Phân tích KT 25/10 và nhận định 26/10

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nghiahv, Oct 25, 2010.

826 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 09:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nghiahv

    nghiahv Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 18, 2002
    Likes Received:
    86

    [​IMG]
    Vn-Index có một phiên tăng điểm tuy nhiên KL giao dịch vẫn ở mức thấp, tín hiệu tăng chưa được củng cố bằng KL. Việc tạo ra một thân nến trắng tăng giá cho thấy vùng hỗ trợ 440-444 khá vững vàng
    Stochastic Oscillator cho tín hiệu tăng giá, khả năng Vn-Index tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn.
    DMI, ADX biểu hiện trạng thái side way. MFI và ATR cũng chưa cho biểu hiện rõ ràng của xu hướng tăng song cũng không cho thấy áp lực bán tháo CP ở vùng giá này.
    Vn-Index vẫn chưa cho tín hiệu rõ ràng, khả năng xu hướng side way trong khoảng 440- 460 tiếp tục chi phối thị trường. Có một điểm tích cực là khá nhiều tin xấu nhưng vùng giá 440-444 vẫn có sức hỗ trợ rất tốt, vì vậy chúng tôi rất kỳ vọng Vn-Index sẽ dừng chân tại vùng giá này và tạo xu hướng mới. Sẽ có những phiên tăng điểm trong ngắn hạn tuy nhiên sẽ chỉ thích hợp với nhà đầu tư có sẵn CP và lướt sóng, còn việc mua vào thời điểm này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi vùng cản 460 khá mạnh. Vượt được 460 với KL giao dịch tích cực thì khả năng một up trend sẽ hình thành.

    Sưu tầm
  2. hotcafe

    hotcafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    1,247
    qua sao nổi 460, xúc vào T4 là đứt
  3. nghiahv

    nghiahv Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 18, 2002
    Likes Received:
    86
    Tiêu điểm tuần 27/9 đến 1/10/2010
    “Đồng hành cùng thành công của nhà đầu tư”
    Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu tháng 9 ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng vọt so với mức 395 triệu USD tháng 8 là do tháng 9 không nhận được sự hỗ trợ từ hoạt động xuất khẩu vàng. Theo thống kê, nhập siêu tháng 9 hai năm 2007 và 2009 đều vượt mức 1 tỷ USD, do vậy, mức nhập siêu tháng 9 năm nay không phải là quá đột biến so với các năm trước.

    Mặc dù CPI tháng 9 đã dự đoán trước vượt 1%, tuy nhiên, mức tăng 1,31% là khá mạnh và nằm ngoài dự đoán của nhà đầu tư nên cuối tuần vừa qua đã tác động tiêu cực đến thị trường.


