Phân tích ảnh hưởng của việc DONALD TRUMP lên làm Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa kỳ !!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 11/11/2016.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8249 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Donal Trump là một người khó đoán. Rất có thể những chính sách ông ấy đưa ra lúc tranh cử không được thực hiện, hoặc chỉ thực hiện một phần.
    Thế giới hiện tại là thế giới ĐA CỰC, khác xa thế giới đầu thế kỷ 20 - ĐƠN CỰC độc nhất Mỹ, do vậy, có nhiều lý do để cho rằng TRUMP sẽ không thực hiện mạnh mà chỉ thực hiện một phần, cốt yếu là đòi thêm lợi ích cho Mỹ ở cả phương diện kinh tế, quân sự, chính trị. Nhưng dù sao cũng phải nói, đối với thế giới thì rõ ràng là bất lợi hơn. Đối với Mỹ thì chưa rõ. Nhưng, trong NGUY có CƠ !


    1. Về Quân Sự và Chính trị
    • Thỏa hiệp với Nga là điểm tốt trong chính sách của TRUMP cho toàn thế giới. Cá nhân tôi cũng không thích chính sách của Clinton về vấn đề gây căng thẳng với Nga. Việc rút quân khỏi HQ, Philipines cũng chưa chắc khiến biển đông căng thẳng hơn. Bởi vì nguyên nhân gây căng thẳng từ China có thể chính là do Mỹ nhúng tay vào, và Mỹ có vào cũng vì lợi ích cá nhân chứ không giúp một quốc gia nào cả. Mỗi quốc gia phải tự bảo vệ chính mình. Việc Nga Mỹ liên minh cũng khiến China chưa dám manh động.
    • Việc đòi NATO trả phí "bảo kê" thì cũng là điều hợp lý, thậm chí nếu giải tán NATO thì các nước EU phải tự lo lấy cho liên minh của mình, lúc đó Nga cũng bớt đi đối trọng, tình hình chính trị thế giới có lẽ sẽ bớt căng thẳng hơn. Phải thừa nhận rằng, người Mỹ đã quá chán ghét việc đất nước của họ không lo chăm sóc cho người nghèo mà chỉ lo đi gây chiến khắp thế giới từ thời Obama trở về trước bất cứ Đảng nào cầm quyền
    • Có lẽ ở mỗi quốc gia sẽ mỗi khác, nhưng thế giới có lẽ sẽ ít xảy ra căng thẳng hơn giữa các cường quốc dưới chính sách của ông TRUMP.

    2. Về Kinh tế
    • Như đã nói, thế giới của thế kỷ 21 là thế giới phẳng, thế giới đa cực, không còn đơn cực như trước nữa với đủ các nền kinh tế lớn như G7, G20, BRICs ... Không ai có đủ năng lực chi phối thế giới hoàn toàn. Đầu thế kỷ 19 đơn cực Mỹ, các nước khác vật lộn trong và sau chiến tranh, Mỹ nếu đóng cửa như TRUMP đang định làm thì có thể chi phối thế giới, nhưng họ sẽ không làm vậy, bởi vì các nước khác sẽ nghèo, nhưng nước Mỹ không được lợi gì. Cho nên Mỹ mới bơm tiền nhiều để tái thiết thế giới sau chiến tranh nhằm tận dụng tài nguyên, thị trường, lao động ... Thế giới hiện nay như một bầy cừu ngơ ngác trước con sói ốm đói TRUMP, nếu TRUMP làm quá đáng như cấm vận China, rút khỏi TPP, NAFTA, WTO, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu thì là TRUMP đang tự cô lập nước Mỹ, bầy cừu sẽ liên kết lại tạo thành sân chơi riêng với luật chơi riêng của nó.
    • Chủ nghĩa bảo hộ lên ngôi. Phải thừa nhận rằng, toàn cầu hóa chỉ giúp ích cho một số ngành, một bộ phận con người, một bộ phận quốc gia sẽ hưởng lợi lớn trong khi các nước khác sẽ được rất ít. Nhưng nếu không toàn cầu hóa, thì phát triển của thế giới sẽ rất chậm ở tất cả các quốc gia. Cái này là lý thuyết về LỢI THẾ TƯƠNG ĐỐI (LỢI THẾ SO SÁNH), TRUMP quyết định rút các công ty Mỹ về nước nhằm tăng sản xuất công việc, hạ thuế thu nhập thúc đẩy sản xuất, tăng cường bảo hộ ... Đây có phải là một quyết sách đúng ???????
      Tôi nghĩ rằng không, có thể là phản tác dụng, rút các công ty về nước hay họ sẽ thay đổi quốc tịch của công ty tới thiên đường thuế thay vì phải về nước nhận thuế hạ và giá vốn tăng; hạ thuế thu nhập thúc đẩy sản xuất hay chỉ mang lợi lợi ích cho người giàu có, hạ thuế thu nhập không làm giảm giá vốn của hàng hóa nhiều, giá vốn - trong đó có chi phí lương cho người lao động mới là cái cần của người dân Mỹ; Bảo hộ sẽ làm tăng lạm phát của quốc gia trong khi lương cho lao động không tăng, và không chắc doanh nghiệp sẽ về nước Mỹ chỉ làm tăng khủng hoảng mà thôi. Điều này trái với thứ mà TRUMP và Mỹ cần là làm cho Mỹ vĩ đại trở lại. Thực ra là cả thế giới sẽ bị nghèo đi. Các nền kinh tế lớn như Nga, China đều chuyển hướng tập trung vào thị trường nội địa nên phòng tránh rủi ro rất tốt trong giai đoạn thương mại toàn cầu bế tắc. Các quốc gia như Singapore, Canada .. thì bị ảnh hưởng nặng nề hơn
    • Có lẽ nhưng điều TRUMP phát ngôn chỉ là cách để PR hình ảnh cho chiến dịch tranh cử, hoặc cũng có thể chỉ thực hiện một phần nhằm dọa nạt để đòi thêm lợi ích cho quốc gia Mỹ.
    • Đối với thế giới, chắc hẳn các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ sẽ thay đổi theo động thái chính sách của TRUMP. Ví dụ: EU có lẽ nên chuẩn bị cho việc trang bị quân sự tự bảo vệ mình; Á ÂU - Úc có thể tính tới các thỏa thuận thương mại mới; FED chắc sẽ không tăng lãi suất trong tháng 12; Nếu bảo hộ, thì giá hàng hóa cơ bản sẽ tăng đáng kể; Cuộc chiến phá giá tiền tệ sẽ ác liệt hơn có thể thúc đẩy làn sóng bán tháo tài sản nợ của Mỹ hoặc các quốc gia lớn để đầu tư vào hàng hóa cơ bản hoặc đầu tư vào sản xuất nội địa quốc gia từng nước nên giá hàng hóa cơ bản mới tăng ..
    • Đối với Việt Nam, nếu bị rào cản bảo hộ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, nhưng trong NGUY có CƠ, nếu hàng hóa không được vào Mỹ, thì với tiêu chuẩn của Mỹ, hàng hóa có thể vào bất cứ thị trường nào. Những doanh nghiệp nào có thị trường đa dạng hoặc đã có sự chuyển hướng phát triển thị trường mới như VNM HPG HSG... thì là những doanh nghiệp phòng rủi ro từ TRUMP tốt hơn. Đây là cơ hội như đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán vậy.

