Phân tích - Nhận định - Bình luận Thị trường Chứng khoán hàng ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 26/11/2009.

1143 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 63013 lượt đọc và 640 bài trả lời
  1. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác nào yếu bóng vía thì mất hàng ráng chịu đợt sóng này vì những yếu tố nâng đỡ sau:1. Chỉ số CPI 2009 thấp hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia. Sau Tết CPI lại trùng xuống và CP đã thông qua KH GDP 6,5% & LP ko vượt quá 7% trong năm 2010. Lãi suất liên ngân hàng tuần qua điều chỉnh giảm - dấu hiệu cho thấy thanh khoản tiền đồng trong hệ thống ngân hàng đang được cải thiện. Về LSCB nếu tăng lúc này sẽ làm căng thẳng thêm cho TT...Như vậy LSCB chắc chắn sẽ ko tăng trừ khi lạm phát tăng mạnh trở lại & mức huy động vốn của NH gặp nhiều khó khăn2. Chuẩn bị cho 1 chu kỳ vòng tín dụng mới năm 2010 .... như vậy dòng tiền được khơi thông, các NHTM giải ngân cho KH một năm KD mới, các DN & NĐT cũng sẽ có vốn để KD vào đầu năm 20103. Nhiều TC & cổ đông NB thông báo đã mua hoặc đăng ký mua vào cp. Các TC & Quỹ cuối năm phải mua vào cp ở mức giá thấp để càng làm đẹp NAV. Lực mua toàn thị trường cũng đã được gia cố thêm cùng với các trụ cột ngân hàng vững đà tăng4. Các báo cáo KQKD Quý 4 đã bắt đầu hé lộ ở phần lớn các DN NY rất khả quan 5. Trên các trang CK chuyên nghiệp đều nói đây là thời điểm tốt để giải ngân & là cơ hội lớn thứ 2 sau khủng hoảng 6. Các chỉ số CK thế giới hầu hết trong xu hướng tăng điểm, có giảm cũng chỉ là những phiên điều chỉnh 7. Nếu các TC & các Quỹ, các Cty CK để VNI xuống sâu sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của tất cả các thành viên gây chán nản làm cho dòng tiền vào TT sẽ yếu đi và có khả năng chuyển hướng ... ai sẽ thiệt hại nặng ??? VNI xuống dưới 400 các Cty CK & các TC đầu tư tài chính sẽ phải trích lập 1 khoản dự phòng không hề nhỏ, làm giảm LN ... thì sẽ ăn nói sao với các cổ đông đây ???Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ & luôn có những quyết định sáng suốt
  2. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác nào yếu bóng vía thì mất hàng ráng chịu đợt sóng này vì những yếu tố nâng đỡ sau:1. Chỉ số CPI 2009 thấp hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia. Sau Tết CPI lại trùng xuống và CP đã thông qua KH GDP 6,5% & LP ko vượt quá 7% trong năm 2010. Lãi suất liên ngân hàng tuần qua điều chỉnh giảm - dấu hiệu cho thấy thanh khoản tiền đồng trong hệ thống ngân hàng đang được cải thiện. Về LSCB nếu tăng lúc này sẽ làm căng thẳng thêm cho TT...Như vậy LSCB chắc chắn sẽ ko tăng trừ khi lạm phát tăng mạnh trở lại & mức huy động vốn của NH gặp nhiều khó khăn2. Chuẩn bị cho 1 chu kỳ vòng tín dụng mới năm 2010 .... như vậy dòng tiền được khơi thông, các NHTM giải ngân cho KH một năm KD mới, các DN & NĐT cũng sẽ có vốn để KD vào đầu năm 20103. Nhiều TC & cổ đông NB thông báo đã mua hoặc đăng ký mua vào cp. Các TC & Quỹ cuối năm phải mua vào cp ở mức giá thấp để càng làm đẹp NAV. Lực mua toàn thị trường cũng đã được gia cố thêm cùng với các trụ cột ngân hàng vững đà tăng4. Các báo