Phát hiện ra một mỏ vàng....Nhìn danh mục CTY ai cũng muốn mua.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi fpts.com, 10/08/2021.

743 người đang online, trong đó có 297 thành viên. 19:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7517 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
    Pha 'bẻ lái' của doanh nghiệp thực phẩm thời giãn cách
    Ứng phó linh hoạt của doanh nghiệp, đồng lòng của người lao động và sự sẻ chia của đối tác đã giúp doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, thực phẩm “cầm cự” trong mùa dịch.

    [​IMG]

    Sao Ta là một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

    Thu hoạch tôm “chạy dịch”

    Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta đã có kết quả kinh doanh tốt trong quý II và 6 tháng đầu năm. Cụ thể, doanh thu quý II đạt 1.161 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng, tăng 58%. Sau nửa năm, Công ty đạt doanh thu thuần 2.129 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 113 tỷ đồng, cao hơn lần lượt 34% và 23% so với 6 tháng đầu năm 2020.

    Sao Ta là một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là thành viên của Tập đoàn PAN, hiện đang áp dụng chế độ làm việc 3 tại chỗ cho khoảng gần 1.400 (trong tổng số hơn 4.000) công nhân tại Sóc Trăng.

    Trước đó, khi thấy diễn biến dịch bệnh bùng phát với số ca bệnh Covid-19 mỗi ngày tại TP.HCM tăng cao, ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Công ty đã dự đoán dịch sẽ lan rộng ra các tỉnh miền Tây khi số lượng lớn lao động từ TP.HCM về lại các tỉnh. Ngày 4/7, Sóc Trăng có ca dương tính Covid-19 đầu tiên. Lúc này, Công ty còn hơn 100 ao tôm chưa thu hoạch nên quyết định phải tập trung mọi nguồn lực thu hoạch tôm thật nhanh trong 10 ngày, có ngày làm đến 2h sáng để hoàn thành chỉ tiêu.Dù doanh nghiệp của mình đã ổn định, ông Lực vẫn lo lắng cho những người nuôi tôm khác ở miền Tây “đang ngồi trên đống lửa”. Nếu trại nào kẹt trong khu vực bị phong tỏa, người nuôi chưa kịp thu hoạch sẽ rất khốn đốn, chịu thiệt hại lớn vì xe không thể vào để vận chuyển tôm đi được.

    Dù chuỗi cung ứng bị đứt gãy khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn trong vận chuyển tiêu thụ và xuất khẩu, song các doanh nghiệp đều đang nỗ lực hết mình đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn thông suốt, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và các đơn hàng xuất khẩu.

    Khi thực hiện 3 tại chỗ tại nhà máy, Công ty cũng tốn kém thêm nhiều chi phí từ tiền xét nghiệm định kỳ, tiền lo ăn 3 bữa cho khoảng 1.400 nhân viên ở lại, tiền mua chăn màn, chiếu, gối để công nhân ở lại. Nhưng khó khăn nhất là chỉ còn khoảng 30-40% công nhân đi làm, khiến công suất hoạt động bị ảnh hưởng lớn.

    Việc này dẫn đến tiến độ giao hàng chắc chắn sẽ chậm. Ông Lực đã viết thư xin lỗi gửi khách hàng, mong nhận được sự thông cảm vì giao hàng trễ với lý do bất khả kháng.

    Tiếng lành đồn xa từ “3 tại chỗ”

    Nhà máy của CTCP chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco) có xưởng sản xuất tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn (Long An), với 164 công nhân. Do tình hình dịch bệnh, từ ngày 13/7, nhà máy bố trí phương án phòng dịch để duy trì sản xuất. Tại xưởng những ngày này có 107 công nhân làm việc.

    Trước khi thực hiện chủ trương “3 tại chỗ”, các công nhân được xét nghiệm nhanh Covid-19, sau đó định kỳ mỗi tuần sẽ test lại một lần để đảm bảo an toàn. Ngoài các trang bị bảo hộ, công nhân được bố trí ngồi giãn cách, so le để đề phòng lây nhiễm.

