Phe tin thị trường xuống tiếp .Mau vào đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi (lang-tu), 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2356 người đang online, trong đó có 942 thành viên. 14:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9317 lượt đọc và 80 bài trả lời
  1. lietotc

    lietotc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế


    Thứ Tư, 12/09/2007, 14:04

    12/9: Cổ phiếu giảm giá áp đảo thị trường

    Số lượng cổ phiếu giảm giá tăng dần qua từng đợt giao dịch. Tuy nhiên, lượng đặt mua vào tăng mạnh, tập trung vào một số cổ phiếu blue-chips đã giúp chỉ số VN-Index thoát khỏi một phiên mất điểm.


    Mặc dù số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo thị trường, kết thúc phiên giao dịch sáng 12/9, chỉ số VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,71 điểm lên 921,19 điểm. (Ảnh: LAD)


    VN-Index tăng điểm nhẹ nhưng số lượng các mã cổ phiếu giảm giá trong phiên giao dịch sáng 12/9 cũng làm nản lòng nhiều nhà đầu tư.

    Kết thúc phiên giao dịch sáng 12/9, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,71 điểm (tương đương tăng 0,08%) lên 921,19 điểm.

    Trong số 114 cổ phiếu có mặt trên sàn chứng khoán TP.HCM, 33 mã cổ phiếu tăng giá, 64 mã giảm giá và 17 đứng giá. Trong 2 chứng chỉ quỹ, BF1 giảm 100 đồng/ccq xuống còn 10.900 đồng, còn VF1 giảm 300 đồng xuống 29.500 đồng/ccq.

    Tổng khối lượng giao dịch (cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) trong toàn phiên đạt 7,03 triệu đơn vị, trị giá 480 tỷ đồng (riêng cổ phiếu đạt 6,33 triệu đơn vị, tăng khá so với ngày 11/9).

    Tiếp tục giống đợt 1 và đợt 2, rất nhiều cổ phiếu lớn duy trì được mức tăng điểm sau khi giảm giá mạnh trong phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, DHG tăng 8.000 đồng (hôm qua giảm 5.000 đồng); IMP tăng 3.000 đồng (hôm qua giảm 7.000 đồng); PPC tăng 1.000 đồng (hôm qua mất 3.000 đồng); ITA tăng 2.000 đồng (hôm qua mất 2.000 đồng)?

    Các cổ phiếu lớn khác tăng giá bao gồm: BMP tăng 1.000 đồng, CII tăng 1.500 đồng, IFS tăng 500 đồng, STB tăng 500 đồng, TDH tăng 1.000 đồng.

    Các gương mặt lớn đứng giá: VNM, FPT, PVD, SJS.

    Trong khi đó, REE giảm 1.000 đồng, SAM giảm 1.000 đồng, VSH giảm 1.000 đồng, GMD giảm 2.000 đồng, NKD giảm 2.000 đồng, KDC giảm 3.000 đồng.

    Theo nhận định của một đơn vị cung cấp thông tin chứng khoán, với việc giá vàng và dầu trên thế giới tiếp tục tăng rất mạnh, lập các kỷ lục cao mới và chứng khoán thế giới chưa thoát khỏi cơn bĩ cực thì chứng khoán Việt Nam chưa thể tăng điểm mặc dầu có khá nhiều thông tin tốt hỗ trợ như: triển vọng kinh tế tốt, các doanh nghiệp niêm yết làm ăn tốt, các dự báo sáng sủa các các chuyên gia trong và ngoài nước.

    Một điểm đáng lưu ý là, mặc dầu các nhà đầu tư nước ngoài tăng tốc bán ra trong vài phiên gần đây nhưng khối lượng thực bán chưa nhiều. So lượng mua vào, lượng bán ra không cao hơn. Còn so với lượng cổ phiếu họ đang nắm giữ thì lượng bán ra vừa qua không đáng kể. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đổ tiền vào mua cổ phiếu hàng hiệu giá rẻ bất cứ khi nào.

    Kết thúc phiên giao dịch, lượng dư mua thấp hơn dư bán - một điều ít khi xảy ra - cho thấy các nhà đầu tư đang khá lo sợ về diễn biến không thuận của thị trường.

    Cụ thể, tổng khối lượng dư mua ở 3 mức giá cao nhất của tất cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ khi kết thúc phiên giao dịch là 2,45 triệu đơn vị. Trong khi đó, dư bán ở 3 mức giá thấp nhất đạt 2,62 triệu đơn vị.

