=============== Phá lệ để vượt đỉnh cao múc em nào ăn 100% trong 2 tháng ????? ==============

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 14/10/2016.

2338 người đang online, trong đó có 935 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2570 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Quy luật mấy mươi tuần nay :

    Phiên đầu của tháng TT đỏ.

    Phiên đầu tuần TT đỏ .

    Phiên T6 bao giờ cũng đỏ chưa kể còn đen tối :D

    Phá lệ vượt đỉnh cao:drm1

    Nay T6 Thị trường tăng điểm dòng xiền vào mạnh.

    Tuần sau Phiên đầu tuần phá lệ tăng tiếp .

    Điều chỉnh giữa tuần chốt tuần vượt 700 đồng thuận tăng cao\:D/

    Dòng P ngon đấy đặc biệt chú ý PVI trước chỉ sau BVH giờ để BIC và PTI qua mặt em nó sắp có biến mục tiêu 5x .

    B, CK....

    Chúng ta phải nâng hạng TT chỉ đạo rồi các bác yên tâm công tác nhé !

    Chúc các bác Bách Lộc $-):drm
    Last edited: 14/10/2016
    KhanhDH-F, thatha_chamchivoiconchoichung thích bài này.
  2. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    http://ndh.vn/bat-dau-don-dap-giam-lai-suat-cho-vay-20161014023543261p4c149.news

    Sóng đầu cơ đã kết thúc, tuần sau là tuần của trụ và CP cơ bản.
    ibttoefl120, BigDady1516voiconchoichung thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Cơ hội tiếp cận lãi suất trung dài hạn cố định 7%/năm
    Ba ngân hàng thương mại được chọn và đang giải ngân nguồn vốn ưu đãi này...

    “Hiện tại, Quỹ mới đi vào hoạt động nên nguồn tài chính rất dồi dào và đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận được nguồn vốn”, đại diện HDBank cho biết.

    BÙI MAI
    Tại hội thảo với cộng đồng doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long gần đây, ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc HDBank giới thiệu một nguồn quỹ mới cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    Đây là SMEDF, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, mới ra mắt vào tháng 4/2016 tại Hà Nội.

    Quỹ có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, gồm sáu thành viên: Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; năm thành viên là lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Cục Phát triển doanh nghiêp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

    Ngay sau khi ra mắt, quỹ này đã chính thức đi vào vận hành và tổ chức giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp, tư vấn trực tiếp để tiếp nhận hồ sơ cho các doanh nghiệp ở các khu vực phía Bắc (Hải Phòng), miền Trung (Nghệ An), phía Nam (Tp.HCM), đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ).

    Có ba ngân hàng thương mại được chọn nhận ủy thác từ quỹ, gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank).

    HDBank là ngân hàng thương mại cổ phần duy nhất có mặt trong danh sách được lựa chọn ủy thác. Đây cũng là thành viên tham gia nhiều chương trình hỗ trợ của các tổ chức tài trợ quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, những năm qua.

    Ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc HDBank cho biết, HDBank sẽ là ngân hàng nhận ủy thác từ quỹ SMEDF hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập và tạo việc làm cho người lao động, tạo động lực phát triển kinh tế.

    Đối tượng doanh nghiệp tiếp vốn thuộc các nhóm: doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi sản xuất, chế biến và bảo quản nông, lâm và thủy sản; doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho ngành điện tử và cơ khí; doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Nhóm này sẽ được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn trung dài hạn với lãi suất ưu đãi chỉ định từ quỹ SMEDF.

    Theo ông Thanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia vốn từ quỹ sẽ được nhiều lợi ích như: tỷ lệ cho vay tối đa 80% dự án/phương án sản xuất kinh doanh; tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay hoặc tài sản có sẵn; nguồn vốn từ quỹ SMEDF có lãi suất trung dài hạn 7% cố định suốt thời gian vay; miễn phí trả nợ trước hạn.

    Ngoài ra, bên cạnh nguồn vốn vay tối đa là 30 tỷ đồng từ quỹ SMEDF, doanh nghiệp có thể tăng thêm hạn mức từ nguồn vốn của HDBank để phục vụ các dự án kinh doanh lớn hơn. Thời gian vay có thể lên tới từ 7-10 năm.

    “Đặc biệt, hiện tại, quỹ mới đi vào hoạt động nên nguồn tài chính rất dồi dào và đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận được nguồn vốn”, đại diện HDBank cho biết.