    Trong khi đó, từ ngày 20/7/2021, thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh Bến Tre, Aquatex Bến Tre đã sản xuất theo phương châm “4 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ và phòng chống dịch tại chỗ).

    Vì có quá trình chuẩn bị trước, từ khi TP.HCM và tỉnh Long An thực hiện 3 tại chỗ, nên ngay sau khi tỉnh Bến Tre ra quy định “4 tại chỗ” thì công ty này đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện vừa sản xuất, vừa cách ly và sớm đăng ký phương án với cơ quan chức năng.

    Hiện nay, Công ty có 176 người lao động đăng ký tham gia “4 tại chỗ” (chiếm 32% tổng số lao động), tất cả đều có kết quả âm tính trước khi vào lưu trú tại nơi ở tập trung.

    Để hỗ trợ người lao động, Công ty chi phụ cấp 30.000 đồng/người/ngày ngoài tiền lương, cung cấp miễn phí 3 bữa ăn/người/ngày tại nhà ăn nội bộ. Kèm theo đó là cung cấp thau, bột giặt, giá phơi đồ, cung cấp quạt máy, mền, chiếu ngủ, sóng wifi miễn phí. Ngoài ra, người lao động còn có nơi giao lưu văn nghệ, chơi bóng bàn, bi-da sau giờ làm việc và tổ chức thi đua có thưởng vào ngày chủ nhật.

    Sau một tuần thực hiện “4 tại chỗ”, các hoạt động sản xuất và lưu trú của người lao động đã đi vào ổn định, tâm lý e ngại của một phận người lao động không còn. Anh Võ Khắc Nhân, thủ kho thành phẩm nhà máy ví von, người lao động thực hiện “4 tại chỗ” được công ty phục vụ ăn uống, sinh hoạt chẳng khác nào đi du lịch.

    Tiếng lành đồn xa, hiện có nhiều công nhân có nguyện vọng đăng ký tiếp tục vào khu lưu trú, nhưng theo quy định của tỉnh, doanh nghiệp không được giải quyết bổ sung ngoài danh sách công nhân đăng ký ban đầu.

    Các nhà máy của Bibica, PAN Food, VFC ở Long An, Đồng Nai cũng đã kích hoạt chế độ “3 tại chỗ” đối với tất cả công nhân để có thể tiếp tục sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng.

    Trong khi đó, để thúc đẩy doanh số bán hàng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco), SHIN Cà phê, Nước mắm 584 Nha Trang… tiếp tục đầu tư khâu bán hàng qua kênh thương mại điện tử để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

    Với Bibica, ngày 1/8 tới sẽ triển khai ứng dụng “app loyalty” với 2 phiên bản: App Shop (dành cho điểm bán) và App Consumers (dành cho người tiêu dùng), giúp khách đặt mua hàng và giao hàng tiện lợi, nhanh chóng.

    Để giải quyết khó khăn trong việc cung ứng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, Công ty đã linh hoạt tận dụng lợi thế mạng lưới nhà máy sản xuất tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương và Long An nhằm đảm bảo được vấn đề cung ứng sản phẩm trên toàn quốc.

    Kết nối bằng công nghệ số và mạng xã hội cũng là một giải pháp được Công ty Khử trùng Việt Nam (VFC) ứng dụng hiệu quả vào hoạt động thị trường, duy trì tiếp cận và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, đặc biệt trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh.

    Theo Báo Đầu Tư
  2. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
    Quý II.2021: Tập đoàn PAN phục hồi mạnh mẽ với các mảng kinh doanh chính
    Chiều 29/7, CTCP Tập đoàn PAN (HNX: PAN) chính thức công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2021. Theo đó, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 2.280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 61 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 24% và 65% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đạt được nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong quý II của các mảng kinh doanh chính, đặc biệt là mảng tôm xuất khẩu và mảng kinh doanh giống cây trồng.