    Theo Nhất Linh
    VietnamNet
  2. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Nhận định thị trường
    http://www.vinase.vn/forum/index.php?topic=380.45







    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 29/10/2007
  3. vinagolf8

    vinagolf8 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Phả Lại công bố lợi nhuận quý 3 rồi đấy. Lãi 9 tháng đầu năm đạt 745 tỷ đồng, vượt xa lợi nhuận của FPT và SSI. Hiện nay trên sàn niêm yết, không có công ty nào đạt được lợi nhuận lớn như Phả Lại. Kiểu này tuần sau tha hồ tăng.
  4. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Mới đầu giờ mà nhìn bảng giá thấy ghê




    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 09/11/2007
  5. kinam

    kinam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Đã được thích:
    0
    PPC lãi hơn 700bil cơ àh!!!!kinh thế nhể
    tính EPS của nó xem nào...........qua được 3k em ....chết luôn. thế mà đem so sánh với SSI hay STB.......chẹpchẹp
  6. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Chưa thấy dấu hiệu gì để tăng trở lại .Nếu tăng thì lại bê cháp thôi , Chán !

    Dòng tiền đang suy giảm





    Sốt ruột trước tình trạng chứng khoán liên tục đỏ sàn, nhiều nhà đầu tư đã quyết định rút bớt tiền khỏi tài khoản, chờ cơ hội mới hoặc chuyển sang kênh đầu tư khác hiệu quả hơn. Trong các phiên giao dịch gần đây, giá trị giao dịch sụt giảm mạnh.

    Trước khi SSI và DPM lên sàn vào ngày 29/10 và 5/11 vừa qua, giá trị giao dịch của toàn thị trường thường xuyên duy trì trên mức 1.000 tỷ đồng. Kể từ khi hai đại gia này lên sàn, khối lượng có tăng lên, song giá trị giao dịch lại cũng chỉ loay hoay quanh mốc đó và gần như không có sự bứt phá nào.

    Tính chung từ đầu tháng 11 tới nay, trung bình mỗi phiên có 12,3 triệu chứng khoán được giao dịch, giá trị đạt khoảng hơn 1.300 tỷ đồng. "Lượng hàng hóa trên thị trường tăng lên mà giá trị giao dịch lại gần như không có sự thay đổi, điều đó có nghĩa là dòng tiền đang chảy ra hoặc đang bị giữ lại trong tài khoản chờ giải ngân", một chuyên gia nhận định.

    Các phân tích kỹ thuật cũng cho thấy, chỉ số dòng tiền lưu thông trên thị trường chứng khoán đang ở mức rất thấp. Trong khi đó, theo một số công ty chứng khoán, lượng tài khoản đăng ký mở ngày càng sụt giảm, rất ít nhà đầu tư đóng thêm tiền vào tài khoản để giao dịch, trong khi số người tới rút tiền lại tăng lên.

    Là một nhà đầu tư đã có kinh nghiệm tại sàn HBBS, anh Dũng biết rằng gốc rễ của thị trường chứng khoán là kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Nhưng nay, hầu hết các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý III mà thị trường vẫn không đi lên được, anh không thể "ngồi im chờ chết".

    Ngoài ra theo anh Dũng, bản thân các quỹ đầu tư lớn cũng không có ý định giải ngân ở thời điểm hiện tại, do vậy không có lý do gì cứ chôn vốn trong tài khoản mà không rút ra. Hai hôm nay, anh quyết định rút phần lớn tiền để chờ cơ hội mới. "Khi mình tính toán sai thì phải rút tiền ra để tìm xu thế mới. Biết đâu lại mua được cổ phiếu với giá rẻ hơn", anh Dũng nói.

    Cũng chính vì xu hướng rút tiền của nhà đầu tư lớn nên một số ngân hàng như Habubank đã quyết định không cho nhà đầu tư ứng trước tiền để mua chứng khoán như trước đây nữa, mà phải chờ đến ngày T+3 (ngày tiền về tài khoản) mới có thể giao dịch.

    Lý giải cho hiện tượng dòng tiền sụt giảm trong thời gian gần đây, chuyên gia chứng khoán Lê Bá Hoàng Quang cho rằng, thông thường khi nào thị trường lên thì luồng tiền đồng loạt đổ vào thị trường. Ngược lại, khi thị trường xuống quá sâu trong một thời gian, nhà đầu tư sẽ rút bớt vốn ra để chuyển sang các kênh khác như bất động sản, gửi tiết kiệm... để phân tán rủi ro hoặc tìm kiếm các cơ hội khác.

    Một nguyên nhân quan trọng khác là do thời hạn 31/12 sắp đến gần khiến nhiều ngân hàng gấp rút thu hồi nợ để thực hiện đúng hạn mức cho vay đầu tư chứng khoán theo yêu cầu của Chỉ thị 03. Nhà đầu tư đứng trước áp lực trả nợ ngân hàng phải bán chứng khoán đi, rút tiền về để thanh toán.

    Theo ông Ngô Văn Minh, Phó Phòng môi giới Công ty Chứng khoán VP Bank, những dự thảo sắp tới về thuế hay các loại phí chứng khoán, và đặc biệt là những ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới đã khiến nhà đầu tư trong nước "chùn chân" và giảm lượng giao dịch.

    Tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ liên tục giảm do những thông tin về hậu quả của cuộc khủng hoảng tín dụng cho vay bất động sản được công bố. Chỉ số lòng tin người tiêu dùng nước này trong tháng 10 giảm thấp nhất trong vòng 2 năm qua cũng gây tâm lý lo ngại về hoạt động chung của thị trường bán lẻ Mỹ trong mùa mua sắm cuối năm.

