Phân tích phủi của Nhóm Boston - cơ hội lướt sóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi simo2001, 09/01/2008.

5057 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 21:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4345 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. dgtm2007

    dgtm2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    nano9 Hiện tại mối lo thường trực trong đầu bác Dũng, bác Giàu và bác Triết là: .... LẠM PHÁT. tiếp theo là sự ổn định của TTCK, rồi mới đến sự thành bại của VCB IPO.

    Dự đoán của bản thân em, một phần theo linh cảm, CT03 sẽ được nới lên 5% hoặc 7%. Vì nếu CT03 được nới tăng lên thì đồng nghĩa với việc luồng tiền sẽ quay về đổ vào chứng khoán, tiền dư thừa trong các ngân hàng sẽ bị hút về đầu tư cổ phiếu và qua đó làm giảm lạm phát.

    Chỉ cần CT03 nới lên 5%-7% thì lập tức VNI sẽ xác định đáy ngay tắp lự. VCB sẽ thành công, TTCK sẽ tránh được sự sụp đổ. Như vậy có thể nói một mũi tên trúng 3 đích.

    Vài cảm nghĩ chia sẻ cùng các bác.

    Chỉ cần CT03 nới lên 5%-7% >>> từng ngân hàng sẽ có biên độ riêng tran la 7% phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ bắt buộc
  2. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp phục hồi thị trường chứng khoán ( copy bển VST) các bác tham khảo

    Nếu xâu chuỗi các sự kiện và các động thái của chính phủ, có thể khẳng định thời gian tới (15 ngày) thi trường chắc sẽ lên 1000 điểm. Cụ thể:

    1. Về ý chí, Chính phủ đã muốn và đã can thiệp để thị trường tăng giá: Xét lại chỉ thị 03, Hoãn thi hành luật thuế đánh vào chứng khoán; Lùi IPO các công ty lớn; Mở room cho nhà đầu tư nước ngoài (hiên tại chưa đồng ý, vì muốn kiểm soát kinh tế), lời hứa của UBCK về việc đảm bảo vốn hóa là 50% GDP... Nếu đã là ý chí của Chinh Phủ thì không có lý do gì mà thị trường không tăng!

    2. Xét về quản điểm của nhà đầu tư chuyên nghiệp: VD HSBC, các chuyên gia Chứng khoán đều có sự phân tích "đã đến lúc nên gop CP"; P/E hợp lý, Thị trường đã đến đáy... nhưng với thị trường lúc này có độ trễ với thông tin rất lớn nên chắc chắn cũng phải mất một vài ngày nữa mới có sự tác động đến thị trường.

    3. Về nhà đâu tư "bầy đàn" nếu hiện tại ai đang nắm giữ bất kỳ loại CP nào đều đang bị lỗ. Về tâm lý, sẽ có 4 trạng thái cùng đồng thời: Tham lam, sợ hãi, đau buồn và vui sướng. Đây là lý do khiến đầu phiên thì giá tăng và cuối phiên giá giảm vì tâm lý muốn bán vì sợ giảm nữa, muốn mua vì hy vọng đã gần chạm đáy nhưng cũng cầm chừng để nghe ngóng tình hình động thái của thị trường.

    4. Yếu tố bất động sản tăng giá (yếu tố này rất quan trọng), hiện tại giá bất động sản đã tăng khá nhiều. Nếu bán CP giá thấp mua BĐS giá cao thì rủi ro cũng đã đủ lớn để làm giảm dòng vốn chảy từ CP sang BDS. Mặt khác, các chuyên gia tư vấn cho Chính phủ cũng đang muốn kìm hãm dòng chảy vốn này ngoài các giải pháp kích cầu CP là các chính sách thắt chặt quản lý về BDS.

