa đây>
  3. thientan18

    thientan18 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Đã được thích:
    16
    Làm như bác nói thì còn đúng 9.000.157.451 VNĐ!!!!!!!!!
  4. Tham-lam

    Tham-lam Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Đã được thích:
    48
    không cần biết sai ở chỗ nào cả, lãi là 97x tỷ cả năm
  5. canh_dong_bat_tan

    canh_dong_bat_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Đã được thích:
    235
    KẾT QUẢ KINH DOANH THẬT ĐÁNG NỂ.



    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
    3.607.073.060.582

    Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

    3.607.073.060.582

    Giá vốn hàng bán

    2.347.512.365.318

    Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
    1.259.560.695.264

    Doanh thu hoạt động tài chính

    11.719.740.119

    Chi phí hoạt động tài chính

    189.169.826.341

    Chi phí quản lý doanh nghiệp

    118.557.019.786

    Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

    963.553.589.256

    Thu nhập khác

    2.986.065.580

    Chi phí khác

    1.108.181.283

    Lợi nhuận khác

    1.877.884.297

    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

    965.431.473.553

    Chi phí thuế TNDN hiện hành

    0
    0

    Chi phí thuế TNDN hoãn lại

    (13.908.101.603)

    Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
    979.339.575.156

    Thu nhập trên cổ phiếu
    3.152

    Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

    1.200
  6. LoveMonster

    LoveMonster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Đã được thích:
    2
    Doanh thu hoạt động tài chính

    11.719.740.119

    Chi phí hoạt động tài chính

    189.169.826.341

    Có bác nào giải thích sao PPC lại "hoạt động tài chính" kém hiệu quả thế này không, bị thua lỗ vụ gì mà to thế được nhỉ ?!
  7. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Đã được thích:
    1
    BÁc này chả hiểu cái gì cả :
    Chi phí hoạt động tài chính : 189 tỷ là phần trả lãi suất tiền vay
    Vốn xây tổ máy số 5 và 6
    Số dư tiền vay tính đến 31/12/2005 là 7000 tỷ đồng đây là khoản vay dài hạn ODA của chính phủ nhật dành cho việt nam thông qua ngân hàng JBIC thời hạn 25 năm từ năm 2002 với lãi suất rất thấp 2,3696% 1 năm
    chúc mừng những cổ đông của PPC
  8. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Đã được thích:
    1
    Khà khà. Bác nào trúng to vụ Phả Lại này thì phải khao anh em đi chứ. Lộc bất tận hưởng mà


    Giới tài chính nước ngoài tiếp tục tin tưởng TTCK Việt Nam?

    Mặc dù giá cổ phiếu Việt Nam đã tăng hơn 30% so với đầu năm 2007, tăng trên 300% so với đầu năm 2006 và được cho là ?ođang ở mức cao ngất ngưởng? nếu xét theo các phân tích cơ bản, các tập đoàn tài chính nước ngoài vẫn coi Việt Nam là nơi đầu tư lý tưởng và đang đổ tiền vào đây.

    Nhiều nhà đầu tư tài chính nước ngoài, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Ngân hàng JP Chase Morgan, Citigroup, ABN Amro, Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, Dragon Capital ? đang nhìn nhận Việt Nam như là một điểm đến hàng đầu trong năm 2007 bởi Việt Nam đã chính thức trở thành viên WTO, ổn định về môi trường chính trị - xã hội và có môi trường đầu tư ngày càng hoàn thiện.

    Ngân hàng JP Chase Morgan cho biết Việt Nam sẽ là thị trường ưu tiên số một để đầu tư của Ngân hàng này trong năm 2007. Trong khi đó, Công ty Dragon Capital thì cho rằng môi trường đầu tư tại Việt Nam là rất có tiê?m năng và có tính dài hạn.

    Trước đó, theo tờ "Điện tín" của Anh, các đại gia tài chính nước ngoài đang kỳ vọng vào sự thành công của một nền kinh tế được đánh giá là phát triển nhanh nhất châu Á. Theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh với sự tác động tích cực từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang ngày càng gia tăng, đặc biệt vào các lĩnh vực như công nghệ cao và bất động sản.

