phải chăng đây là tín hiệu tèo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhuongsg, 14/06/2009.

1871 người đang online, trong đó có 748 thành viên. 09:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1215 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. thanhuongsg

    thanhuongsg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Đã được thích:
    1
    phải chăng đây là tín hiệu tèo

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/06/3BA10202/

    KINH DOANHThứ bảy, 13/6/2009, 20:08 GMT+7 E-mail Bản In Phó thủ tướng: ?~Tôi khuyến khích đầu tư chứng khoán dài hạn''

    Chỉ 9 đại biểu đặt câu hỏi với Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong phiên chất vấn sáng 13/6, song không khí hội trường nóng không kém, thậm chí còn nhiều nhiệt hơn so với lúc các Bộ trưởng đăng đàn.

    Thời gian dành cho Phó thủ tướng là gần 3 tiếng. Bên cạnh vấn đề nóng là khai thác, chế biến bô xít Tây Nguyên, các đại biểu xoáy sâu vào sự chậm trễ trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, yếu kém trong dự báo kinh tế tài chính, và chuyện điều hành giá cả các mặt hàng thiết yếu.

    Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết không phải là người đầu tiên chất vấn, song câu hỏi của ông dành cho Phó thủ tướng khá sốc: ?oCách đây hơn một năm, khi thị trường chứng khoán trượt dốc thời gian dài và bắt đầu le lói màu xanh trở lại, tôi có nghe Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói nếu có tiền sẽ đầu tư vào chứng khoán. Nhưng ngay sau khi Phó thủ tướng nói, thị trường chứng khoán xuống thủng đến mấy lần đáy. Suốt một năm trời bây giờ mới bắt đầu le lói màu xanh. Tôi xin hỏi ý kiến đó của Phó thủ tướng để khích lệ các nhà đầu tư hay dựa trên một kết quả dự báo??.

    Câu chuyện chứng khoán được ông Thuyết lấy làm ví dụ cho những bất cập trong khâu dự báo hiện nay, bên cạnh những phán đoán rất sai lệch về giá dầu.

    Tuy nhiên, câu hỏi của đại biểu Thuyết dường như không quá khó trả lời đối với Phó thủ tướng, người từng đảm đương vai trò Bộ trưởng Tài chính, cơ quan quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Phân hành vi mua cổ phiếu thành 2 loại, lướt sóng và đầu tư dài hạn, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giải thích lại lời tuyên bố năm ngoái, rằng nếu mua, ông chỉ mua cổ phần để đầu tư dài hạn. ?oTôi mà mua cổ phần để đầu tư dài hạn, thì bây giờ thắng rồi. Tôi khuyến khích đầu tư dài hạn, sinh ra chứng khoán để đầu tư dài hạn chứ không phải chỉ có hôm nay mua, mai bán. Nếu năm ngoái mua thì bây giờ khá đấy, nhưng không có tiền để mua thôi?, Phó thủ tướng dí dỏm trả lời.

    Phó thủ tướng cũng chứng tỏ sự am hiểu về chứng khoán khi đưa ra những phân tích, nhận định về diễn biến thị trường hiện nay. Theo ông, thị trường đang ấm lên nhưng có dấu hiệu phát triển theo hướng đầu tư lướt sóng. Nhà đầu tư trong nước đã chững trạc hơn trước, trình độ khá hơn trước, song Phó thủ tướng khuyến cáo vẫn phải thận trọng để tính toán đầu tư, lựa chọn những dự án có hiệu quả để đầu tư cổ phần lâu dài.

    Liên quan tới sự vênh nhau về dự báo giá dầu thô với diễn biến thực tế, Phó thủ tướng phân trần, tình hình diễn biến rất khó lường, các nước lớn trên thế giới cũng dự báo không chuẩn và phải điều chỉnh lại. Các chuyên gia quốc tế dự báo cuối năm ngoái giá dầu vào khoảng 200 USD mỗi thùng, nhưng cuối năm giá đi xuống. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận khâu dự báo cần từng bước được nâng cao, vừa sử dụng cơ quan chuyên môn, các bộ, ngành, vừa sử dụng cơ quan tư vấn, kể cả trong và ngoài nước.