    5. Nguồn vốn của NDT đang cạn kiệt? việc này chỉ đúng một phần thôi. Nếu có sự xuất hiện nhân tố mới, mọi người sẽ thấy ngay tiền trong dân nhiều như thế nào, vấn đề là có sẵn sàng đầu tư hay không. Các nhà đầu tư nhỏ (dưới 500trieu) thì đúng là cạn kiệt nhưng các nhà đầu tư lớn, các quỹ đầu tư, các công ty lớn... thì tiền chờ giải ngân còn rất nhiều.

    6. Yếu tố quy luật của TTCK: Nếu thời gian này năm trước, thị trường đang sôi sùng sục thì tại sao năm nay lại không nóng nữa. Nếu cứ "đến hẹn lại lên" thì đâu gọi là TTCK nữa. Tuy nhiên, TTCK cũng có quy luật của nó, sau khi giảm chắc chắn phải tăng. Vấn đề ở đây là xác định thời điểm nào là đáy. Tôi tin thời điểm này đã là đáy hoặc gần đáy.

    7. Mấy tháng qua, thị trường đã bị "trơ" với thông tin tốt nhưng khi các yếu tố trên được phát huy tác dụng thì thông tin tốt là yếu tố để thị trường cộng hưởng. Đây là thời điểm các DN công bố kết quả kinh doanh, lúc này sự hoài nghi việc lo huy động vốn hơn tập trung "làm ăn" sẽ được sáng tỏ.

    Tôi đồng ý với các bạn là mỗi người đều có sự phân tích cho riêng mình, còn tôi, qua các yếu tố trên thì chắc chắn thi trường không nhưng không ấm lại mà sẽ tăng trưởng mạnh và ít nhất là lên 1000 từ nay cho đến cuối tháng 2/2008. Chúc các bạn sáng suốt (nếu có chỗ chủ quan, các bạn thông cảm)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/

    http://luotsongclub.com/viewforum.php?f=6
  3. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    320
    Hay lắm bác ạ. Nhận định rất tổng quát. Suy nghĩ khá logic đấy ạ.
  4. Rivaldo_bra

    Rivaldo_bra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Nanô mà cũng nói hai từ "Sụp đổ" ở TT Việt Nam này thì bó tay chấm côm được roài, Các pác chạy ngay không nó sụp bây giờ, chỉ thị đã ra rồi lại sửa thì còn ra thể thống gì nữa, iem đoán 99% là không sửa và cũng chẳng việc gì phải sửa
  5. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236

    Thực tế cho thấy chính phủ đang phải đối mặt với một vấn đề khó khăn hơn nhiều,đó là ghìm lạm phát ổn định,hiện nay các giải pháp chính phủ đưa ra tôi đã căn cơ hết mức,chỉ có thể giữ cho vnindex ngừng đà giảm chứ chưa thể tăng,tất cả các biện pháp kích cầu hiện tại đều khiến lạm pháp tăng.Chỉ có biện pháp tốt nhất là hạn chế cung thì mình lại thấy không quyết liệt.Ví dụ có thể tạm chưa đồng ý cho các doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu,tạm hoãn ngay IPO Sabeco...còn nhiều điều uổn khúc đằng sau mà không thể nói ở đây được...Căn nguyên sâu sa nhất của thị trường chính là sự yếu kém trong nhiều thành phần cấu thành lên thị trường:Bộ máy quản lý,các doanh nghiệp niêm yết,nhà đầu tư...điều tốt nhất theo tôi lúc này là:Ngồi xem và ngồi xem,nếu còn 100% tiền mặt cũng ngồi xem. Có thể suy nghĩ này sẽ làm những bạn đang giữ cổ phiếu không vui nhưng nếu khách quan ra hiện nay phải làm vậy.còn nhớ giai đoạn tháng 8-9 tôi đã rất lạc quan khi giải ngân nhưng lần này tôi thấy tình hình chưa thể giải ngân được,tôi xin làm người lãi ít,xin được ăn khúc giữa của uptrend thôi.Vừa rồi cutloss mất 5% đã giúp tôi một bài học sương máu,nghiệp trader phải lạnh lùng cutloss,đừng lạc vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn mà không dứt khoát hành động,cutloss xong tôi thấy mình như bước sang một thế giới khác,đánh giá khách quan hơn rất nhiều.Và cuối cùng mong rằng đừng ai nghĩ như tôi,nếu nghĩ như tôi thị trường sẽ còn down,hãy coi tôi là một ông già lẩm cẩm lúc này.Còn một điều nữa tôi muốn xin lỗi những bạn đã khởi nghĩa cùng tôi lúc 970,thực sự đấy là sai lầm khiến tôi rất buồn.Tôi rất mong chỉnh phủ sẽ có nhiều biện pháp thật tốt để giúp thị trường phục hồi.
  6. White_Fox

