Phản đối HoSTC tăng lô giao dịch từ 10 lên 100

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi IEEE, 12/04/2007.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4202 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. hoangtt

    hoangtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    bỏ câu đó đi! nói rồi đi tù chớ có kêu!



    Được hoangtt sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 14/04/2007
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Hình như trên này mọi người đọc thông tin cũng không kỹ lắm nhỉ... Bọn UBCK giải thích là thời gian vừa qua có quá nhiều người đặt lệnh mua lô nhỏ hơn 100, tức là chỉ đặt mua 10, 20, 55 cổ phiếu... --> Điều này làm giảm tỷ lệ lệnh được khớp, chỉ khoảng 60% lệnh được khớp. Nên bọn UBCK ngu dốt nó đề ra lô chẵn 100. Nếu tớ mà gặp mấy thằng cha đấy tớ chửi cho bỏ mẹ, nếu chúng mày muốn giảm tỷ lệ thế, thì chỉ cần quy định đặt tối thiểu là 100 là đủ, còn trên 100 thì thoải mái đi, 110, 220 vẫn vô tư, thậm chí 311 CP cũng ok...

    Vì sao vậy, ví dụ nhé tớ có 100 CP HNM chẳng hạn, đợt tới tăng vốn tỷ lệ 10:3 vậy tớ có 130, chả nhẽ nếu tớ muốn bán một phát 130 chả nhẽ không được...

    Đấy bà con cứ dựa vào phân tích trên chửi chết cái bọn ngu dốt ngu xi đấy đi...
  3. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Mịa mấy cái lô dưới 100 bán không được, mua thêm cho tròn 100 cũng không xong, chỉ còn nước để đó làm của. Ví dụ được thưởng 20 cái, muốn mua thêm 80 để chẳn 100 rồi bán đi thì cũng không mua được. Chỉ còn nước giữ lại làm cuốc đi đào mả tổ nhà thằng Sinh thôi.

    Trăm sự tại thằng Sinh C H Ó chết, tại ban đầu nó cho giao dịch lô 10 nên người ta mới chơi lô 10.

    Sau ngày 7/5, nếu ai chưa thanh toán hết số cổ phiếu dưới 100 thì sau này trước khi đi ngủ bà con rủa "tiên sư bố tam đại, lục thế, cửu huyền, thất tổ, chín họ, mười chi thằng Sinh C H Ó chết" 10 lần, trước khi ăn cơm, sau khi dùng bửa cũng cứ thế mà rủa 10 lần. Sáng mở mắt dậy cũng cứ thế mà rủa 10 lần. Khi đi đại tiện thì cũng cứ thế mà rủa thầm 10 lần.

    Tôi bảo đảm, nếu cả thiên hạ ai cũng rủa như thế thì tam đại, lục thế, cửu huyền, thất tổ, chín họ, mười chi của nó đến trăm năm sau cũng chẳng ngóc đầu dậy nổi, không chết bất đắc kỳ tử thì đời đời kiếp kiếp cũng đầu thai làm chó như Tần Cối.

  4. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Anh em phan doi de co ai lam ve truyen thong thi len tieng cho nha chuc trach bỉet di chu de the nay thiet thoi cho cac anh em dau tu nho le qua
  5. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Đã được thích:
    0
    Không thể để có những chuyện vô lý thế được, có những công ty chia cổ tức 6 ăn 1 hay 7 ăn 1 thế rồi chỗ cổ tức thưởng này ... không bán được à/
  6. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/04/3B9F50C3/


    Nhà đầu tư hẻo vốn lo phải rời sàn

    Nhà đầu tư nhỏ, đặc biệt là cánh sinh viên, đang lo sàn TP HCM sẽ tăng đơn vị giao dịch khớp lệnh từ 10 lên 100 cổ phiếu kể từ 7/6, khiến họ có thể mất cơ hội tham gia thị trường.

    Nhà đầu tư trẻ Lê Thiên Bình là một trong hàng trăm sinh viên tham gia kinh doanh chứng khoán trên sàn. Bình đang lo không đủ vốn để mua tới hàng trăm cổ phiếu một lúc theo quy định.

