Phân tích khẩn cấp SHB Bank top 5, cổ phiếu Penny VIP-Win-An toàn-Sáng cho tương lai-Win Win!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 18/07/2016.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 15:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13565 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://bizlive.vn/ngan-hang/vamc-tinh-mua-no-xau-bang-tien-mat-lan-dau-tien-1753996.html
    VAMC tính mua nợ xấu bằng tiền mặt lần đầu tiên
    17:07 08/06/2016

    BizLIVE - Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp hệ thống ngân hàng nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay, trong bối cảnh hạn hán và giá dầu giảm ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

    Bloomberg dẫn lời ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), cho biết từ nay đến cuối năm, đơn vị này sẽ tiến hành mua nợ xấu bằng tiền mặt lần đầu tiên.
    “Bước đi này sẽ tạo cơ sở để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu”, ông Hùng nói.
    Hiện VAMC đang phát hành các trái phiếu đặc biệt để đổi lấy nợ xấu. Các ngân hàng sẽ có thể sử dụng trái phiếu này làm tài sản đảm bảo để vay vốn từ Ngân hàng nhà nước (NHNN).
    Việc VAMC mua nợ bằng tiền mặt sẽ giúp các ngân hàng có thêm nguồn vốn để mở rộng hoạt động cho vay.
    Đơn vị này đang lên kế hoạch xử lý khoảng 30.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay bằng cách bán nợ và tài sản đảm bảo, ông Hùng cho biết. Kể từ đầu năm, VAMC đã xử lý được khoảng 8.000 tỷ đồng nợ xấu.
    Đánh giá về phương pháp này, ông Alan Pham, chuyên gia kinh tế trưởng tại VinaCapital, nhận định đây là một bước tiến lớn.
    “Cái được lớn nhất là nợ được giải quyết nợ xấu chứ không phải chuyển nó từ chỗ này sang chỗ khác. Khi nợ được mua bằng thị giá, nó sẽ bị xóa sổ”.
    Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vì thiếu các nguồn lực, có thể VAMC sẽ phải nhận sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ hoặc các tổ chức như Quỹ tiền tệ quốc tế để giải quyết toàn bộ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
    NHNN đã đặt mục tiêu ghìm tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% tổng dư nợ. Tháng Tư, Thống đốc Lê Minh Hưng đã ký quyết định cho phép VAMC mua và bán nợ xấu theo giá thị trường.
    Tuy nhiên trong báo cáo được công bố hồi tháng Tư, Ngân hàng Thế giới nhận định quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Việt Nam diễn ra khá chậm chạp. Mục tiêu giảm số lượng ngân hàng thương mại từ mức 34 hiện nay xuống còn 15 nhà băng vào năm 2017 vẫn là một thách thức.
    Tháng Ba, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde nhận xét hệ thống ngân hàng của Việt Nam cần “trở nên mạnh mẽ hơn, tốt hơn, tăng vốn và giảm các tài sản có vấn đề” để thúc đẩy nền kinh tế.
    http://www.thesaigontimes.vn/143715/Cong-ty-tai-chinh-SHB-chinh-thuc-hoat-dong-vao-qui-2.html
    Công ty tài chính SHB chính thức hoạt động vào quí 2
    Thứ Năm, 17/3/2016, 15:57 (GMT+7)
    [​IMG]
    Bí Thư Định La Thăng (ngồi giữa) và ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT SHB (đứng, trái ngoài cùng) trong buổi gặp hôm 17-3. Ảnh: Thu Nguyệt
    (TBKTSG Online) – Dự kiến trong quí 2-2016, Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH một thành viên trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sẽ chính thức hoạt động, theo thông tin trong buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo SHB và Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng hôm 17-3.

    Tại buổi gặp gỡ diễn ra tại một chi nhánh của SHB tại TPHCM hôm 17-3, ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám Đốc SHB, cho biết việc nhập sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel (VVF) vào SHB - hiện về cơ bản các thủ tục pháp lý đã hoàn thiện - dự kiến công ty tài chính trực thuộc SHB sẽ chính thức hoạt động vào quí 2-2016 để đẩy mạnh cho vay tiêu dùng trên thị trường Việt Nam.

