Phiên 13.1: Tuyên bố VNI chính thức vượt 1060 dòng tiền vào cuồn cuộn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 13/01/2023.

1733 người đang online, trong đó có 693 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4288 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.320
    - Sau vài phiên tích lũy nay có thể VNI vượt 1060 dòng tiền vào nhặt hàng ào ạt..Chứng khoán toàn Tg đang tốt DJ đã vượt 34k rùi...Nỗi oan thấu trời xanh.:((
    - Chính phủ cơ cấu lại thị trường Trái Phiếu, Bất Động Sản.
    - Lạm phát Mỹ tháng 12/2022 đạt 6,5%, tiếp tục giảm tháng thứ 6 liên tiếp

    Theo số liệu mới công bố, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12/2022 là tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy lạm phát của Mỹ thấp hơn so với mức 7,1% của tháng 11, nhưng lại bằng với dự báo 6,5% của giới quan sát.

    CPI Core (trừ đi các mặt hàng dễ biến động như năng lượng, lương thực) thì đạt 5,7%, giảm so với mức 6% của tháng 11.

    Như vậy, lạm phát tại Mỹ đã có tháng thứ 6 liên tiếp giảm sau nhiều lần tăng lãi suất mạnh tay của Fed trong suốt năm 2022.
    - Mọi người đừng nghĩ rút tiền ăn Tết với khả năng của chứng sĩ thì ăn Tết bao nhiêu tiền chứ! :p
    - Dòng tiền thông minh luôn quanh quẫn và tìm kiếm cơ hội sinh lời @};-

    - Bank: ACB, TCB, MBB
    - Chứng: HCM, VIX, TVB
    - Thép: HPG, HSG, TVN
    - BĐS: NVL, DXG, HPX
    ..............
    - Chúc các cụ một ngày mới tốt lành! ~o)
    Last edited: 13/01/2023
    ThanTuDo, tanphat6688luong_gia thích bài này.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.320
    ................
    Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán năm 2022, nhiều hơn tổng 6 năm trước cộng lại
    09-01-2023 - 17:54 PM | Thị trường chứng khoán


    ĐỌC BÀI - 3:00


    [​IMG]
    Tính đến cuối năm 2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt 6,8 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 6,8% dân số.
    https://cafef.vn/nha-dau-tu-trong-n...ong-6-nam-truoc-cong-lai-2023010917545655.chn
    Giangnhungvy06luong_gia thích bài này.
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.320
    ......................
    Chính phủ sẽ cơ cấu lại thị trường trái phiếu, bất động sản
    Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, năm 2023, Chính phủ ưu tiên cơ cấu lại thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán và bất động sản...

    Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Nghị quyết 01 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

    Nghị quyết 01 được đưa ra trong bối cảnh dự báo tình hình thế giới vẫn phức tạp. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn, chiến tranh thương mại gay gắt hơn. Xung đột quân sự tại Ukraine, hậu quả dịch Covid-19... còn có thể kéo dài.

    Trong nước, sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng; sản xuất kinh doanh đối mặt nhiều thách thức khi các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp.

    Trong bối cảnh này, Chính phủ đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp với ưu tiên là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

    Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được điều hành đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng và các chính sách khác. Trong đó, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, bảo đảm ổn định hệ thống tài chính ngân hàng trong mọi tình huống là một trong số nhiệm vụ trọng tâm của điều hành thị trường tài chính ngân hàng năm nay.

    Với thị trường vốn, Chính phủ quyết tâm cơ cấu lại thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán và bất động sản. Việc lành mạnh hoá, phát triển an toàn, bền vững các thị trường này được coi là yếu tố giúp tăng nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ nền kinh tế.

    "Không để mất an toàn hệ thống thị trường vốn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, không để bị kích động, lôi kéo, gây mất an ninh trật tự", Nghị quyết của Chính phủ nêu.

    Nghị quyết cũng đưa ra nhiệm vụ xử lý dứt điểm 6 ngân hàng yếu kém, và 8 dự án chậm tiến độ đã được Bộ Chính trị cho chủ trương; xử lý nợ xấu... để hỗ trợ các tổ chức này từng bước phục hồi và khắc phục tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.

    Giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu... sẽ được quản lý, điều hành điều chỉnh chặt chẽ.

    Chính phủ cũng chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

    Nghị quyết đưa ra nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

    Chính phủ giao các bộ, ngành chủ động theo dõi sát diễn biến trong nước, quốc tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để đưa ra giải pháp kịp thời, giảm thiểu tác động tiêu cực với nền kinh tế và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Kịch bản phát triển ngành, lĩnh vực cần được các cơ quan quản lý cập nhật định kỳ hằng quý.

    Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5%, thu nhập bình quân đầu người 4.400 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP khoảng 25,4-25,8%...
    https://vnexpress.net/chinh-phu-se-co-cau-lai-thi-truong-trai-phieu-bat-dong-san-4559064.html
    luong_gia thích bài này.
  4. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.320
    .................
    Góc nhìn CTCK: Thời điểm thích hợp để tích lũy cổ phiếu có định giá thấp
    12-01-2023 - 21:44 PM | Thị trường chứng khoán


    ĐỌC BÀI - 2:58


    [​IMG]
    BVSC cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện mua theo chiến lược đón đầu ở các cổ phiếu chưa tăng nhiều hoặc đang tích lũy.


    [​IMG]
    VN-Index ghi nhận một phiên tăng điểm nhẹ trong trạng thái giằng co. Xu hướng thị trường vẫn nghiêng về bên bán khi số mã giảm vẫn áp đảo so với số mã giảm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,63 điểm (0,06%) lên 1.056 điểm. HNX-Index tăng 0,28 điểm lên 211 điểm và UPCoM-Index giảm 0,18 điểm xuống 72,19 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp với giá trị giao dịch chỉ khoảng 8.700 tỷ đồng trên HOSE.

    Đưa ra nhận định cho phiên tới, hầu hết các CTCK đều có quan điểm thận trọng khi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang khi dịp nghỉ Tết đang tới gần.

    [​IMG]
    Theo Chứng khoán VCBS, các chỉ báo đều đồng loạt bẻ ngang cho tín hiệu trung lập và có phần suy yếu, đồng thời sự hụt hơi của thị trường trong các phiên gần đây và dòng tiền sụt giảm đáng kể khiến cho thị trường chưa thể có động lực để chinh phục được vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.060. VCBS cho rằng VN Index khả năng cao sẽ rung lắc, giao dịch chậm trong biên độ hẹp và chưa xác định xu hướng rõ ràng.

    Đội ngũ phân tích khuyến nghị các nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn chủ động nâng cao tỉ trọng tiền mặt, đóng vị thế đối với những cổ phiếu đang tỏ ra hụt hơi và không thu hút được lực cầu để đảm bảo tỷ trọng tài khoản ở mức an toàn trong bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro và chưa có tín hiệu thay đổi trạng thái.

    Trong khi đó, Chứng khoán BSC vẫn giữ quan điểm thị trường sẽ không có những biến động quá mạnh trong những phiên giao dịch tới cho đến khi hết năm âm lịch Nhâm Dần.

    Tương tự, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đánh giá chỉ số có sự xác nhận tiếp tục duy trì vận động vùng đi ngang 1.050 - 1.070 biên độ hẹp. Điểm tích cực là chỉ số vẫn tăng điểm nhẹ nhờ đà tăng xoay tua giữa các nhóm ngành. TVSI dự báo xu hướng đi ngang nhàm chán sẽ kết thúc vào phiên cuối tuần. Nếu tiếp tục, thị trường phải chờ sau kỳ nghỉ lễ mới thay đổi trạng thái.

    Chứng khoán DSC thì nhận định thị trường vận động “cầm chừng” và nhà đầu tư không nên vội vàng mua đuổi vị thế, chờ nhịp chỉnh để tham gia giải ngân ưu tiên vị thế có sẵn trong danh mục. Điểm mua tại hỗ trợ 1.050 và 1.030 điểm. Trong kịch bản “hưng phán”, nhà đầu tư có thể chủ động giải ngân vị thế gia tăng khi chỉ số xác nhận vượt hẳn 1.065 điểm.

    Còn về tổng thể, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục có diễn biến giằng co đi ngang trong biên độ hẹp kèm theo sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Thanh khoản thị trường sẽ vẫn duy trì ở mặt bằng thấp trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch. BVSC đánh giá giai đoạn này thích hợp với các hoạt động trading ngắn hạn hoặc mua gom tích lũy các cổ phiếu có định giá thấp khi thị trường điều chỉnh, rung lắc mạnh.

    Dòng tiền sẽ có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành trong giai đoạn hiện tại. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện mua theo chiến lược đón đầu ở các cổ phiếu chưa tăng nhiều hoặc đang tích lũy thuộc các ngành như ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công, điện và một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ khác tuy theo câu chuyện của từng doanh nghiệp.

