Phiên 1 (24/1) VNI 750 / Phiên 3 đảo chiều! & Cú ??ohattrick??? giảm điểm 3 phiên liên tiếp + tăng đ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeaderFPT, 24/01/2008.

737 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 14:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 613 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Phiên 1 (24/1) VNI 750 / Phiên 3 đảo chiều! & Cú ?ohattrick? giảm điểm 3 phiên liên tiếp + tăng điểm 1 phiên

    http://www1.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/1/23/223724.tno
    Điều gì đang và sẽ xảy ra trên thị trường chứng khoán?
    00:39:10, 23/01/2008
    Thị trường chứng khoán Việt Nam tuy còn non trẻ, với quy mô vốn hóa thị trường về mặt tuyệt đối, tỷ lệ số người tham gia... còn thấp so với nhiều nước, nhưng đang được các chủ thể trên thị trường (doanh nghiệp niêm yết, các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán...), các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô nói chung, các nhà quản lý điều hành thị trường chứng khoán nói riêng và không ít tổ chức, cá nhân khác (như ngân hàng, các nhà đầu tư trên thị trường các thị trường khác...) đặc biệt quan tâm!
    Cũng chính vì thế, mọi sự đánh giá, dự đoán về thị trường chứng khoán đều rất cần thiết. Vậy điều gì đang và sẽ xảy ra trên thị trường chứng khoán?
    Trước hết, chỉ số giá chứng khoán trên hai sàn đang có những diễn biến bất ngờ ngoài dự đoán và khác với những năm trước. Chỉ số giá chứng khoán thường tăng cao, tăng liên tục (thậm chí còn được coi là "phi mã") vào cuối năm trước, đầu năm sau. Nhưng cuối năm 2007, đầu năm 2008 này, chỉ số giá chứng khoán đã giảm mạnh, giảm gần như liên tục (trừ một vài phiên đảo chiều). Chỉ số chứng khoán tại sàn TP Hồ Chí Minh (VN-Index) ngày 22.1.2008 chỉ còn 808,8 điểm, giảm tới 127 điểm hay giảm 13,6% so với cách đó một tháng; giảm tới 367 điểm hay giảm 31,2% so với đỉnh điểm vào ngày 12.3.2007. Chỉ số chứng khoán tại sàn Hà Nội (HaSTC-Index) ngày 22.1.2008 chỉ còn dưới 280 điểm, giảm tới 54 điểm hay giảm 16,2% so với cách đó một tháng; giảm tới 186 điểm hay giảm 40% so với đỉnh điểm 466 điểm trước đây. Đó là chưa nói, đối với một số mã chứng khoán, mức độ và tốc độ giảm còn nhiều hơn!
    Thứ hai, chỉ số giá chứng khoán vẫn ?ođao xuống?, bất chấp có nhiều thông tin tốt hỗ trợ thị trường, như việc sửa đổi Chỉ thị 03, Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ, giãn  IPO các "đại gia", các doanh nghiệp niêm yết lùi việc phát hành bổ sung cổ phiếu...
    Tuy nhiên, các thông tin trên chưa được thể chế bằng văn bản chính thức, nên giá chứng khoán chỉ tăng ngoạn mục có một ngày để rồi lại ?ođao xuống? và đến ngày 22.1 lại trở về mức đáy của ngày trước khi có thông tin tốt hỗ trợ (ngày thứ ba 15.1 mà một số nhà đầu tư đã gọi là ngày thứ ba đen tối). Trong khi đó, những thông tin ngược khác vẫn tiếp tục ám ảnh các nhà đầu tư.
    "Ngược" nhất là các ông bạn "hàng xóm": bất động sản, vàng, giá tiêu dùng trước Tết nóng lên mạnh. Bất động sản ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội nóng cả ở khu đô thị mới, ngoại ô, trong các ngóc ngách,...; đã bắt đầu lan ra một số tỉnh ven đô, như Hà Tây, Bình Dương,... bất kể các thông tin về xác định mức diện tích, đánh thuế lũy tiến đối với diện tích vượt định mức, thuế thu nhập từ giao dịch bất động sản. Theo thống kê kinh nghiệm, trong năm 2001-2002 bất động sản nóng, thì chỉ số giá chứng khoán sụt giảm mạnh, gần như "rơi tự do" từ 572 điểm xuống 130 điểm; cuối quý I đến quý II/2007, và từ cuối năm 2007 đến nay, thị trường bất động sản, thị trường vàng nóng sốt, giá tiêu dùng tăng cao, thì chỉ số giá chứng khoán lại sụt giảm mạnh. Trong kinh tế thị trường, các thị trường này nối với nhau theo nguyên tắc "bình thông nhau" mà đã là "bình thông nhau" thì kênh nào nóng sẽ hút vốn từ kênh khác. Một lượng tiền không nhỏ từ thị trường chứng khoán sẽ được chuyển sang các thị trường bất động sản, vàng, giá tiêu dùng đang nóng sốt, đặc biệt là thị trường bất động sản.
    Một yếu tố "ngược" nữa là cung trên thị trường chứng khoán tăng mạnh, bao gồm cả việc phát hành bổ sung cổ phiếu của các công ty niêm yết, việc lên sàn của nhiều công ty, việc IPO của các "đại gia"... cũng sẽ làm "loãng" thị trường. Cầu bị giảm, cung lại tăng cao thì giá giảm là vấn đề quy luật của giá.
    Ngoài ra, thị trường chứng khoán thế giới từ Á, sang Âu, sang Mỹ đang giảm mạnh, đã có những chuyên gia sử dụng đến từ ngữ "thị trường chứng khoán thế giới rơi vào khủng hoảng". Chỉ số MSCI của tất cả các thị trường chứng khoán thế giới phiên 21.1 giảm 1%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11.2006; chứng khoán châu Âu lập kỷ lục "phiên giảm giá lớn nhất kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 ở Mỹ".
    Với tình hình như trên, có thể dự đoán, chỉ số giá chứng khoán sẽ không lặp lại như năm trước (phi mã từ 751 điểm lên 1.175 điểm), mà sẽ tiếp tục "đao xuống" trong thời gian giá bất động sản rơi vào cơn sốt lần thứ ba. Tuy nhiên, xen kẽ với những phiên giảm thì vẫn có phiên tăng nhẹ (theo hình răng cưa), nhưng là cái cưa để chúc xuống, có chuyên gia đã dự đoán sẽ trở về với cái mốc 751 điểm cuối năm 2006!
    Ngọc Minh
  2. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www1.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/1/24/223873.tno

    Thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp
    Cập nhật cách đây 1 giờ 58 phút
    Các nhà đầu tư Ấn Độ tại một sàn giao dịch ở Mumbai - Ảnh: AFP
    Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố cắt giảm 0,75% lãi suất, mức cắt giảm cao nhất trong 25 năm qua, thị trường chứng khoán tại Mỹ đã có dấu hiệu hồi phục chút đỉnh vào cuối ngày 22.1 nhưng vẫn chưa bù lại được số điểm đã mất vào đầu ngày, theo AFP.

    Tiếp đó, nhiều chỉ số tại châu Á đã tăng trở lại trong ngày giao dịch 23.1. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 10,7%, mức tăng kỷ lục trong 10 năm qua, đạt 24.090,17 điểm, "lấy lại" gần như toàn bộ số điểm đã mất trong hai ngày trước đó. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 2%, đóng cửa ở mức 12.829,06 điểm sau khi đã rớt 9,3% trong hai ngày trước. Tại Ấn Độ, sau khi mất 12% trong ngày 21 và 22.1, chỉ số Sensex tăng 5,7% vào hôm qua. Chỉ số Thượng Hải của Trung Quốc tăng 3,1%, bù được 1/3 những gì đã mất trong tuần này. Chỉ số tại Úc cũng hồi phục được 4,4%. Đây được xem là phản ứng tức thì sau khi FED công bố cắt giảm lãi suất tới 0,75%. Việc cắt giảm này được chờ đợi sẽ mang lại không khí sôi động trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng như sẽ giúp giải tỏa phần nào khó khăn trên thị trường tín dụng địa ốc, từ đó nền kinh tế Mỹ có cơ may tránh được suy thoái và đi lên. Xuất phát từ niềm tin tích cực này, giới đầu tư ở châu Á đã mua vào nhiều hơn, khiến thị trường hồi phục trở lại.