    Trước đó, hôm 24-10-2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường SHB đã thông qua giao dịch sáp nhập VVF vào SHB. Khi đó, SHB thông báo về kế hoạch phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu tương ứng 1.000 tỉ đồng để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần của VVF theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu VVF đổi lấy 1 cổ phiếu SHB, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Sau sáp nhập, SHB tái cấu trúc VVF thành Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH một thành viên trực thuộc SHB.

    Tính đến ngày 30-6-2015, tổng tài sản của VVF đạt gần 1.230 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,4 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tại công ty tài chính này tính đến 30-6-2015 là 35%, tương đương 57 tỉ đồng (tỷ lệ nợ xấu cao, nhưng giá trị tuyệt đối thấp, do tổng dư nợ thấp).

    Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến 31-12-2015, tại Việt Nam có 16 công ty tài chính. Với việc tham gia ngày càng nhiều của các ngân hàng (sáp nhập, mua lại, thành lập mới các công ty tài chính), thị trường cho vay tiêu dùng được dự báo sẽ ngày càng sôi động với tiềm năng tăng trưởng cao. Hiện cũng có một số ngân hàng đã mua lại công ty tài chính, đầu tư, tăng vốn và chào bán một phần vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.

    Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của SHB đạt hơn 205.000 tỉ đồng, trong đó huy động vốn đạt 188.000 tỉ đồng, vốn điều lệ gần 9.500 tỉ đồng, với gần 7.000 cán bộ nhân viên, mạng lưới giao dịch trên 500 điểm trong và ngoài nước. SHB hiện có một ngân hàng con 100% vốn tại Lào và 5 chi nhánh đang hoạt động tại Campuchia.

    Ngân hàng này gần đây cam kết hỗ trợ vốn cho 15 dự án BOT phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam với tổng mức cam kết khoảng 45.000 tỉ đồng, và đang trong quá trình giải ngân với dư nợ hiện nay trên 15.000 tỉ đồng.

    SHB cam kết hỗ trợ cho sáng chế y tế của Đại học Tôn Đức Thắng

    Bên cạnh thông tin trên, trong buổi gặp gỡ Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng hôm 17-3, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB cũng cam kết hỗ trợ cho một số sáng chế về y tế của Đại học Tôn Đức Thắng.

    Cụ thể, trong buổi gặp này, ông Thăng có hỏi lãnh đạo SHB về việc ngân hàng này có tham gia vào làn sóng khởi nghiệp hiện nay, hay có ý tưởng gì về việc này chưa.

    Ông Thăng nêu ra trường hợp Đại học Tôn Đức Thắng có một số sáng kiến được Bộ Thương mại Mỹ cấp bằng sáng chế, nhưng hiện các sáng chế này chưa được thương mại hoá do thiếu sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp. Cụ thể, đó là một số sáng kiến về y tế, như giường bệnh thông minh, thiết bị nâng chuyển bệnh nhân, và thiết bị nâng bệnh nhân từ giường bệnh ra khu vệ sinh.

    Ông Thăng hỏi lãnh đạo SHB: “Vậy có thể kết hợp cùng những người có ý tưởng, doanh nghiệp sản xuất để phát triển các sản phẩm này, cung cấp cho các bệnh viện trên cả nước được không?”

    Ông Hiển cho rằng, hiện sinh viên trong các trường đại học có ý tưởng khởi nghiệp rất hay, tuy nhiên cần phải đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện ý tưởng, theo đó doanh nghiệp tư vấn đưa ý tưởng đó vào hiện thực, vạch ra phương án sản xuất kinh doanh cũng như đầu ra cho sản phẩm. Ông Hiển cũng xin ông Thăng cung cấp địa chỉ nơi có những sáng kiến trên để cùng ngân hàng SHB hỗ trợ cho phát triển sản phẩm cũng như kết hợp đầu ra.
    Last edited: 18/07/2016
  2. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Con này mua thành cổ đông lớn được không lão.
    Thấy trôi nổi nhiều thế, giá rẻ tôi định làm chân HĐQT cho oai lão xem được không:))
    p/s vụ ITA được đấy:-bd
    dongtay79 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chỉ ngân hàng mạnh mới có thể lập công ty tài chính
    Thứ Tư, 30/12/2015, 16:49 (GMT+7)
    Ảnh minh họa: TL TBKTSG
    (TBKTSG Online) - Từ ngày 8-2-2016, chỉ những ngân hàng mạnh vốn, như có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỉ đồng, mới được thành lập hay sở hữu công ty tài chính/công ty cho thuê tài chính.