    Là chủ tập đoàn tư nhân, đại biểu Nguyễn Thị Loan tỏ ra quan tâm tới tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, như hiệu quả sử dụng vốn và vai trò của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Chất vấn Phó thủ tướng, bà Loan chỉ ra sự bất hợp lý khi doanh nghiệp nhà nước nắm vốn lớn, có nhiều lợi thế nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao. Năm 2008, khối doanh nghiệp nhà nước đóng góp 52.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, trong khi đang nắm giữ trên 400.000 tỷ đồng vốn nhà nước và nắm giữ nhiều vị trí đất đắc địa. Chưa kể, các doanh nghiệp này còn được đặc lợi trong phân chia chỉ định các gói thầu lớn của quốc gia như dự án Thủy điện Sơn La, dự án tòa nhà Quốc hội. Trong khi đó, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và khối FDI không được hưởng các đặc ân trên nhưng đã đóng góp tới 65.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Trong khi chưa thể hiện rõ vài trò điều tiết nền kinh tế trong khủng hủng thì các tập đoàn kinh tế nhà nước và công ty nhà nước lại được hưởng hỗ trợ với tỷ trọng lớn từ gói kích cầu của Chính phủ. Một số tập đoàn lại tăng giá sản phẩm, như Tập đoàn Dầu khí tăng giá khí làm khó cho Tập đoàn Điện lực, rồi Tập đoàn Điện lực tăng giá điện làm khó cho dân.

    ?oXin hỏi Phó thủ tướng về chủ trương của Chính phủ đối với các tập đoàn kinh tế, các công ty nhà nước là như thế nào, để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, vai trò điều tiết giữ vững an ninh kinh tế quốc gia, đảm bảo công bằng trong hoạt động kinh tế??, bà Loan nêu câu hỏi.

    Phó thủ tướng không do dự khẳng định, kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo để góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô. Trong kinh tế nhà nước, lực lượng kinh tế ở các doanh nghiệp nhà nước là chủ công. ?oChúng ta không đi con đường nào khác, con đường này là nhất quán?, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

    Ông cũng nhắc tới vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong việc kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Nếu không có Tập đoàn Điện lực và Nhà nước không chi phối tập đoàn này, theo Phó thủ tướng, giá điện khó có thể điều tiết được như hiện nay. Ông cho biết, 23% dân số đang được bù lỗ, hưởng giá điện thấp dưới giá thành. Tương tự, nếu không có Tổng công ty Xăng dầu, Tổng công ty Lương thực miền Nam, miền Bắc khó có thể điều tiết giá nhiên liệu và lương thực.

    ?oTôi không hiểu được nếu như chúng ta không có những quả đấm này, những lực lượng này, mà lại có thể điều tiết được nền kinh tế vĩ mô. Chúng ta thành công trong giai đoạn vừa rồi, trong đó có sự góp phần rất quan trọng của các tập đoàn kinh tế lớn mà chúng ta đang phát triển?, ông tuyên bố.

    Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng lưu ý đẩy nhanh quá trình xây dựng kinh tế cổ phần, bởi đây là hình thức dân chủ nhất về mặt kinh tế, mọi người được tham gia, được hợp tác và xã hội hóa cao về lực lượng sản xuất của đất nước. Bên cạnh kinh tế cổ phần, sẽ đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân và coi nó là yếu tố phát triển năng động, sáng tạo, giải quyết nhiều việc làm, có năng suất và chất lượng.

    ?oĐây là loại hình kinh tế mà nước công nghiệp nào trong quá trình xây dựng từ thấp đến cao đều thúc đẩy phát triển. Trung Quốc cũng đã thành công trong chiến lược này?, ông nói thêm.

    Nghị trường trong phiên chất vấn cuối cùng càng thêm nóng bỏng khi đến phần tranh luận giữa Phó thủ tướng và đại biểu Dương Trung Quốc về vấn đề bô xít, biển Đông và những sai khác trong số liệu liên quan tới dự án đường vành đai 3 (Hà Nội). Đại biểu Quốc từng nhiều lần lên tiếng về tổ hợp dự án bô xít Tây Nguyên tại các diễn đàn trong và ngoài Quốc hội, hôm nay lại hai lần đứng lên bày tỏ quan điềm và đặt câu hỏi. Dẫn lời nhiều ý kiến đã phát biểu trước đó, đại biểu Quốc băn khoăn liệu có phải dự án đã bị tách nhỏ để thoát diện phải xin ý kiến Quốc hội hoặc đang có sự lách luật để triển khai dự án.

    Phó thủ tướng đã không trả lời thẳng vào câu hỏi này, đại biểu tiếp tục đứng lên hỏi cho tới cùng. ?oPhó thủ tướng chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi là có phải tách nhỏ hay không. Đây không phải của cá nhân tôi mà nhiều đại biểu đã hỏi. Còn Phó thủ tướng nói rằng không phải đổ lỗi cho Quốc hội. Quốc hội không đặt ra thì chúng ta không trả lời là đúng thôi. Nhưng như thế trách nhiệm là về phía Quốc hội, chúng ta mất cảnh giác?, ông Quốc vẫn giữ cách hỏi gai góc như nhiều lần chất vấn trước đây.