    Trong khi đó, trong buổi sáng hôm qua tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1%, CAC 40 của Pháp giảm 0,9% và DAX của Đức giảm 0,7%. Nguyên nhân là do chưa có dấu hiệu nào cho thấy các ngân hàng trung ương ở khu vực này sẽ theo bước Mỹ trong việc cắt giảm lãi suất.

    C.M.L
  3. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=240144&ChannelID=11

    Chứng khoán VN cũng bị ảnh hưởng

    Hội nghị thị trường vốn và tài chính VN 2008 (do EuroEvents và Bộ Tài chính tổ chức) khai mạc ngày 23-1 tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều nước đang chao đảo.

    Theo giám đốc toàn cầu bộ phận thị trường vốn của Ngân hàng Standard Chartered Brad Levitt, những diễn biến trong các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đang có tác động tới VN, góp phần khiến thị trường chứng khoán và tín dụng của VN bị sụt giảm. Nguyên chủ tịch Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) Lê Thị Băng Tâm cho rằng khi bối cảnh kinh tế VN phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay thì việc phụ thuộc vào biến động của kinh tế, sự kiện chính trị và tình hình tài chính thế giới là điều đương nhiên.

    Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - trưởng ban hợp tác quốc tế Ủy ban Chứng khoán nhà nước - cũng đồng tình là VN hiện đón nhận những tác động trực tiếp hơn từ thị trường bên ngoài. "Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng năm nay nếu Chính phủ vẫn giữ chính sách mở và khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài vào VN thì thị trường chứng khoán VN vẫn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ? - ông nói. Đề cập tới nguy cơ suy thoái của thị trường chứng khoán, các chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước đều đồng ý rằng các diễn biến đó đáng quan tâm nhưng chưa phải là dấu hiệu chắc chắn của một cuộc khủng hoảng.

    HƯƠNG GIANG

    FED cắt giảm lãi suất, giá vàng và chứng khoán cùng tăng

    Ngày 22-1, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) bất ngờ quyết định cắt giảm lãi suất vay ngắn hạn từ 4,25% xuống 3,5% sau cuộc họp khẩn cấp qua truyền hình vào đêm trước đó. Quyết định cắt giảm tới 0,75% này có thể coi là cực kỳ hãn hữu kiểu "cả đời có một lần" và đã có những tác động tích cực ngay lập tức. Chỉ số Dow Jones bị rớt tới hơn 3% đầu phiên 22-1 đã kịp phục hồi chỉ còn rớt 1% khi đóng cửa. Các chỉ số chứng khoán quan trọng ở châu Âu đều phục hồi tốt sau khi "tan hoang" một ngày trước đó. Chỉ số FTSE ở London tăng thêm 2,8%, trong khi chỉ số DAX giảm nhẹ chừng 0,3% (một ngày trước đó DAX sụt tới hơn 7%). Theo New York Times, đại diện của FED cho biết có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất sau phiên họp vào cuối tháng một nếu thấy tình hình là cần thiết.

    Thị trường châu Á trong ngày 23-1 cũng đã phản ứng tích cực trước quyết định mới của FED. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng tới 4,2% trong phiên sáng qua, trong khi chỉ số Nikkei ở Nhật cũng đóng cửa với mức tăng 2%. Các thị trường khác ở châu Á đều tăng nhẹ hoặc duy trì không đổi.

    Hãng tin AFP tuy vậy cho rằng lần cắt giảm lãi suất này có thể là vẫn chưa đủ để phục hồi niềm tin của nhà đầu tư đang lo ngại về nguy cơ suy thoái dài hạn của nền kinh tế Mỹ.

    Trong lúc này chính quyền Mỹ cũng đang cố gắng loại bỏ những thủ tục rườm rà để sớm thông qua biện pháp kích thích kinh tế trị giá 145 tỉ USD mới được công bố gần đây. Chính phủ Mỹ dự định thông qua dự luật này trong vòng vài tuần thay vì mất hàng tháng như thường lệ.