    Theo Thông tư số 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào ngày 25-12, ngân hàng thương mại phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe mới có thể thành lập hay sở hữu công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

    Ngân hàng phải mạnh vốn

    Ngân hàng thương mại phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỉ đồng, và tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị rủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ, không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 2 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập công ty tài chính/công ty cho thuê tài chính.

    Ngoài ra, ngân hàng thương mại cũng phải đảm bảo kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liền kề trước khi xin giấy phép.

    Ngân hàng cũng phải cam kết hỗ trợ tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp công ty tài chính/công ty cho thuê tài chính khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả, thanh khoản.

    Ngân hàng nước ngoài muốn thành lập công ty tài chính/công ty cho thuê tài chính cũng phải đáp ứng một số điều kiện, như có tổng tài sản trên 10 tỉ đô la Mỹ vào cuối năm liền kề trước năm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép.

    Thời hạn hoạt động của công ty tài chính/công ty cho thuê tài chính tối đa không quá 50 năm.Các công ty tài chính muốn phát hành thẻ tín dụng thì hoạt động phát hành thẻ này phải được ghi trong giấy phép hoạt động. Nếu không có mà muốn phát hành thẻ tín dụng, công ty tài chính (thành lập trước Nghị định số 39/2014/NĐ-CP) phải xin bổ sung hoạt động này sau khi đáp ứng một số điều kiện. Trên thực tế, hiện một số công ty tài chính tiêu dùng đang có kế hoạch phát hành thẻ tín dụng.

    Nở rộ trào lưu mở công ty tài chính

    Trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây, nhiều ngân hàng đã mua lại các công ty tài chính và đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng. Hiện một số ngân hàng như BIDV, Vietinbank,… cũng có kế hoạch thành lập công ty tài chính.

    Mới đây, hôm 2-12-2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB), và thành lập công ty con trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

    Trước đó, trong Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của MB hôm 6-10, đại hội đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) vào MB và thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng có vốn điều lệ 500 tỉ đồng. Ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch HĐQT MB, được trích lời trong thông tin do MB công bố cho biết việc sáp nhập và thành lập công ty tài chính nhằm phục vụ cho mục đích phát triển mảng tín dụng tiêu dùng của MB.

    Trước MB, có khá nhiều ngân hàng cũng đã mua các công ty tài chính, nhiều đến mức việc này được xem là một trào lưu của các ngân hàng tập trung vào mảng khách hàng cá nhân.

    Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cũng mua lại Công ty tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam (TFC) và chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty này thành Công ty TNHH một thành viên do Maritime Bank sở hữu 100% vốn điều lệ. Theo đó, từ ngày 6-7-2015, TFC chính thức được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB-FC).

    Vào tháng 6-2014, VPBank cũng thông báo mua lại Công ty TNHH Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (CMF) từ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) để làm công ty con của ngân hàng. Sau đó, vào tháng 11-2014, VPBank thông báo chính thức chuyển toàn bộ hoạt động tín dụng tiêu dùng sang công ty tài chính mới có tên là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) với thương hiệu FE Credit. Hôm 6-10-2015, ngân hàng này cũng thông báo về việc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho FE Credit nâng mức vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng lên 1.500 tỉ đồng.

    Vào tháng 10-2013, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) mua Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF) và đổi tên thành Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDFinance). Vào tháng 4-2015, HDBank đã bán 49% cổ phần tại HDFinance cho Tập đoàn tài chính Credit Saison (Nhật Bản) sau đó đổi tên công ty tài chính này thành HD SAISON Finance.

    Trong một buổi gặp gỡ báo chí vào cuối tháng 10-2015, ông Friedrich Weiss, Tổng giám đốc công ty tài chính Home Credit Việt Nam, trích dẫn thông tin từ Stoxplus cho biết thị trường tín dụng tiêu dùng của Việt Nam đến cuối năm 2014 đạt 10,4 tỉ đô la Mỹ, chỉ chiếm khoảng 6% trong tổng dư nợ tín dụng của toàn ngành ngân hàng Việt Nam. Tính đến tháng 8-2014, quy mô thị trường tín dụng tiêu dùng của Việt Nam đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước đó.