cáo KQKD Quý 4 đã bắt đầu hé lộ ở phần lớn các DN NY rất khả quan 5. Trên các trang CK chuyên nghiệp đều nói đây là thời điểm tốt để giải ngân & là cơ hội lớn thứ 2 sau khủng hoảng 6. Các chỉ số CK thế giới hầu hết trong xu hướng tăng điểm, có giảm cũng chỉ là những phiên điều chỉnh 7. Nếu các TC & các Quỹ, các Cty CK để VNI xuống sâu sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của tất cả các thành viên gây chán nản làm cho dòng tiền vào TT sẽ yếu đi và có khả năng chuyển hướng ... ai sẽ thiệt hại nặng ??? VNI xuống dưới 400 các Cty CK & các TC đầu tư tài chính sẽ phải trích lập 1 khoản dự phòng không hề nhỏ, làm giảm LN ... thì sẽ ăn nói sao với các cổ đông đây ???Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ & luôn có những quyết định sáng suốt
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    lý luận khiên cưỡng, cố tìm ra các lý do biện hộ cho tình trạng KẸP của mình là sáng suốt, chỉ có THỊ TRƯỜNG NÓ CHẲNG CHỊU NGHE THEO MÌNH thôi1. CPI mới chỉ Hà Nội công bố. Thực tế thì là RẤT CAO và theo chiều hướng xấu vì CPI tăng dần đều vào các tháng cuối năm, tháng 12 này đã tăng mạnh đột biến thế thì 2 tháng cận Tết nữa còn tăng đến đâu? Chưa nói là cách tính mới áp dụng kỳ gốc lấy theo rổ hàng hoá năm 2009 thay vì năm 2005 như cũ. Chứ nếu theo năm 2005 thì... (thử nhìn ngay giá Vàng bây giờ so với năm 2005 xem) CP đã thông qua kế hoạch kiềm chế lạm phát quanh mức 7% thế thì phải có các biện pháp "chặt chẽ" và mạnh tay để có thể thực hiện được mục tiêu đó. Như thế có nghĩa là... 2. với tình hình CPI tăng lũy tiến như hiện tại và nguy cơ lạm phát dự kiến thời gian tới thì còn cần phải xem xét nhiều. nói vòng quay tín dụng bây giờ phải chăng là quá sớm khi mà những lãi suất, lạm phát... vẫn còn cần rất thận trọng?như đã nói ở 1, khi CPI tăng mạnh và chính phủ kiên quyết ưu tiên kiềm chế lạm phát ở mức thấp thì liệu có dễ dàng "khai thông" vốn và NH có dễ dàng giải ngân như giữa năm 2009 không? đặc biệt năm 2009 này tăng trưởng tín dụng đã "chạy" quá nhanh so với huy động vốn. Và hậu quả là căng thẳng tín dụng, lãi suất cao hơn mà vẫn ko huy động được nhiều. một điều chắc chắn là năm 2010 này việc cho vay sẽ được kiểm soát chặt chẽ để đồng vốn đi đến đúng nơi cần chứ sẽ KHÔNG DỄ DÀNG CHO VAY TRÀN LAN ĐỂ ĐẦU CƠ VÀO CHỨNG KHOÁN, BẤT ĐỘNG SẢN như năm 2009 nữalý do tại sao Quốc hội và chính phủ đã thống nhất KHÔNG KÉO DÀI CẢ GÓI KÍCH CẦU SANG QUÝ 1 NĂM 2010 là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc sẽ kiểm soát chặt chẽ cho vay giải ngân vốn, ưu tiên cho sản xuất kinh doanh thay vì chạy sai địa chỉ, sai mục tiêu3. chiêu "bài" quá cũ rích và nhờn thuốc rồi. nhìn lại xem trước đây những lần thông báo "đăng ký mua" xong hết thời hạn có thực hiện mua thật không, hay chỉ mua rất ít so với số lượng thông báo vì nhiều lý do "khách quan", "do thị trường giảm sâu quá nên nếu mua sẽ làm ảnh hưởng lợi ích doanh nghiệp và cổ đông"? chiêu thổi giá dụ gừ xả hàng cũ mèm chẳng lừa được ai nữa đâu4. Chà. Bài học về "báo cáo" năm 2008 còn nóng hổi sờ sờ ra đấy. bao nhiêu báo cáo láo, vẽ ra báo cáo lởm lừa cổ đông? Đầu năm, giữa năm