    Sau quyết định của FED, giá vàng giao ngay hiện đã tăng lại lên 893,55 USD/ounce. Các chuyên gia phân tích rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng do những tác động của FED sẽ gây áp lực lên đồng USD.

    * Ngày 23-1, giá vàng miếng trong nước lại vượt trên ngưỡng 1,7 triệu đồng/chỉ. Tại TP.HCM, giá vàng SJC bán ra ở mức 1,723 triệu đồng/chỉ, tăng khoảng 40.000 đồng/chỉ so với ngày trước đó. Tại Hà Nội, giá vàng cao hơn TP.HCM khoảng 2.000 đồng/chỉ.

    T.TUẤN - N.HẰNG
  4. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.cpv.org.vn/tiengviet/kinhte/details.asp?topic=5&subtopic=10&ID=BT2310867937

    Hội thảo Thị trường vốn và tài chính Việt Nam

    Ngày 23/1/2008. Cập nhật lúc 18h 57''

    (ĐCSVN)- Hôm nay 23/1, Bộ Tài chính và Công ty EuroEvents, Hongkong đồng tổ chức Hội thảo thị trường vốn và tài chính Việt Nam tại Hà Nội. Hội thảo lần này đã tập trung đề cập đến các bước phát triển hiện nay của thị trường vốn, các chính sách mới nhất, ngành ngân hàng Việt Nam và các cơ hội đầu tư.

    Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định, ?oNăm 2008, Chính phủ tiếp tục thực hiện quyết tâm cải cách doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy lộ trình cổ phần hóa đến năm 2010 đối với các doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước lớn trong các lĩnh vực. Tiếp tục nhiệm vụ cải cách nền kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam hiện nay để đạt được tăng trưởng cao, bền vững?. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đưa ra những biện pháp chính nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5% - 9% trong năm 2008 và những năm tiếp theo.

    Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, ông Brad Levitt, trưởng ban điều hành thị trường vốn toàn cầu và ông Ashok Sud, trưởng đại diện tại Đông Nam Á của ngân hàng Standard Chartered đã có cuộc hội kiến với lãnh đạo Bộ tài chính, bày tỏ cái nhìn lạc quan vào sự phát triển vững chắc của nền kinh tế Việt Nam cũng như mong muốn được tham gia vào thị trường tài chính Việt Nam. Ông Ashok Sud nhấn mạnh: ?oNgân hàng Standard Chartered đã có mặt tại Việt Nam hơn 100 năm, tuy nhiên, đối với chúng tôi đây mới là một sự khởi đầu cho một quá trình hợp tác lâu dài và bền chặt giữa 2 bên? -

    Một trọng tâm khác trong ngày làm việc đầu tiên của hội thảo là Thị trường Vốn Nợ của Việt Nam. Hiện tại, quy mô thị trường vốn nợ của Việt Nam là tương đối nhỏ, chiếm khoảng dưới 10% GDP, so với tỷ lệ này ở các thị trường phát triển là 80% GDP. Điều này cho thấy thị trường nó có tiềm năng phát triển rất lớn. Nhiều quan điểm về sự phát triển của thị trường mới mẻ này tại Việt Nam đã được các chuyên gia từ nhiều nước chia sẻ tại hội nghị.

    Ngoài ra, các đại điện của Sở giao dịch Hồng Kông, London, Hồng Kông và đại diện UBCKNN đã thảo luận các vấn đề niêm yết mới nhất như IPO ở nước ngoài và sự hợp tác của các sở giao dịch nước ngoài với Việt Nam.

    VA
  5. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/157245/

    Khai mạc hội thảo Thị trường vốn và tài chính Việt Nam
    23/01/2008 17:27

    (HNMO) - Ngày 23/1, hội thảo "Thị trường vốn và tài chính Việt Nam 2008" do Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Euro Events (Hồng Kông) tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

    Hội thảo nhằm điểm lại các thành tựu kinh tế trong lĩnh vực tài chính của Việt Nam sau một năm gia nhập WTO và tìm ra phương hướng phát triển của thị trường vốn Việt Nam trong những năm tới.

    Sự kiện này thu hút nhiều doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước như VIB Bank, Standard Chartered, BNP, Bloomberg cùng nhiều diễn giả uy tín trong lĩnh vực tài chính.



