Phân tích tâm lý thị trường, tác động của chính sách đến tâm lý và dự đoán chính xác xu hướng thị tr

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 14/08/2008.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 599 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Phân tích tâm lý thị trường, tác động của chính sách đến tâm lý và dự đoán chính xác xu hướng thị trư

    Tiếp theo bài kỳ trước về dự báo cơn song không nhỏ từ 08/08/2008, tôi xin tiếp tục phân tích thị trường để dự báo theo cách hoàn toàn mới: PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG.

    Tất cả chúng ta đều thấy rõ thị trường VN là thị trường bị chi phối và dẫn dắt bởi tâm lý mà Bàn tay vô hình kiểm soát thị trường Việt nam chính là thông tin. Vậy, sau hàng loạt thông tin vừa qua, nhiều nhà đầu tư và cả đầu cơ đều bối rối, không rõ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến đâu? Do đó, để thông tin thị trường không bị bóp méo, tôi xin đưa ra định hướng tâm lý trên cơ sở thực tiễn để các bạn tham khảo:
    1. Tâm lý của các nhà hoạch định chính sách:- Phải rồi, đây chính là mạch máu chính nuôi dưỡng Bàn tay vô hình nên đương nhiên khi đưa ra chính sách phải có cân nhắc suy tính chán chê. Vậy, tâm lý ấy tại thời điểm này là gì? Ngắn gọn như sau:
    + Mong muốn tận dụng cơ hội khuyếch trương là nước láng giềng của Trung Quốc đang được cả thế giới nhòm đến do tổ chức OLYMPIC. Không phải tự nhiên mà tại thời điểm này, chính phủ xem xét phê duyệt gói chi phí quảng bá VN trên CNN với mức cao khủng khiếp. Việc VNINDEX tăng liên tiếp sẽ dễ được thế giới chú ý đến hơn bất cứ thời điểm nào, nhất là khi TQ thắt chặt dòng tiền đầu tư vào thị trường vốn. Đây gọi là ?otát nước theo mưa?
    + Mong muốn loại bỏ bớt các nhà đầu tư nước ngoài có ý đồ phá hoại kinh tế VN: VNINDEX tăng sẽ giúp thay máu nguồn vốn đầu tư nước ngoài theo hướng tích cực, hỗ trợ ổn định lạm phát và đà tăng trưởng kinh tế của VN, các nhà đầu tư nước ngoài có ý định phá hoại kinh tế VN, cố tình làm xấu đi hiện trạng thị trường vốn sẽ nhanh chóng bị chính các nguồn vốn đầu tư nước ngoài khác, mới hơn, lành mạnh hơn thâu tóm lại. Đây gọi là ?oMỡ nó rán nó?
    + Củng cố lòng tin vào chính phủ VN sau một thời gian lao đao vì biến cố kinh tế chưa từng có đối với VN và với cả thế giới: Cải thiện ổn định lưu thông tiền tệ, vực dậy một số ngành kinh tế then chốt, cải thiện an sinh xã hội, đưa VN chuyển biến theo kinh tế thị trường. Đây gọi là ?olấy công chuộc lỗi?
    Nhận định: Với tâm lý trên thì định hướng thị trường có tăng tiếp trong năm nay không? Theo tôi, chắc chắn xu hướng tăng.
    2. Tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài:
    - Cũng đúng thôi, khi mà tâm lý các nhà đầu tư nhỏ lẻ còn chưa được định hướng thì thị trường bị ảnh hưởng theo tâm lý nước ngoài là cái chắc vì tin tưởng họ hơn hẳn ta hàng trăm năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Nhưng qun trọng là động cơ và cách xử lý của họ như thế nào? Mốc tâm lý chung của các nhà đầu tư nước ngoài chủ đạo là GIÁ DẦU. Khác biệt được làm rõ ở từng nhóm:
    + Nhóm Nhà đầu tư nước ngoài là các cá nhân:
    - Họ cũng có tâm lý đầu cơ lướt sóng như VN ta và thu lãi lớn vào cuối năm 2007. Song có lẽ còn khoảng 50% cũng bị kẹp như các nhà đầu cơ VN, nhưng họ có quan điểm cắt lỗ dứt điểm khi VNINDEX giảm xuống ở mức 600-700 (theo xác định ngắn và trung hạn). Nếu bạn nào đã có thực tế về hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế thì mức đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể rất lớn: hàng triệu USD/người. Tuy nhiên, kiểm soát thông tin chặt chẽ tại các nước đã loại bỏ khả năng ảnh hưởng của đối tượng cá nhân làm giá và thao túng giá. Vì vậy, đến thị trường VN, cá nhân nước ngoài lại càng không dám làm giá hoặc thao túng giá vì lạ nước lạ cái. Bây giờ, khi thị trường thế giới đều sụt giảm thì điểm sáng VNINDEX tăng liên tiếp sẽ dễ dàng thu hút họ trở lại bằng nhiều con đường khác nhau. Bạn nào làm ngân hàng sẽ dễ dàng thấy điều đó. Đây là đối tượng tâm lý lành mạnh và cũng là nhân tố thúc đẩy thị trường trong thời điểm này. Có chăng thời điểm này họ cũng đang có tâm lý tích cực mua vào.
