Phân tích thị trường tài chính Mỹ và quốc tế: Bottoming process and a return of a GREAT BULL ? Và ản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Amherst, 22/09/2008.

636 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 23:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 797 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Phân tích thị trường tài chính Mỹ và quốc tế: Bottoming process and a return of a GREAT BULL ? Và ảnh hưởng đến Việt Nam

    Lập topic này đưa vào nhận định của tôi, bác Vietcurrency và một số bác khác về tình hình thị trường tài chính Mỹ và quốc tế. Bác nào sưu tầm được bài hay ở đâu đưa vào luôn nhé (sẽ cấp nhật thêm nhiều chart và nhận định)
  2. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy hành lãnh đạo của USA đáng mặt anh hùng không? Vừa nhanh vừa gọn....That''''s why they''''re the best in the world. Chính phủ đứng ra giải quyết đống nợ này bằng cách ôm hết. GIÁ LÀ MỘT KHÁI NIỆM đấy các bác. Có nghĩa là thế này: TRADING IS A MIND GAME. Bác làm sao cho người ta đừng sợ NỮA thì mọi việc sẽ OK. Cứ tưởng lại hồi đầu tuần cho đến hôm nay. Trong vòng một tuần thôi, the FED & US Treasury làm việc ngày đêm để giải quyết. Hôm nay thì mọi việc TẠM XONG. Không gì feel good bằng heading into the weekend mà 80% của problem coi như xong. Ông Paulson (US Treasury) đang nói chuyện, còn hứa thêm rằng ổng còn cố gắng làm thêm trong hai ngày cuối tuần này nữa. Có thể nói rằng US market đã hit the bottom rồi. Tuy nhiên, trên vấn đề TA, thì có thể the Dow sẽ rớt nhẹ lại để confirming a bottom. Nhưng volatility sẽ giảm từ đây. Wow..có thể nói rằng the US housing market cũng sẽ tăng từ đây. The FED đứng ra lãnh hết. Trên lý thuyết thì the taxpayers sẽ chịu. NHƯNG vấn đề không phải là COST, mà là tâm lý. Bác chỉ cần làm sao cho tâm lý ổn định thì thị trường tự động mua bán lại thôi. Credit Default swap sẽ không còn đóng băng nữa. Paulson là ex-CEO của Goldman đấy. Hihihihi....Paulson hiểu market như lòng bàn tay. Nói cách khác đây là một vấn đề tâm lý rất lớn.
    http://vietcurrency.com/discussion/showthread.php?t=824&page=74
  3. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Có một số bác cho rằng kế hoạch 700 tỷ của BTC Mỹ lấy từ tiền thuế của dân là không ổn. Các bác đó có lẽ hoàn toàn không hiểu rõ về nền kinh tế Mỹ.
    ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA BANG CHỦ VC VỀ VẤN ĐỀ NÀY

    --------

    "Tại một website VN hải ngoại, có một cô nàng xí xọn cũng bày đặt la rùm beng về việc này. Tôi xài hai chữ xí xọn vì người đẹp này la lớn nhất. Làm như chỉ có mình là đi làm đóng thuế thui. Mấy chú la hét này chả có gì để nói, ngoài việc chuyện lấy thuế người dân để trả. Họ chỉ biết bao nhiêu đó rồi la rùm lên, làm như vậy là bất công lắm. US policy không được thành hình để phục vụ một số người nào, nhất là trong hiện tình hôm nay. Các bác có biết INTERBANK MARKET là gì không? Các bác có biết rằng ngay cả money market gần bị đóng băng luôn không? Các bác có biết nó quan trọng cực kỳ trong nền kinh tế thế giới như thế nào không? Henry Paulson của US Treasury và Ben Bernanke không phải muốn cứu FRE, FNM, AIG, BSC là vi muốn phục vụ một số người như mấy chú retails thường hò hét trên các websites tại Hoa Kỳ. Họ cứu nền tài chánh thế giới đấy. Họ không ra tay trong một thời gian cực ngắn thì trong một ngày đẹp Trời nào đó, mấy chú VK lộn xộn hay là mấy chú Mẽo dốt này sẽ không có tiền để rút từ nhà banks của họ ra đâu. Lúc đó họ mới kêu Trời. Bộ bác tưởng Bernanke và Paulson ham lấy tiền thuế của dân Mỹ ra đở đạn lắm sao? Mà nếu muốn thì bộ dể lắm à? Đề tài này khá dài. Tôi không biết bác hiểu đến bao nhiêu nên không bàn thảo thêm. Nhưng bác, hay bác nào có nhả hứng thì tôi sẽ nói tiếp."

    http://vietcurrency.com/discussion/showthread.php?t=759&page=255
  4. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Tây bán đợt trước là do sợ thị trường tài chính thế giới khủng hoảng, không huy động được vốn tiếp. Bây giờ CP Mỹ đã có kế hoạch giải cứu thị trường tài chính -> Thị trường vốn thế giới phục hồi -> Tây huy động vốn ở Mỹ, London dễ dàng -> Tây lại mua vào liên hồi.

