Phân tích cơ bản và ứng dụng thực tiễn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ThanhVu26, May 27, 2025.

126 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 02:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vietdtvta

    vietdtvta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    78
    sao biểt được cuối năm nay siêu Elnino vậy AD
  2. ThanhVu26

    ThanhVu26 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 7, 2019
    Likes Received:
    3,107
    Đọc báo thôi b ơi
    vietdtvta likes this.
  3. mtvd_10

    mtvd_10 Thành viên tích cực

    Joined:
    Feb 11, 2019
    Likes Received:
    78
  4. vietdtvta

    vietdtvta Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    78
    vâng Ad có thời gian chia sẻ anh em tư duy đầu tư và định giá DN với nhé
  5. SKY1990

    SKY1990 Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 22, 2019
    Likes Received:
    35
    điện than thì hết khấu hao giá bán điện lại lại thấp bac nhỉ
  6. ThanhVu26

    ThanhVu26 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 7, 2019
    Likes Received:
    3,107
    Suy tư một chút về thế nào là siêu cổ phiếu.

    Suy tư chút về thế nào là siêu cổ phiếu. Một cổ giá trị 10 đồng nhưng đang được bán với giá 5 đồng thì có phải là siêu cổ phiếu? Những người mua được giá 5 đồng rồi bán lại với giá 9-10 đồng thì rõ ràng chỉ lãi dc tầm 2 lần. Các cổ này năm rồi mình share khá nhiều như ABB VAB KLB thì nó dạng là các cổ tốt thôi. Vậy siêu cổ phiếu nó sẽ có đặc điểm gì khác?

    Điểm khác biệt nằm ở chỗ: siêu cổ phiếu không chỉ rẻ hơn giá trị hiện tại, mà giá trị nội tại của nó còn tăng rất mạnh trong nhiều năm.

    Nói cách khác:

    • Cổ phiếu giá trị là câu chuyện từ 5 lên 10.
    • Siêu cổ phiếu là câu chuyện giá trị nội tại từ 10 lên 20, rồi 30, rồi 50; còn thị giá đi từ 5 lên 15, rồi 30, rồi 70.
    Tức là nhà đầu tư không chỉ ăn phần re-rating, mà còn ăn phần tăng trưởng lợi nhuận, mở rộng quy mô, mở rộng thị phần và kéo dài runway của doanh nghiệp.

    Đó mới là gốc của chữ “siêu”.

    Bản chất của siêu cổ phiếu: tăng trưởng mạnh ở hiện tại và còn kéo dài trong tương lai
    Nhìn lại lịch sử thị trường, những cổ như MWG, VCS, DGC đều có một mẫu số chung: khi chúng bắt đầu bước vào chu kỳ lớn, doanh nghiệp không chỉ đang tăng trưởng mạnh, mà thị trường còn dần nhận ra rằng sự tăng trưởng đó chưa dừng lại trong 1-2 quý, mà có thể kéo dài 3-5 năm hoặc hơn. MWG từng mở rộng thần tốc: số cửa hàng từ 633 năm 2015 lên 1.207 năm 2016, doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động năm 2015 đạt 20,7 nghìn tỷ, còn Điện Máy Xanh tăng doanh thu từ 4,5 nghìn tỷ năm 2015 lên 13,7 nghìn tỷ năm 2016; thị phần điện thoại cũng đi từ 21% năm 2013 lên 30% năm 2015 và 38% vào đầu 2017.

    VCS cũng là một ví dụ điển hình. Trong báo cáo thường niên 2018, Vicostone cho biết doanh thu xuất khẩu tập trung gần như toàn bộ vào các thị trường lớn, trong đó Bắc Mỹ chiếm 66,28%, Australia 21,18%, châu Âu 11,34% tổng doanh thu xuất khẩu; công ty cũng ghi rõ việc Mỹ áp thuế cao lên đá thạch anh Trung Quốc mở ra cơ hội tăng mạnh doanh thu tại thị trường lớn nhất của mình.