    Chỉ tiêu (tỷ đồng)


    Q2.2021


    Q2.2020


    +/-%


    H1.2021


    H1.2020


    +/-%

    Doanh thu thuần


    2.280


    1.839


    24%


    3.960


    3.122


    27%

    Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ


    308


    300


    28%


    684


    548


    25%

    Tổng lợi nhuận trước thuế


    115


    73


    58%


    172


    106


    63%

    Lợi nhuận sau thuế


    110


    67


    65%


    160


    95


    69%

    Lợi nhuận sau thuế CĐ công ty mẹ


    61


    37


    67%


    83


    50


    65%

    Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn PAN.

    Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn PAN đạt doanh thu hợp nhất 3.960 tỷ đồng, tăng 27% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 83 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Cụ thể trong đó, mảng tôm xuất khẩu và mảng giống cây trồng lần lượt đóng góp 42% và 20% vào kết quả doanh thu hợp nhất trên.

    [​IMG]

    Ngoài ra, kết quả kinh doanh tốt từ CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC) – cũng góp phần cải thiện đáng kể lợi nhuận cho Tập đoàn khi ghi nhận lãi từ công ty liên kết. 6 tháng đầu năm VFC ghi nhận tăng trưởng tốt ở lợi nhuận sau thuế, đạt ~77 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

    Bên cạnh đó, lợi nhuận hợp nhất cũng đạt kết quả ấn tượng nhờ các nỗ lực kiểm soát chi phí kinh doanh và vận hành của Tập đoàn. Chi phí bán hàng tăng tương ứng với quy mô doanh thu (tăng 26% so với 6 tháng đầu 2020) trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm và chỉ ở mức tương đương cùng kỳ.

    Chi phí vận chuyển tiếp tục là trở ngại lớn với mảng kinh doanh thủy sản/hạt xuất khẩu của Tập đoàn khi giá cước vận chuyển container vẫn đang ở mức cao do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) chi phí vận tải tăng 83% trong quý II và chiếm tới 65% chi phí bán hàng (loại trừ khoản thuế chống bán phá giá được hoàn lại), đẩy chi phí bán hàng 6 tháng đầu năm tại Sao Ta lên gần 43 tỷ đồng so với 24 tỷ đồng cùng kỳ.

    Tập đoàn không có biến động lớn về quy mô tài sản và nợ phải trả trong 2 quý đầu năm. Hệ số cơ cấu vốn Nợ/VCSH được duy trì ở mức an toàn.

    Chỉ tiêu (tỷ đồng)


    30.6.2021


    32.12.2020

    Tài sản ngắn hạn


    7.271


    6.169

    Tài sản dài hạn


    4.994


    5.167

    TỔNG TÀI SẢN


    12.265


    11.336

    Nợ phải trả


    6.018


    5.163

    Vốn chủ sở hữu


    6.246


    6.173

    TỔNG NGUỒN VỐN


    12.265


    11.336





    [​IMG]



    Từ nay đến cuối năm 2021, Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho tăng trưởng hữu cơ và tận dụng cơ hội thị trường, phát huy lợi thế của chuỗi giá trị khép kín, cung cấp đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, PAN sẽ đặc biệt chú trọng các biện pháp dự phòng rủi ro ở các khâu từ sản xuất đến thị trường, triển khai các giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch với mục tiêu duy trì sự tăng trưởng ổn định tại tất cả các mảng sản xuất kinh doanh.

    Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát với diễn biến phức tạp trên cả nước, ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn PAN là đảm bảo mục tiêu kép: bảo vệ người lao động an toàn trong đại dịch và đảm bảo mọi đơn hàng cho đối tác thông suốt trên các tuyến giao thương huyết mạch toàn cầu. Toàn Tập đoàn đã sớm lên các kế hoạch ứng phó với Covid-19 và triển khai mô hình “4 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ và phòng chống dịch tại chỗ) để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt, bảo toàn chuỗi cung ứng, giúp người lao động duy trì được công ăn việc làm và nguồn thu nhập.
  3. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
    Bibica (BBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 36%
    [​IMG]
    Ước tính với hơn 15,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bibica sẽ phải chi hơn 55,5 tỷ đồng để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
    Ngày 12/8 tới đây, CTCP Bibica (Mã CK: BBC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 36%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.600 đồng. Ước tính với hơn 15,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bibica sẽ phải chi hơn 55,5 tỷ đồng để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

    Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/8. Dự kiến công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức kể từ ngày 10/9/2021. Tính đến cuối quý 2/2021, phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bibica đạt 103,5 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Về tình hình hoạt động quý 2 vừa qua, doanh thu thuần tăng 6% trong khi giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ nên lãi gộp đạt 45,5 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ. Tuy vậy, doanh thu hoạt động tài chính giảm một nửa, hoạt động khác thậm chí ghi nhận lỗ 148 triệu đồng thay vì lãi tới gần 78 tỷ đồng trong quý 2/2020.

    Kết quả, Bibica lãi vỏn vẹn 103 triệu đồng, giảm mạnh so với con số 49 tỷ đồng cùng kỳ 2020. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất trong 9 năm gần đây của công ty.

    Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Bibica đạt 520 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 38% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt 7,6 tỷ đồng giảm 85% so với nửa đầu năm 2020, đồng thời mới chỉ thực hiện xong 7,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm. EPS cũng giảm mạnh từ 3.087 đồng xuống còn 467 đồng.

    [​IMG]
    Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 3/8, cổ phiếu BBC đứng tại giá tham chiếu 63.000 đồng/đơn vị.

    Ph
  4. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
    VOS của Bác chạy rồi Bác cãi nhau với em làm gì...
    --- Gộp bài viết, 11/08/2021, Bài cũ: 11/08/2021 ---
    PAN sẽ trỗi dậy chiếm lĩnh thị phần giai đoạn tới
  5. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
    Lafooco: Giữ vững sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”
    Trước diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ tư, từ 0h ngày 13/07/2021, hưởng ứng và chấp hành chủ trương của UBND tỉnh Long An cũng như chỉ thị của Chính phủ, Lafooco – thành viên Tập đoàn PAN đã triển khai tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ”, để vừa đảm bảo sản xuất vừa chiến đấu với dịch bệnh với sự hợp tác và thống nhất cao từ phía người lao động.

    Tại nhà máy, để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần sản xuất của công nhân, công ty tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ CBCNV với kết quả tất cả đều Âm tính, đồng thời tổ chức tự nguyện nghỉ ngơi tại chỗ sau giờ làm việc, bố trí các khu vực nghỉ ngơi “dã chiến”, thực hiện giãn cách đúng theo quy định khi sản xuất và nghỉ ngơi. Công ty cũng hỗ trợ ăn, ở, đảm bảo mọi điều kiện vật chất cho công nhân lưu trú tại nhà máy, từ đó CBCNV có thể an tâm chấp hành quy định và nhiệm vụ trong suốt quá trình thực hiện phương châm 3 tại chỗ. Với khối văn phòng, công ty chuyển đổi từ làm việc trực tiếp sang làm việc từ xa (online) đối với hầu hết cán bộ. Về những trường hợp không thể làm việc online, công ty cũng thực hiện theo phương châm trên.

    Trước đó, từ khi dịch mới bùng phát vào đầu tháng 5.2021, công ty đã nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế. Để đồng bộ thực hiện các bước, công ty cởi mở trao đổi với CBCNV về các biện pháp chống dịch, hướng dẫn thực hiện tại nhà ở và tại nơi làm việc. Theo đó, CBCNV thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế hàng ngày thông qua ứng dụng Bluezone hoặc khai báo qua phiếu tại cổng công ty. Đơn vị thành viên của Tập đoàn PAN cũng bố trí các biện pháp khử khuẩn tại nhiều địa điểm phù hợp với nhu cầu của CBCNV, hạn chế tụ tập và giữ khoảng cách tại nơi làm việc tối thiểu 2 mét. Với tinh thần chủ động thích ứng đối với dịch bệnh, Lafooco quyết tâm giữ vững tiến độ sản xuất, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của các khách hàng, đối tác tại cả thị trường nội địa và xuất khẩu với mảng kinh doanh chủ lực là hạt dinh dưỡng và hoa quả sấy.