    Cuối cùng, xin tổng kết lại rằng, TRUMP có lẽ chỉ dọa nạt để đòi thêm lợi ích cho Mỹ. Chính sách của TRUMP ban đầu sẽ là tiêu cực với thế giới. Nhưng sẽ mau chóng phục hồi lại nếu thành lập hiệp định thương mại mới - Đó là sự liên kết của bầy cừu chống lại sói ốm Mỹ. Còn đối với nước Mỹ - câu chuyện còn chưa ngã ngũ về phản ứng của doanh nghiệp, của thị trường tới chính sách của TRUMP.

    Do vậy, hãy mua những cổ phiếu sản xuất cơ bản có thị trường rộng lớn, hãy mua hàng hóa và tránh xa tiền tệ !

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Last edited: 11/11/2016
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bà Clinton vẫn còn cơ hội cuối cùng để vào Nhà Trắng?
    [​IMG]
    Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Ngày bầu cử toàn quốc đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tỷ phú Trump song những người tha thiết muốn bà Clinton làm tổng thống vẫn còn một hy vọng cuối cùng để lật ngược thế cờ.
    Dù ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton giành đa số phiếu phổ thông với cách biệt 200.000 lá so với đối thủ, tỷ phú Trump mới là người chiến thắng chung cuộc khi giành quá bán số phiếu đại cử tri. Cuối ngày 10/11, Trump có 290 phiếu trong khi Clinton chỉ dành được 228, theo New York Post.

    Đối với những người vẫn tha thiết mong cựu ngoại trưởng trở thành tổng thống, cơ hội cuối cùng để họ cản đường ông Trump là một sự "đảo chiều" trong đại cử tri đoàn.

    'Cử tri bất trung'

    Theo Hiến pháp Mỹ, đại cử tri mới là người trực tiếp bầu tổng thống. Họ sẽ tập trung tại Thủ đô Washington DC vào ngày 19/12 để tiến hành bỏ phiếu.

    Về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn những người này bỏ phiếu theo nguyện vọng của mình và từ chối ủng hộ ứng viên mà họ cam kết bầu trước đó.

    Những nhân vật như vậy trong đại cử tri đoàn thậm chí còn được gán cho tên gọi riêng - "cử tri bất trung".

    Mặc dù vậy, ý tưởng về "đảo chiều" lá phiếu của các đại cử tri hiếm khi được mang ra thảo luận. Lần gần đây nhất, người Mỹ bàn về khả năng này trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2000 khi ứng viên đảng Cộng hòa George Bush đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Al Gore dù giành ít phiếu phổ thông hơn.

    [​IMG]
    Cuộc bầu cử giữa hai ứng viên Bush của đảng Cộng hòa và Al Gore của đảng Dân chủ năm 2000 còn được gọi là "cuộc đua bất tận" với những tranh cãi kéo dài dai dẳng. Ảnh: Pinterest
    Trong lịch sử Mỹ, việc đại cử tri "lật lọng" là cực kỳ hiếm. Hơn 99% đại cử tri của nước này đã bỏ phiếu theo cam kết, theo một phân tích của New York Times. Tuy nhiên, không phải trường hợp này chưa từng xảy ra.

    Đại cử tri "bất trung" gần đây nhất phá bỏ lời hứa vào năm 2004 là một đại diện đến từ Minnesota. Người này bỏ phiếu cho John Edward thay vì ứng viên đảng Dân chủ John Kerry như đã cam kết, song điều này không đem lại thay đổi gì khi Bush cuối cùng vẫn giành 286 phiếu đại cử tri để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng.

    Hy vọng cuối cùng cho Clinton

    Trên lý thuyết, việc bỏ phiếu trái cam kết của đại cử tri chỉ bị cấm ở 28 bang trên toàn nước Mỹ song chưa từng có đại cử tri "lật lọng" nào thay đổi được kết quả của cuộc bầu cử.

    Tuy nhiên, với sự bất mãn gay gắt về Tổng thống tân cử Trump trong phe Cộng hòa, một số đại cử tri thuộc đảng này có khả năng sẽ lật ngược tình thế vào tháng tới.

    Đại cử tri Chris Suprun, một lính cứu hỏa đến từ Texas, nói với Politico hồi tháng 8 rằng ông thấy việc để Trump làm tổng thống là không thể chấp nhận và sẽ cân nhắc bỏ phiếu cho Clinton vào ngày 19/12 tại Washington DC.

    Cùng thời gian đó, doanh nhân Decatur Baoky Vu thừa nhận với trang tin AJC có trụ sở tại Atlanta rằng ông không muốn bầu cho Trump nhưng bị các lãnh đạo Cộng hòa ở địa phương thuyết phục đăng kí làm đại cử tri đại diện đảng này.

    Các cuộc biểu tình phản đối Trump làm tổng thống nổ ra ở nhiều nơi trên nước Mỹ và đã bước sang ngày thứ hai. Ảnh: Getty

    Nhiều người Mỹ đang kêu gọi cộng đồng ký vào những đơn thỉnh nguyện yêu cầu các đại cử tri bầu bà Clinton làm tổng thống.

    Bản kiến nghị trên trang Change.org kêu gọi các đại cử tri hãy chấp nhận chịu tiền phạt để thay đổi cam kết và đã thu thập được gần 1 triệu chữ ký đến thời điểm này.

    Thỉnh nguyện trên trang GoPetition thì yêu cầu đại cử tri đoàn phải hành động phù hợp với nguyện vọng của cử tri phổ thông trên toàn quốc và xét lại giá trị thực sự của đại cử tri đoàn. Trong khi đó, đơn thỉnh cầu trên trang MoveOn hướng đến những người lo ngại Trump là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Kiến nghị này chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn với 15.000 chữ ký.