    Tuần này, NHNN sẽ công bố thông tin điều chỉnh Thông tư 13. Vậy sự điều chỉnh sẽ theo hướng nào? Chúng ta cùng nghiên cứu các phát biểu của các chuyên gia trong ngành:
    * Tại cuộc họp giữa Hiệp hội NH và các thành viên phía Nam mới đây, Hiệp hội NH đã thông báo chi tiết hướng sửa đổi thông tư 13 mà NH Nhà nước trình lên Chính phủ. Theo đó, khái niệm nguồn vốn huy động sẽ được chỉnh sửa theo hướng mở rộng hơn: thay vì loại tiền gửi không kỳ hạn đưa ra khỏi nguồn vốn huy động, tới đây các tổ chức tín dụng sẽ dùng 15% tiền gửi không kỳ hạn bổ sung để cho vay.
    - Theo các NH, hướng điều chỉnh trên trước mắt sẽ giảm áp lực phải tăng huy động của các NH. Nguồn vốn huy động cũng được tăng lên do được bổ sung một phần tiền gửi không kỳ hạn cũng như tiền gửi kho bạc. Đồng thời dư nợ được giảm do loại đi phần bảo lãnh trái phiếu.
    - Do vậy, tới đây khi quy định sử dụng vốn liên NH được tháo gỡ, các NH sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn rẻ, mở đường cho việc giảm lãi suất huy động, cho vay.
    - Tại cuộc họp vừa qua giữa Hiệp hội NH và các thành viên, nhiều NH đã thống nhất nếu tới đây NH Nhà nước chỉnh sửa quy định sử dụng vốn liên NH để cho vay, các NH sẽ đồng loạt giảm lãi suất huy động xuống 11%/năm, lộ trình giảm lãi suất huy động sớm nhất là 1-10.
    - Bà Dương Thu Hương, Tổng TK Hiệp hội Ngân hàng VN: Nguyên nhân khác khiến cho lãi suất đầu vào vẫn chưa giảm được theo lộ trình định hướng trước đó của ngân hàng Nhà nước là bởi thị trường còn đang nghe ngóng diễn biến lạm phát – qua tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tới đây. Nếu chỉ số lạm phát thấp sẽ là tínhiệu tốt cho việc hạ lãi suất huy động.
    Như vậy, trước diễn biến tín dụng, kinh tế hiện nay, việc chỉnh sửa Thông tư 13 sẽ theo hướng tích cực tới TTCK.
    Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Thỏa- Cục trưởng Cục quản lý Giá Bộ Tài chính, Tổ phó Tổ điều hành thị trường trong nước khẳng định: CPI 8 tháng đầu năm 2010 so với CPI tháng 12/2009 đã tăng khoảng 5%. Với diễn biến này, chắc chắn năm 2010 CPI sẽ khống chế dưới mức 8% Quốc hội đề ra, thậm chí có thể chỉ trong khoảng 7%. Ý này sẽ liên hệ với ý nếu lạm phát ở mức thấp, lãi suất có thể tiếp tục… của bà Dương Thu Hương nói trên.
    Chưa hết, theo TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện quản lý kinh tế TW, dự kiến GDP quý III tăng khoảng 7,2%. Đây là tin tốt nữa với TTCK. Trong khi các tin xấu đã công bố hết.
    Khi TTCK xuất hiện tin xấu, VN-Index cũng không bị giảm mạnh, điều này phản ánh VN-Index không còn “cơ hội” giảm sâu trong thời gian tới. VNCF kiên trì quan điểm nhập cuộc với thị trường. Nhưng mức độ nhập cuộc tuỳ thuộc vào khả năng, trình độ, quan điểm của mỗi NĐT.
    Người thận trọng thì duy trì tỉ trọng 50/50; Người có nhiều kinh nghiệm có thể nâng tỉ trọng tới 70-80%. Tuần này, VN-Index cho khả năng sinh lời khá an toàn.
  4. nghiahv

    nghiahv Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 18, 2002
    Likes Received:
    86
    HPG: Lợi nhuận ròng Q3 đạt 324 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ ​
    [​IMG]

    Tính chung 9 tháng, HPG hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận.



    CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất Q3 và 9 tháng đầu năm 2010.
    Trong Q3 năm nay, doanh thu thuần của HPG đạt 3.916 tỷ đồng, tăng 1.800 tỷ, tương ứng tăng 85,1% so với Q3/2009. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng gấp hơn gấp đôi, từ 1.577 tỷ lên 3.280 tỷ đồng.
    Lợi nhuận gộp đạt 635,7 tỷ đồng, tăng 96,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng thêm 26,2 tỷ đồng.
    Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng tới 123,2 tỷ đồng, từ 75,1 tỷ lên 198,2 tỷ đồng. Trong đó, lãi vay tăng từ 21 tỷ lên 125 tỷ đồng.
    Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng thêm 52,6 tỷ đồng.
    Sự gia tăng của các khoản chi phí trên đã làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 52,9 tỷ (-12,8%), từ 412,3 tỷ xuống 359,3 tỷ đồng.
    Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 324,2 tỷ đồng – giảm 34 tỷ, tương ứng giảm 9,5% so với cùng kỳ.
    Lũy kế 9 tháng, HPG đạt 9.780 tỷ đồng doanh thu, tăng 4.047 tỷ (70,6%) so với cùng kỳ.
    Lợi nhuận gộp tăng 177,2 tỷ (12,1%) lên 1.646 tỷ đồng.
    Doanh thu tài chính tăng 37,2 tỷ lên 134,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính bằng gần 2,5 lần cùng kỳ, từ 172 tỷ lên 424 tỷ đồng.
    Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 168 tỷ đồng so với cùng kỳ.
    Lợi nhuận sau thuế đạt 960,3 tỷ đồng, giảm 87,8 tỷ (-8,4%).
    Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 944 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 3.205 đồng.

