Phiên 3.2: VNI tăng trên 23 điểm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NiemTinBatDiet, Feb 2, 2023.

2518 người đang online, trong đó có 1007 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,327
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    - Sau phiên điều chỉnh TT đã ổn hơn không có biến động lớn, dòng tiền đang tích cực tham gia. @};-
    - Cá nhân dự phiên 3.2 tăng trên 23 điểm, VNI vượt 1100 trong sự ngỡ ngàng của bao ánh nhìn @};-
    - Đồng dolar suy yếu, Feb tăng lãi suất chậm lại, giá Oil giảm, lạm phát cơ bản không còn đáng lo ngại. @};-
    => Đã đến lúc giảm lãi suất huy động, tốt cho TTCK

    Chúc các cụ chọn được hàng ngon! :drm

    P/S: Vẫn khuyến nghị vào những cổ phiếu cơ bản có KQKD tốt, VNI tăng thì không thể thiếu Bank, có thể sử dụng margin @};-
    .....................

    [​IMG]
    ............................

    Bộ đôi quỹ ETF ngoại lâu đời nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hút ròng gần 3.000 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2023
    02-02-2023 - 10:18 AM | Thị trường chứng khoán


    ĐỌC BÀI - 4:21


    [​IMG]
    Chỉ trong tháng 1, hai quỹ ETF ngoại hàng đầu thị trường đã hút ròng tổng cộng gần 115 triệu USD (khoảng gần 2.700 tỷ đồng). Trong đó, tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam ước tính khoảng 2.200 tỷ đồng.

    Sau giai đoạn bán ròng kéo dài, dòng vốn ngoại đã đảo chiều kể từ khi thị trường về mức định giá thấp hiếm có trong lịch sử từ tháng 11 năm ngoái. Kể từ đó tới nay, động thái mua ròng của khối ngoại vẫn đang được tiếp diễn. Có đóng góp không nhỏ tới xu hướng này, 2 quỹ ETF ngoại tên tuổi trên thị trường chứng khoán Việt Nam là V.N.M ETF và FTSE Vietnam ETF tiếp tục gây bất ngờ khi hút tiền rất mạnh với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

    Trong tháng đầu tiên của năm 2023, V.N.M ETF đã hút ròng 86,5 triệu USD (~2.028 tỷ đồng) trong khi FTSE Vietnam ETF cũng hút ròng 27,7 triệu USD (~650 tỷ đồng). Như vậy, chỉ trong tháng 1, hai quỹ ETF ngoại hàng đầu thị trường đã hút ròng tổng cộng gần 115 triệu USD (khoảng gần 2.700 tỷ đồng). Trong đó, tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam ước tính khoảng 2.200 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Trước đó, V.N.M ETF là một trong những ETF bị rút ròng mạnh nhất thị trường với giá trị gần nghìn tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm. Tuy nhiên, động thái hút tiền mạnh kể từ tháng 11/2022 đã đảo chiều dòng vốn qua ETF này. Tổng giá trị dòng vốn vào V.N.M ETF lũy kế cả năm 2022 đã lên đến 77,3 triệu USD (~1.810 tỷ đồng).

    Sớm hơn, dòng vốn qua FTSE Vietnam ETF đã bắt đầu đảo chiều từ tháng 7 năm trước sau khi liên tục bị rút ròng 6 tháng đầu năm. Kể từ nửa sau của năm 2022, ETF này đều hút tiền khá mạnh mỗi tháng và chỉ chững lại đôi chút vào tháng 10. Nhờ đó, tổng giá trị dòng vốn vào FTSE Vietnam ETF trong cả năm 2022 đã lên đến 77 triệu USD (~1.805 tỷ đồng).

    Hiện tại, V.N.M ETF đang tham chiếu theo MVIS Vietnam Index trong khi FTSE Vietnam ETF lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số cơ sở. Đây là các rổ chỉ số có sự tương đồng nhất định với rổ VN30, đặc biệt các khoản đầu tư lớn nhất đều là những cổ phiếu vốn hoá lớn trong nhóm này.