    Bản kiến nghị kêu gọi đại cử tri bỏ phiếu cho Clinton trên trang MoveOn. Ảnh chụp màn hình từ trang web moveon.org

    Clinton có thể lội ngược dòng trong cuộc bầu cử nếu có thêm hơn 20 phiếu đại cử tri nữa. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, Quốc hội mới do đảng Cộng hòa kiểm soát họp vào ngày 6/1 vẫn có thể bỏ phiếu để ngăn cản bất cứ hành vi lật lọng nào, qua đó trao chiến thắng "đầy đủ" lại cho Trump.

    Các nhà lập quốc của Mỹ tạo ra đại cử tri đoàn vì họ "lo ngại nền dân chủ trực tiếp". Nhưng Alexander Hamilton, một trong những "cha đẻ của Hiến pháp Mỹ" lại cho rằng đại cử tri đoàn được lập nên để bảo đảm "vị trí tổng thống sẽ không bao giờ thuộc về người không đủ tiêu chuẩn".

    Dù ngày bầu cử toàn quốc đã kết thúc, để biết được Trump có chính thức trở thành tống thống thứ 45 của Mỹ hay không, chúng ta còn phải xem đại cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu cho ai vào "ngày phán xét" cuối cùng.

    Một bức họa và 2 nửa đối lập về Donald Trump và Hillary Clinton
    Theo An An

    Zing News
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Mục tiêu thu hút thêm hàng trăm tỷ USD vào TTCK: Tìm đường nâng hạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu bia, Habeco (BHN) mất gần 20% chỉ sau 3 phiên giao dịch

    Để tăng sức hút dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán, điều quan trọng nhất là phải tháo gỡ sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
    Trong phiên họp Quốc hội (QH) ngày 08/11/2016, QH đã thông qua Nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế 2016 – 2020. Trong đó, QH đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP.

    Theo như mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 6,5% cho giai đoạn 2016-2020 thì đến năm 2020, GDP có thể đạt mức 265 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, nếu muốn thị trường cổ phiếu đến năm 2020 đạt 70% GDP, tức quy mô vốn hóa của thị trường phải ở mức 185,5 tỷ USD.

    Theo số liệu từ sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE), quy mô vốn hóa thị trường đang ở mức khoảng 70 tỷ USD cho cả 2 sàn chứng khoán Tp.HCM và Hà Nội. Như vậy, để đạt tới mục tiêu 70% GDP vào năm 2020, quy mô thị trường chứng khoán cần phải tăng thêm 115,5 tỷ USD.

    Một điều đáng quan ngại là quy mô giao dịch không tăng tương ứng theo mức tăng vốn hóa trong những năm gần đây, điều này cho thấy nguồn vốn lưu chuyển trên thị trường chứng khoán (TTCK) không thực sự dồi dào. Như vậy, câu hỏi đặt ra là làm sao có thể hấp thụ một lượng lớn tiền như vậy vào thị trường để biến mục tiêu của quốc hội thành hiện thực?

    [​IMG]
    Tỷ trọng giao dịch của NĐTNN vẫn chưa cải thiện đáng kể (Nguồn: HOSE)
    Tại Hội nghị nhà đầu tư nước ngoài chủ đề “Nâng hạng TTCK Việt Nam lên chuẩn thị trường mới nổi” do HOSE và StoxPlus đồng tổ chức, các chuyên gia đều cho rằng việc nâng hạng thị trường để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài là mắt xích quan trọng trong tiến trình đưa TTCK VN trở thành kênh huy động vốn chủ lực của nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng.

    Tuy nhiên, một điều hết sức khó khăn là quy mô dành cho khối ngoại còn rất nhỏ, theo bà Hoàng Thị Hoa, đại diện từ Dragon Capital thì hiện tại có khoảng 50 DN lớn với room còn lại khoảng 4 tỷ USD để cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể rót tiền vào. Như vậy là quá nhỏ bé.

    Do vậy, VN cần một số vấn đề cần phải giải quyết trong đó quan trọng nhất vẫn là vấn đề về giới hạn sở hữu và sự phân biệt đối xử đối với nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN).

    Ông Jun Nitta, Giám Đốc khối Quản lý tài sản, IFC cho rằng VN là quốc gia duy nhất giữ room 30% với ngành ngận hàng, đây là một giới hạn rất lớn. Theo Ông Jun, đã có bằng chứng cho thấy rằng, nếu cho phép cho NĐTNN sở hữu ngân hàng thì sẽ giúp ngành ngân hàng phát triển hơn chứ không mất mát gì cả.

    “Mexico đã mở rộng ngành ngân hàng 100% để vực dậy nền kinh tế của họ sau khủng hoảng và kết quả là họ vẫn giữ cho hoạt động ngân hàng ổn định, chất lượng kinh doanh cũng tốt hơn. Hoặc như Balan trở thành 1 trong những nước Châu Âu duy nhất không bị ảnh hưởng của khủng hoảng dù không giới hạn sử hữu ngân hàng. Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Singapore cũng đã mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này”, ông Jun Nitta dẫn chứng.

    Tìm đường nâng hạng

    Bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, các cơ quan quản lý đang tích cực triển khai những chính sách hỗ trợ thị trường như nới room, các thủ tục tạo rào cản NĐTNN, triển khai các sản phẩm mới đặc biệt là TTCK phái sinh, sáp nhập 2 sàn...

    Nghị định 60/2015/NĐ-CP cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua không hạn chế cổ phần tại các doanh nghiệp không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện được đánh giá là hành động mở cửa mạnh mẽ cho các NĐTNN của VN.

    Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị định 60 tại các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại hàng loạt nút thắt và nhiều vướng mắc phát sinh khác nhau. Đặc biệt là các rào cản về mặt pháp lý, trong đó có việc tham chiếu với các luật chuyên ngành; rào cản về mặt thương mại; và cả các rào cản về mặt kỹ thuật và thủ tục thực hiện với các cơ quan quản lý liên quan trong quá trình này như UBCKNN., Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan Đăng ký Kinh doanh…

    Ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc StoxPlus đánh giá rằng chúng ta cần phải xem xét lại quan điểm “nhà đầu tư nước ngoài là gì”? Nếu một DN có vốn 51% thì xem như DN đó là 1 công ty nước ngoài thì rất khó khăn kinh doanh. Và khi tỷ lệ sở hữu của NĐT NN thay đổi liên tục, lại xảy ra vướng mắc trong điều 23 luật đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

    Ông Yohan Nyvene, Tổng giám đốc CTCK HSC cho biết vấn đề ngay trong chính trường hợp của HSC rằng đại hội đồng cổ đông của HSC đã cho phép nâng room cho nhà đầu tư nước ngoài 100% trước cả khi NĐ 60 ra đời.

