?~.?~.?~.???Phân tích về động thái bán ròng của tây????~.?~.?~.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuvni1, 15/10/2008.

1746 người đang online, trong đó có 698 thành viên. 08:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1283 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    ~.~.~.??Phân tích về động thái bán ròng của tây??~.~.~.

    Đọc lướt qua các 4r, các báo về tài chính chứng khoán tôi chưa thấy có một bài phân tích thuyết phục nào về động thái bán ròng của NDTNN trong thời gian gần đây. Dưới đây là một vài phân tích của Nhadautuvni về vấn đề này.

    1) Bán ròng cổ phiếu

    - Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm giá cổ phiếu của các TT chính như MỸ, NHẬT,... giảm đi đáng kể. Một số nhà đầu tư cá nhân sau khi đầu tư vào TT mới nổi(emerging market) như VN trong thời gian qua đã chịu thua lỗ đáng kể. Họ bắt đầu lo sợ và tính chuyện rút vốn về đầu tư cổ phiếu ở bản quốc. Tuy nhiên, do lượng nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đầu tư vào TTCK VN còn khá thấp(khoảng 7000) nên mức độ ảnh hưởng là không cao.

    - Các tổ chức đầu tư nước ngoài ở VN hầu hết là quỹ đóng. Trong đó các tổ chức lớn như Vinacap, Dragoncap, Indochinacap,... đã hầu như cạn vốn. Trong số này có một vài funds đang có kế hoạch raise vốn. Tuy nhiên bối cảnh hiện tại hoàn toàn không dễ dàng raise vốn nếu không chứng minh được mình đang đầu tư hiệu quả(thể hiện qua NAV). Các quỹ này buộc phải bán bớt một phần trong danh mục(những cổ phiếu đạt lợi nhuận hoặc dự đoán khó tăng trưởng trong tương lai) và dùng cash này để gia tăng NAV trong một tương lai gần. Về điểm này, Chứng khoán Vàng đã có phân tích khá sắc xảo.
    http://cafef.vn/2008101511114136CA31/nha-dtnn-tao-von-kha-dung-cho-dot-song-moi.chn

    Tuy nói là vậy, không có nghĩa là không có những tổ chức mới đầu tư vào TTCKVN trong thời gian này. Theo thông tin cá nhân tôi được biết thì đã có một số quỹ nhỏ tại Hongkong, Taiwan, ... đang rót vốn vào TTCKVN.

    2) Bán ròng trái phiếu

    - Điều này chứng minh cho luận cứ thu cash để tăng NAV. Trong trường hợp không thể raise vốn thì họ đã có lượng cash bổ xung này.
    Tuy nhiên lưu ý là NDTNN hầu như chỉ bán mạnh những bond ngắn hạn.

    Cần phân tích sâu hơn ở vấn đề mua bán bond này. Lượng bán ra của NDTNN đều được các NH trong nước hấp thụ hết. Lãi suất cơ bản sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với việc giá Bond sẽ tăng. Việc các NHTM trong nước mua được khối lượng bond giá hợp lý sẽ làm tăng giá trị tài sản của họ và tăng tính an toàn trong danh mục đầu tư.

    Một vài nhận xét.

  2. vnstockvn

    vnstockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là cơ cấu lại danh mục đầu tư thôi. Giá cổ phiếu đã quá thấp, không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Ai cũng thế cả thôi. Khoai tây được chú ý vì đang hoạt động tại VN
  3. cacon29

    cacon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Tây nó vãi tè ra quần, buộc phải tháo hàng kể cả lỗ tới 50%. Đọc các vụ tự sát hàng loạt do mức độ tàn phá của Bão tài chính toàn cầu thì rõ:

    http://dantri.com.vn/Thegioi/Hien-tuong-tu-sat-vi-khung-hoang-tai-chinh-bao-dong-nuoc-My/2008/10/255372.vip
  4. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Để minh chứng cho việc cơ cấu danh mục tăng NAV tôi sẽ lấy ví dụ sau.

    Gỉa sử A fund có NAV hiện tại là 1000 tỷ với 100% cổ phiếu.
    Trong đó :DPM chiếm 25%,.... SAM chiếm 5%.

    Như vậy, nếu họ bán ra cp SAM thu về 50 tỷ rồi dùng 50 tỷ này đầu tư vào DPM(khoảng 1tr cp) thì hoàn toàn có khả năng kéo giá cp DPM ít nhất 10%. Tương ứng với đó NAV đã tăng lên 2.5%.
  5. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi kệ đi. Cho những ai đầu tư bầy đàn, yếu tim bị rung xuống tầu cũng đc. Còn chim lợn nào tích cực quyết đoán thì mời lên tầu. Thế TT mới bền vững thanh khoản .
  6. nhadautuvni1

    nhadautuvni1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Một local bank(xin dấu tên) hôm nay đã mua lại 2.5tr bond(ls 17.5%>ls tiết kiệm hiện tại) từ một tổ chức nước ngoài với giá chỉ 104k/bond

    Điều này cho thấy tổ chức nước ngoài kia đang cần cash như thế nào.
  7. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Chủ topic nói chuẩn đấy, Tây cũng phải chốt lãi và cơ cấu lại danh mục chứ. DPM mua hồi 49, bán 54 là quá lãi rồi. Đây là thời điểm quá tuyệt vời để Tây cơ cấu lại danh mục và chuẩn bị xiền đón sóng tiếp theo
  8. stockfisher

    stockfisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2008
    Đã được thích:
    124
    Hay rất hay vote bác 5*
  9. quangphuwings

    quangphuwings Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cách giải thích của bác khá hợp lý chứ cũng chưa có giấu hiệu nào cho thấy tây bán trái phiếu và CP thề rút tiền về nước.
  10. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc ntn mà đầu tư dựa vào suy đoán Nhà ĐTNN tạo vốn khả dụng cho đợt sóng mới là quá chủ quan
    Nếu khối ngoại muốn có vốn khả dụng cho đợt sắp tới để tăng NAV thì VNI sẽ phải xuống dưới mốc 366, nếu không NAV tăng thế nào được nếu đẩy lên từ bây giờ
    Tóm lại nhận định vớ vẩn

Chia sẻ trang này