Phân tích khẩn cấp SHB Bank top 5, cổ phiếu Penny VIP-Win-An toàn-Sáng cho tương lai-Win Win!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 18/07/2016.

2598 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13561 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hiện tại EIB là ngon nhất....:((:((:((:((:((:((:((
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 07:30 Thứ tư, 20/07/2016
    [Góc nhìn môi giới] Xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục

    Chỉ số Dow Jones Index của Mỹ đạt đỉnh cao trong lịch sử nhờ sự kiện Brexit khiến FED tạm thời dừng quyết định tăng lãi suất cơ bản theo như kế hoạch để mọi thứ trở nên rõ ràng hơn đã giúp cổ phiếu của Mỹ hấp dẫn nhờ nhu cầu tìm kiếm lợi tức cao trong môi trường ổn định như thị trường Mỹ.

    Ngân hàng Anh (BOE) vẫn giữ lãi suất không thay đổi 0.5% thời điểm hiện tại nhưng trong thời gian tới BOE sẽ phải cắt giảm lãi suất trong khi FED chưa có hành động gì. Điều này sẽ rất tích cực cho cổ phiếu vì khi tiền được bơm ra bởi BOE và Ngân hàng Trung Ương Châu Âu những tài sản có tính chất biến động cao như cổ phiếu sẽ được hưởng lợi mạnh mẽ tương tư như thời điểm 2008 khi FED bắt đầu thực hiện các gói QE.

    Các cổ phiếu tài chính của Mỹ như Bank of America Corp (BAC), Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Citigroup đều đang tăng trên 2% tại thời điểm này cho thấy xu hướng ngành tài chính đang mạnh trên toàn thế giới.

    Xu hướng này đang dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, khiến nhà đầu tư nước ngoài không ngừng ngại mua mạnh cổ phiếu ngành ngân hàng tại Việt Nam dù xét về định giá, VCB đang là ngân hàng mắc nhất Đông Nam Á, do vậy, những nhà đầu tư theo tâm lý hãy tận dụng xu hướng này để tìm kiếm lợi nhuận:

    - VCB ( Mua- giá mục tiêu N/A) đạt tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm 2016 10,76% so với 6.52% cùng kỳ. Huy động tín dụng 535.203 tỷ, tăng 6,72%. Lợi nhuận trước thuế đát 4.193 tỷ, tăng 37,8% cùng kỳ đạt 56% kế hoạch năm trong khi nợ xấu giảm 2.411 tỷ so với 2.243 tỷ của nửa đầu năm 2015. VCB hiện đang giao dịch tại P/E 2016 ước tính 31,3 lần, cao nhất trong các ngân hàng tại khu vực Đông Nam Á.

    Dù VCB đang giao dịch tương đương giá mục tiêu theo định giá 55.000đ/cp nhưng VCB vẫn được khuyến nghị mua vì đà tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với những ngân hàng cùng ngành và luôn hưởng lợi chính từ dòng vốn đầu tư nước ngoài khi đổ vào dòng ngân hàng.

    - CTG ( Giá mục tiêu N/A): Tăng trưởng trong nửa đầu năm nay đạt 7,7% so với 9,3% cùng kỳ. CTG không đạt tăng trưởng như năm trước và yếu hơn so với các ngân hàng cùng ngành. CTG trong năm nay chưa có kế hoạch tăng vốn trong khi Bộ tài chính yêu cầu ngân hàng này chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

    Lợi nhuận trước thuế đạt 4.273 tỷ, tăng 10,2% cùng kỳ đạt 54% kế hoạch của ngân hàng dù lợi nhuận trong quý 2 giảm 19,3% so với quý 2/2015 do trích lập dự phòng trong quý 2 khiến chi phí dự phòng tăng. Theo kế hoạch, CTG đạt tăng trưởng tín dụng 18%, tăng trưởng tiền gởi 14% và lợi nhuận sau thuế 8% tương đương 7.900 tỷ.

    Thị trường có vẻ ưa thích CTG hơn BID dựa trên vị thế của ngân hàng và định giá của CTG tại thời điểm này.