    “Một năm trôi qua kể từ khi NĐ 60 ra đời, chúng tôi đã làm một số việc nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nếu chúng tôi trở thành nhà đầu tư nước ngoài thì chúng tôi lại bị đối xử như một doanh nghiệp nước ngoài và không thể tham gia đầu tư vào 1 số ngành nghề trên thị trường.

    Ngoài ra, nếu chúng tôi là 1 DN nước ngoài thì chúng tôi không được phép từ VN đầu tư ra nước ngoài. Việc đóng thuế cũng khác. Và nếu chúng tôi cho vay thì cũng gặp rất nhiều rào cản. Cho nên chúng tôi vẫn chưa thay đổi, nếu chúng tôi đầu tư hơn nữa thì gặp những khó khăn, do đó chúng tôi nhận thấy chưa thể thực thi và chờ đợi”, Ông Yohan cho biết.

    Vấn đề cần giải quyết đó chính là khoảng cách giữa ban hành và việc triển khai trên thực tế của các chính sách. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách, các thủ tục từ các bộ ngành liên quan đến các cơ quan ban ngành như bộ tài chính,...cần hợp tác để tháo gỡ để đưa dòng tiền nước ngoài vào thị trường.

    Tại hội thảo, Ông Sani-e-mehmood Khan, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Pakistan đã mang đến cho các nhà quản lý cách nhìn rõ nhất về việc làm thế nào giúp thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi.

    Ngoài chia sẻ về những vấn đề về kỹ thuật, kết cấu hạ tầng thuận tiện cho NĐTNN dễ dàng giao dịch cũng như chuyển và rút tiền về; cần phải có các công ty chuyên thanh toán bù trừ chứng khoán; đi quảng bá TTCK Pakistan tại các trung tâm tài chính lớn từ Hồng Kong, London cho đến New York. Ông Khan chú trọng rằng:

    “Khi MSCI hạ chúng tôi xuống cận biên, chúng tôi đã phải lập tức tìm hiểu nguyên nhân và cùng với Bộ trưởng tài chính lôi kéo theo các bên liên quan, đồng thời mời các chuyên gia quốc tế để cùng tìm ra giải pháp để trở lại thị trường mới nổi.

    Do đó, tôi nghĩ VN cũng cần phải có sự hỗ trợ từ cấp quản lý cao nhất để huy động toàn hệ thống cùng thực hiện kế hoạch. Trước tiên, cần phải xem xét lại quan điểm về nhà đầu tư nước ngoài từ đó có chấp nhận sự công bằng, đối xử giống nhau giữa một nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hay không”.

    Trong khi đó, bà Sylviane Carot từ MSCI nhấn mạnh rằng nếu muốn nâng hạng, VN cần phải mở cửa hơn nữa và cần phải cho thấy rằng không có quá nhiều điều khác biệt giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước.

    [​IMG]

    Vấn đề của doanh nghiệp

    Ngoài những vấn đề cần giải quyết đối với các cơ quan quản lý và các nhà tạo lập thị trường, để được nâng hạng hay không còn phụ thuộc vào việc chính các doanh nghiệp có mong muốn làm điều đó hay không.

    Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc HOSE cho biết, rất nhiều doanh nghiệp niêm yết hiện nay chưa chú trọng thông tin bằng tiếng Anh là một trong những yếu tố làm khó cho NĐTNN tiếp cận doanh nghiệp.

    Ngoài ra, Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường UBCKNN cũng đặt vấn đề tại sao hiện chỉ có 8 DN cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 49%? Theo bà Bình thì nhiều DN hiện vẫn chưa có nhu cầu, hoặc chưa hiểu giá trị của việc nới room, hoặc e ngại các quy chuẩn về công bố thông tin.

    Phía Stoxplus cũng đưa ra khảo sát về những rào cản trong việc nới room là trung bình cứ 1 DN đăng ký kinh doanh 19 ngành nghề, nhưng thực tế có nhiều hơn và có rất nhiều DN chưa bao giờ triển khai ngành đó. Điều này theo StoxPlus là gây hạn chế, cản trở quá trình nới room. Do vậy, DN cần thay đổi, rút lại ngành nghề đăng ký kinh doanh không có nhu cầu.

    Trong khi đó, ông Yohan và bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch CTCK VnDirect cùng cho rằng, các vấn đề về minh bạch thông tin của DN vẫn là một rào cản. DN cần chú trọng vai trò của các đơn vị kiểm toán. Bởi lẽ, ngoài kiểm toán nội bộ, vai trò của các đơn vị kiểm toán độc lập ngoài giúp tăng tính minh bạch còn giúp DN rà soát lại hoạt động kinh doanh và lập kế hoạch tài chính hiệu quả hơn.

    Hàng tỷ USD sẽ vào thị trường nếu TTCK Việt Nam được nâng hạng
    Theo Huy Nguyên

    Người Đồng hành
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Donald Trump muốn ngừng cấp thẻ xanh cho người nước ngoài tại Mỹ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bà Clinton vẫn còn cơ hội cuối cùng để vào Nhà Trắng?

    “Tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn việc cấp dòng hộ chiếu H-1B của chương trình lao động giá rẻ, trong khi các tổ chức sẽ bị buộc yêu cầu thuê người Mỹ trước khi được phép đăng ký các chương trình sử dụng lao động nhập cư. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào cho chuyện này”, ông Trump tuyên bố vào tháng 3/2016.
    Việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ là một tin không vui với nhiều người nhập cư hoặc người nước ngoài đang sinh sống tại Mỹ.

    Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump không chỉ muốn đuổi hết lao động nhập cư bất hợp pháp mà còn muốt siết chặt quy định nhập cư với người nước ngoài cũng như quy trình cấp thẻ xanh cho lao động nước khác tại Mỹ.

    Theo đó, tỷ phú Trump cam kết sẽ giữ tỷ lệ người nhập cư trong tổng dân số không cao hơn so với lịch sử. Số liệu của Viện nghiên cứu Pew cho thấy tỷ lệ người nhập cư tại Mỹ đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1970 lên 13,3% và dự đoán có thể lên đến 18% vào năm 2065.

    Quan điểm của ông Trump khi tranh cử là siết chặt quy chế cấp thẻ xanh (thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Mỹ) nhưng không giải thích rõ giữ tỷ lệ người nước ngoài không cao hơn lịch sử là như thế nào.