    [​IMG]

    Đo thân nhiệt tại công ty

    [​IMG]

    Xét nghiệm Covid cho toàn thể CB-CNV

    [​IMG]

    Hình ảnh khu vực nghỉ ngơi sau giờ làm việc tại Nhà Máy LAFOOCO 1

    [​IMG]

    Công ty cũng cung cấp đủ các suất ăn dinh dưỡng ngày 3 bữa để CBCNV có thể an tâm chấp hành quy định và nhiệm vụ trong suốt quá trình thực hiện phương châm 3 tại chỗ.
    --- Gộp bài viết, 11/08/2021, Bài cũ: 11/08/2021 ---
    đừnngaaij gì
    --- Gộp bài viết, 11/08/2021 ---
    giá đỏ nhặt d k anh em
  6. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
  7. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
    HNX30 thì có tác dụng gì không bác, e thấy chỉ số đó chả làm gi
  8. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
    PAN tốt thế mà anh em F319 chả ai chơi nhỉ
  9. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
    Bibica (BBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 36%
    [​IMG]
    Ước tính với hơn 15,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bibica sẽ phải chi hơn 55,5 tỷ đồng để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
    Ngày 12/8 tới đây, CTCP Bibica (Mã CK: BBC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 36%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.600 đồng. Ước tính với hơn 15,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bibica sẽ phải chi hơn 55,5 tỷ đồng để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

    Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/8. Dự kiến công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức kể từ ngày 10/9/2021. Tính đến cuối quý 2/2021, phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bibica đạt 103,5 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Về tình hình hoạt động quý 2 vừa qua, doanh thu thuần tăng 6% trong khi giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ nên lãi gộp đạt 45,5 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ. Tuy vậy, doanh thu hoạt động tài chính giảm một nửa, hoạt động khác thậm chí ghi nhận lỗ 148 triệu đồng thay vì lãi tới gần 78 tỷ đồng trong quý 2/2020.

    Kết quả, Bibica lãi vỏn vẹn 103 triệu đồng, giảm mạnh so với con số 49 tỷ đồng cùng kỳ 2020. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất trong 9 năm gần đây của công ty.

    Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Bibica đạt 520 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 38% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt 7,6 tỷ đồng giảm 85% so với nửa đầu năm 2020, đồng thời mới chỉ thực hiện xong 7,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm. EPS cũng giảm mạnh từ 3.087 đồng xuống còn 467 đồng.

    [​IMG]
    Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 3/8, cổ phiếu BBC đứng tại giá tham chiếu 63.000 đồng/đơn vị.
    --- Gộp bài viết, 19/08/2021, Bài cũ: 19/08/2021 ---
    PAN cầm hơn 7 triệu cổ BBC , chốt nhận cổ tức 3600/cổ. Thì tính ra PAN nhận gần 30 tỷ cổ tức từ BBC, PAN còn nhiều công ty con làm ăn tốt khác như FMC....tiền nhận cổ tức có thể gần 100 tỷ quý 3
    --- Gộp bài viết, 19/08/2021 ---
    https://s.cafef.vn/hastc/BBC-cong-ty-co-phan-bibica.chn
    --- Gộp bài viết, 19/08/2021 ---
    anh em nghỉ trưa cứ nghiên cứu kỹ PAN nha
    --- Gộp bài viết, 19/08/2021 ---
    Ngày 18/8/2021, CTCP Tập đoàn PAN nhận được Công văn số 1360/SGDHN-QLNY của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chuyển giao dịch trở lại HOSE. Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu CTCP Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN) tại sàn HNX là ngày 27/8/2021.
    --- Gộp bài viết, 19/08/2021 ---
    https://thepangroup.vn/tap-doan-pan...ng-dich-cam-on-nhung-dieu-phi-thuong-2926.htm
    --- Gộp bài viết, 19/08/2021 ---
    https://thepangroup.vn/tap-doan-pan...ng-dich-cam-on-nhung-dieu-phi-thuong-2926.htm
  10. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.666
    Gạo ngon Việt Nam tiếp cận hơn 10.000 người tiêu dùng Australia
    Hơn 10.000 người tiêu dùng Australia được mời dùng thử gạo Việt qua Chương trình xúc tiến “Việt Nam, vùng đất của gạo ngon nhất thế giới”.