    Theo bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc SMEDF, ba ngân hàng được chọn ủy thác nói trên sẽ chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp từ SMEDF chuyển xuống cũng như thực hiện giải ngân, theo dõi các khoản nợ… với các hồ sơ đạt yêu cầu. Các ngân hàng ủy thác cũng là điểm mối tiếp nhận hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp.

    Bà Hồng cũng cho biết việc lựa chọn ba ngân hàng trên dựa trên các tiêu chí về khả năng thanh khoản, uy tín…, và quan trọng nhất là mức độ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, bởi ngân hàng phải “hy sinh” một số quyền lợi khi tham gia cùng SMEDF.

    “Có thể trong thời gian tới, SMEDF sẽ mở rộng số lượng ngân hàng bởi mục tiêu của quỹ là tạo vốn mồi, thu hút ngân hàng tham gia và tiến tới sẽ sử dụng vốn của ngân hàng, không phải từ ngân sách như hiện nay. Điều này cũng giúp thay đổi khẩu vị rủi ro của các ngân hàng, hướng nhiều hơn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa thay vì thích cho doanh nghiệp lớn vay”, Giám đốc SMEDF nói.
  5. KhanhDH-F

    KhanhDH-F Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Đã được thích:
    4.288
    Sóng này khả năng rất mạnh trong tuần sau (có thể 730 +/- 10 điểm).
    voiconchoichungBigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Chuyển động ngầm trong ngân hàng trước mùa báo lãi quý 3

    Tuần này, nhiều ngân hàng thương mại họp sơ kết quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016. Mùa báo cáo cụ thể cũng sắp đến, nhưng sẽ có những chuyển động không thể hiện ở các con số.


    Thay vì mục tiêu lợi nhuận, có ngân hàng đang đặt kế hoạch "lôi" toàn bộ lượng nợ xấu đã bán cho VAMC về để tự xử lý.
    Bên lề cuộc họp sơ kết, lãnh đạo một ngân hàng thương mại nói với VnEconomy: “Tới đây báo cáo tài chính sẽ công bố cụ thể. Nhưng, nếu chỉ nhìn vào các chỉ tiêu tăng trưởng thì không phản ánh hết được bản chất lợi nhuận của các ngân hàng nói chung”.

    Không thể vung tay

    Theo vị lãnh đạo trên, 9 tháng đầu năm nay tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu chậm lại ở một số thành viên. Điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhưng không phải là ảnh hưởng tiêu cực.

    “Ngân hàng Nhà nước làm chặt chẽ ở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Chúng tôi cũng muốn được nới thêm vì nguồn vốn đang dồi dào. Nhưng, 17% chỉ tiêu vẫn giữ nguyên, không thể linh hoạt lên 20-21% như những năm trước”, lãnh đạo trên cho biết.

    Theo lý giải của người trong cuộc này, Ngân hàng Nhà nước làm chặt như vậy có nguyên do. Với giới hạn tăng trưởng đã định, các thành viên không thể vung tay mở rộng cho vay, lợi nhuận theo đó khó đẩy mạnh ngay. Nhưng ngược lại, trong giới hạn đó, ngân hàng càng buộc phải sử dụng vốn hiệu quả hơn, canh chất lượng tín dụng tốt hơn, tựu trung là cơ cấu lại khách hàng và địa chỉ tiếp vốn.

    Tương tự, mặc dù không nhất quyết tăng mạnh hệ số rủi ro đối với cho vay bất động sản, hay ở những lĩnh vực có cảnh báo thời gian qua, nhưng Ngân hàng Nhà nước sử dụng giới hạn chỉ tiêu tín dụng nói trên để lái các thành viên, nắn vốn theo các chủ đích an toàn hoặc khuyến khích khác.

    Như trên, khi lượng bị khống chế, các ngân hàng sẽ tập trung hơn về chất để tăng hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện lợi nhuận. 9 tháng đầu năm nay, điểm được báo trước là sự gia tăng tín dụng bán lẻ, tiêu dùng trong cơ cấu dư nợ của các ngân hàng thương mại.

    Thứ hai, có một chuyển động ngầm là sự dịch chuyển nhất định về nguồn vốn tại các ngân hàng thương mại lớn.

    Một số lãnh đạo nhóm “Big 4” cho VnEconomy biết, 9 tháng đầu năm nay, họ đã bắt đầu sàng lọc chặt chẽ hơn tình trạng doanh nghiệp lớn vay tay trái gửi tay phải.

    Thậm chí, trước tình trạng doanh nghiệp lớn và tốt vay của ngân hàng này lãi suất thấp đi gửi ngân hàng khác lãi suất cao để hưởng chênh lệch, cùng với sự sàng lọc dần nói trên, các thành viên có thể sẽ cùng hướng tới một “sàn” lãi suất cho vay.