báo cáo đẹp thế mà cuối năm đột nhiên quay sang lỗ chổng vó lên làm thị trường rơi thẳng từ chỗ lình xình đi ngang quanh 380 xuống đáy 235. Tóm lại là những quý đầu năm "ăn sạch" hết trước rồi và quý cuối năm bao giờ cũng phải gồng gánh chịu đựng mọi cái xấu nhất phơi bày. Ngay cả cổ phiếu cực lớn mà cũng báo cáo sai và bị kiểm toán bắt lỗi giảm đi bao nhiêu lợi nhuận so với báo cáo tự lập đó? có biết ko? đừng chỉ tin vào báo cáo, P/E, EPS... mà dính bẫy nhé5. bọn nó nói gì thì nên làm ngược lại. về vấn đề này, bạn nên đọc lại câu trả lời rất thật lòng của anh Quách Mạnh Hào trong cuộc giao lưu trực tuyến mới đây trên báo www.vneconomy.vn nhé (đại ý là các chuyên gia và cty CK thường là ..nói ngược với hành động thực tế, hoặc nếu có nói thật thì cũng vẫn có thể ...sai thực tế diễn biến thị trường. hài hước là luôn có câu: chỉ để nhà đầu tư tham khảo và người đưa nhận định KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ ĐÂU NHÉ) 6. gần đây thị trường CK Việt Nam toàn diễn biến ngược với chứng khoán thế giới mới đáng buồn chứ. Nếu CK VN đi theo xu hướng thế giới thì giờ đã 7xx, 8xx rồi sắp tới nếu thị trường CK thế giới giảm thì VNI khéo còn bị tác động kép giảm mạnh hơn vì lúc đó cho thêm Tây cũng ko dám giải ngân mua bán gì nữa. Tây vốn rất tuân thủ nguyên tắc đầu tư, chứ ko chơi theo "cảm hứng" như đa phần dân nhỏ lẻ nhà ta7. thực tế thì số quỹ, tự doanh chứng khoán còn Kẹp nặng không nhiều. Cá mập khủng lọc lõi đều "ra hàng" từ 630-580 cả rồi. Nếu có thể đỡ thì đã chẳng để rớt sâu đến như thế. Hơn nữa, không phải lúc nào muốn cũng có thể làm được, nhiều khi "lực bất tòng tâm" khổ lắm chứ. Nếu không đã chẳng ai muốn để thị trường rơi từ 1170 về tận 235 như thế. Hiện tại thị trường đã giảm đến mức này thì việc trích lập dự phòng với các tự doanh, tổ chức, công ty có đầu tư tài chính là điều khó tránh khỏi. Vì thế, nếu nhích lên vào thời điểm tuần sau là CƠ HỘI TUYỆT VỜI để họ thi nhau BÁN nhằm hạn chế, giảm trích lập dự phòng. Ai cũng biết là việc trích lập dự phòng ảnh hưởng cực lớn đến lợi nhuận, báo cáo của doanh nghiệp như thế nào rồi đấy. Vì trích lập nhiều mà báo cáo không được như mong đợi thì đầu năm 2010 lại rất dễ tái diễn hình ảnh thị trường tháng 1, 2 năm 2009 này (rơi tự do về 235)tình trạng 1 người ĐỠ mà 10 người BÁN thì sẽ thế nào đây? đọc bài "xẻ thịt cá mập" để thấy là ai cũng chỉ vì lợi ích, quyền lợi của mình thôi. lúc suôn sẻ thì đồng thuận cười nói bắt tay hỉ hả, lúc có biến thì mạnh ai nấy lo, đường ai nấy chạy thôiVới tin CPI Hà Nội công bố, tiếp theo là các địa phương khác và toàn quốc thì CPI là một tin thật sự không tích cực cho thị trường. Theo VT81 thì tuần sau sẽ cực kỳ CĂNG THẲNG VÀ ĐÁNG LO NGẠI. Chỉ mong sao vẫn có đủ lực đỡ thị trường như phiên cuối tuần vừa rồi để tất cả mọi người đang KẸP có một kỳ nghỉ tết Tây yên lành. Chỉ sợ là lực đỡ không chống chọi được với lực bán "chốt năm" dự đoán sẽ rất mạnh thôi. Đáng ngại nhất là đa phần dân nhỏ lẻ đang kẹp trầm trọng nên thị trường chỉ có giảm sâu hơn thôi chứ khó lòng mà tăng nổi. Chỉ khi nào dân nhỏ lẻ cắt lỗ hết, tiếng kêu la chửi bới dậy lên khắp các diến