Phải minh bạch hóa giá xăng dầu

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hama83, Oct 19, 2008.

1208 người đang online, trong đó có 483 thành viên. 19:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Phải minh bạch hóa giá xăng dầu

    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=140681&ChannelID=3

    Cuối cùng, sau áp lực từ nhiều phía (cơ quan ngôn luận, người tiêu dùng), giá xăng hôm qua đã giảm thêm 500 đồng/lít xuống còn 16.000 đồng/lít.




    Tuy nhiên, việc giảm giá quá chậm trễ, cộng với mức giảm quá thấp khiến người dân đón tin này chẳng mấy mặn mà.

    Bởi so với cú ?osốc? tăng giá chỉ một lần đã thêm tới 4.500 đồng/lít ngày 11/7/2008, những lần điều chỉnh giảm với những mức nhỏ giọt 500 đồng/lít này quả là khập khiễng.

    Theo một số thông tin, nếu giá dầu thô dao động quanh mức 80-90 USD/thùng thì với giá bán hiện nay doanh nghiệp lãi 1.500 - 2.000 đồng/lít xăng.

    Còn theo một tính toán khác, với giá nhập khẩu xăng tại Singapore ngày 13/10 ở mức 86,2 USD/thùng và giá bán lẻ hiện tại ở Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ có lãi khoảng 3.000 đồng/lít.

    Ấy vậy mà đại diện Petrolimex đã từng tính toán: sau khi trừ thuế, cộng với vịêc Bộ Tài chính mới quyết định buộc DN phải nộp lại 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế (mà theo tính toán phải nộp 8 tháng liền, mới đủ bù số lỗ 3.000 tỷ nhà nước bỏ ra), họ chỉ còn lãi 100-200 đồng/lít.

    Vấn đề là sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Năm 2007, Việt Nam nhập và tiêu thụ 3,296 triệu tấn xăng. Tính ra bình quân mỗi ngày các doanh nghiệp bán ra khoảng 12 triệu lít xăng. Còn ước tính năm 2008 thì mỗi ngày số xăng bán ra khoảng 13 triệu lít.

    Cũng từ đó, người dân không thể không nghi ngờ: phải chăng vấn đề của việc ?olần khân, trì hoãn? ngày một, ngày hai điều chỉnh giá xăng không ngoài ý định các doanh nghiệp đang tranh thủ kiếm lãi thật nhiều?

    Thực ra, sẽ rất đơn giản nếu xăng dầu là mặt hàng thực sự được cạnh tranh theo cơ chế thị trường và trên thương trường Việt Nam ngoài các doanh nghiệp quốc doanh có thêm giới tư nhân làm đối thủ.

    Tuy nhiên, do đây vẫn là mặt hàng cần bình ổn và trong một chừng mực nào đó vẫn rất cần sự can thiệp của Nhà nước, cho nên trong lúc chờ bài toàn ?omở cửa? và ?ocạnh tranh lành mạnh?, cách giải quyết đơn giản nhất lại thuộc về hai cơ quan có trách nhiệm đó là Bộ Tài chính, Bộ Công thương.

    Cụ thể, đã rất nhiều lần báo giới yêu cầu các cơ quan này cần sớm công khai và minh bạch hóa việc bù lỗ. Cùng đó, nên công bố về cơ cấu các yếu tố hình thành giá bán; thậm chí có thể có một biểu tính với barem rõ ràng rằng với mức giá dầu thô thế nào thì thuế, giá xăng dầu trong nước tương ứng ra sao để người dân biết mà đối chiếu và yên tâm rằng mình đang không bị ?omóc túi? quá nhiều.

    Khánh Huyền
  2. cuchuoi1879

    cuchuoi1879 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 5, 2008
    Likes Received:
    0
    Cú nói nhiều tăng ;ại bây giờ

Share This Page