    Với DGC, câu chuyện không nằm ở “hóa chất” theo nghĩa chung chung, mà nằm ở photpho vàng và chuỗi dẫn xuất photpho. Chính doanh nghiệp mô tả PAC hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh photpho vàng và các sản phẩm dẫn xuất từ photpho vàng, còn trong năm 2022 DGC ghi nhận doanh thu tăng 51%, lợi nhuận gộp tăng hơn 110%, sản lượng photpho vàng đạt 54.145 tấn; đến các báo cáo phân tích năm 2025, động lực tăng trưởng tiếp tục được gắn với nhu cầu hóa chất photpho công nghiệp phục hồi nhờ thị trường bán dẫn tại Nhật Bản và APAC tăng trưởng.

    Còn VVS là ví dụ mới hơn và vẫn đang trong quá trình chứng minh mình. Nhưng mẫu hình rất rõ: công ty hưởng lợi từ giải ngân đầu tư công, các dự án logistics, các dự án hạ tầng lớn làm tăng nhu cầu xe tải hạng trung - nặng; bản thân doanh nghiệp cũng tự nhận đang dẫn đầu thị phần xe tải hạng trung hạng nặng tại Việt Nam và có 22 trạm 3S/đại lý ủy quyền trên cả nước.

    Từ các ví dụ đó, có thể rút ra một kết luận rất quan trọng:

    Siêu cổ phiếu không sinh ra từ “rẻ”, mà sinh ra từ “tăng trưởng rất mạnh, rất dài, và thị trường chưa định giá đủ cho quãng đường đó”.

    Muốn thành siêu cổ phiếu, doanh nghiệp phải hàm chứa những yếu tố gì?
    1. Phải có thiên thời của ngành
    Không có làn sóng lớn của ngành, rất khó có siêu cổ phiếu.

    MWG giai đoạn đầu không chỉ giỏi, mà còn đi đúng vào thời kỳ Việt Nam bùng nổ tiêu dùng điện thoại thông minh, điện máy, bán lẻ hiện đại. VCS không chỉ bán đá, mà đi đúng lúc thị trường Mỹ tăng mạnh nhu cầu đá thạch anh nhân tạo và còn được hưởng lợi từ việc hàng Trung Quốc bị đánh thuế. DGC không chỉ bán photpho, mà đi đúng pha giá photpho vàng tăng và về sau có thêm câu chuyện vật liệu/hoá chất cho bán dẫn. VVS không chỉ bán xe tải, mà đi vào pha đầu tư công + xây dựng hạ tầng + logistics cùng tăng tốc.

    Thiên thời của ngành thường có vài đặc điểm:

    • nhu cầu tăng nhanh,
    • thị trường đủ lớn,
    • kéo dài nhiều năm,
    • và không dễ bị thay thế ngay.
    Nếu ngành chỉ có một cú hích ngắn 1-2 quý, đó thường là cổ chu kỳ chứ chưa chắc là siêu cổ phiếu.

    2. Doanh nghiệp phải đứng đúng vị trí hưởng lợi nhất trong chuỗi giá trị
    Thiên thời có rồi, nhưng không phải ai trong ngành cũng thành siêu cổ phiếu.

    Ví dụ cùng hưởng lợi từ làn sóng bán lẻ hiện đại, nhưng MWG là doanh nghiệp có tốc độ mở rộng cửa hàng, quản trị chuỗi và dịch vụ khách hàng vượt trội. Cùng là đá nhân tạo, nhưng VCS lại có chỗ đứng rất mạnh ở thị trường xuất khẩu lớn nhất là Bắc Mỹ. DGC không chỉ bán một sản phẩm, mà có lợi thế của chuỗi photpho tích hợp. VVS không chỉ bán xe, mà còn có hệ thống 3S, dịch vụ sau bán và tham vọng đi sâu hơn vào chuỗi cung ứng/lắp ráp.

    Muốn thành siêu cổ phiếu, doanh nghiệp phải nằm ở vị trí mà:

    • tăng trưởng của ngành đi qua nó rõ nhất,
    • biên lợi nhuận giữ được,
    • và khi thị trường nở ra thì nó ăn được phần lớn tăng trưởng, chứ không chỉ “có hưởng ké”.
    3. Ban lãnh đạo phải biết tận dụng thời thế
    Đây là điểm cực quan trọng.

    Thiên thời chỉ là cơ hội. Siêu cổ phiếu chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp có con người đủ giỏi để biến cơ hội thành số liệu tài chính thật.