đàn thì đó mới là đáy. Quy luật rồi.Thật lòng rất lấy làm tiếc vì trên diễn đàn mình phần lớn mọi người từ cao thủ đến thấp thủ đều bị lòng tham che mờ lý trí dẫn đến bị KẸP nặng quá (thi nhau bắt dao rơi 580...540...494... rồi ngồi KẸP khắc khoải chờ thị trường tăng lại đến điểm hoà vốn). Ai thường xuyên theo dõi và làm theo các nhận định, khuyến nghị của VT81 suốt thời gian qua thì chỉ có lãi hoặc giảm thiểu thiệt hại chứ làm gì bị kẹp nặng như thế?Một lần nữa, nhắc lại: THỊ TRƯỜNG LUÔN ĐÚNG - ĐỪNG CHỐNG LẠI THỊ TRƯỜNG
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    lý luận khiên cưỡng, cố tìm ra các lý do biện hộ cho tình trạng KẸP của mình là sáng suốt, chỉ có THỊ TRƯỜNG NÓ CHẲNG CHỊU NGHE THEO MÌNH thôi1. CPI mới chỉ Hà Nội công bố. Thực tế thì là RẤT CAO và theo chiều hướng xấu vì CPI tăng dần đều vào các tháng cuối năm, tháng 12 này đã tăng mạnh đột biến thế thì 2 tháng cận Tết nữa còn tăng đến đâu? Chưa nói là cách tính mới áp dụng kỳ gốc lấy theo rổ hàng hoá năm 2009 thay vì năm 2005 như cũ. Chứ nếu theo năm 2005 thì... (thử nhìn ngay giá Vàng bây giờ so với năm 2005 xem) CP đã thông qua kế hoạch kiềm chế lạm phát quanh mức 7% thế thì phải có các biện pháp "chặt chẽ" và mạnh tay để có thể thực hiện được mục tiêu đó. Như thế có nghĩa là... 2. với tình hình CPI tăng lũy tiến như hiện tại và nguy cơ lạm phát dự kiến thời gian tới thì còn cần phải xem xét nhiều. nói vòng quay tín dụng bây giờ phải chăng là quá sớm khi mà những lãi suất, lạm phát... vẫn còn cần rất thận trọng?như đã nói ở 1, khi CPI tăng mạnh và chính phủ kiên quyết ưu tiên kiềm chế lạm phát ở mức thấp thì liệu có dễ dàng "khai thông" vốn và NH có dễ dàng giải ngân như giữa năm 2009 không? đặc biệt năm 2009 này tăng trưởng tín dụng đã "chạy" quá nhanh so với huy động vốn. Và hậu quả là căng thẳng tín dụng, lãi suất cao hơn mà vẫn ko huy động được nhiều. một điều chắc chắn là năm 2010 này việc cho vay sẽ được kiểm soát chặt chẽ để đồng vốn đi đến đúng nơi cần chứ sẽ KHÔNG DỄ DÀNG CHO VAY TRÀN LAN ĐỂ ĐẦU CƠ VÀO CHỨNG KHOÁN, BẤT ĐỘNG SẢN như năm 2009 nữalý do tại sao Quốc hội và chính phủ đã thống nhất KHÔNG KÉO DÀI CẢ GÓI KÍCH CẦU SANG QUÝ 1 NĂM 2010 là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc sẽ kiểm soát chặt chẽ cho vay giải ngân vốn, ưu tiên cho sản xuất kinh doanh thay vì chạy sai địa chỉ, sai mục tiêu3. chiêu "bài" quá cũ rích và nhờn thuốc rồi. nhìn lại xem trước đây những lần thông báo "đăng ký mua" xong hết thời hạn có thực hiện mua thật không, hay chỉ mua rất ít so với số lượng thông báo vì nhiều lý do "khách quan", "do thị trường giảm sâu quá nên nếu mua sẽ làm ảnh hưởng lợi ích doanh nghiệp và cổ đông"? chiêu thổi giá dụ gừ xả hàng cũ mèm chẳng lừa được ai nữa đâu4. Chà. Bài học về "báo cáo" năm 2008 còn nóng hổi sờ sờ ra đấy. bao nhiêu báo cáo láo, vẽ ra báo cáo lởm lừa cổ đông? Đầu năm, giữa năm báo cáo đẹp thế mà cuối năm đột nhiên quay sang lỗ chổng vó lên làm thị trường rơi thẳng từ chỗ lình xình đi ngang quanh 380 xuống đáy 235. Tóm lại là những quý đầu năm "ăn sạch" hết trước rồi và quý cuối năm bao giờ cũng phải gồng gánh chịu đựng mọi