    Phương Linh

    Nhịp Sống Thị Trường
    https://cafef.vn/goc-nhin-ctck-thoi...-phieu-co-dinh-gia-thap-20230112214419993.chn
    ThanTuDoluong_gia thích bài này.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.320
    ................
    Thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam có kim ngạch vượt 100 tỷ USD/năm, gấp đôi Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại
    13-01-2023 - 07:42 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    ĐỌC BÀI - 3:42


    [​IMG]
    Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 109 tỷ USD, đây là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD/năm. Thậm chí, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này của Việt Nam cao gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc (24,29 tỷ USD) và Nhật Bản (24,23 tỷ USD) cộng lại.


    [​IMG]
    Góc nhìn CTCK: Thời điểm thích hợp để tích lũy cổ phiếu có định giá thấp

    Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2022 ước đạt 29,66 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2022 ước đạt 29,66 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,63 tỷ USD, tăng 3,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,03 tỷ USD, tăng 1,9%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 giảm 14%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 22,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 10,6%.

    Trong quý IV/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 89,5 tỷ USD, giảm 7,1% so với quý III/2022 và giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 95,09 tỷ USD, tăng 6,5%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 276,76 tỷ USD, tăng 12,1%, chiếm 74,4%.

    Đáng chú ý, về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,3 tỷ USD. Đây cũng là thị trường xuất khẩu đầu tiên từ trước đến nay vượt mốc 100 tỷ USD/năm. Thậm chí, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Việt Nam gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc (24,29 tỷ 1USD) và Nhật Bản (24,23 tỷ USD) cộng lại.

    Trong đó, máy móc, thiết bị và phụ tùng là nhóm hàng được xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhiều nhất, với kim ngạch xuất khẩu đạt 20,1 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Việt Nam trong năm 2022. Tiếp theo là nhóm hàng dệt, may với kim ngạch xuất khẩu đạt 17,3 tỷ USD, chiếm 15,8%. Theo sau là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Điện thoại các loại và linh kiện, với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 15,9 tỷ USD và 11,8 tỷ USD.

    [​IMG]
    Nguồn: Tổng cục Hải quan

    Sau Hoa Kỳ, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch đạt 57,2 tỷ USD. Tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc), với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 24,29 tỷ USD, 24,23 tỷ USD và 10,9 tỷ USD.

    Ngoài ra, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 119,3 tỷ USD. Trong năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 31,8 tỷ USD, tăng 36,8% so với năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản 836 triệu USD (năm trước nhập siêu 2,7 tỷ USD); nhập siêu từ Trung Quốc 60,9 tỷ USD, tăng 11,5%; nhập siêu từ Hàn Quốc 38,3 tỷ USD, tăng 11,5%; nhập siêu từ ASEAN 13,6 tỷ USD, tăng 10,6%.

    Lộ diện top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước năm 2022
    Giang Anh

    Tổ Quốc
    https://cafef.vn/thi-truong-xuat-kh...oc-va-nhat-ban-cong-lai-20230113074232307.chn
    ThanTuDoluong_gia thích bài này.
  6. phatprock

    phatprock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2020
    Đã được thích:
    2.137
    nay thứ 6 ngày 13, giảm 13 điểm cho máu ....=))=))=))=))
    ThanTuDoluong_gia thích bài này.
  7. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.320
    :)):)):))
    ThanTuDoluong_gia thích bài này.
  8. luong_gia

    luong_gia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    2.699
    Hưng phấn quá vậy cụ, còn tuần sau nữa mà
    ThanTuDoNiemTinBatDiet thích bài này.
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.320
    Năm nào cũng vậy, lợi dụng tâm lý chốt ăn Tết...Các anh kéo lên qua Tết buộc mua cao hơn 10-30% nhìn dòng Thép và BĐS sẽ thấy ạ...Nay lại tiếp tục kéo trong sự ngỡ ngàng của bao ánh nhìn ~o)
    --- Gộp bài viết, 13/01/2023, Bài cũ: 13/01/2023 ---
    ........
    "CHỈ CÓ CON SÔNG TRƯỜNG GIANG THÔI MÀ KHÔNG VƯỢT ĐƯỢC THÌ SAO LÀM NÊN ĐẠI NGHIỆP"

    [​IMG]
    luong_giaThanTuDo thích bài này.
  10. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.537
    1065 chớ:D
    vaidaichua, luong_gia, ThanTuDo1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này