    Năm 2000, khi sàn TP HCM mới hoạt động cũng áp dụng phương thức giao dịch lô 100. Sau đó thị trường suy giảm, nhà đầu tư cũ rời sàn, để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới, TTGDCK TP HCM quyết định áp dụng lô 10 (mỗi lệnh mua bán tối thiểu 10 cổ phiếu). Từ 7/6 sẽ áp dụng trở lại giao dịch lô 100.
    Bạn Ngọc Minh, một nhà đầu tư mới mở tài khoản với số tiền vỏn vẹn 15 triệu đồng, không giấu được sự tủi thân. Vốn là sinh viên kinh tế, Minh rất thích chơi chứng khoán, có thời gian rảnh cậu lại đến thư viện ngốn ngấu sách báo liên quan đến loại hình đầu tư thời thượng này. Từng chơi chứng khoán ảo nhưng Minh vẫn mong có cơ hội thử thách khả năng bằng tiền thật nhưng bố mẹ ở quê nhà chỉ đủ ăn. Mãi gần đây cậu sinh viên trẻ mới gom góp được tiền dạy thêm, chung với 2 người bạn thân được 15 triệu đồng, mua được 2 mã, mỗi mã vài chục cổ phiếu đã hết tiền. Phiên giao dịch cuối tuần, cậu buồn ra mặt tâm sự: "Bắt mua lô 100 thì em phải nghỉ chơi rồi chị ạ, thị trường đang xuống, buộc phải bán ra chịu lỗ thiệt quá, rủ thêm bạn bè để mua vào thời điểm này chẳng đứa nào dám mà cũng toàn bạn nghèo".


    Nhà đầu tư ít vốn lo phải bỏ sàn. Ảnh: H.H.

    Bữa cơm tối của nhóm bạn Hải (sinh viên Đại học Bách khoa) rôm rả chủ đề kết nạp thành viên mới để huy động tiền. Là một game thủ có hạng, trước đây Hải kiếm tiền bằng cách bán đồ game online, gần đây cậu chuyển hẳn sở thích và tập đầu tư chứng khoán. Nhóm của Hải chỉ có 3 người góp vốn được 30 triệu đồng, nếu phải mua ít nhất 100 cổ phiếu mỗi mã, danh mục đầu tư của các bạn trẻ thiếu tới vài chục triệu.

    Không lo ít vốn như cánh sinh viên nhưng bác Trà, một nhà đầu tư có tuổi, lại băn khoăn về việc khi chia cổ phiếu thưởng hoặc phát hành tăng vốn, số lẻ nhỏ hơn 100, nhà đầu tư sẽ không giao dịch được.

    Chống "rải đinh"

    Trước thắc mắc của nhà đầu tư, ông Lê Hải Trà, Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP HCM, cho biết khi đưa ra quy định này, trung tâm đã nghiên cứu và thấy số lượng nhà đầu tư nhỏ có đơn vị giao dịch dưới 100 cổ phiếu không nhiều. Theo thống kê, lô nhỏ hơn 100 chỉ chiếm hơn 1% tổng khối lượng trên thị trường. Tuy nhiên, nó lại chiếm hơn 14% tổng số lệnh được nhập vào hệ thống. Thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều về tình trạng quá tải tại các công ty chứng khoán, có công ty rớt tới 1/3 lệnh (nhà đầu tư đặt 3.000 lệnh chỉ 1.000 lệnh được nhập vào hệ thống - PV).

    "Nhà đầu tư mất cơ hội giao dịch, công ty chứng khoán mất doanh thu, những người vận hành hệ thống như chúng tôi thấy lãng phí. Nâng lô giao dịch lên 100 sẽ giành được chỗ thêm 14% cho các lệnh khác được nhập vào hệ thống, do đó khối lượng giao dịch gia tăng", ông Trà giải thích.

    Kỹ thuật ?orải đinh" là lợi dụng giới hạn hiển thị 3 cột giá chào mua, chào bán tốt nhất của bảng giao dịch để che đi mức giá khớp thật. Trong biên độ dao động giá 5%, nhà đầu tư có thể đặt tại nhiều mức giá khác nhau, nhưng trên bảng điện tử chỉ đủ chỗ để hiện 3 giá bán thấp nhất và 3 giá mua cao nhất. Như vậy, chỉ cần vài lệnh đặt bán thật thấp và vài lệnh đặt mua thật cao với khối lượng tối thiểu (10 cổ phiếu) là đã chiếm hết chỗ. Nhà đầu tư ít kinh nghiệm dựa vào bảng giao dịch để đặt giá sẽ bị hớ.
    Ông cũng đề cập đến thực tế một số nhà đầu tư lợi dụng lô nhỏ để làm giá. Mục đích của họ là dùng thủ thuật "rải đinh" để che đi 1 phần giá trị thực của các cổ phiếu khác, kích giá lên hoặc kéo giá xuống. Áp dụng phương thức lô 100, nhà đầu tư dùng thủ thuật sẽ tốn kém hơn thay vì chỉ mất 10 cổ phiếu "thí tốt" như trước.