    Các chuyên gia thảo luận nhóm trong khuôn khổ của Hội thảo

    Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, các chính sách, định chế của thị trường tài chính, chất lượng các dịch vụ tài chính được cải thiện sau khi Việt Nam gia nhập WTO đã tạo điều kiện cho thị trường tài chính ngày càng hoàn thiện, hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam phát triển.

    Năm 2007, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trường cao, thị trường tài chính có sự phát triển mạnh với tỷ lệ vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt khoảng 40% GDP.

    Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, để phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính trong những năm tới, Việt Nam đang đứng trước các yêu cầu ngày càng gay gắt về cải cách mạnh mẽ hơn hệ thống ngân hàng, tài chính, cải cách hành chính, đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa.

    Tại cuộc thảo luận nhóm "Việt Nam-một năm sau khi gia nhập WTO" trong khuôn khổ hội thảo này, trước câu hỏi của đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về nhận định sau một năm Việt Nam gia nhập WTO, bà Lê Thị Băng Tâm, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho rằng, thị trường tài chính Việt Nam đã có một năm phát triển nhanh nhưng còn tiềm ẩn những rủi ro, bởi nguồn nhân lực chất lượng còn yếu, hệ thống pháp lý chưa đồng bộ.

    Còn theo ông Sin Foong Wong, Giám đốc Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), bên cạnh những thành tựu đạt được, tại Việt Nam, điều còn bất cập là nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn còn rất nhiều rào cản về tiếp cận tài chính, đất đai. Vì vậy, "Việt Nam cần phải bỏ ngay nhưng giấy phép kinh doanh không cần thiết mới có thể bảo đảm cho các doanh nghiệp hoạt động trên những điều kiện kinh doanh công bằng hơn"- ông Sin Foong Wong nhấn mạnh.

    Một trọng tâm khác của Hội thảo là thảo luận nhóm "Thị trường vốn nợ của Việt Nam". Hiện tại, quy mô của thị trường vốn nợ của Việt Nam là tương đối nhỏ, chiếm khoảng dưới 10% GDP, so với tỷ lệ này ở các thị trường phát triển là 80% DGP. Điều này cho thấy thị trượng nợ có tiềm năng phát triển rất lớn...

    Hội thảo sẽ diễn ra đến hết sáng ngày 24/1. Trong thời gian diễn ra hội thảo, các chuyên gia còn thảo luận nhóm về "Cơ sở hạ tầng kinh doanh chứng khoán và trái phiếu", "Kế hoạch hợp tác khu vực-niêm yết ở nước ngòai, "Các dịch vụ chuyên nghiệp và trung gian tài chính", "Các vấn đề thị trường OTC", "Hướng tới tương lại: nơi nào đem lại các cơ hội đầu tư?".

    Tin, ảnh: N.H
  6. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/157250/

    Thị trường vẫn giảm nếu không có thông tin hỗ trợ



    Đó là nhận định của ông Vũ Hoài Chang-Trưởng phòng Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (SMES).



    Theo ông Chang, thị trường giảm mạnh trong phiên giao dịch vừa qua do ảnh hưởng từ thị trường thế giới. "Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh đã lan sang thị trường châu Á và tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tại Việt Nam - ông Chang nói.



    Một nguyên nhân khác, theo ông Chang, là nhà đầu tư rất kỳ vọng vào việc sửa đổi chỉ thị 03 về cho vay chứng khoán. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước chưa có phát biểu chính thức nào, hay nói cách khác là chưa có động thái nào, về việc này khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng. Bên cạnh đó, thị trường liên tục giảm nên nhiều nhà đầu tư không còn niềm tin vào thị trường. "Trong những phiên giao dịch vừa qua, các nhà đầu tư đua nhau bán cổ phiếu để cắt lỗ-ông Chang chứng minh.



    Vẫn theo ông Chang, thời hạn nộp cọc đấu giá cổ phiếu VCB cũng có tác động đến thị trường. Cụ thể là nhiều nhà đầu tư thiếu vốn đã phải bán bớt cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để lấy tiền nộp vì hạn đã đến.