    + Nhóm Nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức đang thua lỗ tại VN:
    - Theo bài bản chuyên nghiệp của họ thì phải cắt lỗ khi VNINDEX xuống ngưỡng nhất định (theo xác định dài hạn) nhưng do tính thanh khoản kém của thị trường tại thời điểm cắt lỗ nên họ khó thực hiện được ngay mà phải bán thoả thuận cho tổ chức khác -> không gây xáo động hay ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Mặt khác, họ cũng tác động đến trực tiếp các ban ngành chính sách thông qua các báo cáo, luận điểm phân tích của mình để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, sau khi chuyển tay CP, họ lại sử dụng con bài dìm giá để mua lại được với giá rẻ do đều nhìn nhận thị trường VN vẫn rất tiềm năng (để làm giá). Có một số tổ chức còn có động cơ chính trị, muốn thâu tóm tài nguyên kinh tế VN nên đã tạo tâm lý tiêu cực đến cả nền kinh tế VN trong thời điểm khó khăn nhất là tài chính ngân hàng, gây dao động lớn trong tâm lý người dân VN. Đây là đối tượng có khả năng làm giá lớn, có yếu tố tâm lý không lành mạnh, ảnh hưởng xấu đến thị trường. Nhưng tiềm lực của họ hiện tại không còn mạnh như trước bởi họ cũng bị thua lỗ ở ngay cả chính nước của họ nhiều lắm rồi.
    + Nhóm Nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức mới đến VN:
    - Có thể thấy nổi lên ở nhóm này là các tổ chức tài chính ứ đọng tiền từ các nước Trung Đông, Nga,? là những tổ chức thắng lớn từ dầu mỏ và vàng thời gian qua và đang cần tìm những thị trường mới nổi. Đừng nói là mấy tổ chức đang thua lỗ ở VN là to. Họ chỉ dí phát là phải thu mình lại ngay. Các tổ chức mới này khá hào phóng vì tâm lý họ xác định giá bèo thế này thì xông xênh đi, trần thời giá rẻ cùng còn xa mới bằng sàn thời giá cao. Họ sẽ vợt ngay CP làm giá của mấy tổ chức thua lỗ kia. Đây chẳng phải là mong muốn của chính phủ sao? Việc gì mà SCIC phải ra tay kia chứ. Đây là đối tượng tâm lý lành mạnh, thúc đẩy được thi trường tạo cầu thị trường ổn định.
    Nhận định: Tâm lý giảm yếu hơn, tâm lý tăng bền vững.
    3. Nhóm Nhà đầu tư VN là cá nhân và tổ chức:
    - 70% bị kẹp nặng khi VNINDEX ở mức cao -> đều có tâm lý mong muốn VNINDEX tăng điểm để thu hồi vốn-> tâm lý tốt cho thị trường tăng điểm.
    + Là các đại gia và tổ chức: có khả năng làm giá, tác động thao túng thị trường nhưng là tâm lý đẩy giá lên đến mức kỳ vọng.
    + Là cá nhân lỗ: 20%: Thôi thì lỗ lâu quá, cứ lên giá được ít ít thôi cũng may rồi, sẽ bán rồi không quay lại thị trường nữa. Cạch đến già. Thị trường chẳng biết đâu mà lần. 10%: Phải chơi để gỡ và để lãi khi thị trường vàng, ngoại tệ suy giảm, thị trường CK lên càng cao càng adua theo, lướt sóng cho đã.
    - 30% mới vào thị trường (cả tổ chức, đại gia và cá nhân nhỏ): Hừng hực khí thế với tâm lý lich sử 2007 sẽ lặp lại hoành tráng hơn.
    Nhận định: Đa phần là tâm lý tăng bền vững.
    Tổng kết: Thị trường tâm lý tăng bền vững -> VNINDEX TĂNG ĐỀU khi mở biên độ, mở room, giảm lạm phát, giảm lãi suất?.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Ngày 14/8/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản chấp thuận cho Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) được thành lập ngân hàng 100% vốn tại Matxcơva - Liên bang Nga.

