Phiên 27/5 dòng CK bùng nổ_____Media chính thức đánh lên___Sóng Thần Dòng CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CPkimcuong2015, 27/05/2015.

941 người đang online, trong đó có 376 thành viên. 16:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6485 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. HCSG

    HCSG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    361
    SRC
    Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng (HOSE)
    Giá hiện tại: SRC [​IMG] 27.4 -0.2(-0.72%) [​IMG] [​IMG] Hồ sơ công ty [​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    SRC: 8.6.2015, ngày GDKHQ trả cổ tức 2014 bằng tiền (1.500 đ/cp), bằng cp (tỷ lệ 10:1)
    Ngày 26/05/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 588/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã CK: SRC) như sau:

    - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2015

    - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

    - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt và cổ phiếu

    1. 1. Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:
    - Tỷ lệ thực hiện: 15% /mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)

    - Thời gian thực hiện: 25/06/2015

    - Địa điểm thực hiện:

    + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng. Địa chỉ: số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 25/06/2015 và phải xuất trình Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.

    1. 2. Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:
    - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu cũ được nhận 100 cổ phiếu mới).

    - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.822.421 cổ phiếu

    - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền cho cổ đông.

    Ví dụ: Cổ đông sở hữu 15 cổ phiếu, được chia cổ tức 01 cổ phiếu mới, 0,5 cổ phiếu lẻ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và thanh toán bằng tiền cho cổ đông là: 0,5 cổ phiếu x 10.000 đồng = 5.000 đồng.

    - Địa điểm thực hiện:

    + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng. Địa chỉ: số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và phải xuất trình Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần đang sở hữu, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.
  2. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Tháng 6, ngành nào khởi sắc?
    [​IMG]
    (ĐTCK) TTCK đã có một tuần phục hồi khá mạnh, với nhiều cổ phiếu xác lập biểu đồ tăng giá thẳng đứng. Nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng thị trường sẽ điều chỉnh giảm để có cơ hội mua vào ở mức giá rẻ hơn.
    Kỳ vọng điều chỉnh là hợp lý, bởi khi thị trường tăng giá theo biểu đồ gần như thẳng đứng thì điều chỉnh là tất yếu, nhất là trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự ủng hộ cho xu hướng tăng mạnh của thị trường. Cả dòng vốn nội vốn ngoại đều đang hành động theo khẩu hiệu: “Rẻ mới mua”.

    Tức chỉ những cổ phiếu nào chạm về mức định giá rẻ mới được mua vào, ra ngoài vùng giá này động thái mua sẽ dừng lại. Do đó, nếu cổ phiếu tăng quá xa so với vùng giá mua, đạt lợi nhuận kỳ vọng, nhà đầu tư trong nước sẵn sàng chốt lời ngắn hạn, còn nhà đầu tư nước ngoài có thể muốn nắm giữ dài hơn hơn để có tỷ suất lợi nhuận cao hơn sẽ chỉ ngưng mua, chờ đợi để mua giá tốt hơn.

    Thị trường chưa hội đủ các yếu tố để tăng mạnh với thanh khoản thị trường được cải thiện tăng gấp rưỡi hiện nay.

    Trong bản tin nhận định thị trường hôm thứ Hai đầu tuần, Bộ phận phân tích của CTCK HSC đưa ra nhận định: “Chúng tôi thấy mức sử dụng đòn bẩy đã có sự gia tăng đột biến trong vòng 3 ngày giao dịch gần đây. Điều này cho thấy tính thiếu bền vững của xu hướng tăng ngắn hạn. Ở bức tranh lớn hơn - trung hạn, thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Thêm vào đó ngưỡng kháng cự mạnh cũng không còn cách mức hiện tại quá xa”.

    Sau một đợt tăng điểm mạnh, cơ hội mua cổ phiếu với giá hời không còn nữa mà nhà đầu tư chỉ có thể chờ đợi cơ hội mua ở vùng giá tốt. Diễn biến thị trường cho thấy dòng tiến đã đi tìm các điểm trũng là các cổ phiếu định giá còn tốt để mua vào.