    Năm 2010, HPG đặt mục tiêu đạt 12.340 tỷ đồng doanh thu và 1.350 tỷ đồng LNST. Như vậy, so với kế hoạch, HPG đã hoàn thành 80% về doanh thu và 71% về lợi nhuận.

    Chỉ tiêu (tỷ đồng)
    10Q3
    09Q3
    9T 2010
    9T 2009
    Doanh thu thuần
    3,915.9
    2,115.7
    9,779.8
    5,732.6
    Giá vốn
    3,280.2
    1,576.6
    8,133.7
    4,263.6
    Lợi nhuận gộp
    635.7
    539.1
    1,646.1
    1,468.9
    Doanh thu TC
    48.3
    22.1
    134.7
    97.5
    Chi phí TC
    198.2
    75.1
    423.9
    171.9
    + Lãi vay
    125.4
    21.0
    270.2
    39.5
    Chi phí bán hàng
    49.3
    27.6
    125.1
    74.1
    Chi phí QLDN
    77.1
    46.2
    187.8
    108.4
    Lợi nhuận HĐKD
    359.3
    412.3
    1,044.0
    1,212.1
    LNTT
    360.7
    417.4
    1,092.3
    1,225.7
    LNST
    328.7
    358.6
    960.3
    1,048.1
    LNST của cổ đông cty mẹ
    324.2
    358.1
    944.0
    1,044.6
    EPS (đồng)
    1,101
    1,824
    3,205
    5,319
    Kết quả kinh doanh hợp nhất của HPG
  5. nghiahv

    nghiahv Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 18, 2002
    Likes Received:
    86
    STB: LNTT quý 3 ngân hàng mẹ đạt 616 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2009 ​
    [​IMG]

    Thu nhập từ lãi thuần và KD ngoại hối tăng mạnh so với cùng kỳ 2009; lũy kế 9 tháng LNTT của ngân hàng mẹ STB đạt gần 1.930 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ 2009.



    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã STB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2010 của ngân hàng mẹ. Theo đó, khoản thu nhập từ lãi, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng trong quý 3/2010.
    • Thu nhập thuần từ lãi của ngân hàng mẹ STB trong quý này đạt 918,77 tỷ đồng, tăng gần 60% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 2.202 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2009.
    • Thu nhập từ dịch vụ và mua bán chứng khoán đầu tư giảm lần lượt 31,7% và 80% so với quý 3/2009; riêng hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 19,8 tỷ đồng trong quý 3.
    • Hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý 3/2010 lãi 57,48 tỷ đồng, STB là một trong số ít các ngân hàng có lãi lớn từ hoạt động này. Lũy kế 9 tháng đạt 234,6 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2009.
    Lợi nhuận trước thuế quý 3/2010 của ngân hàng mẹ STB đạt 615,89 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 1.929 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ 2009.
    Lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 của ngân hàng mẹ đạt 475,2 tỷ đồng, tăng 48,76% so với quý 3/2009; lũy kế 9 tháng đạt 1.504,5 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ 2009.
    [​IMG]
    Đơn vị: Tỷ đồng

Share This Page