    Đến lúc này, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, không có ý định tách các dự án ra, song phải làm từng dự án như vậy mới hiệu quả. ?oBây giờ xây dựng một dự án là bô xít nói chung của cả nước, không có cách gì có thể làm được. Chúng ta chỉ có thể làm quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch thì lập dự án, lập dự án mới giải quyết được quy trình của nó một cách đầy đủ, mới đảm bảo được chất lượng của dự án? Cho nên đó cũng là tư duy của Chính phủ, chúng ta làm dự án, quy hoạch có thể chưa thật hoàn chỉnh, chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh dự án. Dự án chúng ta chưa làm thật chu đáo, thì chúng ta phải làm cho chu đáo. Chính phủ nhận thấy trách nhiệm của mình phải làm tốt hơn, đây cũng là trách nhiệm vì nước, vì dân thôi?.

    Đến cuối phiên chất vấn Phó thủ tướng, 9 đại biểu đã đứng lên đặt câu hỏi, 7 vị khác có đăng ký nhưng đã rút lui vào cuối buổi. Kết luận phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý, bô xít Tây Nguyên là vấn đề nhạy cảm, được xã hội quan tâm. Các ý kiến đóng góp đều đồng ý về chủ trương và tán thành với kết luận của Bộ Chính trị. Những ý kiến băn khoăn về triển khai dự án, theo Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, đều trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, chân thành và nên được xem trọng.

    ?oChúng tôi đề nghị trong quá trình chúng ta triển khai chỉ đạo thực hiện kết luận của Bộ Chính trị thì tiếp tục lắng nghe, thường xuyên cập nhật thông tin, sẵn sàng thay đổi những cái gì mình thấy không hợp lý, để làm sao cho dự án vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất?, ông nói.

    Song Linh
  2. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
    "...Tuy nhiên, câu hỏi của đại biểu Thuyết dường như không quá khó trả lời đối với Phó thủ tướng, người từng đảm đương vai trò Bộ trưởng Tài chính, cơ quan quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Phân hành vi mua cổ phiếu thành 2 loại, lướt sóng và đầu tư dài hạn, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giải thích lại lời tuyên bố năm ngoái, rằng nếu mua, ông chỉ mua cổ phần để đầu tư dài hạn. ?oTôi mà mua cổ phần để đầu tư dài hạn, thì bây giờ thắng rồi. Tôi khuyến khích đầu tư dài hạn, sinh ra chứng khoán để đầu tư dài hạn chứ không phải chỉ có hôm nay mua, mai bán. Nếu năm ngoái mua thì bây giờ khá đấy, nhưng không có tiền để mua thôi?, Phó thủ tướng dí dỏm trả lời..."
    Đúng là kẻ trả lời chất vấn kiểu nói bậy nói càn cho qua chuyện!Nhưng tên nào viết nịnh như trên quả là vừa ngu vừa hèn!
  3. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Kinh Dìch chì? quỳ mẶt chưf cho mòi hoàt 'Ặng.

    KhĂng phà?i binh hù?ng tướng mành mà? chiẮn thf́ng
    KhĂng phà?i tà?i ba mà? che 'Ặy cà? bĂ?u trơ?i
    KhĂng phà?i nhĂn duyĂn mà? 'Ắn với nhau
    KhĂng phà?i vẶt chẮt quyẮt 'ình cuẶc sẮng
    KhĂng phà?i sẮ mẶnh quyẮt 'ình bàn

    TẮt chì? chì? cò mẶt chì?:

    THƠ?I - là? quan tròng nhẮt


    ĐĂ?u tư chì? cĂ?n BA chưf:

    THƠ?I
    NHĂ,fN
    TĂ,M TÌfNH

    Hương hoa trơ?i 'Ắt chia sèf nhau cù?ng thà?nh cĂng chứ. Đư?ng bao giơ? già?u mẶt mì?nh.
  4. thuuyenhm

    thuuyenhm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Phú ông đánh rắm thì thằng hầu cũng phải khen thơm m
  5. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    ?~Tôi khuyến khích đầu tư chứng khoán dài hạn''''

    Sau mỗi lần như thế này thì ai cũng biết thị trường sẽ ra sao
  6. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Câu nói chính xác là:

    "Tôi khuyến khích các nhà đầu tư bị kẹp trong dài hạn"
  7. fish79

    fish79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    CHỦ TOPIC ĐẦU CÓ VẤN ĐÈ DO NỠ TÀU
  8. thanhuongsg

    thanhuongsg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Đã được thích:
    1
    Em đã nói rồi mà các bác không tin!

Chia sẻ trang này