    Thêm vào đó, rất nhiều tập đoàn tên tuổi lớn trên thế giới có kết quả hoạt động kinh doanh không khả quan. Trong đó, đáng chú ý là Ngân hàng đầu tư lớn thứ hai ở Mỹ - Morgan Stanley - đã thiệt hại khoảng 3,7 tỷ USD vì dính vào cơn bão cho vay cầm cố khiến lợi nhuận quý tư của hãng có thể sụt 2,5 tỷ USD. Doanh thu của Citi Group trong quý III cũng sụt giảm tới 57%.

    Bối rối trước các thông tin tiêu cực, nhà đầu tư mong chờ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của các doanh nghiệp lớn, trong đó có Vietcombank. Tuy nhiên, đại gia ngân hàng này lại một lần nữa lỗi hẹn bởi sự tìm kiếm những cổ đông chiến lược, phương án phát hành hay giá bán hợp lý vẫn chưa có những giải pháp thích hợp.

    Ở phạm vi hẹp hơn, có thể nói, bao trùm lên thị trường chứng khoán tuần qua là một không khí ảm đạm. Chỉ số Vn-Index không có phiên nào ngẩng mặt lên được và giảm liên tiếp 5 phiên. Suốt cả tuần chỉ duy nhất 2 đợt khớp lệnh tăng giá nhẹ trong phiên giao dịch ngày 7 và 8/11. Kết thúc tuần giao dịch, Vn-Index chỉ còn 1.018,29 điểm, giảm tới 48,34 điểm so với tuần trước, tương ứng 4,53%.

    Đa số các cổ phiếu bluechip tiếp tục giảm giá trong khi nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ cũng quay đầu sau nhiều phiên tăng giá mạnh. Ttuần qua, cổ phiếu DHG của Công ty Dược Hậu Giang mất điểm nhiều nhất, sụt tới 36.000 đồng, tương ứng mức giảm 3,57% so với phiên đóng cửa cuối tuần trước.

    Đáng chú ý, trong tuần qua, lượng cầu tiếp tục suy giảm trong khi lượng cung tăng lên. Nếu như trong tuần trước, lượng cầu trung bình mỗi phiên đạt 21,3 triệu đơn vị chứng khoán thì tuần này chỉ đạt 19,9 triệu đơn vị - giảm trung bình 1,4 triệu đơn vị mỗi phiên. Trung bình cung của tuần trước chỉ đạt 21 triệu chứng khoán thì con số của tuần này là 22,8 triệu đơn vị.

    Thị trường Hà Nội cũng không khả quan hơn khi đóng cửa ở mức 356,58 điểm, mất 26,35 điểm (tương ứng 6,88%) so với tuần trước. Sự sụt giảm của sàn HASTC thể hiện ở rõ qua con số 79 trên tổng số 92 mã giảm giá. Trong đó, mất điểm mạnh nhất là cổ phiếu CDC (31%) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương. Ngoài ra còn một số mã giảm 20-25% như HLY, DTC, SD7, SD6...

    Theo nhận định của giới chuyên gia, thị trường chứng khoán VN đang ở giai đoạn điều chỉnh mạnh và xu hướng của Vn-Index trong những ngày tới vẫn là đi xuống. Thậm chí, nhiều người dự đoán, Vn-Index có thể sẽ xuyên thủng ngưỡng 1.000 điểm, sau đó mới bật trở lại.

    Trong bối cảnh như vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư nên bán ra nếu có lãi và cắt lỗ ở những mức giá hợp lý, nhưng nên tránh tâm lý ồ ạt bán ra bởi chính điều này sẽ càng kéo thị trường xuống sâu hơn nữa.










    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 11/11/2007
  7. capitalLover

    capitalLover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Đã được thích:
    138
    NHNN doạ xử lý vi phạm chỉ thị 03 ngay lập tức Cty CK nhắn tin báo chấm dứt cho ứng trước tiền bán. NHNN thì lại được Chíh phủ bật đèn xanh, càng lấn tới. Tình hình có vẻ căng
    Lại còn 1 đống các chú sắp chào sàn nữa chứ. Tiền dân cạn hết roài
  8. thanhngocvn

    thanhngocvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ngoái tăng mạnh vì cung ít mà cầu nhiều. Năm nay nguồn cung quá dồi dào, mà điều quan trọng là những CP mới lên sàn cũng đã có giá cao ngất ngưởng. Đâu còn cảnh những Cp tốt như PVD giá trúng đấu giá có 30 nghìn? Giá khởi điểm đã cao, ai mua vào cũng ý thức được là giá đã quá ảo chỉ nhăm nhăm có lãi một tí là bán theo kiểu đầu cơ lướt sóng.
  9. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
  10. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    cung nhiều mà tiền thì bị 03 chặn cứng ngắc rồi bác ạ , em ko có tiền mua cp đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này