    Hỏi dân Vinacapital xem có đúng như tôi nói không ?





    Được amherst sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 22/09/2008
  5. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của rooney25 viết lúc 00:47 ngày 22/09/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của Amherst viết lúc 00:25 ngày 22/09/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của rooney25 viết lúc 00:19 ngày 22/09/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------



    Trích từ bài của Amherst viết lúc 00:14 ngày 22/09/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------

    Macro Specialist - chuyen gia Macro



    --------------------------------------------------------------------------------


    Khủng hoảng của Mỹ chỉ cần kí roẹt cái kế hoạch là cứu được luôn .Các bác làm em buồn cười quá




    --------------------------------------------------------------------------------

    Dốt vừa thôi em, vừa nắm thông tin được 1 tuần mà bi bô. Khủng hoảng tài chính ở Mỹ được hơn 3 năm rồi. Quả vừa rồi là bottom, bây giờ chỉ có looking - forward thôi. Cũng theo phân tích kỹ thuật thì trong tuần vừa rồi đã có mười mấy thị trường lớn cùng bottom 1 lúc. Bây giờ thì cũng không thể nói chăc chắn được vì bottom này sẽ còn phải được re-test 1,2 lần nữa, nhưng theo nhận định của cá nhân Amherst thì cơ hội là > 50% .

    Macro Specialist - chuyen gia Macro



    --------------------------------------------------------------------------------

    Vâng , em nắm thông tin có được 8 tháng thôi .Còn nếu bác biết trước 3 năm thì có lẽ Alan_Greenspan phải xin bái bác làm sư phụ thôi .Mà bác đã pro như thế thì bác nên gửi cho bọn Mỹ cái Plan giải cứu đi , lúc đó có khi bác làm rạng rỡ dân tộc Việt đấy .Còn bọn George_Soros thì trình kém ko nhận ra là kinh tế toàn cầu đang hồi phục nên cứ bi bô là kinh tế toàn cầu chưa vào tâm bão (bọn này ngu lắm , nó chỉ giỏi đầu cơ thôi )
    @All : em ko khuyên các bác mua bán j cả nhưng các bác nên tinh táo ko nên say đòn mà hỏng hết việc .Em vẫn còn dính đạn vụ tháng 1 nên chưa gỡ lỗ được nên cũng cay lắm nhưng nếu cứ liều mạng thì cơ hội gỡ có lẽ ko có nữa .Theo em nhận định thì , nếu thị trường tốt lên thì chắc chắn Vni sẽ có retét 1 đáy 419 - 400 1 lần nữa và lúc đấy cơ hội cho các bác còn nhiều .





    --------------------------------------------------------------------------------

    Vụ mortgage-back securities này đã được moi ra đã được hơn 3 năm rồi còn giá nhà bên Mỹ bắt đầu giảm từ 2006. Các quĩ đầu tư giá giảm bên Mỹ thì nó đã bắt đầu bám thị trường từ sau vụ bubble dot.com. Các chỉ số lớn của thị trường Mỹ như SP500, Down đã down liên tục được 1năm rưỡi. Còn nếu so với đỉnh của các chỉ số này từ năm 2000 thì vẫn chưa vượt qua được. Do vây đừng gán cho tôi cái danh dự là phát hiện ra cái down-turn này đầu tiên.

    Khi một loạt các tin nặng nề nhất được bung ra như bắt đầu từ phá sản Bear Stern đến Fanny Mac, AIG, Lehman Brothers thì những người có tầm nhìn xa nghĩ đến đáy cùng của đà suy giảm. Các chú đừng trích lời Guru từ 3-6 tháng trước vì thị trường thay đổi từng ngày. Buffet đã xuống hơn 4 tỷ$ ngay tại thời điểm khủng hoàng nặng nề nhất của thị trường là thứ 4 tuần trước. Và rất có thể Soros và các cao thủ khác đều đã làm như thế.

    Cùng với quyết định của FED, CP Mỹ và một loạt tin hỗ trợ từ các thị trường khác, đây là thời điểm tấn công toàn diện trở lại của BULL.