    Xu hướng tăng điểm của thị trường vẫn có thể tiếp tục nhờ VNM (Mua- Giá mục tiêu 174.000) khi tiến độ tăng tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài đã gần hoàn tất. Theo IRO của VNM, họ đã gởi đơn xin tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tuần trước cho Uỷ ban chứng khoán nhà nước. Theo luật, SSC có 10 ngày để chấp thuận nếu không cần thêm ý kiến của Bộ kế hoạch và đầu tư.

    Trong trường hợp VNM được tăng tỷ lệ sở hữu lên 100%, hai quỹ ETF là Van Eck Market Vector và Deusche Bank DB X-Trackers Vietnam ETF sẽ dễ dàng thoả mãn điều kiện thêm vào ETFs này:

    - Market Vector: đòi hỏi vốn hoá cổ phiếu trong rổ tối thiếu 150 triệu USD, giao dịch trung bình mỗi ngày 1 triệu USD, khối lượng trung bình tháng đạt 250.000 cổ phiếu. Cổ phiếu được thêm vào ETF này phải có ít nhất 10% lượng lưu hành tự do và 10% mà nhà đầu tư nước ngoài có thể mua. Ngay sau khi VNM được tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, SCIC vẩn nắm giữ 45% trong khi khối lượng dành cho nhà đầu tư nước ngoài là 55%.

    - FTSE đòi hỏi cổ phiếu được thêm vào chỉ số cần có: 1) thanh khoản trung bình ngày đạt ít nhất 40% của các thành phần trong chỉ số hiện tại, 2) tỷ lệ lưu hành tự do ít nhất 5%, 3) Ít nhất 2% lượng cổ phiếu lưu hành tự do có thể cho nhà đầu tư nước ngoài mua. VNM hoàn toàn đạt được các điều kiện này khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tăng lên 100%.

    Theo tiền lệ, giá cổ phiếu khi được thêm vào (hoặc loại bỏ) hai quỹ chỉ số này thường biến động rất mạnh, đặc biệt là VNM do được số đông nhà đầu tư dang chú ý. Tương tự như trường hợp của BVH năm 2009 khi được thêm vào 2 quỹ chỉ số này, đã làm cho định giá của BVH lên đến 4 lần giá trị sổ sách.

    Về nguyên tắc giao dịch, tỷ trọng tối đa một mã cổ phiếu trong danh mục VNM là 8% trong khi của FTSE là 15%. Điều này tương đương với 1% khối lượng lưu hành của VNM hay đồng nghĩa với khối lượng giao dịch 1 tháng của VNM.

    VNM hiện đang giao dịch tại P/E 2016 21 lần, với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 40%, tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần 23%.

    VNM được khuyến nghị mua tại thời điểm này dựa trên bước tiến mới về tiến độ tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài và hoạt động bổ sung vào danh mục của ETFs.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Năm, 7/7/2016 20:56

    [​IMG] [​IMG]
    SHB Campuchia: lợi nhuận đạt trên 2 triệu USD
    (ĐTCK) Ông Phạm Xuân Sơn, Giám đốc SHB Chi nhánh Campuchia cho biết, sau 4 năm chính thức đi vào hoạt động, SHB Chi nhánh Campuchia tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển ổn định.
    Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản SHB Campuchia đạt gần 240 triệu USD; huy động vốn đạt gần 21 triệu USD; dư nợ cho vay khách hàng năm 2015 đạt gần 205 triệu USD; lợi nhuận đạt trên 2 triệu USD; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, chỉ 0,05%.

    Ngoài ra, SHB Chi nhánh Campuchia luôn tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội, ưu tiên tài trợ các dự án tuân theo tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên… Được biết, SHB vừa được Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG kết hợp với Ngân hàng Quốc gia Campuchia tiếp tục bình chọn là “Ngân hàng nước ngoài tiêu biểu Campuchia 2016” và “Ngân hàng SME tiêu biểu Campuchia 2016”. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh vai trò quan trọng của các ngân hàng trong việc phát triển nền kinh tế và tài chính Campuchia.

    Hồng Dung
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hôm nay, giá xăng trong nước sẽ giảm mạnh?
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Số liệu công bố bởi
    Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 18/7 cho thấy, giá xăng RON 92 tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu của Việt Nam đang ở mức 51,22 USD/thùng.