    Thời điểm 31/1/2023, V.N.M ETF có quy mô danh mục đạt hơn 539 triệu USD và quỹ dành khoảng 72% cho cổ phiếu Việt Nam. Trong kỳ cơ cấu quý 4, MVIS Vietnam Index đã loại 4 cổ phiếu THD, ITA, BCG, DXG ra khỏi danh mục qua đó giảm số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục xuống con số 40.
    https://cafef.vn/bo-doi-quy-etf-ngo...rong-thang-dau-nam-2023-20230202101103067.chn
    Last edited: Feb 2, 2023
    AnJuly and herolove like this.
  2. Giangdola

    Giangdola Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 18, 2020
    Likes Received:
    10,038
    Kỷ niệm ngày thành lập tổ chức lớn nhất Vn thì phải tăng 32đ mới tương xứng bác ơi
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,327
    ..............
    Giới đầu tư hài lòng với quyết định nâng lãi suất của Fed
    Tác giả Lạc Nhạn

    02/02/2023 09:19

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    (ĐTCK) Phố Wall đảo chiều tăng điểm trong phiên ngày thứ Tư (1/2) sau quyết định nâng lãi suất thêm chỉ 0,25% của Fed.

    [​IMG]
    Đợt nâng lãi suất mới nhất của Fed thể hiện sự chậm lại so với đợt nâng lãi suất 0,5% hồi tháng 12/2022, khiến nhà đầu tư hy vọng ngân hàng trung ương sẽ nới lỏng chiến dịch thắt chặt quyết liệt.

    Thêm vào đó, những phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell trong cuộc họp báo sau đó càng đẩy cao tâm trạng lạc quan trên thị trường. “Giờ đây, lần đầu tiên chúng tôi có thể nói rằng quá trình giảm lạm phát đã bắt đầu. Chúng ta đã có thể nhìn thấy điều đó, thực sự nhìn thấy điều đó trong diễn biến giá cả”, ông Powell nói.

    Tuy nhiên, Fed cũng bày tỏ ý định không sớm dừng việc nâng lãi suất và các đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ cần được thực hiện để đạt được một lập trường chính sách tiền tệ đủ thắt chặt nhằm đưa lạm phát mục tiêu về ngưỡng 2%.

    Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự đoán xác suất 97,2% rằng lãi suất sẽ tăng lên mức 5% hoặc thấp hơn đôi chút vào cuối năm nay.

    Ngoài câu chuyện nâng lãi suất, thị trường còn được ủng hộ bởi kết quả kinh doanh ở nhóm cổ phiếu chip, trong đó, AMD đã tăng vọt gần 13% sau khi công bố lợi nhuận quý IV khả quan hơn kỳ vọng của Phố Wall.


    Nhiều cổ phiếu cùng ngành chip cũng đi lên, cụ thể như Intel tăng 2,9%, Nvidia nhích 7,2%...

    Kết thúc phiên 1/2, chỉ số Dow Jones tăng 6,92 điểm (+0,02%), lên 34.092,96 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 42,61 điểm (+1,05%), lên 4.119,21 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 231,77 điểm (+2,00%), lên 11.816,32 điểm.

    Giá dầu WTI của Mỹ lao dốc, sau khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất tăng mạnh, đồng thời OPEC và các đồng minh kiên định với chính sách sản lượng của họ.

    Kết thúc phiên 1/2, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 2,46 USD/thùng (-3,22%), xuống 76,41 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,02 USD/thùng (+0,02%), lên 84,51 USD/thùng.
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/g...yet-dinh-nang-lai-suat-cua-fed-post314400.htm
    --- Gộp bài viết, Feb 2, 2023, Bài cũ: Feb 2, 2023 ---
    32 point thì quá ngon ạ :drm
    Giangdola and Tra Ly like this.
  4. thewallband1995

    thewallband1995 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 7, 2019
    Likes Received:
    780
    Tăng 32 điểm cho máu!:))
    Giangdola and NiemTinBatDiet like this.
  5. thewallband1995