    Đây có thể là điểm đến cần thiết, sau khi có hiện tượng cạnh tranh và giảm lãi vay quá mức tại nhóm khách hàng này, dẫn đến rất hạn chế về lợi nhuận.

    Và những cái tên…

    Theo quy định, còn khoảng một tháng nữa mới đến hạn bắt buộc các ngân hàng thương mại công bố báo cáo tài chính quý 3. Nhưng lúc này, bước đầu có những cái tên được chú ý và chờ đợi.

    Sau những khó khăn kéo dài, chờ đợi có khả năng chuyển biến vẫn đặt tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Ở thời điểm này, mới chỉ có định hướng cơ bản: lợi nhuận các quý của Eximbank năm nay sẽ khác những năm trước, phản ánh luôn những rủi ro thay vì dồn vào trích lập cuối năm.

    Ở cái tên khác, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) cũng sẽ được chú ý, như một tham khảo phản ánh về tác động tiêu cực từ sự cố thông tin đồn đoán vừa qua. Trước đó, tính đến 30/6/2016, lợi nhuận trước thuế của Maritime Bank đạt 151 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ năm 2015.

    Xét ở sự cải thiện, một cái tên khác được thấy trước trong kỳ báo cáo lợi nhuận 9 tháng này là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Sau vài năm trước khó khăn, đặc biệt là mức giảm tới 21% lãi năm 2015, 9 tháng đầu năm nay LienVietPostBank có đà trở lại đáng chú ý với 865 tỷ lợi nhuận, và dự kiến cả năm có thể đạt trên 1.000 tỷ.

    Còn ở tốp đầu, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vẫn đang hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch năm. Sau 9 tháng, ngân hàng dẫn đầu hệ thống về lợi nhuận, theo con số tuyệt đối, đã đạt khoảng 6.400 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất.

    Lãnh đạo VietinBank cho biết, trong quý 4, ngân hàng sẽ nỗ lực để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh doanh cả năm mà đại hội đồng cổ đông giao. Riêng về kế hoạch tăng vốn, VietinBank đang chuẩn bị báo cáo trình Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, trong đó có những giải pháp đột phá, gắn với thực tế triển khai và tình hình kinh doanh hiện nay.

    Riêng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), lợi nhuận năm nay sẽ vẫn là “ẩn số”. Vì chính sách trích lập dự phòng khá đặc biệt tác động trực tiếp tới lợi nhuận.

    9 tháng đầu năm nay, ước tính lợi nhuận trước dự phòng của Vietcombank lên tới 10.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, với khoảng 4.500 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận trước thuế tại đây còn khoảng 6.200 tỷ đồng.

    Lãnh đạo Vietcombank cho biết, chính sách dồn trích lập nói trên sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong quý cuối năm, và dự kiến tổng lượng cả năm là 6.000 tỷ đồng. Theo đó, đây có thể là ngân hàng thương mại đầu tiên “lôi” lượng nợ xấu đã bán cho VAMC về hoàn toàn tự xử lý trong năm 2017.

    http://vneconomy.vn/tai-chinh/chuye...truoc-mua-bao-lai-quy-3-20161013113950956.htm
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    VN-Index – Các tín hiệu tích cực dài hạn xuất hiện. Đối với VN-Index, quá trình tạo nền gần nhất theo Point & Figure(*) đã kéo dài từ cuối 2008 đến giữa năm 2016. Như vậy là mất một khoảng thời gian rất dài để tích lũy.

    (*) Point & Figure (P&F) là phương pháp phân tích đồ thị khá hiệu quả trên thế giới nhưng đòi hỏi chuỗi dữ liệu khá lớn nên chỉ mới phổ biến ở Việt Nam trong vài năm gần đây và thường chỉ được áp dụng cho các chỉ số thị trường.

    Đồ thị P&F biểu thị cung cầu ở các mức giá. Mỗi cột X cho thấy cầu đang vượt cung (giai đoạn tăng giá), mỗi cột O cho thấy cung đang vượt cầu (giai đoạn giảm giá) và các cột có chiều cao thấp cho thấy cung cầu khá cân bằng.

    http://image.*********.vn/2016/10/13/*********-Phantich-kythuat-2523.jpg

    Điểm đáng chú ý của đồ thị VN-Index là đường trendline 45 độ dài hạn vẫn luôn duy trì và hỗ trợ rất tốt cho giá. Đây là tín hiệu cho thấy dù còn giằng co mạnh trong ngắn hạn nhưng đà tăng trưởng dài hạn đã được củng cố vững chắc.