    Thương vụ Việt Nam tại Australia thông tin, hơn 10.000 người tiêu dùng tại nước sở tại sẽ có dịp thưởng thức gạo Việt Nam thông qua Chương trình xúc tiến thương hiệu gạo Việt Nam có tên “Viet Nam, Land of World’s Best Rice” (Việt Nam, vùng đất của gạo ngon nhất thế giới).

    Chương trình do Thương vụ phối hợp với Công ty M-Import, Hệ thống siêu thị MCQ, và Công ty AusViet thực hiện cùng với các hoạt động triển lãm gạo trực tuyến, hoạt động ‘Mời bạn dùng cơm Việt” cũng sẽ được tổ chức.

    Theo đó, 10.000 túi gạo Ban Mai Cung Đình - một nhãn hiệu nổi tiếng của Vinaseed – thành viên Tập đoàn PAN được người tiêu dùng tại bang Tây Australia đánh giá rất cao về chất lượng, sẽ được nhà phân phối M-Import và hệ thống siêu thị MCQ đảm nhiệm tặng 10.000 khách hàng, mỗi khách hàng 1kg dùng thử.

    [​IMG]

    Chương trình xúc tiến thương hiệu gạo "Việt Nam - vùng đất của gạo ngon nhất thế giới"

    Tại Melbourne, hàng trăm phần quà gạo dùng thử nhãn hàng ST25, gạo thơm Jasmine Vilaconic cũng sẽ được mời tặng, khuyến mại do Công ty AusViet triển khai. Tại Sydney, một sự kiện “Mời bạn dùng cơm Việt” bằng các loại gạo Việt có tại thị trường Australia cũng sẽ được lên kế hoạch tổ chức (căn cứ điều kiện giãn cách xã hội).

    Ngoài ra, một triển lãm trực tuyến gạo Việt Nam sẽ được tổ chức vào cuối chương trình nằm trong khuôn khổ Triển lãm nguồn hàng Việt Nam ngành nông thuỷ sản để kết nối giao thương. Cơ quan Thương vụ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về hình ảnh, thông tin “Việt Nam, vùng đất của gạo ngon nhất thế giới”. Danh sách Doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu gạo cũng đã được trợ lý ảo của Thương vụ (chatbot) tự động giới thiệu nhà nhập khẩu Australia.

    Hiện nay, mặc dù cả Việt Nam và Australia đều đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng xuất khẩu nông thuỷ sản Việt Nam sang Australia vẫn tăng trưởng mạnh. Sau 7 tháng đầu năm xuất khẩu nông sản rau quả tăng hơn 45% , xuất khẩu thuỷ sản tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm 2020.

    Đặc biệt, trong 7 tháng năm nay, trong bối cảnh Australia giảm mạnh nhập gạo từ thế giới, nhưng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Austrlia lại tăng trưởng ấn tượng lên đến 37,03% về kim ngạch so với cùng kỳ. Nguyên nhân do gạo Việt Nam có chất lượng ngày càng cao và do nỗ lực xây dựng thương hiệu đến người tiêu dùng cuối, đồng thời cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng có kết quả.

    Được biết, nhằm tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu nông sản theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Cơ quan Đại diện, Thương vụ Việt Nam tại Austrlia sẽ phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện để xúc tiến thương hiệu và kết nối giao thương kể từ ngày 18/08-27/9/2021./.

    Nguyễn Quỳnh

    Theo VOV.VN

Chia sẻ trang này