    Ông Chang dự báo, nếu thị trường không có thông tin tốt hỗ trợ thì sẽ tiếp tục giảm, và mốc 750 điểm không phải là khó phá.



    Cùng đưa ra những nguyên nhân trên khiến thị trường giảm, ông Bùi Đức Thịnh, Trưởng phòng phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) còn bổ sung thêm, cổ phiếu FPT tác động không nhỏ đến thị trường. Vào thời điểm cuối năm 2007, FPT đã có các cam kết sẽ không bán ra cho đến hết năm. Và khi vừa bước sang năm 2008, khi thời hạn cam kết vừa kết thúc, chỉ trong hai ngày cuối tuần qua và đầu tuần này, 6 thành viên Hội đồng Quản trị FPT lần lượt thông báo giao dịch nội bộ. Điều này khiến cho nhiều nhà đầu tư không hiểu vì sao. Còn trên thị trường, trước thông báo này, cổ phiếu FPT liên tục giảm mạnh. Đáng chú ý, đây là một trong những mã cổ phiếu lớn nhất trên thị trường.



    Ngoài ra, cung vẫn đang nhiều hơn cầu cũng là nguyên nhân khiến thị trường đi xuống.



    Theo ông Thịnh, vấn đề của thị trường bây giờ là niềm tin của nhà đầu tư. Khi mà nhà đầu tư đã giảm sút niềm tin thì thị trường có thể phá đáy lúc nào. "Trong những phiên giao dịch tới, xu hướng thị trường đi xuống vẫn là chủ đạo"-ông Thịnh nói.



    Hương Thủy
  7. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=aa6c2c2dd4dc2d

    Về phiên giảm mạnh hôm nay, có một nguyên nhân khách quan là tác động của cuộc khủng hoảng lan rộng trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Hơn hết, mối quan hệ giữa thị trường trong và ngoài nước lại được quan tâm nhiều như lúc này.

    Ngoài FPT giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp, SSI và VNM lại tiếp tục là những trường hợp điển hình cho đà suy thoái hiện nay khi cùng giảm mạnh ở giá sàn. STB cũng chính thức mất mốc 60.000 đồng/cổ phiếu, khi giảm thêm 1.500 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới VN-Index đều giảm mạnh.

    Trên sàn, có tới 138 mã giảm giá và chỉ còn lại vẻn vẹn 3 mã trụ được ở giá tham chiếu và 4 mã tăng; trong đó có tới gần 90 mã giảm sàn. Về mức độ của đợt giảm giá hiện nay, có thể thấy rõ khi khối lượng giao dịch tăng khá mạnh lên 9,3 triệu đơn vị nhưng chỉ thu được 667,6 tỷ đồng giá trị.

    Trên sàn Hà Nội, khối lượng giao dịch là 3,74 triệu cổ phiếu, trị giá 300 tỷ đồng. Chỉ số HASTC-Index giảm thêm 7,62 điểm, còn 271,68 điểm. Tại đây cũng chỉ có chưa đây 10 mã tăng, còn lại hầu hết đều giảm mạnh.

    Ở phiên này, tác động của thị trường chứng khoán thế giới là một nguyên nhân lớn. Tác động đó có thể sẽ giảm bớt và có dấu hiệu tích cực, khi thị trường chứng khoán châu Á đã đảo chiều mạnh, sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế chống khủng hoảng.
  8. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/thuongmai/2507/

    Giá nông sản tăng vùn vụt
    Thứ Tư, 23/1/2008, 21:42 (GMT+7)
    Phóng to

    Thu nhỏ



    In bài

    Gửi cho bạn bè

    Giá nông sản tăng vùn vụt

    Công nhân đang cạo mủ cao su. Giá ca su xuất khẩu và giá nhiều mặt hàng nông sản khác đang tăng chóng mặt-Ảnh: HỒNG VĂN
    (TBKTSG Online) - Giá các loại nông sản xuất khẩu như lúa gạo, cà phê, cao su, ca cao, mật ong trong mấy ngày qua tăng chóng mặt, vượt ngoài dự đoán của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

    Ngày 23-1, giá ca cao đã lên men tại các tỉnh Tây Nguyên và Bến Tre, Tiền Giang đã vọt lên trên 30.000 đồng/kg. Tại Dak Lak, vùng trồng ca cao lớn của cả nước, Công ty TNHH Cargill Việt Nam mua với giá 31.100 đồng/kg, còn Công ty liên doanh Dakman mua với giá 30.600 đồng/kg.