    Tính từ thời điểm ngày 5/7, giá xăng RON 92 chủ yếu dao động ở mức dưới 50 USD/thùng, thua xa mức bình quân 15 ngày trước đó (54,75 USD/thùng) gần 5 USD/thùng. Thậm chí, thời điểm như ngày 11/7, giá xăng RON 92 đã giảm xuống còn 47,84 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 5/4/2016 đến nay.

    Theo đại diện một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Nam, với biến động của giá xăng dầu thế giới, trong kỳ điều hành lần này nếu Liên Bộ giữ nguyên mức xả quỹ bình ổn như hiện tại và giữ nguyên các chính sách thuế phí thì giá bán lẻ mặt hàng xăng có thể giảm tương đối mạnh, từ 600-700 đồng/lít. Trong khi, giá dầu do thị trường thế giới biến động nhẹ nên có thể giữ nguyên.

    Trước đóm kỳ điều hành ngày 5/7, giá xăng RON 92 đã được giảm 200 đồng/lít xuống mức tối đa 15.698 đồng/lít, E5 cũng giảm 200 đồng/lít xuống mức tối đa 15.447 đồng/lít, các mặt hàng dầu diesel và dầu hoả giữ ổn định lần lượt ở mức không cao hơn 12.298 đồng/lít và 10.667 đồng/lít, dầu mazut tăng 260 đồng/lít lên 9.001 đồng/kg.

    Như vậy, nếu giá xăng RON 92 được điều chỉnh với mức giảm 600-700 đồng/lít, giá xăng sẽ trở về mức 15.000 đồng/lít.

    Cũng trong kỳ điều hành này, mức thuế nhập khẩu áp dụng đối với xăng là 15,74%, giảm 2,61% so với quý II. Thuế suất nhập khẩu đối với các mặt hàng dầu diesel cũng giảm so với quý II giảm xuống còn 1,84%, dầu mazut và dầu hoả giữ nguyên ở mức 0%.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>Đúng là bó tay thật sự SHB...
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tìm cơ hội từ những cổ phiếu giá bèo

    Thứ Hai, 15/8/2016 07:05
    (ĐTCK) Theo thống kê sơ bộ, có hơn 200 mã cổ phiếu niêm yết có thị giá nhỏ hơn 10.000 đồng. Tuy nhiên, không phải mọi cổ phiếu thị giá nhỏ (thậm chí còn thấp hơn giá một mớ rau muống hay cốc trà đá) đều tệ. Vì thế, cơ hội chia đều cho cả những nhà đầu tư giá trị và “lướt sóng”.
    Cổ phiếu giá... mớ rau

    Từng là hàng “hot” một thời, cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) đến cuối tuần qua (ngày 12/8/2016) chỉ có giá 7.600 đồng/CP, trong khi giai đoạn đỉnh cao năm 2009 là 146.000 đồng/CP. Nếu loại bỏ tác động điều chỉnh giá bởi các giao dịch hưởng quyền liên quan đến cổ tức, phát hành thêm, DIG hiện nay giảm giá chỉ bằng xấp xỉ 1/6 mức đỉnh cao này.

    Nửa đầu năm nay, công ty mẹ DIC Corp lỗ hợp nhất gần 4 tỷ đồng. Với kết quả này, thu nhập trên mỗi cổ phiếu trượt 4 quý của DIG xấp xỉ -29 đồng, nhưng xét trong mối quan hệ với thu nhập, cổ phiếu này cũng đang giao dịch dưới mức giá trị sổ sách khá xa, với P/B (giá trên giá trị sổ sách) ở mức chưa tới 0,68 lần.

    [​IMG]
    Với trên 200 mã chứng khoán niêm yết có thị giá thấp, nhóm cổ phiếu này đang áp đảo thị trường chung. Các cổ phiếu có mức giá trên 10.000 đồng/CP phổ biến hơn đôi chút, trong khi nhóm cổ phiếu có giá từ 80.000 – 100.000 đồng/CP là không nhiều.

    Có một thực tế là hầu hết các cổ phiếu thị giá nhỏ đều đang giao dịch thấp hơn khá nhiều so với giá trị sổ sách, với mức phổ biến là 0,5 lần giá trị sổ sách.

    Đâu là cơ hội?