    Trung tâm Giao dịch chứng khoán để một tháng cho phép tiếp tục giao dịch ở lô 10 đến 7/6 mới thực hiện giao dịch lô 100 để các nhà đầu tư nắm giữ lô giao dịch nhỏ hơn 100 có thời gian thu gom làm tròn lô. Đến 7/6, nếu không kịp, các nhà đầu tư có thể bán cho các công ty chứng khoán, thường dựa trên giá đóng cửa của phiên gần nhất.

    Phó giám đốc TTGDCK TP HCM cũng trấn an các nhà đầu tư lo ngại việc nhận cổ phiếu lẻ khi chia tách cổ phiếu hay hưởng cổ tức. "Tổ chức niêm yết sẽ tính toán, số cổ phiếu lẻ họ sẽ được thanh toán bằng tiền mặt", ông nói.
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Chương trình phổ biến kiến thức về giao dich khớp lệnh

    Để chuẩn bị cho việc áp dụng phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh dự kiến chương trình phổ biến quy định về giao dịch khớp lệnh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như sau:

    Tại Hà Nội:

    Thời gian: Từ 9h-11h ngày 13/04/2007 (thứ Sáu);

    Địa điểm: Nhà hát Thành phố, Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội

    Tại TP. Hồ Chí Minh:

    Thời gian: Từ 14-16h ngày 15/04/2007 (Chủ Nhật);

    Địa điểm: Hội trường Dinh Độc lập, Số 135 Nam Kỳ KhởI Nghĩa, Quận 1

    Nguồn : http://www.vse.org.vn/vse/Modules/News/NewsDetail.aspx?id=8384



    Hôm đấy mình đã đến, và chứng kiến cảnh náo loạn ở Nhà hát lớn. Mình đến lúc 9h kém 5, nhưng nghe nói là đã đóng cửa lúc 9h kém 15

    Mình đi vào chỗ gửi xe thì bị mấy tên bảo vệ chặn lại, hóa ra chúng không cho gửi xe nữa

    Hàng ngàn người với xe máy đứng dưới lòng đường. Không gửi xe được trong Nhà hát lớn nữa, và người đã gửi rồi thì không thể lấy ra được. Cửa Nhà hát đã đóng và không ai vào được. Mọi người đứng kín ở các ô cửa và nhiều lần đạp cửa. Nhiều bãi gửi xe quanh Nhà hát lớn như vỉa hè phố Lê Thánh Tông được một hôm bội thu

    Mình nói chuyện với nhiều người đứng ngoài đấy. Tất cả bọn họ đều rất khó chịu với cái quy định chết tiệt này. Mấy thằng thuộc BTC muốn đưa tờ hướng dẫn khớp lệnh ra ngoài, nhưng sợ nếu mở cửa đưa ra thì mọi người sẽ tràn ào vào, do đó chúng nó làm theo cách rất khốn nạn là nhét tờ giấy qua khe chân cửa gỗ để mọi người nhặt lên. Một lũ mất dậy !

    Một nhóm phóng viên của VTC đến, nghe nói bị mấy thằng ở Nhà hát lớn hành hung khi đang làm nhiệm vụ. Sau đó nhóm này đã phỏng vấn mình. Mình đã phát biểu một đoạn dài, phản đối cái quy định vô lý này của TTGD CK HCM. Em phóng viên bảo đoạn này sẽ được chiếu trên mục Thị trường chứng khoán của VTC, hình như vào 6 h chiều thứ ba tuần sau

    Một lát sau, cảnh sát 113 đến. Tuy nhiên, họ ko giúp gì được mọi người cả. Một số người ở trong Nhà hát lớn muốn về mà cũng ko về được