    Theo đó, ngân hàng VRB Matxcơva có vốn điều lệ là 8 triệu USD do Ngân hàng liên doanh Việt - Nga cấp 100% vốn.

    Tuy nhiên, Ngân hàng liên doanh Việt Nga có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan.

    Sau khi VRB Matxcơva được thành lập, Ngân hàng liên doanh Việt - Nga có trách nhiệm bảo toàn và phát triển số vốn của VRB đã đầu tư vào Liên bang Nga, quản lý rủi ro đối với hoạt động và tài sản của VRB Matxcova; báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình hoạt động và mọi biến động của VRB Matxcova theo đúng quy định của pháp luật.

    http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/6/2008081411072556/tai-chinh/vrb-duoc-phep-lap-ngan-hang-tai-lien-bang-nga.htm

    Khà khà, vậy là các tỷ phú Nga mấy lần đáp chuyên cơ đến Việt Nam với những chuyến thăm trực tiếp T.T đã có kênh rót tiền trực tiếp vào VN rồi. Mà nhân đây, VN càng ưu ái hơn cho Nga còn vì lý do chính trị: cần Nga làm đối trọng với Trung Quốc trong tình hình hiện nay. Mà với bọn Nga, chúng nó thừa hiểu mối lợi giá rẻ ở VN hiện nay có sức hấp dẫn thế nào, vì chính nhiều tỷ phú Nga cũng đi lên từ cơ hội tương tự ở Nga cách đây 10 năm và tham vọng của họ còn lớn hơn nhiều. Vùng biển Đông có chất lượng dầu được đánh giá chất lượng tốt nhất thế giới và trữ lượng không thua kém Vùng Vịnh. Hiện nay, khi giá dầu thô WTI thế giới xuống còn 115$/thùng thì giá dầu Bạch Hổ vẫn rất cao: 122$/thùng. Thị trường chứng khoán sẽ còn nhiều thông tin tốt hỗ trợ nữa trong tháng 9 theo điều tiết thông tin của chính phủ VN.
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Dự báo VNINDEX cuối tháng 8/2008 sẽ đạt 590-620 điểm. Đây cũng là mốc mục tiêu để CP xem xét về hiệu ứng thị trường và tiếp tục bơm thông tin hỗ trợ để thị trường tháng 11/2008 có thể tiếp tục IPO hàng khủng thành công.

Chia sẻ trang này