    Mặt khác, mẫu hình Ascending Triple Top xuất hiện cũng xác nhận đà tăng đang được duy trì tốt và ổn định.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    [​IMG]

    Cả 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lọt Top đều là doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Vietnam Report

    Bảo hiểm phi nhân thọ lấn lướt bảo hiểm nhân thọ?

    Nói về triển vọng kinh doanh trong năm 2016, các doanh nghiệp đều tỏ ra lạc quan, một phần bởi kết quả kinh doanh thuận lợi trong năm 2015 mang lại. Theo thống kê của Cục quản lý giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí toàn thị trường năm 2015 ước đạt 68.688 tỷ đồng, tăng 23,45% so với năm trước đó. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 32.038 tỷ đồng, tăng 17,18% so với năm 2014, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 36.650 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2014. Tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm năm 2015 đạt khoảng 2% GDP.

    Trên cơ sở thực trạng kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, Vietnam Report dự báo ngành bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2016. Đặc biệt là lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, theo dự đoán trong năm 2016 sẽ có tới hơn 60% doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt tăng trưởng trên 10%, con số này bên phía bảo hiểm nhân thọ thấp hơn khá nhiều, chỉ khoảng 40%. Lý do giải thích cho điều này được đưa ra là do kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu với kinh tế toàn cầu, trên thị trường sẽ có nhất nhiều loại hàng hoá và các doanh nghiệp khác nhau hoạt động Việt Nam hoạt động, đây dường như mảnh đất màu mỡ cho lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thị phần, và tăng trưởng mạnh mẽ. Sẽ không có gì bất ngờ khi kết thúc năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ vượt mặt bảo hiểm nhân thọ.

    [​IMG]

    Triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2016 được đánh giá rất cao. Ảnh: VietNam Report.

    Yếu tố nào quyết định niềm tin nơi khách hàng với các công ty bảo hiểm?

    Theo ý kiến người tiêu dùng, họ thường lựa chọn tiềm lực tài chính là yếu tố đầu tiên để đặt niềm tin vào doanh nghiệp bảo hiểm. Kinh doanh tốt đồng nghĩa với việc doanh thu cao và tăng trưởng đều, vốn nhiều, thị phần lớn… điều này khiến khách hàng tin tưởng như một phần đảm bảo khả năng thanh toán các hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp.

    Ngoài ra người tiêu dùng cũng rất chú ý những thông tin về các công ty bảo hiểm qua báo chí, internet... Thực tế các doanh nghiệp bảo hiểm cũng rất chú trọng và đầu tư cho việc mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, giới thiệt hình ảnh, và hoa hồng. Bên cạnh đó sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đại lý đã khiến việc lợi nhuận trở thành yếu tố quan trọng quyết định tới sự lựa chọn của khách hàng.

    [​IMG]

    Yếu tố quan trọng dẫn tới sư lựa chọn của khách hàng là tiềm lực tài chính. Ảnh: Vietnam Report

    Tiềm năng phát triểm ngành bảo hiểm hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên các công ty bảo hiểm cần làm minh bạch, rõ ràng quyền lợi của khách hàng khi tham gia các hợp đồng bảo hiểm, tránh mọi rủi do cho doanh nghiệp, qua đó cải thiện uy tín doanh nghiệp, tạo được hình ảnh ấn tượng với khách hàng hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong tương lại.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    VinaCapital: Thị trường chứng khoán còn nhiều dự địa tăng trưởng



    Dù thị trường hiện đã tăng cao nhất trong vòng 7-8 năm qua nhưng được định giá thấp và tỷ lệ sinh lợi/cổ tức khá cao. Việc Chính phủ cổ phần hóa Sabeco, Habeco, Mobifone, Satra & Bến Thành Group và niêm yết trong vòng 12 tháng tiếp sẽ tạo ra cú hích cho thị trường nhờ vốn hóa tăng thêm khoảng 10 tỷ USD.



    VinaCapital chia sẻ thông tin với báo giới.

    Bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc điều hành VVF – Quỹ đầu tư dạng mở, thành viên của VinaCapital trao đổi với báo chí bên lề hội nghị các Nhà đầu tư VinaCapital năm 2016 cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam mặc dù đã tăng cao nhất trong vòng 7-8 năm qua nhưng được định giá (PE) tương đối hấp dẫn/thấp so với thị trường khu vực ASEAN. Bởi với mức PE được định giá 16,3 lần thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rẻ hơn định giá của các thị trường Thái Lan, Indonesina, Philippines, Malaysia… Ngược lại, tỷ lệ cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam khá cao. Ngoài ra, tỷ lệ ROE thuộc dạng cao nhất trong các thị trường khu vực.