    Từ mức giá 5.100 đồng/CP ngày 5/8, cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã tăng một mạch lên mức 6.500 đồng/CP ngày 12/8, với 3 phiên tăng trần, 1 phiên tăng 3,9% và 1 phiên tăng 3,2%, giúp cổ phiếu này ghi nhận mức tăng giá 27,45% chỉ trong 5 phiên giao dịch của tuần qua.

    Với kết quả này, nếu nhà đầu tư mua vào từ cuối tuần trước đó và bán ra ở cuối tuần qua, thì mức sinh lời trong một tuần từ HAG đã vượt xa mức sinh lời của các quỹ đầu tư đại chúng trong và ngoài nước đạt được trong nửa đầu năm nay (mức cao nhất là gần 20%).

    Câu chuyện của HAG chỉ là một ví dụ cho thực tế phổ biến ở TTCK Việt Nam, đó là cổ phiếu càng “ruồi”, cơ hội kiếm lợi nhuận càng lớn (và tất nhiên, rủi ro cũng không kém). Với mức tăng 50%, thậm chí 100% của một cổ phiếu có thị giá khởi điểm ban đầu chỉ từ mức 2.000 đồng/CP, nhà đầu tư trên thực tế ít có cảm giác “sợ độ cao” so với một mã chứng khoán có giá khởi điểm ban đầu 80.000 đồng/CP và tăng 50% sau đó. Và ngược lại, chỉ cần giảm 1.000 đồng từ mức giá 3.000 đồng/CP, cổ phiếu này cũng mất tới 33% giá trị.

    Thay đổi giá nhỏ, nhưng biến động tỷ lệ lớn, các cổ phiếu mệnh giá thấp tạo ra cơ hội lớn cho những nhà đầu tư ưa mạo hiểm. Với “khẩu vị” này, tiêu chí lớn nhất mà thị trường lựa chọn chính là thanh khoản lớn và lựa chọn thời điểm mua vào.

    Tuy nhiên, cổ phiếu “ruồi” không chỉ có những cơ hội cho nhà đầu tư lướt sóng. Với đặc điểm là hầu hết đều đang giao dịch dưới khá xa giá trị sổ sách, cổ phiếu nhóm này tạo cơ hội cho cả những nhà đầu tư cơ bản, khi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp hồi phục hoặc có yếu tố đột biến.

    Cổ phiếu PXT của CTCP Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí cuối năm 2015 có giá 4.700 đồng. Đây là hệ quả của 2 năm thua lỗ lớn, với mức lỗ năm 2013 là 35,584 tỷ đồng và năm 2014 là gần 160 tỷ đồng. Thế nhưng, việc ghi nhận lãi 33,681 tỷ đồng vào năm 2015 và tiếp tục lãi hơn 33 tỷ đồng nửa đầu năm nay đã tạo ra cú hích cho cổ phiếu này, giúp PXT tăng giá gần 60% tính đến thời điểm hiện tại.

    Doanh nghiệp ngã từ đâu, thì cơ hội đứng lên từ đó sẽ lớn. Trong nửa đầu năm nay, giá cổ phiếu nhóm ngành thép tăng mạnh nhờ giá thép phục hồi, cổ phiếu dầu khí dù chưa trở về thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng có sự cải thiện theo giá dầu thế giới.

    Cổ phiếu PPC của CTCP Nhiệt điện Phả Lại từng tăng giá gần 5 lần, sau khi giá đồng Yên giảm, thì nay trở lại đà rơi khi giá đồng Yên hồi phục. Thế nhưng, một khi đồng Yên giảm trở lại, hoặc kiến nghị mới đây của PPC về tính chênh lệch tỷ giá vào giá điện trình lên Thủ tướng Chính phủ được thông qua (nội dung này đã có Thông tư hướng dẫn, nhưng chưa được thực hiện trước đó), thì câu chuyện của PPC có thể sẽ khác.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bãi bỏ 67 điều kiện kinh doanh nông nghiệp
    14/08/2016 16:07
    (TBTCO) - Bộ NN&PTNT đã ban hành 02 quyết định về việc bãi bỏ những điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại 20 thông tư, quyết định của Bộ trưởng; 33 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và đến nay đã hoàn thành trình Chính phủ ban hành một nghị định.