    Trong khi đó, cùng thời gian này năm ngoái, giá ca cao đã lên men chỉ dao động ở mức 20.000-22.000 đồng/kg, và chỉ tăng cao nhất là 28.000 đồng/kg.

    Giá mật ong đủ tiêu chuẩn xuất khẩu ở Đông nam bộ và Tây Nguyên trong năm ngoái xê dịch quanh mức 30.000-35.000 đồng/kg nhưng hiện nay đã là 40.000 đồng/kg.

    Còn cà phê thì gần như tăng chóng mặt, buổi sáng giá khác, chiều giá khác. Theo một doanh nghiệp xuất khẩu cà phê ở TPHCM, sáng 22-1, giá cà phê xuất khẩu là 1.980 đô la Mỹ mỗi tấn nhưng đến chiều các nhà xuất khẩu đã cộng thêm 16 đô la Mỹ/tấn, tính ra tăng hơn 100 đô la Mỹ/tấn so với hai ngày trước.

    Theo Hiệp hội cà phê Việt Nam, ngày 23-1, giá cà phê nhân trong nước đã đạt 31.000 đồng/kg và rất có khả năng, giá cà phê trong nước vượt qua 40.000 đồng/kg.

    Trong mấy ngày qua, giá cao su xuất khẩu đạt 41 triệu đồng/tấn, tăng 8 triệu đồng so với mức giá bình quân của cả năm ngoái. Năm ngoái cả nước xuất khẩu được 719.000 tấn mủ cao su với kim ngạch 1,4 tỉ đô Mỹ và dự kiến năm nay kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỉ đô la Mỹ. Tuy nhiên, với tình hình thiếu hụt cao su thiên nhiên trên thị trường thế giới, Hiệp hội cao su Việt Nam cho rằng kim ngạch xuất khẩu cao su năm nay sẽ tăng mạnh, vọt xa kế hoạch của Bộ Công Thương đề ra.

    Giá lúa trong nước cũng đang nhích lên từng ngày. Đầu tháng này giá lúa ở ĐBSCL ở mức 3.500 đồng/kg thì hiện tại ở một số vùng lúa Đông xuân thu hoạch sớm, giá lúa thương lái mua tại ruộng đã lên 3.900-4.000 đồng/kg, trong khi vụ Đông xuân năm ngoái, giá chỉ có 2.800 đồng/kg.

    Phần lớn các hiệp hội ngành hàng nông sản đều cho rằng giá cả nông sản trong nước tăng vọt, một phần là do chi phí sản xuất như xăng dầu, công lao động, giá phân bón tăng nhưng chủ yếu vẫn là do giá nông sản trên thị trường thế giới tăng bởi nguồn cung nhiều mặt hàng nông sản đang thiếu hụt so với nhu cầu.

    Năm ngoái, xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước được 12,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2006 và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến con số này trong năm nay là 13,62 tỉ đô la Mỹ.

    HỒNG VĂN
  9. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/233116/Default.aspx

    Nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế

    23/01/2008 -- 4:13 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Tại Hội thảo thị trường vốn và tài chính Việt Nam năm 2008, khai mạc ngày 23/1 ở Hà Nội, các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 8,5-9% trong năm nay, nếu có các giải pháp hữu hiệu nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

    Hơn 500 đại biểu dự hội thảo đã tập trung phân tích về các giải pháp nhằm nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, trước tình trạng một lượng vốn lớn, nhất là nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang bị ứ đọng.

    Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

    Riêng trong lĩnh vực thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý để đảm bảo thị trường vận hành năng động và đặc biệt chú ý tới vấn đế đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững của thị trường.

    Về giải pháp cân bằng giữa việc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và điều hòa nguồn cung, ông Cảnh khẳng định: "Cơ quan quản lý đang tích cực triển khai các giải pháp để tăng cung cho thị trường đi liền với đảm bảo chất lượng các loại hàng hóa".