    thewallband1995 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 7, 2019
    Likes Received:
    780
    Sợ dễ có dấu trừ đằng trước , -32 điểm dễ hơn + 32 điểm:D
  6. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,327
    Tình hình mua bán cổ phiếu của quỹ VNM ETF trong giai đoạn từ 10/01-27/01/2023
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Feb 2, 2023, Bài cũ: Feb 2, 2023 ---
    Đang đè thui cụ chắc liên quan cw á :D
    --- Gộp bài viết, Feb 2, 2023 ---
    Chấp đạp luôn á...Sao đè mãi nổi...hết lực rồi dòng tiền vào cuồn cuộn :D
  7. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 18, 2018
    Likes Received:
    5,669
    Hì hì.... Tổ chức nào là lớn nhất VN mà bác nói thế????:)) Hỏi cắc cớ tý vì nhớ lại câu hỏi hơn 30 năm trước Giảng viên đã hỏi cả lớp mà không sinh viên nào trả lời đúng "Tổ chức nào là lớn nhất VN???":((:((:((
    Giangdola and NiemTinBatDiet like this.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,327
    Chơi coin coi bộ ngon hơn nhỉ :D
    ..............
    [​IMG]
    Kết thúc tháng 1 với đà tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử, liệu Bitcoin có thể trở lại thời hoàng kim?
    Tác giả Qui Ánh

    02/02/2023 10:32

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    (ĐTCK) Tính đến thời điểm sáng ngày 2/2, thị trường tiền điện tử có 88/100 mã tăng điểm. Đồng tiền đứng đầu thị trường về giá trị vốn hóa - Bitcoin tăng 4,05%, đạt 24.019 USD/BTC.
    Bắt đầu từ tháng đầu tiên trong năm 2023, đồng tiền điện tử vua Bitcoin đã có một khởi đầu hoàn hảo, một bộ mặt mới mẻ, đầy năng lượng, khác hẳn những gì đã trải qua trong năm 2022.

    Theo Glassnode, kết thúc tháng 1/2023, giá của Bitcoin đạt mức tăng trưởng khoảng 40% và cũng là mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong lịch sử của đồng tiền điện tử này trong tháng đầu tiên của năm.

    Không chỉ thế, thông tin quan trọng nhất được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố không có nhiều bất ngờ cũng đã khiến giá của Bitcoin chấp cánh và cán mốc 24.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 08/2022.

    Tại đợt nâng lãi suất thứ tám, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25% đưa lãi suất quỹ liên bang lên phạm vi 4,5-4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2007. Dù sao đây cũng là động thái nhẹ tay hơn so với mức 0,5% trong tháng 12/2022 và bốn lần tăng 0,75% trước đó. Những phát biểu sau đó của cơ quan này cũng là điều đáng chú ý. Quan điểm của Fed cho thấy, lạm phát đã hạ nhiệt phần nào nhưng vẫn còn ở mức cao” và việc nâng lãi suất liên tục trong phạm vi mục tiêu là phù hợp để đạt được chính sách tiền tệ đủ hạn chế để đưa lạm phát trở lại mức 2% theo thời gian.

    [​IMG]
    Bitcoin đóng lại tháng 1 với đà tăng kỷ lục.

    Có thể thấy, các quan chức Fed vẫn đang kiên quyết tập trung vào cuộc chiến chống lạm phát, mặc dù số liệu gần đây cho thấy áp lực có thể đã giảm bớt.

    Mặt khác, các nhà hoạch định chính sách cho biết thêm, họ sẽ xác định “mức độ” tăng lãi suất trong tương lai dựa trên các yếu tố như tác động của các đợt tăng lãi suất cho đến nay, độ trễ chính sách và diễn biến của các điều kiện tài chính cũng như nền kinh tế.


    Trên bảng cân đối kế toán, Fed cũng tiếp tục giảm số dư nắm giữ trái phiếu. Tính từ tháng 6/2022, danh mục này đã giảm 445 tỷ USD khi Fed thực hiện "hút bớt" khoảng 95 tỷ USD trái phiếu kho bạc và chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp (MBS) khỏi bảng cân đối kế toán hàng tháng.

