Phiên ngày 30/09/2014 _ Tăng trở lại

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hotcafe68, Sep 29, 2014.

7097 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,675

    Tăng room tín dụng đón đầu mùa kinh doanh cuối năm[​IMG]


    Trong khi một số nhà băng lớn chưa thoát khỏi tình trạng tăng trưởng tín dụng âm, thì không ít ngân hàng quy mô nhỏ phải xin tăng “room” để có thêm dư địa kinh doanh vốn trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm của các doanh nghiệp.

    Ngân hàng nhỏ chạy đua xin tăng room

    Trao đổi với ĐTCK, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng giám đốc Viet Capital Bank cho biết, tín dụng của Ngân hàng đến cuối tháng 8/2014 tăng trưởng khoảng 30%. Viet Capital Bank đang trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xin tăng room tín dụng lên gấp đôi để có dư địa tăng trưởng dư nợ trong những tháng còn lại của năm. Đây là giai đoạn kinh doanh cao điểm nhất trong năm của các doanh nghiệp nên nhu cầu vốn của khách hàng sẽ tăng.

    Theo ông Nam, Viet Capital Bank có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao, song xét về quy mô và con số tăng trưởng tuyệt đối, hiện dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng mới đạt hơn chục nghìn tỷ đồng, ngang bằng với chi nhánh của một ngân hàng lớn. Do đó, Viet Capital Bank phải xin mở room để có điều kiện mở rộng cho vay cuối năm.

    “Nhu cầu vốn của khách hàng, nhất là khách hàng doanh nghiệp, thường tăng trong quý IV, vì đây là giai đoạn kinh doanh cao điểm”, ông Nam nói và cho hay, tỷ lệ dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm phần lớn trong tổng dư nợ của Viet Capital Bank nên chính sách lãi suất với đối tượng khách hàng này luôn được Ngân hàng ưu đãi.

    Lãi suất cho vay lĩnh vực xuất nhập khẩu, trong đó phải kể đến nông sản, thủy sản được Viet Capital áp dụng trong khoảng 7 - 8%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9 - 11%/năm đối với kỳ hạn dài.

    Tương tự, Phó tổng giám đốc Nam A Bank, ông Trần Ngọc Tâm cho biết, Ngân hàng đã trình NHNN xin được nâng room tín dụng thêm khoảng 30% để có dư địa tăng trưởng dư nợ trong những tháng còn lại của năm. Tính đến cuối tháng 8/2014, tăng trưởng tín dụng của Nam A Bank đạt xấp xỉ 30%.

    Cũng như VietCapital Bank, quy mô hoạt động của Nam A Bank hiện vẫn còn khiêm tốn, nên tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao, nhưng con số tăng trưởng tín dụng tuyệt đối không lớn. Năm 2013, tăng trưởng tín dụng của Nam A Bank đạt trên 60%, nhưng con số tuyệt đối chỉ đạt trên 10.000 tỷ đồng.

    Lãnh đạo OCB chia sẻ, room tín dụng Ngân hàng nhận được 9 - 12% đầu năm nay đã sử dụng hết, nên OCB có kế hoạch xin tăng room để mở rộng cho vay trong bối cảnh mùa kinh doanh cao điểm của các doanh nghiệp đang đến gần.

    Có ý kiến cho rằng, tín dụng khó tăng mạnh do áp lực lãi suất đối với các doanh nghiệp vẫn lớn, trong bối cảnh sức cầu của nền kinh tế còn yếu, đầu ra sản phẩm gặp khó khăn. Do đó, các ngân hàng nên xem xét giảm thêm lãi suất.

    Về vấn đề này, ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB nhận định, lãi suất đầu vào có thể giảm, nhưng đầu ra sẽ không còn giảm sâu. Bởi lẽ, lãi suất cho vay hiện đã giảm nhiều so với trước. Trong khi đó, với những doanh nghiệp hoạt động tốt, có dự án sản xuất - kinh doanh khả thi và có đầu ra cho sản phẩm, thì họ quan tâm nhiều hơn đến sự ổn định của lãi suất.

    “Điều quan trọng đối với doanh nghiệp hiện nay chính là đầu ra của sản phẩm và lãi suất ổn định, thay vì lãi suất giảm và ưu đãi trong giai đoạn đầu, nhưng lại tăng lên sau đó”, ông Văn nói.

    Ngân hàng lớn “ì ạch”

    Trái ngược với chiều hướng trên của nhiều ngân hàng nhỏ, đến thời điểm này, tăng trưởng của một số nhà băng lớn vẫn trong tình trạng ì ạch. Chẳng hạn, tại Eximbank, đến cuối tháng 6/2014, tăng trưởng tín dụng âm 3,69%, cho dù nhà băng này đã nỗ lực cắt giảm lãi suất để thu hút khách hàng.

    Nợ có khả năng mất vốn của Eximbank tính đến cuối quý II/2014 chiếm 61,7% tổng nợ xấu, đạt xấp xỉ 1.458 tỷ đồng, tăng gần 36% so với đầu năm. Mục tiêu tín dụng Eximbank đưa ra cho năm nay là tăng 12 - 14%, song theo lãnh đạo Ngân hàng, có thể chỉ đạt phân nửa.