    Bên cạnh đó, theo điều tra mới nhất về lòng tin người tiêu dùng do MasterCard Worldwide vừa công bố ngày 17/1, Việt Nam đã trở thành thị trường lạc quan nhất châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là một yếu tố giúp các tập đoàn tài chính đưa ra quyết định đầu tư của mình vào Việt Nam.

    Riêng về TTCK, các nhà đầu tư nước ngoài (mà chủ yếu là các quỹ đầu tư), tiếp tục tăng cường mua vào.

    Trong phiên giao dịch ngày 17/1 trên TTGDCK TP.HCM, khối lượng giao dịch của các nhà đầu tư ngoại chiếm hơn một nửa tổng giao dịch toàn thị trường. Cụ thể, họ bỏ ra 518 tỷ đồng mua vào 3,2 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tăng tương ứng 13% và 50%, so với phiên giao dịch 16/1.

    Tuy nhiên, trước đó, một đại diện tổ chức đầu tư tài chính nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam đã khẳng định không mua vào các cổ phiếu bằng mọi cách, đặc biệt là các cổ phiếu trên sàn với mức giá đã tăng quá cao. Các nhà đầu tư nước ngoài có một danh mục đầu tư khá đa dạng, bao gồm một phần lớn các cổ phiếu chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên các sàn chứng khoán của Việt Nam.

    Trong phiên giao dịch ngày 18/1, chỉ số VN-Index của TTGDCK TP.HCM đã tăng mạnh trở lại với mức tăng 18,13% (tương đương tăng 1,88%) lên 983,09 điểm, so với mức kỷ lục là 1.012,7 điểm đạt được trong đợt giao dịch thứ 1 trong phiên giao dịch sáng hôm qua (ngày 17/1).

    Source: Vietnamnet - VNN
  9. shadows

    shadows Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Đã được thích:
    1
    Thứ Hai, 05/02/2007 - 7:58 AM Gửi bài viết này cho bạn bè



    Nhiệt điện Phả Lại lại sự cố: Sẽ thiếu hụt gần 50 triệu kWh

    Nhà máy điện Phả Lại (ảnh: ethitruong.com)


    Tổ máy số 5 công suất 300MW của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại lại xảy ra sự cố kỹ thuật vào hồi 6h55 phút sáng qua 4/2. Sự cố kĩ thuật lần này tương tự sự cố đối với tổ máy số 6 lần trước: Trục trặc một thiết bị quan trọng trong lò hơi.


    Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia Ngô Sơn Hải cho biết, thời gian khắc phục sự cố sẽ mất từ 6 đến 7 ngày. Như vậy, nếu sửa chữa trong vòng 7 ngày, với công suất 300 MW, sản lượng điện năng toàn hệ thống thiếu hụt sẽ lên tới gần 50 triệu kWh.

    Do vào thời gian giáp Tết Nguyên đán nên việc tiết giảm điện sẽ rất khó khăn. Trước mắt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ phát bù bằng nguồn thủy điện từ các nhà máy trong hệ thống.

    Theo ông Hải, do Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đang trong giai đoạn phát điện xả nước đợt 2 phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2007 và sự cố Phả Lại lại xảy ra vào ngày chủ nhật (phụ tải thấp) nên việc phát điện trong ngày 4/2 không bị ảnh hưởng nhiều.

    Tuy nhiên, từ ngày 5/2, do hết thời gian xả nước đợt 2 và nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng nên EVN có thể sẽ phải thực hiện phương án tiết giảm nhu cầu sử dụng điện toàn quốc để đảm bảo điện cho mùa khô sắp tới.

    Ông Ngô Sơn Hải cũng cho biết, việc thực hiện phương án tiết giảm nhu cầu sử dụng điện cụ thể sẽ được quyết định trong cuộc họp của EVN vào sáng nay 5/2.

    Theo TTXVN
  10. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Đã được thích:
    1
    Dự kiến cuối tuần này Phả Lại sẽ sửa chữa xong sự cố. Cứ yên tâm

Chia sẻ trang này