Phân tích...........tích phân .............rồi lại phân tích .............Đồng tiền khôn ...........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trieuphuvn, 09/10/2010.

597 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 929 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. mayfly0710

    mayfly0710 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    245
    Tây chỉ là một vấn đề nhỏ thôi bác, ttck Việt Nam vẫn là do người Việt Nam quyết định thôi, từ giờ đến hết năm ko nên ham hố với cái tt này nữa, vỡ mồm hết ;));));));));));))
  2. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    506
    http://cafef.vn/20101009103953855CA32/nha-dau-tu-o-at-do-tien-vao-thi-truong-moi-noi.chn

    Từ đầu tháng 10/2010 đến nay, lượng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán nhóm nước mới nổi lên cao nhất từ cuối năm 2007.




    Theo EPFR Global, từ đầu tháng 10/2010 đến nay, lượng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán nhóm nước mới nổi lên cao nhất từ cuối năm 2007.

    Tiền vào các quỹ trái phiếu cũng nhiều hơn do nhiều dấu hiệu cho thấy tăng trưởng tại nhóm nền kinh tế phát triển đang chững lại.

    Công ty nghiên cứu EPFR Global công bố trong tuần kết thúc ngày 06/10/2010, quỹ đầu tư chứng khoán tại nhóm thị trường mới nổi đón nhận lượng vốn khoảng 6 tỷ USD, mức cao nhất trong 33 tháng.

    Ngoài ra, nhà đầu tư dành khoảng 1,1 tỷ USD để mua nợ tại các thị trường mới nổi.

    Trong khi đó, nhà đầu tư rút 3,2 tỷ USD khỏi quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ, mức cao nhất trong 5 tuần.

    Dòng vốn của nhà đầu tư vào thị trường mới nổi như vậy đang lập kỷ lục tính từ khi EPFR thu thập số liệu vào năm 1995.

    Dòng vốn lên cao một phần bởi nhà đầu tư dự báo các Ngân hàng Trung ương tại nhóm nước phát triển sẽ tiếp bước Ngân hàng Trung ương Nhật đưa ra biện pháp nới lỏng tiền tệ, sẽ có thêm nhiều vốn đề đầu tư vào các loại tài sản có lợi tức cao hơn.

    Ngày 05/10/2010, Ngân hàng Trung ương Nhật hạ lãi suất cơ bản xuống mức gần 0% trong khi đó Ngân hàng Trung ương châu Âu duy trì lãi suất cơ bản ở mức gần 1%, không thay đổi từ tháng 5/2009.

    Theo EPFR, tổ chức theo dõi các quỹ đầu tư với tổng tài sản 13 nghìn tỷ USD trên khắp thế giới, khi giá trị tài sản đồng USD rơi xuống mức thấp trong nhiều năm, dòng vốn vào tài sản tại thị trường mới nổi và hàng hóa tăng mạnh. Nhóm nước và khu vực sản xuất hàng hóa thu hút được sự quan tâm lớn nhất.

    Lượng vốn ròng vào các quỹ trên thị trường hàng hóa tuần qua đạt 706 triệu USD, từ đầu năm đến nay, tổng lượng vốn đạt 19 tỷ USD.

    Từ đầu năm 2010 đến hết 30/09/2010, nhà đầu tư đã rót 19,4 tỷ USD vào thị trường chứng khoán nhóm nước mới nổi và 39,5 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu.

    My Vân
    Theo Bloomberg
  3. San_hang_hot

    San_hang_hot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2010
    Đã được thích:
    1
  4. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    506
    Hoàn tất vòng đối thoại thứ ba Hiệp định xuyên Thái Bình Dương
    [​IMG]


    Ba trăm đại diện từ chín nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày 9/10 đã kết thúc vòng ba của các cuộc đàm phán diễn ra ở Brunei.






    Trong thông cáo báo chí, các nước cho biết đã đạt được những mục tiêu đề ra và chuẩn bị tốt cho vòng đàm phán thứ tư, dự kiến tổ chức ở New Zealand vào tháng 12 tới.​


    Vòng đối thoại lần này đã chia thành 24 nhóm đàm phán và làm việc đến tối 9/10 nhằm thảo luận hàng loạt các vấn đề như sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dệt may, các tiêu chuẩn, dịch vụ, đầu tư, dịch vụ tài chính, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, lao động và môi trường.​


    Bên cạnh đó, các nước thành viên bắt đầu thảo luận vắn tắt các vấn đề như xúc tiến kết nối, phát triển cơ chế gắn kết pháp lý rộng lớn hơn trên toàn khu vực, tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng đạt được lợi thế trong thỏa thuận của TPP và hỗ trợ phát triển. Các nhóm đàm phán đã trao đổi ý tưởng về các lĩnh vực trên và nhất trí thảo luận sâu hơn trong những tuần tới.​


    Ngoài ra, nhiều quan chức chính phủ, đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ (NGO) cũng tham gia các cuộc hội thảo chuyên đề về chất lượng vệ sinh, các vấn đề lao động và môi trường liên quan đến hiệp định.​


    Trước đó, các thành viên của TPP đã đạt được sự đồng thuận về lời đề nghị của Malaysia tham gia vòng đối thoại ở Brunei tuần này. Malaysia là nước đầu tiên tham gia kể từ khi TPP tổ chức các cuộc đàm phán vào tháng 3/2009. Các thành viên TPP hy vọng sẽ mở rộng cơ chế đối thoại này ra các nước tại châu Á-Thái Bình Dương.​


    Hiệp định TPP trên, được ký kết năm 2005, nhằm thúc đẩy hội nhập các nền kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. TPP hiện đã có chín quốc gia thành viên, bao gồm Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.


    Văn kiện này sẽ bao trùm tất cả các vấn đề liên quan đến quan hệ thương mại giữa các nước thành viên. Hai vòng đối thoại trước đó đã diễn ra tại Melbourne, Australia tháng Ba vừa qua và tại San Francisco, Mỹ vào tháng Sáu./.​




    Theo TTXVN/Vietnam+



    Hai ông bạn này thân nhau ghê !

    :-bd

Chia sẻ trang này