    Mức tăng của Bitcoin còn được củng cố khi mà dữ liệu từ CoinShares cho thấy dòng tiền đang có nhiều dấu hiệu quay trở lại với thị trường tiền điện tử. Với khoảng 117 triệu USD được rót vào các sản phẩm đầu tư tiền điện tử trong tuần qua là số vốn ấn tượng nhất kể từ tháng 7/2022.

    Trong đó, số tiền đầu tư vào Bitcoin là lớn nhất với 116 triệu USD. Tổng tài sản được quản lý của các quỹ tiền điện tử đã tăng lên 28 tỷ USD, tăng 43% so với mức thấp vào tháng 11 khi sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX gây chấn động toàn thị trường.

    Việc giá của Bitcoin, đồng tiền đứng đầu, hồi phục mạnh mẽ trong vòng 3 tuần qua có thể là dấu hiệu rõ nét cho thấy thị trường đã chạm đến đáy và bắt đầu quá trình hồi phục. Tỷ lệ thống trị của Bitcoin cũng tăng từ 38% (tháng 11/2022) lên khoảng 42% ở thời điểm hiện tại cũng là một dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang bắt đầu quay lại tích lũy Bitcoin ở một mức độ khiêm tốn.

    Sau đợt tăng trong tháng 1 vừa qua, câu hỏi chắc chắn được quan tâm nhất lúc này là liệu Bitcoin có tiếp tục giữ được đà tăng trưởng không? Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, kể từ năm 2013, Bitcoin chỉ đỏ lửa duy nhất trong tháng 2 tại năm 2014 và 2020. Với tỷ lệ ít ỏi đó, khả năng trong tháng tiếp theo giá của Bitcoin vẫn sẽ có sự tăng trưởng tuy nhiên có thể tốc độ sẽ chậm lại.
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ket-thuc-thang-1-voi-da-tang-truong-manh-nhat-trong-lich-su-lieu-bitcoin-co-the-tro-lai-thoi-hoang-kim-post314416.html
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,327
    ..................
    Ngành ngân hàng tiếp tục “bơm vốn” cho nền kinh tế
    Cập nhật: 02-02-2023 | 05:20:26


    2022 là năm có nhiều thay đổi về chính sách tín dụng. Tuy vậy, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD), thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    [​IMG]

    Tăng trưởng tín dụng năm 2022 đã góp phần hỗ trợ DN và người dân phát triển kinh tế. Trong ảnh: Khách hàng DN vay vốn sản xuất, kinh doanh tại Phòng Giao dịch Sacombank Bến Cát

    Tín dụng tăng trưởng cao

    Ông Võ Đình Phong, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương, cho biết năm 2022 đơn vị phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Đơn vị đã triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của ngành tới các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD).

    Các TCTD đã bám sát chủ trương, định hướng và chỉ đạo của ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Trong năm, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 285.576 tỷ đồng, tăng 12,38% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các TCTD trên địa bàn đã chủ động tìm kiếm, chia sẻ khó khăn với khách hàng bằng việc tiết giảm chi phí nội tại, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN), quan tâm đầu tư vốn phát triển kinh tế tại địa phương. Việc tiếp cận và vay vốn của khách hàng gặp thuận lợi. Hiệu quả dòng vốn tín dụng đã được nâng cao, cơ cấu vốn tín dụng được điều chỉnh theo hướng hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn.

    Trong đó, chương trình kết nối ngân hàng - DN đã tạo hiệu ứng lan tỏa đối với cộng đồng DN, hộ SXKD trên địa bàn, tạo điều kiện duy trì và phát triển SXKD. Ngoài việc hỗ trợ vốn đối với các thành phần kinh tế, các TCTD tập trung cho vay 5 ngành, lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa, DN ứng dụng công nghệ cao, DN sản xuất công nghiệp phụ trợ với tổng dư nợ tín dụng đạt 166.410 tỷ đồng, tăng 8,09% so với năm 2021. Bên cạnh đó, các TCTD cũng có nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng như giảm lãi suất khoản vay cũ, tăng hạn mức cho vay, qua đó đáp ứng nhu cầu vốn của DN.

    Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

    Đầu năm là thời điểm các DN bắt đầu tăng cường sản xuất và triển khai kế hoạch cho cả năm, đa số DN đều có nhu cầu lớn về vốn. Tuy nhiên, hiện nay không phải DN nào cũng tiếp cận được vốn vay khi giới hạn cấp tín dụng của các ngân hàng luôn là vấn đề quan tâm.

    Theo ý kiến chung từ một số DN, thời gian qua lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng của các ngân hàng đã được điều chỉnh tăng. Khi lãi suất tiền gửi tăng, tất yếu lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo. Trong khi đó, kinh tế trong nước mới phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hiệu quả SXKD của DN chưa cao nên việc phải trả lãi suất cao sẽ là gánh nặng tài chính rất lớn đối với DN vay vốn; đồng thời tác động lớn lên giá thành SXKD, dịch vụ, gây sức ép cho quá trình cạnh tranh trên thị trường.

    Đặc biệt, việc tiếp cận vốn vay luôn là mối quan tâm của nhiều DN. Bà Nguyễn Thới Hòa Bình, Giám đốc Công ty TNHH Đông Tây, cho biết các DN đang gặp áp lực lớn về lãi suất các khoản vay ngân hàng. Mong muốn hiện nay của DN là lãi suất cho vay tiếp tục được duy trì ở mức 4-5%/ năm và các điều kiện, tiêu chí, thẩm định cho vay cần được các TCTD tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn.

    Năm 2023, tín dụng vào các chương trình kinh tế dự kiến tăng 14-15% so với năm 2022 và có sự điều chỉnh theo diễn biến tình hình thực tế. Hiện các ngân hàng được cấp chỉ tiêu tăng trưởng cho vay mới đang gia tăng nguồn vốn cung ứng cho các khoản vay của DN. Ông Nguyễn Thái Minh Quang, Giám đốc Vietcombank Bình Dương, cho biết: “Đối với các khách hàng vay vốn trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, Vietcombank Bình Dương vẫn áp dụng mức lãi suất đối với khách hàng DN từ 4,5-8%/ năm. Với mức vốn cho vay dự kiến tăng 10-15% năm 2023, Vietcombank sẽ đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho DN SXKD.

    Hiện một số ngân hàng đang triển khai thêm các sản phẩm cho vay dành cho DN ở các lĩnh vực ưu tiên. Đơn cử như HDbank đang triển khai gói tín dụng Swift Sme 20.000 tỷ đồng, sản phẩm cho vay kinh doanh dành cho DN nhỏ và vừa nhằm bổ sung vốn phục vụ SXKD, từ nay đến hết ngày 31-3-2023. Tiện ích của gói vay này là HDbank tiến hành thủ tục xét duyệt hồ sơ đơn giản, chuẩn hóa, giao thẩm quyền đặc biệt về các chi nhánh đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ và thông báo kết quả cho DN. Sacombank cũng có chương trình cho vay kinh doanh trả góp dành cho DN nhỏ và vừa. DN sẽ giảm áp lực trả nợ do thời gian vay lên đến 60 tháng thay vì phải trả nợ trong vòng 1 năm như thông thường. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) cũng triển khai chương trình cho vay ưu đãi và các chính sách miễn giảm phí cạnh tranh đối với khách hàng DN trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đây là chương trình ưu đãi lớn mà BIDV luôn dành cho nhóm khách hàng này.

    THANH HỒNG
    https://baobinhduong.vn/nganh-ngan-hang-tiep-tuc-bom-von-cho-nen-kinh-te-a289326.html
    Mhoang79 likes this.
  10. HBAT

    HBAT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2018
    Likes Received:
    3,167
    Mình cứ tưởng phải treo cờ đỏ búa liềm chứ?
    bienlang and NiemTinBatDiet like this.

Share This Page