    Trao đổi với PV TBTCVN, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, nhằm thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong ngành Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT đã thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh quy định dưới dạng Thông tư được thực hiện theo yêu cầu của Luật Đầu tư năm 2014.

    Theo đó, thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ. Đến nay, Bộ cũng đã hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành nghị định về các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ở một nghị định (Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm).

    [​IMG]

    Ông Hà Công Tuấn

    Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, trước khi Nghị định được thông qua riêng Bộ này có tới 39 thông tư có quy định về các ĐKKD, với 99 ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp. Theo tinh thần rà soát Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Nghị định mới có hiệu lực thi hành đã chính thức cắt giảm từ 99 ngành còn 35 ngành nghề còn điều kiện kinh doanh.

    Trong 35 ngành nghề có điều kiện kinh doanh, Bộ NN&PTNT cũng đã đề nghị với Chính phủ cho phép không quy định, bỏ bớt đi 3 ngành nghề có điều kiện kinh doanh gồm: kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát; củi và than hồng; ngư lưới cụ trong đánh bắt thủy sản. Còn lại các điều kiện kinh doanh khác được quy định theo hướng giảm tối thiểu những thủ tục hành chính, chỉ tập trung cơ bản giữ những điều kiện căn bản để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh trong lĩnh vực nông nghiệp.

    Sau khi rà soát lại, Bộ NN&PTNT đã trình với Chính phủ ban hành 32 ngành nghề có điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

    Để triển khai thực hiện đồng bộ với Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, Bộ đã có Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành; Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành. Theo đó, Bộ NN&PTNT đã bãi bỏ những điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại 20 thông tư, quyết định của Bộ trưởng; bãi bỏ 33 thông tư, quyết định do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, không còn áp dụng trên thực tế.

    Ví dụ một số danh mục văn bản quy phạm pháp luật được bãi bỏ như trong lĩnh vực thú ý có Quyết định số 06/2006/QĐ-BNN ngày 23/1/2006 về việc ban hành danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

    Lý do bãi bỏ văn bản vì Pháp lệnh xử phạt hành chính và Nghị định 129/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay các loại biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y được thực hiện theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính.

    Hoặc trong lĩnh vực trồng trọt, bãi bỏ Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/6/2013 hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng. Lý do bãi bỏ do nội dung Thông tư này không còn phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013…

    Cùng với việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành kế hoạch hành động của Bộ nhằm thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong ngành Nông nghiệp.

    Tại Kế hoạch hành động này, Bộ NN&PTNT đã đặt mục tiêu trong thời gian tới, sẽ cải thiện môi trường kinh doanh ngành Nông nghiệp cả về điểm số và thứ hạng, phấn đấu đến năm 2017 đạt mức trung bình trên các chỉ tiêu xếp hạng về môi trường kinh doanh, đến năm 2020 đạt mức trung bình trên các chỉ tiêu thông lệ quốc tế.

    Đồng thời, xây dựng và thực thi hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành nông nghiệp, phấn đấu giai đoạn 2017-2020 mỗi năm tăng thêm khoảng 10% số lượng doanh nghiệp nông nghiệp, trong đó doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo chiếm khoảng 20%-30%....

    Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ đặt ra, Bộ NN&PTNT tập trung tổ chức thực hiện 3 nhóm giải pháp cụ thể là tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và thị trường; cải cách hành chính.

    Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện định kỳ báo cáo về Bộ (Qua Vụ Quản lý doanh nghiệp) để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo định kỳ hàng tháng của các cơ quan, đơn vị gửi qua thư điện tử; báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và 1 năm của các đơn vị bằng văn bản, đồng thời gửi qua thư điện tử./.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 15/08/2016, 08:33

    CTCK nhận định thị trường 15/08: Khi thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn dồi dào...
    Trong bối cảnh không có nhiều tin tức vĩ mô đáng chú ý xuất hiện, thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng vẫn sẽ mang lại những tác động tích cực với xu hướng chung, trong đó độ phân hóa cao nhiều khả năng sẽ được thể hiện các cổ phiếu cá biệt.

    CTCK VCBS

    Trên thị trường, mặc dù chỉ số đã chứng kiến sự phục hồi trong tuần trước nhưng, theo chúng tôi, chưa thể kết luận quá trình phân phối đã kết thúc khi cả hai chỉ số đều có xu hướng giảm tốc trước các ngưỡng kháng cự.