cái xấu nhất phơi bày. Ngay cả cổ phiếu cực lớn mà cũng báo cáo sai và bị kiểm toán bắt lỗi giảm đi bao nhiêu lợi nhuận so với báo cáo tự lập đó? có biết ko? đừng chỉ tin vào báo cáo, P/E, EPS... mà dính bẫy nhé5. bọn nó nói gì thì nên làm ngược lại. về vấn đề này, bạn nên đọc lại câu trả lời rất thật lòng của anh Quách Mạnh Hào trong cuộc giao lưu trực tuyến mới đây trên báo www.vneconomy.vn nhé (đại ý là các chuyên gia và cty CK thường là ..nói ngược với hành động thực tế, hoặc nếu có nói thật thì cũng vẫn có thể ...sai thực tế diễn biến thị trường. hài hước là luôn có câu: chỉ để nhà đầu tư tham khảo và người đưa nhận định KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ ĐÂU NHÉ) 6. gần đây thị trường CK Việt Nam toàn diễn biến ngược với chứng khoán thế giới mới đáng buồn chứ. Nếu CK VN đi theo xu hướng thế giới thì giờ đã 7xx, 8xx rồi sắp tới nếu thị trường CK thế giới giảm thì VNI khéo còn bị tác động kép giảm mạnh hơn vì lúc đó cho thêm Tây cũng ko dám giải ngân mua bán gì nữa. Tây vốn rất tuân thủ nguyên tắc đầu tư, chứ ko chơi theo "cảm hứng" như đa phần dân nhỏ lẻ nhà ta7. thực tế thì số quỹ, tự doanh chứng khoán còn Kẹp nặng không nhiều. Cá mập khủng lọc lõi đều "ra hàng" từ 630-580 cả rồi. Nếu có thể đỡ thì đã chẳng để rớt sâu đến như thế. Hơn nữa, không phải lúc nào muốn cũng có thể làm được, nhiều khi "lực bất tòng tâm" khổ lắm chứ. Nếu không đã chẳng ai muốn để thị trường rơi từ 1170 về tận 235 như thế. Hiện tại thị trường đã giảm đến mức này thì việc trích lập dự phòng với các tự doanh, tổ chức, công ty có đầu tư tài chính là điều khó tránh khỏi. Vì thế, nếu nhích lên vào thời điểm tuần sau là CƠ HỘI TUYỆT VỜI để họ thi nhau BÁN nhằm hạn chế, giảm trích lập dự phòng. Ai cũng biết là việc trích lập dự phòng ảnh hưởng cực lớn đến lợi nhuận, báo cáo của doanh nghiệp như thế nào rồi đấy. Vì trích lập nhiều mà báo cáo không được như mong đợi thì đầu năm 2010 lại rất dễ tái diễn hình ảnh thị trường tháng 1, 2 năm 2009 này (rơi tự do về 235)tình trạng 1 người ĐỠ mà 10 người BÁN thì sẽ thế nào đây? đọc bài "xẻ thịt cá mập" để thấy là ai cũng chỉ vì lợi ích, quyền lợi của mình thôi. lúc suôn sẻ thì đồng thuận cười nói bắt tay hỉ hả, lúc có biến thì mạnh ai nấy lo, đường ai nấy chạy thôiVới tin CPI Hà Nội công bố, tiếp theo là các địa phương khác và toàn quốc thì CPI là một tin thật sự không tích cực cho thị trường. Theo VT81 thì tuần sau sẽ cực kỳ CĂNG THẲNG VÀ ĐÁNG LO NGẠI. Chỉ mong sao vẫn có đủ lực đỡ thị trường như phiên cuối tuần vừa rồi để tất cả mọi người đang KẸP có một kỳ nghỉ tết Tây yên lành. Chỉ sợ là lực đỡ không chống chọi được với lực bán "chốt năm" dự đoán sẽ rất mạnh thôi. Đáng ngại nhất là đa phần dân nhỏ lẻ đang kẹp trầm trọng nên thị trường chỉ có giảm sâu hơn thôi chứ khó lòng mà tăng nổi. Chỉ khi nào dân nhỏ lẻ cắt lỗ hết, tiếng kêu la chửi bới dậy lên khắp các diến đàn thì đó mới là đáy. Quy luật rồi.Thật lòng rất lấy làm tiếc vì trên diễn đàn mình phần lớn mọi người từ cao thủ đến thấp thủ đều bị lòng tham che mờ lý trí dẫn đến bị KẸP nặng quá (thi nhau bắt dao rơi 580...540...494... rồi ngồi KẸP khắc khoải chờ thị trường tăng lại đến điểm hoà vốn). Ai thường xuyên theo dõi và làm theo các nhận định, khuyến nghị của VT81 suốt thời gian qua thì chỉ có lãi hoặc giảm thiểu thiệt hại chứ làm gì bị kẹp nặng như thế?Một lần nữa, nhắc lại: THỊ TRƯỜNG LUÔN ĐÚNG - ĐỪNG CHỐNG LẠI THỊ TRƯỜNG