    Trước thông tin về Hiệp định Đối tác kinh tế châu Á xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang có những tiến triển tích cực và sẽ sớm được thông qua, cổ phiếu của các CTCK và các doanh nghiệp hưởng lợi từ TPP đang thu hút dòng tiền. Đợt phục hồi của nhóm cổ phiếu chứng khoán lần này dựa trên yếu tố là giá cổ phiếu đã giảm đến mức có thể đầu tư để nhận cổ tức. Như SSI, giá đáy 19.000 đồng/CP, nhưng cổ tức bằng cổ phiếu 10% và lợi nhuận năm 2015 đủ để trả cổ tức hơn 5%. Cổ phiếu HCM giá đáy 25.000 đồng/CP, tương đương lợi tức 10%.

    Nhà đầu tư kỳ vọng khi bước vào đợt tăng mới thì cổ phiếu chứng khoán sẽ phục hồi mạnh. Không giống như những sóng trước của nhóm cổ phiếu chứng khoán dựa vào thông tin nới room mà lần này, thông tin TPP được ký kết sẽ có tác động tích cực đến TTCK nói chung, thì cổ phiếu chứng khoán sớm hay muộn cũng tăng giá.

    Nhóm các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hàng đầu như HPG, HSG, TCM đang được nhà đầu tư giữ chặt ở mức giá hiện tại, bởi triển vọng đầu tư và thu hút đầu tư của Việt Nam sau khi vào TPP sẽ bùng nổ. Trong bối cảnh đó, các cổ phiếu ngành sản xuất nguyên liệu cơ bản sẽ được định giá cao hơn mặt bằng giá hiện nay bởi triển vọng tăng trưởng rất hiện thực.

    Theo giới phân tích, nhóm cổ phiếu cơ sở hạ tầng như cảng biển, cảng hàng không sẽ trở nên hấp dẫn hơn hiện nay cũng nhờ TPP và xu hướng gia tăng đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam đã nhìn thấy rất rõ ngay từ bây giờ.

    Theo ông Huỳnh Quang Hải, Tổng giám đốc CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, mặc dù chưa có số liệu thống kê nhưng nhìn thấy rõ đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đang tăng lên.

    “Nhiều doanh nghiệp coi việc vào TPP sẽ chỉ là vấn đề thời gian, nên họ đã triển khai đầu tư ngay từ bây giờ”, ông Hải cho biết.

    Cổ phiếu bất động sản sẽ không tăng đồng đều, mà các các doanh nghiệp tích lũy được quỹ đất mới để triển khai dự án sẽ thu hút được dòng tiền. Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG), gần đây, khi NLG đi tìm mua các dự án bất động sản thì gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp, bên mua khác. Lý do là với các chính sách về giải phóng mặt bằng, về thuế hiện nay thì việc mua đất sạch sẽ rẻ hơn so với giải phóng đền bù. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau tích lũy quỹ đất cho giai đoạn phát triển 3- 5 năm tới.

    “Có doanh nghiệp đã dùng đòn bẩy để tích lũy quỹ đất. Cuộc chơi bất động sản dành cho những nhà phát triển chuyên nghiệp, nếu dùng đòn bẩy, vốn vay để tích lũy quỹ đất sẽ rất rủi ro”, ông Quang nói.

    So sánh TTCK với các kênh đầu tư khác như vàng, gửi tiết kiệm bất động sản thì chứng khoán vẫn đang hấp dẫn nhất, bởi đang ở vùng giá thấp. Mua ở vùng giá thấp sẽ an toàn và không chỉ thu lời từ cổ tức, mà nhà đầu tư hưởng lợi lớn khi thị trường phục hồi trở lại.
  3. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    1. Chùm KL gần đây cho thấy NĐT đứng ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn và đã tham gia thị trường một phần, so với hai đỉnh gần nhất thị trường giao dịch có KL đều đặn và tăng cao hơn.

    2. Trong 6 phiên tăng điểm của thị trường, các cổ phiếu chủ chốt thay phiên dẫn dắt, hai phiên gần nhất là nhóm ngân hàng, trước đó gồm nhóm dầu khí, chứng khoán. Điều này cho thấy nhiều khả năng dòng tiền xoay chuyển sang nhóm cơ bản tốt bật tăng chậm hoặc chưa tăng so với thị trường chung.