    Mình sẽ viết một bài và sẽ đăng trên các báo để tranh thủ sự ủng hộ của công luận. Bạn nào có SDT đường dây nóng tới Thủ tướng *************** và các VIP khác thì cho mình nhé. Thanks

    Chiều nay TTGD CK HCM sẽ tổ chức phổ biến ở HCM đấy, thời gian, địa điểm như trên. Anh em ở TP HCM nhớ đi nhé. Mọi người cần phải đến sớm, có lẽ 30 phút hoặc thậm chí 1 h để có chỗ. Anh em nhớ phải lên tiếng phản đối về quy định vớ vẩn này đấy. Trước khi buổi lễ bắt đầu thì anh em nên trao đổi ý kiến với những người đứng cạnh mình để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Nếu thấy phóng viên đài báo chí đến phỏng vấn là phải trả lời, khẳng định quan điểm của mình. Tất cả mọi người cùng phản đối thì chúng nó mới thấy sợ mà không dám ức hiếp mọi người. Báo, đài đưa tin phản đối thì chúng nó sẽ phải chùn tay
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Thật tình là các bác uỷ ban không thể quy định lô phải trên 100 đựơc các bác ạ. Vì như vậy là việc phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư ít vốn với nhiều vốn là quá rõ ràng, không thể làm như thế đựơc. Thế nên làm tròn lô 100, ai cũng phải chịu cho nó có vẻ bình đẳng bác ạ.
    Còn ngoài lý do lý trấu giảm tải cho hệ thống máy tính ra em nghĩ là các ông ấy còn muốn loại các bác nhà đầu tư nhỏ ra khỏi thị trường cho đỡ rối nữa.
    Trong số các technical indicator có 1 có 1 số cái indicator dựa trên odd-lot, ví dụ như odd lot purchases/sales. Lý thuyết là nếu mà số lượng lô lẻ mua vào nhiều hơn số lượng bán ra thì mình nên bán ra, và ngược lại thì mua vào. Lý giải là vì các bác chuyên chơi lô lẻ là các bác không tiền, thiếu thông tin, chuyên đi đầu cơ gây rối, và thường hay sai lầm, nên nếu mình làm ngược lại họ thì mình đúng.
    Mà em hỏi thị trường này ai làm rối? Toàn các bác đại gia làm rối chứ dân bé tí làm rồi cái nỗi gì?
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Các bác đi phản đối làm tròn lô 100, mà các ông ấy nói là để giảm tải cho hệ thống thì các bác nhớ bảo các ông ấy hạn chế bằng cách quy định 1 tài khoản 1 tháng không đựơc đặt maximum 100 lệnh chẳng hạn, hoặc là đóng cửa đừng giao dịch nữa, thế nó vừa bình đẳng, vừa đảm bảo hệ thống không quá tải. Chứ các bác nghĩ xem các bác như bác Tarzan chẳng hạn, chuyên gia lướt sóng, bán mua liên tục, đâu có mua lô lẻ đâu, nhưng chính những người đó mới làm cho hệ thống bị quá tải, còn mua lô lẻ 10 cổ phiếu, nhưng giữ 1 năm trời thì cũng không làm quá tải hệ thống của các ông ấy được.

    Ngoài ra em cũng vừa nghĩ ra đựơc phương pháp mới để giúp thị trường chứng khoán không đổ vỡ, đấy là cứ bao giờ mà bảng đỏ lòe đỏ loét thì TĐS ra lệnh giảm biên độ giao dịch xuống ví dụ như bây giờ là 5%, thì ông ấy giảm xuống thành 0.5% chẳng hạn, thế bóng nó cũng không bị vỡ. Rồi thì bao giờ giá nó xuống tới 600 thì TĐS lại ra lệnh nới rộng biên độ giao dịch ra thành 10% để giá nó tăng nhanh. Thế nó cũng hấp dẫn các bác đầu tư nước ngoài hơn đấy ạ.
    Các bác nhớ đề xuất ý kiến của em, biết đâu các bác ủy ban lại làm thật.


    Sao em ghét thế không biết các ông này.
  10. ducmnm

    ducmnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có 1 cuộc chưng cầu ý NĐT nhỉ?Nếu không có thì luật sao cứ thế mà thực hiện thôi chứ phản đối với nhau thế này thì không ăn thua

Chia sẻ trang này