    Năm 1921, Mỹ giới hạn chỉ cấp thẻ xanh cho 3% người dân mỗi nước đã sống từ năm 1910 tại Mỹ. Tỷ lệ này là 2% vào năm 1924 ngoại trừ những người Châu Á.

    Nếu quan điểm giữ dưới mức lịch sử của Trump là từ năm 1921 đến 1965 thì tờ New York Times cho rằng tỷ lệ cấp thẻ xanh mỗi năm của Mỹ hiện nay sẽ giảm 50%, còn nếu số liệu là trong khoảng 1966-1976 thì sẽ giảm 41%.

    Mặc dù chưa công bố chi tiết nhưng chắc chắn việc được thường trú tại Mỹ sẽ khó khăn hơn dưới thời của ông Trump. Một trong những ý tưởng “cấp tiến” nhất của tỷ phú mới đắc cử này là hoàn toàn ngừng cấp thẻ xanh trong 1 khoảng thời gian nhất định để ngăn tình trạng các công dân Mỹ gốc nhập cư đưa gia đình và người quen của họ sang.

    Tỷ lệ người nhập cư trên tổng dân số Mỹ.

    “Tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn việc cấp dòng hộ chiếu H-1B của chương trình lao động giá rẻ, trong khi các tổ chức sẽ bị buộc yêu cầu thuê người Mỹ trước khi được phép đăng ký các chương trình sử dụng lao động nhập cư. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào cho chuyện này”, ông Trump tuyên bố vào tháng 3/2016.

    Dòng hộ chiếu H-1B cho phép lao động nước ngoài làm việc toàn thời gian tại Mỹ với thời hạn tối thiểu 6 năm. Họ sẽ phải đóng thuế cho nhà nước nhưng không được nhận bất kỳ trợ cấp xã hội nào.

    Nếu ông Trump thực hiện đúng lời cam kết trên thì lượng lớn sinh viên nước ngoài du học tại Mỹ sẽ gặp khó khi tìm việc sau khi ra trường, nhất là những sinh viên công nghệ.

    Lý do Trump sẽ trở thành tổng thống tốt
    Theo Băng Tâm

    Thời Đại
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Chào bán 7,7% cổ phần cho GIC, Vietcombank vẫn đang chờ Chính phủ và NHNN phê duyệt
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Theo chủ tịch HĐQT Vietcombank, trong số các đối tác thì GIC đưa ra giá hấp dẫn nhất, tuy nhiên do giá mà tổ chức này đưa ra vẫn thấp hơn giá cổ phiếu của Vietcombank trên thị trường nên đây vẫn là trở ngại và ngân hàng đang chờ Chính phủ và NHNN phê duyệt
    Tại Hội nghị "Ngân hàng Châu Á: Hướng tới Hội nhập toàn cầu" sáng nay (11/11), trong khuôn khổ Đại hội đồng và hội nghị lần thứ 33 của Hiệp hội ngân hàng châu Á (ABA), Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ hệ thống ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tếquốc tế diễn ra sâu rộng.

    Đồng thời, Thống đốc NHNN tiếp tục bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu cùng các ngân hàng trong nước.

    Theo ông Hưng, kể từ khi được thành lập đến nay, ABA đã trở thành nơi quy tụ hơn 100 các ngân hàng hàng đầu đến từ 25 quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của ABA và luôn coi đây là sân chơi chung, nơi các ngân hàng có cơ hội giao lưu, cập nhật các thay đổi trong khu vực, tiếp cận các cơ hội hợp tác kinh doanh mới để hỗ trợ sự phát triển của ngành tài chính – ngân hàng trong khu vực cũng như xúc tiến hợp tác quốc tế. Việc đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên ABA tại Việt Nam là nỗ lực của Vietcombank, các thành viên ABA khác của Việt Nam, và hệ thống ngân hàng trong tiến trình tích cực chủ động hội nhập vào sân chơi quốc tế.

    Trước câu hỏi về việc chào bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đối với ngân hàng Vietcombank, Chủ tịch HĐQT ngân hàng - ông Nghiêm Xuân Thành cho biết thực trạng hiện nay các ngân hàng đều đang thiếu vốn.

    "Sắp tới sẽ là lộ trình áp dụng chuẩn mực Basel II và trước mắt là cho 10 ngân hàng áp dụng chuẩn mực này vì vậy áp lực thiếu vốn càng trở lên bức thiết nên các ngân hàng kêu gọi vốn từ nước ngoài, chào bán cổ phần. Tại Vietcombank đã có cổ đông lớn là Mizuho và chúng tôi đã được Chính phủ, NHNN phê duyệt cho tăng vốn thông qua bán cổ phần riêng lẻ cho NĐTNN", ông Thành cho hay.

    Theo chia sẻ của Chủ tịch Vietcombank, muốn bán được vốn thành công thì ngoài việc ngân hàng phải minh bạch số liệu, còn phải có định hướng chiến lược, đem lại giá trị gia tăng cho NĐTNN.

    Đối với Vietcombank, ông nhận định đây là ngân hàng khá hấp dẫn với NĐTNN, bởi lẽ dù hết thời hạn 5 năm nhưng Mizuho tiếp tục là cổ đông lớn của ngân hàng và nhiều đối tác khác cũng đang muốn trở thành đối tác của Vietcombank ví dụ trong thời gian gần đây là Quỹ đầu tư GIC của Chính phủ Singapore .

    "Trong số các đối tác thì GIC đưa ra giá hấp dẫn nhất, tuy nhiên do giá mà tổ chức này đưa ra vẫn thấp hơn giá cổ phiếu của Vietcombank trên thị trường nên đây vẫn là trở ngại và ngân hàng đang chờ Chính phủ và NHNN phê duyệt", ông cho biết thêm.

    Lãnh đạo Vietcombank chia sẻ thêm việc chọn NĐTNN, ngân hàng lựa chọn NĐT không những mạnh về tài chính mà còn có năng lực quản trị và hỗ trợ được cho Vietcombank.

    Ngoài ra, vị lãnh đạo này cho biết thêm tham gia vào ABA cũng là cơ hội giao lưu, gặp gỡ và tìm kiếm các đối tác mua cổ phần. ABA thành lập 1981 tại Đài Bắc, Vietcombank tham gia Hiệp hội này từ năm 1992 và liên tục có thành viên tham gia vào HĐQT. Đây là diễn đàn trao đổi cập nhật thông tin về đổi mới công nghệ, quản trị, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ... có giá trị thiết thực đối với thành viên tham gia và đang có xu hướng mở rộng cho các quốc gia ngoài châu Á, những khu vực có nền tảng tài chính ngân hàng tiên tiến.

