Phân tích TỈ GIÁ - một cái vòng luẩn quẩn quen thuộc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi unitrans, 01/12/2009.

1303 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 19:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 990 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. unitrans

    unitrans Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, DJ ngày càng UP mạnh.
  2. unitrans

    unitrans Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng 1/12 giảm nhẹ. Mức giảm phổ biến khoảng 10.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giao dịch vào đầu giờ sáng nay có dấu hiệu chùng lại do thị trường khá ổn định trong vài phiên gần đây.

    ?oGiá sáng nay để ở mức như chiều qua. Thị trường không có nhiều biến động nên tới giờ này vẫn chưa có nhiều giao dịch. Số khách hàng tới cửa hàng khá nhiều nhưng mua bán không đáng kể. Thông thường phải sau 10h thì giao dịch mới sôi động?, bà Trang - cửa hàng trưởng PNJ Hà Nội cho biết.

    Trong phiên giao dịch hôm qua (30/11), PNJ Hà Nội mua vào 350 lượng, trong khi bán ra 50.

    Tại các tiệm vàng lớn khác tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội như Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu vẫn chứng kiến lượng vàng bán ra nhiều hơn mua. Tuy nhiên, tình trạng áp đảo không còn.

    "Lượng mua bán đã tương đối cân bằng, không đến nỗi quá chênh lệch như trước. Giao dịch cũng chùng lại, chỉ bằng khoảng 60% trung bình tuần trước đó", một đại diện tại khu vực này cho biết.

    Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 1/12, hầu hết các tiệm vàng lớn tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội tiếp tục niêm yết giá vàng mua vào giảm nhẹ khoảng 10.000. Trong khi giá bán ra tăng khoảng 30.000 đồng/lượng so với chiều qua.

    Cụ thể, tới 10h sáng 1/12, giá vàng miếng SJC của Phú Quý được giao dịch ở mức 28,12 triệu đồng/lượng (mua) và 28,25 triệu đồng/lượng (bán), so với mức 28,13 và 28,22 triệu đồng/lượng chiều qua.

    Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 28,13 và 28,25 triệu đồng/lượng.

    Vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ được niêm yết là 28,12 và 28,2 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng trong nước ổn định ở mức 28,1-28,2 triệu đồng/lượng là do vàng thế giới đêm qua không có nhiều biến động, chủ yếu xoay quanh ngưỡng 1.175-1.180 USD/ounce.

    Một tín hiệu hỗ trợ vàng là Trung Quốc có thể mua vàng vào nếu vụ nợ Dubai World kéo giá đi xuống.
  3. unitrans

    unitrans Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Đã được thích:
    0
    $ với Vàng tăng giá một cách chónh mặt.
  4. unitrans

    unitrans Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Vàng ơi nà vàng.
  5. unitrans

    unitrans Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Link: www.uni-translation.com

    Hầu hết các đại biểu tham dự tọa đàm ?oRút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán? diễn ra vào chiều ngày 3/12/2009 tại Hà Nội, đều nhất trí với quan điểm không nên rút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán vào lúc này, mà nên điều chỉnh ở cơ chế giao dịch để giúp nhà đầu tư có thể bán chứng khoán trước ngày T+3.

    Theo bà Phương Hoàng Lan Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), hiện nay, quy trình thanh toán T+3 là một quy trình chuẩn được hầu hết các nước trên thế giới áp dụng, đảm bảo sự an toàn cho hệ thống. Đối với Việt Nam, quy trình thanh toán T+3 không phải là thời gian quá dài, nó nằm trong khuôn khổ như nhiều thị trường chứng khoán quốc tế.


    Tuy nhiên, trong nỗ lực phát triển thị trường, VSD cũng sẽ phối hợp với các bên tham gia để đưa ra giải pháp rút ngắn thời gian thanh toán, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Và trong dự thảo về quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, một trong những điểm được sửa đổi là đẩy nhanh thời gian thanh toán, từ chiều T+3 rút ngắn xuống còn sáng T+3. Như vậy, các bước thực hiện sẽ hoàn tất vào buổi sáng ngày T+3, thay vì 3g chiều như hiện nay.

    Lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường cho biết, nhằm từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế thông qua việc nới lỏng các quy định về giao dịch chứng khoán để tăng tính thanh khoản cho thị trường, Ủy ban Chứng khoán đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch.

    Trong đó, bên cạnh việc bổ sung thêm quy định: cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch và một số trường hợp nhà đầu tư được phép mua, bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch, Ủy ban Chứng khoán đã đưa vào một điểm mới là: cho phép nhà đầu tư được bán chứng khoán đã mua vào ngày T+2 và T+3, tức là sau thời điểm Trung tâm Lưu ký đối chiếu giao dịch với các thành viên thị trường.

    Việc đưa ra quy định này là cơ sở để hợp pháp hóa các giao dịch bán chứng khoán trước khi về trên tài khoản, qua đó quy định cấm nhà đầu tư và công ty chứng khoán cho khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+2. Trên cơ sở đó, đưa ra chế tài xử phạt đối với các công ty chứng khoán và nhà đầu tư vi phạm quy định này.


    Link: www.uni-translation.com
  6. unitrans

    unitrans Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2009
    Đã được thích:
    0
    www.uni-translation.com

    Giá đôla tự do lại rục rịch tăng

    Giá bán ra đôla Mỹ tại một số điểm thu đổi ngoại tệ tự do tại Hà Nội lại vượt 19.500 đồng trong sáng 5/12 sau vài ngày lắng dịu.

    Các cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) mỗi nơi mỗi giá. Mức mua vào dao động trong khoảng 19.400 - 19.450 đồng một USD trong khi giá bán ra rập rình trong ngưỡng 19.500 - 19.550 đồng đổi một USD. Cá biệt, một số cửa hàng còn rao bán với giá 19.600 đồng một USD.

    www.uni-translation.com

    Tỷ giá tự do tăng khá nhanh so với 24 giờ trước đó khi giá mở cửa ngày 4/12 mới chỉ đạt 19.300 - 19.400 đồng đổi một USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, biên độ chênh lệch giữa giá bán và mua tại các cửa hàng kinh doanh ngoại tệ tỏ ra không đồng đều: từ 60 đến 200 đồng.


    Nhà đầu tư vẫn chủ yếu thực hiện giao dịch nhỏ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

    Trong khi đó, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại không thay đổi trong hai ngày 4-5/12 sau khi liên tục giảm suốt 4 ngày trước đó. Tỷ giá công bố tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đạt 18.471 - 18.481 đồng đổi một USD (mua vào - bán ra).

    Việc giá đôla tự do tăng trở lại trong bối cảnh tỷ giá cũng như giao dịch tại các ngân hàng có dấu hiệu ổn định hơn so với trước, được một số nhà đầu tư ngoại tệ dự đoán là động thái "làm giá" của các đầu mối găm giữ ngoại tệ trước khi tiến hành giao dịch để cơ cấu lại lượng ngoại tệ nắm giữ. Việc các cửa hàng giao dịch với biên độ khác nhau cũng phán ánh xu hướng muốn bán ra hoặc mua vào của các "đại gia" ngoại tệ.
    www.uni-translation.com

    Theo ghi nhận, với việc tỷ giá tự do tăng cao, lượng khách hàng bán ra USD trong sáng 5/12 chiếm ưu thế. Tại một số điểm thu đổi ngoại tệ đầu giờ sáng nay, rất đông khách hàng đến chen chúc nhau. Có nơi người bán xếp chật kín cả một gian hàng không còn chỗ để nhích lên. Nhiều nhà đầu tư than chờ lâu quá mà vẫn chưa đến lượt bán nên bỏ sang điểm khác. Tuy nhiên, các giao dịch hầu hết chỉ được thực hiện với số lượng nhỏ từ vài trăm đến vài nghỉn USD. Những giao dịch lớn từ vài chục đến vài trăm nghìn đôla xuất hiện chưa nhiều.


    www.uni-translation.com

Chia sẻ trang này