    Chính phủ đã chỉ đạo chặt chẽ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương hoàn tất các chính sách đầu tư hiệu quả, trong đó đặc biệt chú ý đến việc giám sát, quản lý thị trường chứng khoán hoạt động an toàn và minh bạch, ông Cảnh cho biết thêm.

    Đồng thời với việc tăng cường khả năng hấp thụ vốn, Chính phủ cũng đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư.

    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định Chính phủ đặc biệt quan tâm cải cách những thủ tục liên quan trực tiếp đến môi trường kinh doanh, nhằm tạo mọi thuận lợi cho các nhà đầu tư./.
  10. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/233104/Default.aspx

    Sóng gió tạm lắng trên thị trường chứng khoán thế giới

    23/01/2008 -- 3:17 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Liệu pháp gây sốc - bất ngờ giảm tới 0,75 điểm phần trăm lãi suất cơ bản - của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày 21/1 đã mang lại hiệu quả tức thì, giúp cơn hoảng loạn bán tháo cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán thế giới trong vài ngày qua tạm lắng.

    FED phải đưa ra quyết định trên sau hai ngày rớt giá thảm hại của các thị trường chứng khoán thế giới. Ngày 21/1, các thị trường chủ chốt ở châu Á giảm 5-7% số điểm, thị trường châu Âu giảm "mạnh nhất kể từ vụ khủng bố ở Mỹ năm 2001". Ngày tiếp theo, thị trường vẫn tiếp tục tuột dốc và chỉ trong phiên này, các nhà đầu tư đã bán tháo tới 1.000 tỷ USD cổ phiếu.

    Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001 khi kinh tế Mỹ suy thoái, FED buộc phải giảm lãi suất đột ngột giữa hai kỳ họp và đây là lần giảm mạnh nhất trong vòng 20 năm qua, kể từ khi cơ quan này sử dụng lãi suất như một công cụ chính để điều hành kinh tế.

    Quyết định trên đã giúp giới đầu tư phần nào trấn tĩnh, đưa chỉ số chứng khoán Mỹ cuối phiên hôm qua chỉ giảm 1% và màu xanh xuất hiện trở lại trên hầu hết các thị trường châu Âu. Trước đó, lúc mở cửa phiên giao dịch, các chỉ số chứng khoán ở Phố Wall đều giảm mạnh, trong đó chỉ số Down Jones giảm hơn 400 điểm.

    Tuy nhiên, giới đầu tư không thể thở phào nhẹ nhõm. Giới phân tích nhận định với cuộc khủng hoảng tín dụng tiếp tục xấu đi và các thị trường chứng khoán ảm đạm, việc nền kinh tế Mỹ bị suy thoái chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Theo giới phân tích, hiệu ứng tâm lý như một cái vòng luẩn quẩn: Các nhà đầu tư lo ngại kinh tế Mỹ suy thoái đã tranh nhau bán tháo cổ phiếu, còn các nhà chức trách Mỹ lo ngại thị trường sụp đổ nên buộc phải có biện pháp "trấn an". Song, một khi các biện pháp được coi là "chưa đủ liều" thì nó lại gây ra tác động ngược lại, làm giới đầu tư thêm lo sợ.

    Trước nguy cơ ảnh hưởng lan truyền, ngày 22/1, Canađa - nền kinh tế sát nách và phụ thuộc vào Mỹ - cũng quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống còn 4%/năm. Nhật Bản quyết định không giảm lãi suất vì mức lãi suất đã quá thấp (0,5%) và các nhà phân tích cho rằng Anh cũng sẽ có quyết định giảm lãi suất trong thời gian không xa.

    Trong khi đó, Trung Quốc vừa thành lập một đội đặc nhiệm chuyên theo dõi những tác động đối với ngành ngân hàng trong nước gây ra bởi cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay tín dụng thế chấp của Mỹ.

    Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ, thị trường chứng khoán ảm đạm và cuộc khủng hoảng đang dần lộ diện trong hệ thống tài chính ngân hàng cũng sẽ là những đề tài được thảo luận sôi nổi tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khai mạc hôm nay ngày tại Davos, Thụy Sỹ./.

Chia sẻ trang này