    3. Nếu KL tiếp tục tăng lên và ở mức trung bình trong 2-3 phiên tới (120-140 triệu) đồng thời VNI không đỏ quá lớn. Xu thế giảm giá trung hạn sẽ kết thúc. NĐT sẽ tham gia thị trường với mức độ cao hơn do hoạt động dòng tiền tăng cao, mức độ tích lũy cân bằng, trao tay trung hạn kết thúc.

    4. Diễn biến trong phiên cho thấy mức độ dao động tâm lý còn cao, có thể NĐT chưa tin vào kết thúc xu thế giảm giá, VNI đã tăng 6 phiên, và mức lợi nhuận cần hiện thực hóa. Do vậy khi tiếp cận đỉnh gần nhất, thị trường sẽ cần một mức cần bằng mới, hoạt động trao tay cần diễn ra, điều quan trọng nhất là chùm KL trong các phiên tiếp theo phải được duy trì tăng .

    5. Mức độ hấp thụ chốt lãi ngắn hạn cần phải được giải quyết trước khi thị trường đi tiếp. Trong đó có nhiều yếu tố quan tâm như mua ròng của nhà đầu tư NN, VNI không biến động giảm mạnh, KL được duy trì tăng trong những phiên hấp thụ 120-140 triệu/phiên.

    6. Tâm lý thận trọng trước ngưỡng cửa quyết định xu thế trung hạn là rất bình thường với NĐT. Vùng kháng cự VNI 570 và 82 của HNX NĐT nên quan tâm nhiều hơn. Áp lực chốt lời gia tăng, đồng nghĩa với đó nếu sức cầu hấp thụ được áp lực đó thì đồng nghĩa với KL tăng lên, hoạt động tách cầm tay nếu xảy ra ở vùng này, NĐT có thể thay đổi quan điểm về trung hạn, Nếu không xảy ra NĐT có thề vừa phòng thủ vừa nắm giữ một tỷ lệ nhất định. Một vài điểm cần để ý đó là những nhịp rung lắc mạnh, cho thấy sức cầu mạnh mẽ không? Là điều kết sức quan trọng.

    Hoạt động margin hiện tại đang ở mức thấp, các công ty CK có xu hướng mở rộng margin nhằm cải thiện như một công ty CK lớn bổ sung danh sách 23 mã CK, tăng tỷ lệ cho vay 64 mã do mức lợi nhuận tăng, và dư địa cho vay còn lớn. Hiện margin đang sử dụng chiếm không quá 50% các thời cao điểm trước đây.

    Kết luận: thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào lòng tin chu kỳ tăng điểm trung hạn hay không mới là điều quan trọng nhất, dự địa dòng tiền, margin hay tiền đang chờ sẵn là không hề thiếu. Những thông tin kinh tế gần đây có dấu hiệu tốt hơn 2014 rất nhiều là một căn cứ quan trọng. Những thông tin xấu có thể xuất hiện ngoài dự đoán cũng không thể loại trừ, do vậy biện pháp giảm thiếu rủi ro cũng cần đến bất cứ lúc nào.

    Xu thế tăng điểm trung hạn nếu xảy ra có một đặc điểm mà NĐT cần chú ý: hoạt động dòng tiền cũ trong thị trường có lòng tin lớn, những khoản lợi nhuận trên 10%,15% sẽ làm cho họ tự tin dùng margin để gia tăng lượng CP nắm giữ, từ đó kích thích dòng tiền mới tham gia khi không thể đứng ngoài. Bởi vậy TTCK VN luôn có đặc điểm càng tăng lại càng mua mạnh, mức độ tâm lý lây lan nhanh ảnh hưởng còn rất lớn.
    yeuemamtham39 thích bài này.
  4. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Bức tranh lợi nhuận của thiện là một động lực lớn giúp thị trường khó tiếp cận mức đáy thấp hơn. Hoạt động margin hiện tại đang ở mức thấp, các công ty CK có xu hướng mở rộng margin nhằm cải thiện doanh thu.
    VnIndex gần chạm đến ngưỡng điểm 570 mà nhà đầu tư mong chờ. Thị trường chứng khoán cũng đã chứng kiến thanh khoản tăng mạnh ở mức điểm này. Liệu, Thị trường chứng khoán đã thoát khỏi kênh giảm giá? Chúng tôi xin đưa ra vài luận điểm đáng chú ý cho nhà đầu tư:

    Thứ nhất, các hiệp định thương mại tự do giữ VN và các nước vào giai đoạn hoàn thiện và nóng lên như; VN-Hàn Quốc đã ký, VN-EU chuẩn bị ký, FTA Việt Nam – Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakstan. Nóng nhất có thể là TTP, thượng viện Mỹ đã thông qua quyền đàm phán nhanh, khả năng Hạ Viện thông qua sau kỳ nghỉ tháng 6, sự kỳ vọng kết thúc đàm phán sớm trở nên rõ ràng hơn, tuy có thay đổi kế hoạch đàm phán.

    Thứ hai, nhập khẩu tăng và nhập siêu tăng tốc là dấu hiệu cho tăng trưởng kinh tế cao hơn.

    - Ô tô phục vụ cho sản suất (tải lớn và xe chuyên dùng) tăng đến 400% chứng tỏ nhu cầu kinh tế tăng cao.

    - Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 63,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng trong tháng 5 xuất khẩu ước tính đạt 13,5 tỷ USD tăng 9% so với cùng kỳ 2014.

    - Nhập siêu tháng 5/2015 ước tính 900 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, nhập siêu ước tính 3 tỷ USD, tương đương 4,7% kim ngạch xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,7 tỷ USD. Trong cơ cấu nhập siêu chủ yếu nhập nguyên phụ liệu, máy mọc thiết bị dùng cho sản xuất kinh doanh tăng mạnh.

    Thứ 3, khả năng GDP quý 2 sẽ tăng khá tốt, đạt 6,4% như nhiều chuyên gia đã dự báo. Theo đó GDP sẽ thoát khỏi thời gian dàn tăng trưởng trung bình, phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh trên đà hồi phục mạnh.

    Thứ 4, ngày 25-5, Sở GDCK Hà Nội dẫn số liệu tại báo cáo tài chính quý I/2015 cho biết, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 2.998,4 tỷ đồng, tăng 31,94% so với cùng kỳ năm trước. Chưa có thống kế tại HOSE tuy nhiên mức tăng lợi nhuận quý 1 cũng ở mức 25-30%. Bức tranh lợi nhuận của thiện là một động lực lớn giúp thị trường khó tiếp cận mức đáy thấp hơn.

    5. NĐTNN liên tục các chuỗi mua ròng, chuỗi mua ròng gần nhất 7 phiên đạt 651 tỷ đồng.

    Góc nhìn kỹ thuật

    [​IMG]
    yeuemamtham39 thích bài này.
  5. yeuemamtham39

    yeuemamtham39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2015
    Đã được thích:
    5.080
    sẻ nới room theo lộ trình, công ty chứng khoán đươc nới room trước ! tình tang là tang tinh tình !:D
    CPkimcuong2015 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Ợ thế chiều nay chuyển hết hàng đầu cơ có lãi múc VND rồi.
  7. yeuemamtham39

    yeuemamtham39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2015
    Đã được thích:
    5.080
    con nào củng đươc chỉ có dòng chứng mới cho tôi và các bạn đổi đời. hai năm trông cây chờ ngày hái quả!
    CPkimcuong2015 thích bài này.
  8. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Dòng tiền đang dạo dực.
    Lòng người đang tích cực.
    Thiên thời địa lợi nhân hoà.
    Rút kinh nghiệm sóng B đầu năm.
    Ôm hàng chặt.
    --- Gộp bài viết, 27/05/2015, Bài cũ: 27/05/2015 ---
    VND chuyển sàn trong Q3 Game lớn
  9. yeuemamtham39

    yeuemamtham39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2015
    Đã được thích:
    5.080
    bọn em không ăn cao su bác à ! chỉ thích nhậu trứng lộn bổ béo hơn !
  10. CPkimcuong2015

    CPkimcuong2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    188
    Cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh, 2 sàn tăng/giảm trái chiều
    Thứ 4, 27/05/2015, 15:29

    0
    CHIA SẺ
    Trước giờ giao dịch 27/05: Chú ý quan sát KLGD sau phiên "rũ hàng"
    Cổ phiếu đáng chú ý ngày 26/5: VCB-BVH tăng điểm mạnh, xuất hiện “điểm nóng” tại VCG
    Thêm 13 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
    Ngoài sự tích cực từ nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng thì các nhóm ngành khác trên thị trường nhìn chung đang giao dịch với trạng thái điều chỉnh giảm nhẹ.