    Theo thống kê của NHNN, tính đến ngày 30-6-2015, tại Việt Nam có tổng cộng 17 công ty tài chính, trong đó có 4 công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, gồm Mirae Asset, Home Credit, Prudential, và Toyota Việt Nam. Tất cả 17 công ty tài chính này đều có vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng trở lên.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    16:46 | 11/05/2016
    SHB nhận 2 giải thưởng của Tạp chí Asian Banker
    Trong số các ngân hàng tham gia giải thưởng Sản phẩm tiền gửi tốt nhất lần này, SHB được Tạp chí The Asian Banker đánh giá cao sự độc đáo và khác biệt với sản phẩm “Tiết kiệm đa lợi”.

    [​IMG]SHB dành ưu đãi lãi suất cho DNNVV
    [​IMG]SHB giảm 0,5%/năm lãi vay ngắn hạn
    [​IMG]SHB nhận chứng chỉ bảo mật hệ thống thanh toán
    Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh các ngân hàng Châu Á 2016 (The Asian Banker Summit) lần thứ 17 tổ chức tại Hà Nội, SHB là NHTMCP tư nhân duy nhất tại Việt Nam được nhận đồng thời 2 giải thưởng ở hạng mục Ngân hàng bán lẻ là “Sản phẩm tiền gửi tốt nhất Việt Nam 2016” và “Sáng kiến thương hiệu tốt nhất 2016”.

    Đây là giải thưởng nhằm vinh danh những ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất đã có những nỗ lực và thành tựu trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, có vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng và có những chiến lược phát triển kinh doanh bán lẻ ấn tượng trong năm.

    [​IMG]
    Trong số các ngân hàng tham gia giải thưởng Sản phẩm tiền gửi tốt nhất lần này, SHB được Tạp chí The Asian Banker đánh giá cao sự độc đáo và khác biệt với sản phẩm “Tiết kiệm đa lợi”.

    Tính đến thời điểm hiện tại, không có Ngân hàng Việt Nam nào đưa ra chính sách, sản phẩm tương tự có nhiều lợi ích cho khách hàng như SHB.

    Yếu tố then chốt khiến The Asian Banker quyết định trao tặng giải thưởng Sản phẩm tiền gửi tốt nhất Việt Nam năm 2016 cho sản phẩm “Tiết kiệm đa lợi” của SHB chính bởi tính linh hoạt và lợi ích tối ưu cho khách hàng. Ngoài ra, khách hàng của sản phẩm này vẫn được hưởng các chương trình khuyến mại, chế độ chăm sóc khách hàng hiện hành của SHB…

    Ngoài ra, khách hàng của sản phẩm này vẫn được hưởng các chương trình khuyến mại, chế độ chăm sóc khách hàng hiện hành của SHB…

    Với giải thưởng Sáng kiến thương hiệu tốt nhất (Brand Initiative of the Year), Tạp chí The Asian Banker đánh giá cao SHB trong việc lựa chọn đối tác để tiến hành hợp tác chiến lược nhằm nâng cao uy tín thương hiệu, vị thế trên thị trường, đặc biệt trong thương vụ hợp tác đồng thương hiệu CLB Bóng đá Barcelona hồi đầu tháng 3 vừa qua.

    Theo đánh giá, đây là thương vụ của những thương hiệu hàng đầu. Thương hiệu của SHB sẽ được quảng bá mạnh mẽ và rộng rãi trên toàn thế giới và SHB có cơ hội phát triển thị phần bán lẻ thuộc nhóm phân khúc khách hàng là lượng khán giả hâm mộ Barca tại khu vực Đông Dương.

    Việc CLB Barcelona lựa chọn SHB là đối tác duy nhất trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đã cho thấy sự tin tưởng của 1 CLB hàng đầu thế giới đối với 1 định chế tài chính thuộc Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Trước đó, SHB đã rất thành công trong thương vụ hợp tác với CLB Bóng đá Anh là Manchester City.
  5. Caphao2015

    Caphao2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Đã được thích:
    1.138
    Rác thì chỉ xứng giá 3 là vừa, chuẩn bị về với OGC nhé em, :)). Mọtt ko ăn được c ứt sắt đâu.