    Được amherst sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 22/09/2008
  6. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Đang có tin Vina Capital và Indochina Capital lên kế hoạch sang London tháng 12 này để tăng vốn thêm khoảng 1 tỷ USD. Nếu thị trường tài chính Mỹ và quốc tế ổn định trong cuối năm nay - sau đại kế hoạch của FED và CP Mỹ- thì VN sẽ lại hội tủ đủ 3 yếu tố thiên thời -địa lợi - nhân hoà như hồi cuối năm 2006. Đích đến của VNI có thể là 800 trước Tết Nguyên Đán.

    Sai lầm lớn nhất trong thời điểm hiện này là under-estimate ảnh hưởng tích cực từ Đại Kế Hoạch của Mỹ đến thị trường tài chính toàn cầu trong đó có VN.
  7. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhận định về VNI của BC vietcurrency đây các bác:

    oh...sh*t..... Tôi sợ nhất là làm coach cho mấy chú newbies. They''''''''re fearless, man. Mà lại ham trade kinh khủng. Họ lại không chịu read the market. Tuy nhiên, theo tôi thấy thì có lẽ VNI sẽ không bị nặng như các vùng khác trên thế giới. Tôi nhớ khoong lầm thì VNI bị sell off mấy ngày rồi, nhưng theo cái tính của tôi thì VNI hình như chưa bao giờ có 4 ngày liên tiếp going down > 4% or more. Hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, cái problem của thế giới hiện tại thì VN chưa có BIẾT XÀI. Nó gọi là INTERBANK CREDIT SWAP. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là NAKED SHORT SALE. VN cũng chưa có luôn. Cho nên những gì đã xảy tại VN phần lớn là tâm lý. Cái indicator mà tôi theo dõi là data của chị CHMCK để xem foreign investors ra sao. Mấy chú này vừa có international trading experience, vừa có kinh nghiệm trading tại VN. Cho nên theo dấu chân của nó cũng không tệ lắm đâu. Riêng về Market này nó hoàn toàn khác với những gì xảy ra hồi tuần trước. Cho nên bây giờ nếu chưa vào thì cứ đứng ngoài đợi. Còn vào rồi thì nên giữ một stop loss thật khít. Riêng về cái nhìn của tôi thì tôi vẫn giữ cái target như lúc trước. Đó là low end của VNI là low 400''''''''s, và high là mid 500''''''''s. Tôi không nghĩ là VNI sẽ break for new low. VNI market (đặc biệt là banking sector) chưa có international exposure như các nhà banks của China. Cho nên nếu lấy chỉ số Shanghai làm chuẩn thì VNI chưa hẳn sẽ tệ như thế.
    nào ý.

    http://vietcurrency.com/discussion/showthread.php?p=57730#post57730

    Mỹ và VN có problem khác nhau. Nhưng người Mỹ và người Việt cùng biết sợ giống nhau. Markets này (VN & US) đều xuất phát từ chữ FEAR mà ra. Nếu bác không lầm thì lúc VNI rớt, bác có thể xem lại sector nào rớt nhiều nhất không? Hình như là banking/financial thì phải? Vì tôi nghe các bác cứ thỉnh thoảng la lên là STB có 1 triệu share "nằm sàn" gì hoài. STB là a bank stock, đúng không? Bác xem thử ngoài STB có bao nhiêu stocks trade giống giống nó. Mà nếu có thì tụi đó là ai. Nói rỏ hơn rằng khi financials rớt trên thị trường thế giới tuần qua thì financials bên VN không ít thì nhiều cũng đi theo. VNI chưa đủ lớn để có hết các sector với cả trăm stocks trong đó, nhưng trong đợt selling vừa qua thì VNI cũng có dự phần. VN dự phần vì VN là một emerging market. VN có nhiều risks so với các quốc gia khác. Lý do mà VN có nhiều risk là vì các funds tại VN đều xài leverage. Thời gian một tuần vừa qua được traders gọi là DE-LEVERAGE, hay được gọi một cách nôm na là UNWINDING. Khi trade theo lối này, giá không quan trọng lắm. Tại vì giá và risk là hai vật khác nhau. Institutional investors trong giai đoạn này trade THEO RISK. Đó là tại sao có những lúc bác thấy giá thấp quá rồi (*) tưởng chừng không rớt được nữa, nhưng nó vẫn rớt. Nó rớt vì người ta DE-LEVERAGE cái risks trong market, chứ không phải là vi người ta nghĩ giá nó cao. Tôi giảng cho các bác biết cái này là vì đây là cách trade của hedge funds. Và trong tuần vừa qua, hedge fund hầu như làm chủ thị trường trên phương diện trading. Ở VN tuy không có hay chưa có, nhưng vì sự kiện illiquid của nó nên có thể một số fund xài chiến thuật này. Vậy đi nhé...Mỏi tay rùi...