    Ông Thành cho biết gia nhập ABA, Vietcmbank vay và ủy vốn với lãi suất hợp lý, bán cổ phần cho đối tác thậm chí các thành viên tham gia là cổ đông của ngân hàng.

    Thống đốc Lê Minh Hưng: Hệ thống ngân hàng Việt Nam tiếp tục cam kết cải cách mạnh mẽ
    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thương mại và đầu tư FDI của Việt Nam sẽ ra sao dưới thời Donald Trump?
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Viễn cảnh môi trường bảo hộ thương mại toàn cầu tăng cao, khiến lưu chuyển hàng hóa toàn cầu gặp trở ngại, trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục yếu, viễn cảnh khủng hoảng kinh tế là rủi ro có thể xảy ra.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngày 9/11, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cho kết quả chính thức với việc ông Trump thắng cử và trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Đây là một kết quả bất ngờ và trái ngược hoàn toàn với các cuộc thăm dò dư luận trước đó. Thị trường tài chính, tiền tệ, hàng hóa toàn cầu cũng đã có một phiên biến động mạnh cùng ngày.

    Xem thêm: Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ

    Theo CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), điểm nhấn trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump là các quan điểm chống thương mại hóa toàn cầu, phản đối các Hiệp định thương mại tự do và đưa ra các chính sách mang tính bảo hộ thương mại ở mức cao, tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ các nước khác, đặc biệt từ những nước mà ông cho rằng có sự thao túng tiền tệ.

    [​IMG]

    Khả năng “hụt” kỳ vọng từ TPP

    Đối với các hiệp định thương mại tự do, ông đề xuất đàm phán lại các điều khoản của NAFTA (Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ), rút khỏi TPP và các hiệp định khác đang chờ đàm phán.

    Tác động rõ nhất đối với Việt Nam là việc TPP sẽ còn khá ít cơ hội được thực. Điều này có thể gây suy giảm động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và những mặt tác động tích cực mà chúng ta đã kỳ vọng trong thời gian qua.

    Các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ TPP như dệt may, da giày, logistics... sẽ mất đi yếu tố mang tính đòn bẩy này. BVSC cũng nhận định rằng khả năng thu hút các dòng vốn FDI mới hoặc mở rộng quy mô của các dự án FDI đã đầu tư vào Việt Nam trong các năm gần đây để đón đầu Hiệp định TPP có thể chững lại hoặc thậm chí là bị thu hẹp khi mà cơ hội để TPP được thực thi không còn.

    Áp lực từ chủ trương tăng thuế, bảo hộ thương mại

    Đối với vấn đề bảo hộ thương mại, ông Trump từng đề xuất việc áp mức thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng từ Trung Quốc có thể lên đến 45%, các mặt hàng xuất xứ từ Mexico lên đến 35% và mức thuế 15%-45% đối với hàng hóa đến từ các quốc gia có dấu hiệu thao túng tiền tệ. Điều đáng lo ngại là nếu các mức thuế này được áp dụng có thể kéo theo hành động trả đũa từ những nước trên.

    BVSC cũng lưu ý khả năng Hoa Kỳ sẽ áp dụng chủ trương đàm phán lại các điều khoản thương mại đối với nước mà Mỹ có thâm hụt thương mại, trong đó có Việt Nam.

    Mỹ là thị truờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong 5 năm từ 2010-2015, kim ngạch xuất khẩu đã tăng 2,35 lần. Nếu áp dụng các chính sách tăng thuế đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ, xuất khẩu của Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

    Mức chênh lệch thuế nhập khẩu quá lớn giữa các quốc gia vào Mỹ sẽ làm gia tăng hoạt động mua bán ăn chênh lệch giá “arbitrage”. Hàng hóa từ các nước bị áp thuế cao, như Trung Quốc, tìm cách nhập khẩu gián tiếp vào Mỹ qua nước thứ 3, như Việt Nam.

    Vấn đề trên thực tế đã và đang xảy ra, với việc Mỹ hôm 7/11 chính thức mở điều tra cáo buộc các nhà sản xuất thép Trung Quốc tuồn hàng qua Việt Nam trước khi xuất sang Mỹ để tránh thuế. Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thép trong 9 tháng đầu năm 2016 đã tăng gấp 7,4 lần cùng kỳ. Để khắc phục tình trạng đó, bên cạnh việc kiểm duyệt gắt gao, Mỹ nhiều khả năng cũng sẽ phải tăng thuế đối với hàng hóa từ Việt Nam.

    Một khía cạnh khác là việc nguồn vốn đầu tư FDI toàn cầu sẽ suy giảm mạnh, hệ quả của việc luân chuyển hàng hóa toàn cầu bị gián đoán, chủ nghĩa bảo hộ thương mại chiếm ưu thế. Là một nước tăng trưởng dựa nhiều vào hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư FDI, kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ chịu tác động tiêu cực nếu viễn cảnh trên xảy ra.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tổng thống Trump sẽ “khai tử” TPP ngay khi nhậm chức
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo Politico

    (NDH) Theo nguồn tin của Politico, Tổng thống Mỹ mới đắc cử - ông Donald Trump – đang chuẩn bị thực hiện những lời hứa trong chiến dịch của mình ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Nhà Trắng vào tháng 1/2017.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo con đường chính sách được mô tả dựa trên những tuyên bố của ông Trump, trong 100 ngày đầu tiên, chính quyền của ông Trump sẽ loại bỏ Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và 100 ngày sau sẽ đến lượt Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) nếu những yêu cầu của vị tân tổng thống không được đáp ứng.

    Một công việc khác vị ứng cử viên Đảng Cộng hòa dự kiến thực hiện là liệt kê Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ - việc mà ông Barack Obama tránh trong suốt 2 nhiệm kỳ của mình. Bên cạnh đó, ông Trump sẽ hợp tác với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ để đảm bảo cơ hội chia đều cho các nhà đầu tư Mỹ tại nước ngoài.

    [​IMG]

    Những nỗ lực của ông Obama với TPP sẽ bị ông Trump xóa sạch chỉ sau 1 ngày ?!

    Trong bài phát biểu hồi tháng 10, ông Trump dùng từ “kinh khủng” để miêu tả các thỏa thuận thương mại tự do Mỹ đang tham gia và cho rằng những người phê duyệt các thỏa thuận này nên cảm thấy xấu hổ về điều đó. Vị ứng cử viên Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ “sửa sai” giúp những người tiền nhiệm.

    Tuy nhiên, không có gì đảm bảo vị tân Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện đúng như những cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình khi bước chân vào Nhà Trắng.