  5. bluchip

    bluchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Đã được thích:
    0
    chu nay tu hom qua den hom nay rat cay cu tin CPI khong nhu du tinh cua minh, So lieu trung thuc thap hon nhan dinh cac chuyen gia roi ma van Gan co len phan tich. Botay.com
  6. bluchip

    bluchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Đã được thích:
    0
    chu nay tu hom qua den hom nay rat cay cu tin CPI khong nhu du tinh cua minh, So lieu trung thuc thap hon nhan dinh cac chuyen gia roi ma van Gan co len phan tich. Botay.com
  7. maninpaper

    maninpaper Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    590
    Bác phân tích rất hay. Đột nhiên thấy trên diễn đàn các bác hô uptrend, trong lúc chẳng nghĩ được lý do gì để uptrend, thì biết rằng bác nào cũng bị kẹp kinh khủng, đang lăm le xả lên đầu người khác. Ngoài ra, trước khi uptrend, bác nào làm ở cty chứng khoán sẽ thấy người người vác bao tải tiền đến nộp, buổi chiều rôm rả vô cùng. Còn hiện nay, 2,3 nhà đầu tư nhỏ lẻ nộp vài mươi triệu. Nhưng rút thì vài trăm, thậm chí vài tỷ (số người rút tiền đã giảm so với 2 tuần trước), nhưng rút tiền vẫn chiếm ưu thế. Uptrend mà vậy sao???
  8. maninpaper

    maninpaper Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    590
    Bác phân tích rất hay. Đột nhiên thấy trên diễn đàn các bác hô uptrend, trong lúc chẳng nghĩ được lý do gì để uptrend, thì biết rằng bác nào cũng bị kẹp kinh khủng, đang lăm le xả lên đầu người khác. Ngoài ra, trước khi uptrend, bác nào làm ở cty chứng khoán sẽ thấy người người vác bao tải tiền đến nộp, buổi chiều rôm rả vô cùng. Còn hiện nay, 2,3 nhà đầu tư nhỏ lẻ nộp vài mươi triệu. Nhưng rút thì vài trăm, thậm chí vài tỷ (số người rút tiền đã giảm so với 2 tuần trước), nhưng rút tiền vẫn chiếm ưu thế. Uptrend mà vậy sao???
  9. sunnyday99

    sunnyday99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác VT81 phân tích quá chính xác. Index vẫn trong xu thế giảm vì kinh tế vĩ mô còn nhiều vấn đề và những vấn đề ấy chưa phản ánh hết vào Index. Việc TT tăng điểm là do đội chống giải chấp và các Funds đỡ hoặc đánh lên để chốt NAV cho đẹp cuối năm, sau đó sẽ buông để Index rớt về điểm cân bằng của nó. Do đó, hiên thời vẫn không mua vào CP, bác nào còn kẹp CP thì canh bán nếu thấy lực của đội chống giải chấp yếu đi.
  10. sunnyday99

    sunnyday99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác VT81 phân tích quá chính xác. Index vẫn trong xu thế giảm vì kinh tế vĩ mô còn nhiều vấn đề và những vấn đề ấy chưa phản ánh hết vào Index. Việc TT tăng điểm là do đội chống giải chấp và các Funds đỡ hoặc đánh lên để chốt NAV cho đẹp cuối năm, sau đó sẽ buông để Index rớt về điểm cân bằng của nó. Do đó, hiên thời vẫn không mua vào CP, bác nào còn kẹp CP thì canh bán nếu thấy lực của đội chống giải chấp yếu đi.

Chia sẻ trang này