    [​IMG]
    Nguồn: VinaCapital
    VinaCapital kỳ vọng, chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ được thúc đẩy để thị trường chứng khoán phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu, qua đó, cách biệt về định giá sẽ thu hẹp so với thị trường khác trong khu vực.

    Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi qua nhiều chu kỳ phát triển, mặc dù Vn-Index hiện chỉ bằng hơn ½ thời kỳ đỉnh 2007 nhưng về mặt kinh tế đã có những chuyển biến tích cực (tăng trưởng kinh tế, lạm phát được kiềm chế tốt, đồng nội tệ ổn định,…). Tổng giá trị vốn hóa 2 sàn đạt 69,5 tỷ USD, 690 công ty niêm yết, thanh khoản thị trường được cải thiện dù vẫn còn thấp so với các thị trường lân cận (giá trị giao dịch khoảng 100 triệu USD/ngày).
    Trước đó, VinaCapital dự báo tăng trưởng GDP năm 2016 của Việt Nam sẽ đạt xấp xỉ 6%, năm 2017 là 6,5%; lạm phát 4% cho cả năm 2016 và 4,5% cho năm 2017; tỷ giá VND/USD khoảng 22.700 đồng/USD cuối năm nay; lãi suất có xu hướng giảm. Thêm vào đó, việc Chính phủ quyết liệt thực hiện các biện pháp cải tổ, nâng cao tính minh bạch tại tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
    Dựa vào những yếu tố nói trên VinaCapital đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều dự địa để tăng trưởng.

    VinaCapital cho biết, nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm đến thị trường với kỳ vọng sẽ có thêm nhiều công ty cổ phần hóa cũng như việc nới room ở các công ty. Nếu Chính phủ thực hiện cổ phần hóa các công ty như Sabeco, Habeco, Mobifone, Satra và Bến Thành Group và thực hiện niêm yết trong vòng 12 tháng tiếp thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thêm “cú hích” bởi giá trị vốn hóa thị trường sẽ tăng thêm khoảng 10 tỷ USD. Ước tính vốn hóa của các công ty nói trên là khoảng 10 tỷ USD, so với mức vốn hóa của thị trường hiện nay là khoảng 69,5 tỷ USD.

    Theo ông Don Lam, Tổng giám đốc VinaCapital, việc Chính phủ nỗ lực thúc đẩy việc thoái vốn khỏi các công ty đầu ngành bao gồm thương vụ bán một phần vốn tại Vinamilk tạo thêm nhiều cơ hội mới cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    VinaCapital là tập đoàn quản lý đầu tư và phát triển bất động sản có trụ sở chính tại Việt Nam với danh mục đầu tư đa dạng có tổng giá trị tài sản 1,4 tỷ USD. Vina Capital đang quản lý 3 quỹ đầu tư dạng đóng được niêm yết tại London gồm VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) niêm yết trên sàn MAIN, Vinaland Limited (VNL) và Vietnam Infrastructure (VNI) niêm yết trên AIM.
    Tính đến ngày 30/09/2016, NAV của quỹ VOF đạt 850,4 triệu USD, tương đương 4,08USD/CCQ tăng 25,9% từ đầu năm đến nay. Chiết khấu giá cổ phiếu so với NAV là 23,6%. Thanh khoản của CCQ VOF được cải thiện nhờ việc niêm yết trên sàn giao dịch chính của LSE, được vào FTSE All Share từ tháng 6/2016.
    Quỹ VOF với chiến lược đầu tư chú trọng các công ty tư nhân thuộc ngành tiêu dùng và cơ sở hạ tầng. Danh mục đầu tư tư nhân hiện chiếm 12% NAV, dự kiến tăng lên 20% trong 1-2 năm tới; VOF đang xem xét hơn 10 thương vụ có tổng giá trị hơn 100 triệu USD. Quỹ VOF cũng cho biết tiếp tục thoái vốn các dự án bất động sản trong 2016 – 2017.
    Trong khi đó, quỹ đầu tư VinaLand tiếp tục được cơ cấu lại. Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận đầu tư cho biết, VinaCapital sẽ không thành lập quỹ đầu tư địa ốc mới, về lâu dài VinaCapital sẽ hợp tác đầu tư vào dự án bất động sản cụ thể.
    voiconchoichung thích bài này.
  10. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.372
    P lên 51 có khi cả f bu vào nhể :))
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này