  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    07:35 | 18/07/2016
    Mua bán nợ: Cần thêm cơ chế đặc thù
    Việc đưa ra nhiều quy định khá chặt chẽ đối với DN mua bán nợ được cho là rất quan trọng, đảm bảo mua bán nợ công khai minh bạch, đảm bảo năng lực tài chính thực sự của DN.

    [​IMG]Tái cơ cấu giai đoạn II: Xử lý triệt để những vấn đề dang dở
    [​IMG]VAMC sẽ mua 2.000 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường
    [​IMG]Hai trường hợp được gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt
    Mở rộng đối tượng kèm điều kiện

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Nghị định ra đời phần nào đáp ứng được mong đợi của thị trường. Trước đó trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, lãnh đạo VAMC chia sẻ, việc Nghị định ra đời sẽ giúp thị trường mua bán nợ sôi động hơn, thay vì chỉ có VAMC, DATC và AMC của các NH như hiện nay.

    Một trong những quy định được quan tâm tại nghị định này là DN muốn kinh doanh mua bán nợ phải có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Và DN hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của TCTD, chi nhánh NH để mua nợ của khách hàng vay tại chính TCTD, chi nhánh NH nước ngoài đó. Có thể hiểu nôm na là DN không được vay của NH để mua khoản nợ xấu của chính NH đó.

    [​IMG]
    Phải “cởi trói” đối với hoạt động thanh lý tài sản bảo đảm
    Đánh giá quy định này là cần thiết, TS. Cấn Văn Lực cho rằng rõ ràng DN muốn mua bán nợ phải có vốn. Tất nhiên, DN có thể quay vòng vốn để mua bán, nhưng vẫn phải có phần vốn nhất định đủ lớn để tránh hiện tượng sử dụng đòn bẩy quá cao, có một đồng kinh doanh trăm đồng thậm chí nghìn đồng. “Bởi làm vậy khác nào lấy mỡ nó rán nó” - TS. Cấn Văn Lực ví von với trường hợp DN vay vốn NH để mua nợ chính NH đó.

    Ngoài các yêu cầu trên, Nghị định 69 cũng đưa ra khá nhiều quy định chặt chẽ. Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố: không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ; không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về nợ...

    Đồng thời, việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ...

    Việc đưa ra nhiều quy định khá chặt chẽ đối với DN mua bán nợ được cho là rất quan trọng, đảm bảo mua bán nợ công khai minh bạch, đảm bảo năng lực tài chính thực sự của DN. Nhưng đồng thời quy định như vậy cũng để đảm bảo các DN có thời gian chuẩn bị. Nếu có nhu cầu tham gia vào thị trường này thì đây là cơ hội thuận lợi để các DN khai thác mảng kinh doanh mới và đang được Chính phủ cũng như NHNN khuyến khích.

    Đánh giá tích cực Nghị định 69 về việc cho phép mở rộng đối tượng tham gia mua bán nợ, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, sự thay đổi trên chỉ hỗ trợ một phần nhỏ đối với hoạt động xử lý nợ xấu. Vấn đề chính để thúc đẩy nhanh xử lý nợ xấu, là luật pháp Việt Nam phải “cởi trói” đối với hoạt động thanh lý tài sản bảo đảm.

    Cần thêm quyền năng mạnh

    Thực tế hiện nay, người mua nợ lại không có quyền quyết định đối với khoản nợ xấu mà mình đã mua. Ngay cả VAMC khi mua khoản nợ xấu, đến lúc thanh lý tài sản bảo đảm thì người mua vẫn đợi ý kiến của ông chủ nợ đầu tiên là NH, và quan trọng hơn là chờ sự hợp tác của con nợ. Như vậy, người mua không thể có toàn quyền đối với món hàng mình mua, vốn dĩ là hàng xấu thì liệu họ có mặn mà? Vì vậy, muốn xử lý nhanh nợ xấu thì chúng ta phải trả lời được câu trả hỏi liệu người mua có toàn quyền đối với khoản nợ, tài sản bảo đảm đó không.