    Phiên giao dịch 27/5 đã kết thúc với những diễn biến trái chiều trên 2 sàn, thể hiện rõ ràng sự giằng co trong tâm lý nhà đầu tư. Trong khi VnIndex kết phiên trong sắc đỏ khi giảm nhẹ 0,72 điểm xuống 566,48 điểm thì HNX-Index lại tăng nhẹ 0,02 điểm lên 81,72 điểm.

    Thanh khoản trên toàn thị trường vẫn đang duy trì ở mức khá tốt với 165 triệu đơn vị được chuyển nhượng, giá trị tương ứng 2.316 tỷ đồng. Số mã giảm điểm về cuối phiên vẫn nhiều hơn số mã tăng, tuy nhiên khoảng cách đã thu hẹp khi tỷ lệ tăng/giảm là 171/222.

    Dòng cổ phiếu ngân hàng về cuối phiên đã bị sức ép điều chỉnh khá mạnh và thậm chí VCB đã giảm điểm. Điều này là nguyên nhân khiến thị trường không còn giữ được sắc xanh khi kết phiên.

    Các nhóm cổ phiếu dầu khí, khoáng sản, bất động sản… nhìn chung giao dịch khá yếu với hàng loạt mã giảm điểm trong phiên.

    Tuy vậy, điểm tích cực vẫn đến từ nhóm chứng khoán khi HCM, VIX, VND… hay nhóm ô tô với TMT, HHS vẫn duy trì được đà tăng điểm. Ngoài ra, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trên thị trường cũng có phiên tăng điểm khá mạnh. Cụ thể ASA, GGG, GTT, SHN, CMG, ITD…

    Khối ngoại hoạt động không thực sự sôi động trong phiên giao dịch hôm nay. Trên HOSE, họ mua nhiều nhất tại các cổ phiếu ngân hàng như STB, VCB, BID, tuy nhiên không cổ phiếu nào mua quá 500 nghìn đơn vị. Trên sàn Hà Nội, PVS, VCG, BAM… là các mã được mua ròng nhiều nhất. Ngược lại, SHB, IVS, VE9… là các mã bị bán ròng nhiều nhất.

    Trong phiên giao dịch buổi sáng, nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt VCB, BID… đã có những tín hiệu giao dịch hết sức tích cực và có thời điểm 2 sàn tăng điểm trong phiên sáng nhờ sự hồi phục của nhóm này.

    Bên cạnh sự tích cực đến từ ngân hàng, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đang cho thấy dòng tiền vào khá mạnh với nhiều mã tăng điểm như HCM, HPC, TVC, VND, SSI…

    Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh vẫn đang diễn ra và 2 sàn tạm dừng phiên sáng không còn duy trì được sắc xanh khi VnIndex giảm nhẹ 0,51 điểm (0,09%) xuống 566,69 điểm. Diễn biến tương tự cũng đến với sàn Hà Nội khi HNX-Index giảm nhẹ 0,38 điểm (0,47%) xuống 81,32 điểm. Số mã giảm giá trên cả 2 sàn là 203 mã, trong khi số mã tăng chỉ là 138 mã.

    Thanh khoản trên cả 2 sàn tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 100 triệu đơn vị được chuyển nhượng, giá trị tương ứng 1.205 tỷ đồng. Việc điểm số giảm không mạnh kết hợp thanh khoản đang duy trì ở mức cao đang cho thấy dòng tiền vào thị trường là khá tốt.

    Ngoài sự tích cực từ nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng thì các nhóm ngành khác trên thị trường nhìn chung đang giao dịch với trạng thái điều chỉnh giảm nhẹ.
    --- Gộp bài viết, 27/05/2015, Bài cũ: 27/05/2015 ---
    Bác vào hàng chưa?


Chia sẻ trang này