    Nhìn chung, con đường chính sách được miêu tả bên trên chỉ phản ánh lại những gì ông Trump phát biểu tại Pennsylvania ngày 22/10.

    Trong số những đề xuất của ông Trump, việc tái đàm phán NAFTA với Canada và Mexico có thể tác động mạnh nhất tới nền kinh tế Mỹ. Vị ứng cử viên Đảng Cộng hòa gọi đây là “thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất lịch sử”.

    Sau đó, phụ thuộc vào quá trình đàm phán, ông Trump sẽ xem xét việc rút khỏi thỏa thuận này vào ngày thứ 200.

    Cho tới thời điểm này, Canada chưa có bất kỳ động thái nào với ý kiến thay đổi thỏa thuận kéo dài suốt 23 năm qua.

    Ngày 10/11, Đại sức Canada tại Mỹ - ông David MacNaughton – cho biết nếu các nước muốn cải thiện NAFTA, quốc gia lớn thứ 2 thế giới sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

    Tuy nhiên, việc thay đổi thỏa thuận này có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho một số ngành, điển hành là ngành ô tô. Các công ty nước ngoài, bao gồm Mỹ, đã đổ hơn 24 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất tại Mexico từ năm 2010.

    Nếu các công ty lắp ráp ô tô tại Mỹ chuyển nhà máy sang Mexico, họ sẽ phải trả thuế cao hơn. Trong khi đó, NAFTA “mới” có thể khiến những chiếc xe hơi quay trở lại Mỹ chịu thêm một số loại thuế trước đây được cắt giảm.

    Một chuyên gia thương mại cho rằng việc đàm phán lại NAFTA nghe thì thú vị nhưng lại rất phức tạp.

    Bản thân Mexico và Canada cũng có những đòi hỏi của riêng mình trong khi ngồi vào bàn làm việc cùng Mỹ.

    Ngày 10/11, cựu Phó đại diện Thương mại Mỹ - bà Wendy Cutler – cho rằng việc tái lập mức thuế cũ (trước NAFTA) là điều không khả thi khi ngồi vào bàn đám phán với những nhà thương thuyết hàng đầu thế giới.

    Trong ngày đầu tiên thay thế ông Obama, ông Trump cũng có thể xem xét mối quan hệ mới Trung Quốc. Việc khơi mào cuộc chiến tranh thương mại với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể khiến các nhà sản xuất Mỹ gặp khó khăn khi thâm nhập thị trường Trung Quốc và đẩy giá hàng hóa nhập khẩu lên cao.

    Liệt kê Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ thì dễ nhưng việc áp mức thuế cao hơn lên hàng hóa xuất khẩu của nước này là một điều ông Trump cần cân nhắc bởi đây còn là vấn đề của Quốc hội Mỹ.

    Câu hỏi được đặt ra hiện nay: Liệu Trung Quốc có thực sự phá giá đồng Nhân dân tệ? Hầu hết các nhà kinh tế đồng ý rằng chính phủ Bắc Kinh đang can thiệp sâu vào thị trường tiền tệ. Nhưng trong những năm trở lại đây, Trung Quốc đang vực dậy đồng tiền của mình thay vì tìm cách hạ giá nó.

    Nếu ông Trump ám ảnh với việc thao túng tiền tệ, đó sẽ là vấn đề lớn với nước Mỹ.
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Hòa Phát “vượt mặt” Vnsteel chiếm lĩnh số 1 thị phần thép xây dựng
    [​IMG]
    Hải Minh

    (NDH) Hòa Phát chiếm 21,37% thị phần thép xây dựng, vươn lên vị trí số 1 trong top 5 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng nhiều nhất Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Hòa Phát vượt mặt Tổng công ty Thép (Vnsteel).

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Báo cáo tình hình sản xuất, bán hàng thép của các thành viên trong tháng 10/2016, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết sản lượng thép xây dựng sản xuất ra trong tháng 10 đạt 666.439 tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ 201. Sản lượng này giảm nhẹ so với tháng trước, giảm 4,8%.

    [​IMG]

    Bán hàng thép trong tháng 10/2016 đạt 644,444 tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2015.

    Mức tồn kho thép xây dựng trong tháng 10 giảm 2,5% so với cùng kỳ tháng trước. Tổng mức tồn kho thời điểm 31/10/2016 là 583.413 tấn.

    [​IMG]

    Về thị phần, Hòa Phát lần đầu tiên kể từ đầu năm 2016 đến nay đã vượt Vnsteel lên vị trí số 1, trở thành công ty sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng nhiều nhất Việt Nam.

    Trong tháng 10, Hòa Phát sản xuất 1,47 triệu tấn thép xây dựng và tiêu thụ hơn 1,377 triệu tấn chiếm 21,37% thị phần.

    Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel) lùi lại ở vị trí thứ hai sau khi liên tục giữ ngôi vua trong thời gian dài. Vnsteel chỉ thu Hòa Phát 0,04% thị phần. Tổng sản lượng Vnsteel sản xuất đạt 1,41 triệu tấn và tiêu thụ đạt 1,374 triệu tấn.

    Hòa Phát dẫn đầu nhờ tiêu thụ vượt hơn 3.000 tấn thép so với Vnsteel.

    [​IMG]
    Thị phần thép xây dựng 10 tháng 2016

    Đứng ở vị trí thứ ba là Thép Pomina với sản lượng sản xuất đạt 761 nghìn tấn, tiêu thụ đạt 743 nghìn tấn, chiếm 11,54% thị phần.

    Vnakyoei đứng ở vị trí thứ tư, tiêu thụ hơn 588 nghìn tấn, chiếm 9,14% thị phần. Thép PoscoSS đứng ở vị trí thứ 5, chiếm 7,02% thị phần với sản lượng tiêu thụ đạt 452 nghìn tấn.

    Hiệp hội Thép cho biết, giá bán thép xây dựng trong nước tháng 10 đã giảm. Trong đó, Miền Bắc giảm giá 4 lần từ 9.600 VNĐ/kg xuống 9.050 VNĐ/kg, Miền Nam giảm giá 2 lần xuống mức 9.100VNĐ/kg (riêng Hòa Phát và POSCO SS-Vina còn giảm tới mức 8.700VNĐ/kg).

    Hiệp hội Thép dự báo giá thép trong tháng 11/2016 sẽ được điều chỉnh do xu hướng giá nguyên liệu tăng.

    Thống kê chung của VSA cho biết, sản xuất thép xây dựng trong 10 tháng năm 2016 đạt hơn 6,62 triệu tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Bán hàng thép xây dựng trong 10 tháng năm 2016 đạt hơn 6,44 triệu tấn, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015.