    Chúng tôi đánh giá thị trường cần thời gian để tìm lại trạng thái cân bằng trước khi hình thành một xu hướng bền vững. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng VN Index sẽ đi ngang trong biên độ 650-670 điểm trước khi hình thành mặt bằng giá ổn định. Trong khi đó, HNX Index sẽ kiểm định ngưỡng MA20.

    Trong bối cảnh không có nhiều tin tức vĩ mô đáng chú ý xuất hiện,thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng vẫn sẽ mang lại những tác động tích cực với xu hướng chung, trong đó độ phân hóa cao nhiều khả năng sẽ được thể hiện các cổ phiếu cá biệt. Vì vậy, cơ hội lợi nhuận trong giai đoạn này nhiều khả năng sẽ tới từ danh mục với các cổ phiếu bluechips dẫn dắt xu hướng hoặc các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt đã giảm sâu trong giai đoạn trước đây. Mặc dù vậy, khi xu hướng chưa thực sự rõ ràng thì các cơ hội này phù hợp hơn với nhà đầu tư ưa mạo hiểm với tỷ trọng cổ phiếu chỉ nên duy trì ở mức vừa phải.

    CTCK Bảo Việt - BVSC

    Sau các phiên tăng điểm có phần đột biến, áp lực chốt lời đã gia tăng trong phiên cuối tuần 12/8 với diễn biến điều chỉnh của 2 chỉ số và độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm điểm, bất chấp thị trường đón nhận thông tin tích cực từ biến động giá dầu.

    Diễn biến trên cho thấy, động lực tăng điểm của thị trường trong ngắn hạn đã suy yếu. Nhiều khả năng thị trường sẽ trải qua các phiên điều chỉnh đầu tuần này. Nhà đầu tư sau khi bán giảm tỷ trọng trong các phiên vừa qua có thể xem xét mua lại một phần tỷ trọng danh mục trong kịch bản thị trường giảm điểm sâu.

    CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS

    Thị trường vừa trải qua 1 tuần giao dịch tăng khá nhanh và mạnh, liên tục chinh phục thành công các ngưỡng kháng cự mới. Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh đã xuất hiện trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần 12/8. Áp lực tuy không quá mạnh, nhưng đang xuất hiện trên diện rộng, tập trung tại nhiều mã vốn hóa lớn. Do vậy, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong vùng 650-660 điểm vào đầu tuần này, trước khi định hình lại xu hướng tiếp theo.

    Thị trường hiện tại đã tăng khá nhanh và mạnh, do vậy, nhà đầu tư tránh mua đuổi các mã tăng giá nhanh trong giai đoạn này và có thể tập trung giải ngân thêm đối với các mã trong danh mục đang nắm giữ có triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm tích cực tại các nhịp điều chỉnh nhẹ của thị trường.

    CTCK Rồng Việt

    VNIndex đã không thể kết thúc trọn vẹn 1 tuần giao dịch bằng một phiên tăng điểm thứ năm. Chúng tôi nhận định phiên cuối tuần là một phiên chốt lời tất yếu khi mà thị trường đã tăng như tên lửa chỉ trong có vài ngày vừa qua. Cũng phải nói thêm rằng thị trường tăng sốc như vậy có đóng góp không nhỏ của các trụ, mà cụ thể nhất là VNM. Cổ phiếu này tăng tới 6,3% trong tuần qua, với lực mua vào không ít của khối ngoại. Ở chiều ngược lại, tính tổng cộng thì khối ngoại đã bán ròng tới 4/5 phiên trong tuần, trong đó cổ phiếu bị bán mạnh nhất là VIC.

    Nhìn chung, chúng tôi cho rằng VNIndex sẽ cần 1-2 phiên điều chỉnh, và nếu lúc ấy thanh khoản vẫn còn được duy trì, cơ hội hồi về đỉnh cũ không phải là không có. Trước mắt, nhiều khả năng VNIndex sẽ test lại ngưỡng kháng cự 650 vào đầu tuần sau.
  9. tantadien

    tantadien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Đã được thích:
    376
    Từ mai Win-Win về mệnh nhá.

Chia sẻ trang này