    MWG nhìn ra sớm việc chuẩn hóa bán lẻ và mở chuỗi với tốc độ rất cao. VCS không chỉ có sản phẩm, mà còn xây quan hệ với nhà phân phối quốc tế, tập trung vào một số thị trường chủ lực thay vì trải mỏng. DGC thì không dừng ở việc bán hàng hóa thô, mà mở rộng công suất, mua thêm mắt xích trong chuỗi để củng cố lợi thế. VVS, nếu đi tiếp được đúng hướng, cũng đang thể hiện tư duy không chỉ là thương mại đơn thuần mà còn muốn đi sâu vào sản xuất, nội địa hóa và hệ sinh thái dịch vụ.

    Nói ngắn gọn:

    Thiên thời tạo ra cửa. Lãnh đạo giỏi mới đạp cửa và chạy xuyên qua nó.

    4. Mô hình kinh doanh phải có khả năng scale mạnh
    Một doanh nghiệp dù tốt đến mấy mà không scale được thì cũng khó thành siêu cổ phiếu.

    Scale ở đây nghĩa là:
    • mở thêm điểm bán mà hiệu quả không giảm mạnh,
    • tăng sản lượng mà chi phí đơn vị giảm,
    • tăng doanh thu nhanh hơn tăng chi phí,
    • hoặc mỗi đồng vốn bỏ ra vẫn tạo ra nhiều lợi nhuận mới.
    MWG scale bằng chuỗi cửa hàng.
    VCS scale bằng xuất khẩu, thương hiệu và hệ thống phân phối.
    DGC scale bằng công suất và chuỗi sản phẩm sâu hơn.
    VVS scale bằng mạng lưới, dịch vụ, tài chính khách hàng và có thể là lắp ráp/sản xuất trong tương lai.

    Một siêu cổ phiếu gần như luôn là doanh nghiệp có đòn bẩy vận hành tốt. Khi doanh thu tăng 30%, lợi nhuận có thể tăng 50%, 70%, thậm chí hơn.

    5. Phải có runway đủ dài
    Đây là yếu tố phân biệt giữa cổ phiếu tăng mạnhsiêu cổ phiếu.

    Nhiều doanh nghiệp có thể tăng trưởng rất nhanh trong 1 năm, nhưng rồi đụng trần:
    • thị trường hết room,
    • cạnh tranh quá lớn,
    • vốn không đủ,
    • quản trị không theo kịp,
    • hoặc lãnh đạo không còn ý chí mở rộng.
    Siêu cổ phiếu thì khác. Nó phải có runway ít nhất vài năm:

    • MWG từ điện thoại sang điện máy, rồi sang bách hoá.
    • VCS có dư địa ở thị trường xuất khẩu và thay thế hàng Trung Quốc.
    • DGC có runway từ photpho vàng sang các sản phẩm sâu hơn, cộng thêm việc củng cố nguồn nguyên liệu.
    • VVS nếu đi theo hướng công nghiệp xe tải nặng, lắp ráp, dịch vụ, tài chính thì runway sẽ dài hơn rất nhiều so với một nhà phân phối đơn thuần.
    Thị trường chỉ trả giá cực cao cho doanh nghiệp khi nó tin rằng quãng đường tăng trưởng còn rất dài.

    6. Phải có moat – một thứ gì đó khiến đối thủ khó bắt chước
    Siêu cổ phiếu thường không lớn lên trong môi trường hoàn toàn phẳng.

    Nó phải có ít nhất một lợi thế:
    • thương hiệu,
    • hệ thống phân phối,
    • quy mô,
    • chi phí thấp,
    • chuỗi tích hợp,
    • quan hệ khách hàng,
    • tiêu chuẩn dịch vụ,
    • hoặc năng lực thực thi vượt trội.
    MWG có moat về chuỗi bán lẻ và vận hành.
    VCS có moat về chất lượng sản phẩm, thương hiệu và hệ thống phân phối quốc tế.
    DGC có moat về chuỗi photpho, nguyên liệu và sản phẩm công nghiệp chuyên biệt.
    VVS có moat bước đầu ở thị phần, mạng lưới 3S và quan hệ chính hãng với Sinotruk/HOWO.
    Không có moat, tăng trưởng sẽ nhanh chóng bị đối thủ chia mất.

