Phân DCM

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DHCMot, 17/06/2022.

1188 người đang online, trong đó có 475 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 299 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. DHCMot

    DHCMot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2022
    Đã được thích:
    100
    DCM cô đặc 95% (Nhà nước, quỹ PSI, nước ngoài). Bên ngoài trôi nổi chắc tầm 20 triệu cp. Nhà cái gom hết thì kéo phũ như VCS DGC… là đơn giản

    Kinh doanh thì khỏi nói: lãi tăng 10 lần quý 1 và quý 2 tiếp tục khủng khi vừa trúng hợp đồng khủng giá cao xuất khẩu Ấn Độ

    Định giá thì nói quá rẻ mạt. Tiền mặt gần bằng vốn hoá, nhà máy 15.000 tỷ mới tinh khấu hao gần xong. Là công ty duy nhất sản suất được Ure hạt đục độc quyền

    Chart thì dòng tiền vào mạnh tăng chữ V khoẻ nhất thị trường. Sẽ sớm test và vượt đỉnh cũ 50 như VHC VSC…

    Phân bón Cà Mau tăng cường thị trường Campuchia Chỉ có DCM sản xuất được Ure hạt đục và độc quyền thị trường Campuchia
    4 tháng đầu năm 2022, cả nước xuất khẩu 627.932 tấn phân bón các loại, kim ngạch 412,62 triệu USD, giá trung bình 657 USD/tấn, tăng 32,7% về lượng, tăng mạnh 174,8% về kim ngạch và tăng 107% về giá so với cùng kỳ 2021.
    Tuần qua tại TP.HCM, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán - DCM) đã có buổi gặp gỡ đối tác, khách hàng Campuchia.

    Buổi gặp gỡ nhằm tri ân sự ủng hộ của khách hàng Campuchia đối với bộ sản phẩm Phân bón Cà Mau trong thời gian qua, cùng họp bàn các phương hướng hợp tác để đạt kết quả kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới, và tiếp tục giúp người nông dân nước bạn sử dụng sản phẩm phân bón chất lượng cao.

    Theo đối tác phía Campuchia, trước đây ngành nông nghiệp nước này phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, vật tư nông nghiệp chủ yếu được cung cấp từ Thái Lan với chất lượng và nguồn cung không ổn định. Vì vậy, người nông dân Campuchia chủ yếu canh tác theo thói quen, tập quán lâu đời, chính điều này làm cho năng suất và chất lượng nông sản thấp, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Chia sẻ trang này