    Xuất khẩu thép xây dựng 10 tháng đạt 471.900 tấn, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm trước.

    >> Bất chấp nguyên liệu đầu vào tăng, giá thép tháng 10 điều chỉnh giảm để cạnh tranh thị phần
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Cổ phiếu than: Vàng đen trở lại
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) mới công bố báo cáo ngành than với chủ đề "Vàng đen trở lại?", trong đó, BSC cho rằng nhà đầu tư hiện tại cần nghiêm túc nhìn lại cơ hội trong nhóm cổ phiếu than.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Chỉ trong hơn 3 tháng qua, giá Than thế giới liên tục tăng trưởng – đạt mức tăng 112% trong vòng 1 năm, và đưa giá than từ vùng đáy của nhiều năm về gần với mức giá của 2012. Trên TTCK toàn cầu, từ Mỹ đến Australia và các quốc gia khu vực châu Á, cổ phiếu Than đã có sự quay lại ngoạn mục bất chấp những bất ổn vẫn đang diễn ra.

    [​IMG]

    Chỉ cách đây 1 năm, ngay cả 3 gã khổng lồ của thị trường khoáng sản là BHP Billiton (NYSE:BHP), RIO Tinto (NYSE:RIO), Glencore (OTCPK:GLNCY) đều coi Than là nhóm tài sản yếu nhất của mình. Vậy mà chỉ số Market Vectors-Coal ETF (NYSEARCA:KOL) đã tăng trưởng tới 110% trong năm 2016.

    Gần đây sau những thông tin khả quan hơn từ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cổ phiếu ngành than đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Có thể kể đến như ngay trong ngày 10/11/2016, nhóm các cổ phiếu than đã bật tăng mạnh như: OTCPK: BTUUQ +43,2%, FELP +25,4%; OTCQB: RHNO +20,7%, CLD +16,7%, WLB +17,5%, WMLP +19,4%, ARCH +11,2%, CNX +6%, AHGP +5,8%, ARLP +4,1%.

    Cổ phiếu than Việt Nam - Đầu tư hay đầu cơ

    Bản chất hoạt động của các công ty Việt Nam không giống như các doanh nghiệp than thế giới có quyền của chủ mỏ. Các công ty than Việt Nam phần lớn hoạt động khai thác theo kế hoạch và theo định mức được giao từ Công ty mẹ Vinacomin. Khi giá than tăng, phần lợi thế sẽ dồn về công ty mẹ, các công ty con hưởng định mức lãi theo kế hoạch và theo quy mô doanh thu (khoảng 3%/doanh thu).

    Tất nhiên việc giá than tăng lên và lượng tồn kho lớn sẽ có lợi cho công ty mẹ, qua đó giảm áp lực cho các công ty con. Xét về hiệu quả kinh doanh, các công ty con sẽ chỉ được lợi khi Quy mô doanh thu tăng trưởng (do sản lượng tăng hoặc do chi phí khai thác tăng khi chuyển từ lộ thiên sang khai thác hầm lò làm tăng giá bán), và chủ động tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất (chi phí lớn nhất của các công ty trong ngành thường là khấu hao, nhân công, và lãi vay).

    Tuy nhiên, khi nhìn lại chỉ số các cổ phiếu than, dễ dàng nhận thấy đa số các công ty sau thời gian dài giá cổ phiếu sụt giảm nhanh hơn giá than, đã bắt đầu về mức độ hợp lý. Định giá có chiết khấu so với sổ sách và mức chi trả cổ tức kế hoạch bắt đầu hấp dẫn so với lãi suất ngân hàng.

    [​IMG]



    BSC cho rằng khó có thể đánh giá liệu xu hướng giá than tăng sẽ tiếp diễn bao lâu, nhưng các yếu tố hiện tại cũng đã đủ đề nhà đầu tư nghiêm túc nhìn lại cơ hội trong nhóm cổ phiếu than. Từ đó lựa chọn các cổ phiếu có định giá hấp dẫn, tỷ lệ cổ tức cao, doanh thu lớn, trữ lượng tốt và thanh khoản đảm bảo. Câu hỏi đầu cơ hay đầu tư sẽ tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người.
    --- Gộp bài viết, 11/11/2016, Bài cũ: 11/11/2016 ---
    :)
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    OPEC: Sản lượng khai thác dầu tháng 10 lại đạt mức kỷ lục
    Thứ 6, 12:05, 11/11/2016[​IMG]
    VOV.VN - Sản lượng khai thác dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại tình trạng dư thừa nguồn cung sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá dầu tại các thị trường.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm qua (10/11) cho biết, sản lượng khai thác dầu của Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 10 đã đạt mức kỷ lục, làm dấy lên lo ngại tình trạng dư thừa nguồn cung sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá dầu tại các thị trường.

    Theo báo cáo tháng 10 của IEA, sản lượng khai thác dầu mỏ của 14 nước thành viên OPEC đã tăng lên mức kỷ lục 33.830 thùng/ngày, với mức tăng nhiều nhất là ở Saudi Arabia và Iraq. Con số này "cao hơn nhiều ngưỡng sản lượng đề xuất".



    [​IMG]
    Sản lượng khai thác dầu mỏ của 14 nước thành viên OPEC đã tăng lên mức kỷ lục 33.830 thùng/ngày. (Ảnh minh họa: Oilgas)
    Trong 2 năm qua, do sản lượng khai thác vượt quá nguồn cung nên đã gây ra tình trạng dư thừa, khiến giá dầu liên tiếp bị lao dốc từ mức 100 USD/thùng (hồi năm 2014) có lúc xuống còn 30 USD/thùng (hồi tháng 2). Hiện giá dầu thế giới ở mức 45 USD/thùng.


    Cơ quan Năng lượng quốc tế cho rằng, nếu OPEC áp đặt mức trần về sản lượng khai thác thì thị trường dầu trong năm tới có thể sẽ trở lại mức cân bằng về cung cầu. Còn nếu không, tình trạng dư cung vượt quá cầu càng tiếp tục khiến giá dầu sụt giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của các nước xuất khẩu dầu.

    Chính vì thế, IEA kêu gọi OPEC cần phải đạt được sự nhất trí về cắt giảm đáng kể nguồn cung trong cuộc họp vào ngày 30/11 tới, để biến thỏa thuận bình ổn giá dầu đạt được tại cuộc họp ở Algeria hồi tháng 9 vừa qua thành hiện thực./.

    Mai Liên/VOV-Trung tâm TinTheo AFP

Chia sẻ trang này