    7. Bảng cân đối phải đủ khỏe để “đánh trận lớn”

    Rất nhiều doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội nhưng không tận dụng được vì:
    • thiếu vốn,
    • nợ quá cao,
    • dòng tiền yếu,
    • hoặc không thể đầu tư kịp lúc.
    Siêu cổ phiếu thường là doanh nghiệp có khả năng nuôi tăng trưởng:
    • tự tạo dòng tiền tốt,
    • dùng vốn hiệu quả,
    • dám đầu tư đúng lúc,
    • nhưng không tự bẻ gãy mình vì nợ.
    Điều này nghe có vẻ rất “kế toán”, nhưng thật ra cực kỳ quan trọng. Một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh mà cấu trúc tài chính yếu thì rất dễ gãy đúng lúc cơ hội lớn nhất xuất hiện.

    Vậy nhà đầu tư phải tìm siêu cổ phiếu bằng cách nào?
    Không phải bắt đầu từ câu hỏi:

    “Cổ nào P/E thấp? Cổ nào P/B rẻ?”

    Mà nên bắt đầu từ những câu hỏi như:
    1. Ngành nào đang bước vào một con sóng lớn 3-5 năm?
    2. Doanh nghiệp nào nằm đúng tâm sóng?
    3. Doanh nghiệp đó có gì vượt trội để ăn phần lớn tăng trưởng?
    4. Lãnh đạo có đủ tham vọng và năng lực để mở rộng không?
    5. Nếu đúng kịch bản, lợi nhuận 3 năm tới có thể gấp mấy lần?
    6. Thị trường hiện tại đã nhìn ra điều đó chưa?
    Nếu thị trường chưa nhìn ra đầy đủ, đó là lúc cơ hội xuất hiện.

    Một công thức ngắn gọn cho “siêu cổ phiếu”
    Có thể tóm siêu cổ phiếu bằng công thức:

    Siêu cổ phiếu = Thiên thời ngành × Doanh nghiệp đúng vị trí × Lãnh đạo biết tận dụng × Mô hình scale được × Runway dài × Định giá ban đầu chưa phản ánh hết tương lai

    Thiếu một trong những mắt xích này thì vẫn có thể là cổ tốt, nhưng khó thành siêu cổ phiếu.

    Kết luận
    Một cổ phiếu giá trị 10 đồng bán 5 đồng là một cơ hội tốt. Nhưng một siêu cổ phiếu là thứ còn lớn hơn thế nhiều.

    Nó là loại cổ phiếu mà:
    • giá trị nội tại tăng liên tục,
    • lợi nhuận tăng mạnh nhiều năm,
    • ngành đang vào thiên thời,
    • doanh nghiệp lại là kẻ tận dụng thời thế tốt nhất.
    Nói cách khác, siêu cổ phiếu không phải là cổ “rẻ nhất”, mà là cổ có tương lai lớn hơn rất nhiều so với những gì thị trường đang nghĩ ở hiện tại.​
    gadabongdamson2021 đã loan bài này
  7. tieungaothien161

    tieungaothien161 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 23, 2022
    Likes Received:
    212
    @ThanhVu26 A có đánh giá chung gì về thị trường hiện tại không ạ? Tình hình chiến sự loạn quá.
  8. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2018
    Likes Received:
    650
    Bác chủ có tâm và có tầm nhất F319 này. Chờ mong siêu cổ mới của bác chủ ạ
  9. cophieutot

    cophieutot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 28, 2013
    Likes Received:
    7,233
    Trong quý 2/2022, giá dầu thế giới đạt đỉnh cao nhất vào tháng 6, với dầu WTI vượt mốc 120 USD/thùng (đạt 120,41 USD/thùng vào đầu tháng 6) và dầu Brent cũng neo ở mức rất cao.
    Quý 2/2022: Doanh thu NT2 khoảng 2.700 tỷ; Lợi nhuận sau thuế 365 tỷ. NT2 lúc đó tiền mặt hầu như rất ít và khấu hao rất lớn. Tại sao giá dầu cao mà NT2 lại LN cao đến vậy? Anh em cao thủ giải thích giúp mình.
    cophieutot đã loan bài này
  10. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    7,249
    Bác chủ đang nói về siêu cổ hiện tại, bác ko nhận ra à?
    dautudichthuc đã loan bài này

Share This Page