    “Nếu không thì không mong có thể xử lý nhanh nợ xấu, dù người mua là tây hay ta và dù chủ trương đang đi đúng hướng”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

    Còn theo TS. Cấn Văn Lực, việc Chính phủ ban hành Nghị định 69 tạo lập thị trường mua bán nợ cũng mới chỉ tháo gỡ được một trong ba vướng mắc quan trọng đối với vấn đề xử lý nợ xấu. Hai vướng mắc còn lại là khuôn khổ pháp lý hoàn thiện hơn, bổ sung quyền năng của VAMC, nhất là xử lý tài sản bảo đảm; Và sự phối kết hợp cơ quan bộ, ngành, đặc biệt tòa án…

    Như vậy, có thể thấy vấn đề xử lý nợ xấu phải gắn liền với xử lý tài sản bảo đảm. Vậy làm thế nào để giải quyết được vấn đề này? TS. Trần Du Lịch kiến nghị: Chính phủ nên rà soát tất cả các quy định, nếu bất hợp lý thì đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh. Đó cũng là kiến nghị của Chủ tịch HĐTV VAMC Nguyễn Quốc Hùng. Để có thể tạo hành lang pháp lý thông suốt, thời gian tới, VAMC kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về xử lý nợ xấu hoặc một bộ luật về xử lý nợ xấu.

    Đơn cử, không áp dụng điều kiện chuyển nhượng dự án BĐS quy định tại Điều 49 Luật Kinh doanh BĐS 2014 đối với các dự án BĐS là tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của VAMC, ông Hùng đề nghị. Theo đó, trường hợp bên mua nợ hoặc nhận chuyển nhượng dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS và có khả năng hoàn thành đúng tiến độ cho phép, VAMC được xử lý tài sản bảo đảm là dự án BĐS mà không cần đáp ứng điều kiện nêu trên.

    Bên cạnh đó, VAMC cũng cần có thêm cơ chế nữa là hoạt động đấu giá để đẩy nhanh việc mua bán nợ, thay vì phải chờ đợi ý kiến các bên liên quan. Trong trường hợp bên bảo đảm không hợp tác, không tự nguyện bàn giao tài sản cho VAMC hoặc TCTD ủy quyền thì VAMC được quyền quyết định giảm giá để tiếp tục bán đấu giá cho đến khi bán được tài sản. Đồng thời, VAMC đề nghị được vận dụng và quy định tương tự như trường hợp giảm giá bán đấu giá tài sản tại Điều 104 Luật Thi hành án...

    Những đề xuất trên của VAMC nhận được sự đồng tình của các chuyên gia NH. Thay vì chờ đợi Quốc hội sửa từng luật một, trước mắt các chuyên gia kiến nghị ban hành một luật riêng cho VAMC, hoặc ít nhất là tiếp tục tăng thêm quyền năng mạnh hơn nữa cho VAMC, nhất là trong vấn đề xử lý tài sản bảo đảm. Có như vậy, thì mới xử lý nhanh, triệt để được nợ xấu. “Nếu không vấn đề này sẽ kéo dài, mất nhiều thời gian và tiền bạc cho cả nền kinh tế, chứ không riêng gì ngành NH”, một chuyên gia khẳng định.

    Thanh Huyền
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016

    [​IMG]

    Ngày 03/6/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.
    http://www.chinhphu.vn/portal/page/...s_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=184949
    Theo Chỉ thị, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống cũng như việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó tiềm ẩn nguy cơ mấy cân đối NSNN.

    Do vậy, nhằm chủ động ứng phó với việc giảm thu và nhu cầu chi NSNN phát sinh, nhất là do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu, chi và giữ vững cân đối NSNN năm 2016 theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/01/2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tập trung chỉ đao thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính - NSNN.

    Cụ thể, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%, góp phần phát triển nguồn thu NSNN ổn định, vững chắc. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ chủ trì điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường; duy trì mức tăng trưởng tín dụng hợp lý, gắn với triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận nguồn tín dụng ngoại tệ; chú trọng xử lý nợ xấu thực chất qua Công ty Quản lý tài sản (VAMC).

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan và địa phương triển khai nhiều giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 Quốc hội đã quyết định.

    Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định.

    Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan của Đảng, Quốc hội, khẩn trương rà soát, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương hoàn thiện kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XIV.
  8. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    cổ đông shb sắp hốt bạc
    trunglph thích bài này.
    quocdai307 đã loan bài này
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bạc cắt hử bác do hơi nặng mông dù chủ tịch nuốt nước bọt...:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Last edited: 18/07/2016
  10. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    chủ tịch nuốt nước bọt 3 tháng nay rồi mà=))
    nói chung từ từ nhé:p
    dongtay79 thích bài này.

Chia sẻ trang này