    White_Fox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Đã được thích:
    290
    Bó tay các cao thủ CK, toàn sai chính tả lỗi cơ bản thế này

    Sách dạy đầu cơ nói là nên cutloss, còn sách dạy đầu tư thì khuyên bạn " quẳng gánh lo đi mà vui sống"

    [nick]

    Được white_fox sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 09/01/2008
  7. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên có bà chị làm ở UBCKNN gọi điện bảo bán hộ con xxx ở OTC. Kiểu này chắc đang cần tiền để gom hàng. Em đoán kiểu này thị trường sắp lên roài.
  8. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Tôi xin nói thêm một chút,hiện nay tôi không khuyên ai cutloss,chỉ dám nói một điều:giải ngân bây giờ tức là chấp nhận rủi ro quá lớn.Hy vọng lần này cảm giác tôi đang sai lầm
  9. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Tán gẫu thế này còn hay hơn các bác phân tích kiểu kia. Bình dân, dễ hiểu, sát thực tế.. Đúng kiểu nhà TTVNOL. Cảm ơn.
  10. simo2001

    simo2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    25
    Nhất trí với bạn Xuân Anh.

    Đứng từ quan điểm của nhà đầu cơ mà nói thì ngay tại hội thảo và một số lớp tập huấn từ đợt ngày 15/10, chúng tôi đã kiến nghị các nhà đầu tư rút ra khỏi thị trường, khi môt loạt các tín hiệu rất xấu về phân tích kỹ thuật xuất hiện.

    Tiếp theo, cũng tại một số lớp tập huấn giữa tháng 11, khi nhiều người nôn nóng muốn mua, chúng tôi cũng đã khuyến nghị những nhà đầu tư đó là chưa nên mua vào.

    Còn việc giữ bao nhiêu nhiêu cổ phiếu, bao nhiêu tiền thực ra là dựa trên xác suất bao nhiêu phần trăm thị trường đi lên, bao nhiêu phần trăm thị trường đi xuống.

    Tại thời điểm hiện nay, theo tôi có khoảng 50% khả năng thị trường đi lên và 50% thị trường đi xuống, tuỳ thuộc vào các hành động của chính phủ.

    Do vậy, tôi đã chọn cách vào thử thị trường một chút để lấy cảm giác về thị trường, trong bối cảnh nguồn lực đầu tư của riêng cá nhân. Mỗi người phải dựa trên nguồn lực đầu tư của riêng mình để đưa ra quyết định.

    Còn nhìn chung, quan điểm cá nhân của tôi là các nhà đầu tư cá nhân vẫn cần rất thận trọng khi mua vào tại thời điểm này. Tuy nhiên, khả năng thị trường sụt giảm rất mạnh và trong thời gian rất dài là ít.

    Do vậy, những ai đã lỗ quá nhiều hoàn toàn có thể hy vọng là thị trường sẽ có lúc, tất nhiên không ai chắc được đó là 3 tháng - 6 tháng hay 1 năm, quay lại mốc 1100 điểm. Chẳng phải quá suy sụp làm gì.

Chia sẻ trang này