    Vài lời chia sẻ...

    Tôi không có ý nói rằng thị trường VN trong thời gian qua thuần túy là De-leveraging. Tôi chỉ tiên đoán nó dựa vào những lời qua lại của các bác khi nói về STB. Tôi đoán rằng banking sector của VN bị hit nặng nhất trong kỳ sell off tuần này. Riêng vê world market thì là de-leveraging đấy, vì banks ôm mortgage quá nhiều. Chẳng hạn như WM (không rỏ) hay LEH (600:1). Họ chết không phải vì hết tiền, nhưng vì leverage quá nhiều cho nên không trả nổi. Cái thứ hai nửa là vì nhiều cho nên không thể mua được insurance cho commercial papers.

    Hedge funds hình như không có quyển sách nào ra hồn. Tôi không có đọc quyển nào về nó hết. Mà nói thật ra thi có gì đâu để viết. Đó chỉ là một cơ cấu đầu tư thui. Nó giống như là tôi, bác và một số người nữa hùn tiền lại trade, rồi ăn chia đông đều. Phương pháp trade thế nào thì còn tùy theo từng cá nhân. Bác có thể lên google mà search. Sách thì tôi không biết.

    http://vietcurrency.com/discussion/showthread.php?p=58135#post58135
  8. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Oh! Great!!!!!!!!!!...............
  9. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hôm nay Tây lông không bán ra ? Như em đã phân tích ở trên, nguyên nhân chính của đợt bán ròng trong hơn 1 tháng đổ lại đây của Tây lông là do sự suy giảm liên tục của thị trường tài chính Mỹ, thị trường vốn thế giới và mối lo về khả năng huy động vốn tại đó của các quĩ đầu tư nước ngoài ở VN. Các quĩ như Vina Capital, Indochina Capital hồi cuối năm 2006, đầu năm 2007 đã huy động hàng trăm triệu đô tại thị trường London tương đối dễ dàng, tuy vậy với tình hình gần đây việc huy động vốn tiếp là rất nan giải với 2 lý do chính: kinh tế VN xuống dốc và đặc biệt là thị trường tài chính toàn cầu đang khó khăn.

    Trong khi đó các quĩ đã giải ngân gần hết nguồn vốn vào các công ty cổ phần trong năm 2007, chính vị vậy lượng tiền mặt còn lại của các quĩ lâu đời như Vina Capital, Dragon Capital, Indochina Capital là rất hạn chế. Họ phải bán ra để cơ cấu lại nguồn tiền cho các cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên lý do này sẽ không còn nữa nếu thị trường tài chính quốc tế phục hồi, và khả năng huy động vốn tiếp ở nước ngoài mở ra.

    Không thể bảo đảm chắc chắn thị trường vốn quốc tế sẽ phục hồi nhanh chóng sau khi CP Mỹ thông qua Đại Kế Hoạch (Mỹ đang ép các nước đồng minh khác thông qua 1 kế hoạch tương tự để vực dậy thị trường tài chính toàn cầu). Tuy nhiên khi khả năng này được mở ra thì chắc chắn các quĩ nước ngoài tại Việt Nam sẽ dừng việc bán ra liên tục các CP họ đã mua với giá cao để xem xét tình thế mới. Em cho rằng việc Tây lông bán ròng CP trong thời điểm hiện nay như 1 tháng trước là khó xảy ra. Và điều này sẽ mang lại một sức mạnh tinh thần to lớn cho các quĩ đầu tư lon ton và các BBs chuyên bám theo Tây. VNI sẽ còn tăng vững chắc.

    Em lại xin nhấn mạnh lại một lần nữa với các bác là Sai lầm lớn nhất hiện nay là under-estimate ảnh hưởng của American Đại Kế Hoạch đến nền tài chính toàn cầu mà trong đó có Việt Nam. Ảnh hưởng của nó không chỉ là về mặt tinh thần mà còn là tiền tươi tóc thật.
  10. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần Mỹ vượt qua được khủng hoảng thì chắc chắn Tay lông sẽ không bán ra thậm chí sẽ giải ngân lại mạnh hơn trước....Chú ý là còn có chú Templeton chuyên mua CP lúc TT khủng hoảng, suy thoái cũng đã nhảy vào VN rồi đấy nhé.....

Chia sẻ trang này