    Tổng giám đốc ACB, ông Đỗ Minh Toàn cho hay, để tìm được khách hàng tốt cho vay trong lúc này không dễ, cho dù lãi suất rất cạnh tranh, chỉ còn 7 - 8%/năm. Tăng trưởng tín dụng của ACB trong hai quý đầu năm chỉ đạt vài phần trăm. Theo ông Toàn, đẩy mạnh vốn ra thị trường đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng mới có thể hạn chế được nợ xấu. Đây cũng chính là áp lực để đạt chỉ tiêu kinh doanh đưa ra cả năm, nhất là với chỉ tiêu lợi nhuận.

    Kỳ vọng cho vay nông sản xuất khẩu

    Theo lãnh đạo các nhà băng, lĩnh vực được quan tâm và trông cậy nhiều nhất để tăng trưởng tín dụng vẫn là nông sản, thủy sản, nhất là với doanh nghiệp xuất khẩu. Ngân hàng sẽ đẩy mạnh vốn vào các lĩnh vực này và xem xét cho vay tín chấp.

    Thực tế, các ngân hàng đã triển khai cho vay tín chấp từ lâu, nhưng 3 năm trở lại đây, tín dụng tín chấp bị thu hẹp khi nợ xấu gia tăng.

    Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN TP. HCM cho biết, các NHTM trên địa bàn Thành phố đang bắt đầu triển khai chủ trương của NHNN là đẩy mạnh xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp để tăng cho vay, trong đó có cho vay tín chấp, song các ngân hàng cũng rất dè chừng. Bởi lẽ, rủi ro trong cho vay tín chấp cao, đòi hỏi trích dự phòng cao. Vì thế, các ngân hàng sàng lọc rất kỹ khách hàng cho vay tín chấp và chỉ cấp tín dụng đối với doanh nghiệp tốt, dự án sản xuất - kinh doanh có tính khả thi cao.

    Theo ông Minh, trên địa bàn Thành phố hiện còn 2 NHTM có dư nợ tín dụng tăng trưởng âm. Một phần nguyên nhân khiến tín dụng khó tăng là do các nhà băng này tập trung mọi nguồn lực để xử lý nợ xấu và ngăn chặn các khoản nợ xấu mới phát sinh.

    Tính đến cuối tháng 8/2014, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng là gần 6%, mới đi được nửa chặng đường so với chỉ tiêu cả năm. Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, mục tiêu của ngành trong những tháng cuối năm là tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12 - 14% năm 2014. Trường hợp không đạt được mục tiêu trên, tín dụng cũng phải tăng trên 10% mới thúc đẩy nền kinh tế phát triển.


    Thùy Vinh


    P/s : 8 tháng mới đạt 6%, còn 4 tháng nữa phải đạt 6-8%.......?? Hoa mắt chóng mặt, tiền bơm như thác đổ
    hungpm đã loan bài này
  2. Onlylove0912

    Onlylove0912 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 23, 2014
    Likes Received:
    544
    "Ngày mai" của bác là 30-10 sao??? Tg trôi qua nhanh quá! :)
  3. hotcafe68

    hotcafe68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 26, 2014
    Likes Received:
    282
    Canh như canh "trứng"
    Mua như mua hàng khuyến mại
    Canh và mua
    laimotcuocnua đã loan bài này
  4. hotcafe68

    hotcafe68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 26, 2014
    Likes Received:
    282
    Hé lộ danh tính nhiều thương vụ sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng


    Báo cáo của NHNN cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2014, ngoài trường hợp chấp thuận cho VPBank mua lại Công ty tài chính Than khoáng sản, NHNN tiếp tục thẩm định phương án cơ cấu lại đối với 03 công ty tài chính ty tài chính.

    SHB sáp nhập Vinaconex Viettel, Techcombank mua Tài chính hóa chất

    Theo tin tức từ báo Đầu Tư, từ đầu năm đến nay, trong khi việc tái cơ cấu các ngân hàng diễn ra khá chậm chạp thì việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cụ thể là các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính lại diễn ra khá mạnh mẽ.

    Báo cáo của NHNN cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2014, ngoài trường hợp chấp thuận cho VPBank mua lại Công ty tài chính Than khoáng sản, NHNN tiếp tục thẩm định phương án cơ cấu lại đối với 03 công ty tài chính ty tài chính, bao gồm: Công ty tài chính cổ phần Điện lực, Công ty tài chính cổ phần Hóa chất, Công ty tài chính cổ phần Dệt may.

    Techcombank là ngân hàng mới nhất tham gia vào làn sóng thâu tóm công ty tài chính đang rộ lên thời gian gần đây.

    Theo đó, NHNN đã chấp thuận về chủ trương việc Maritime Bank mua lại Công ty tài chính cổ phần Dệt may. Đã xử lý đề nghị Công ty tài chính cổ phần Vinaconex Viettel sáp nhập vào SHB và đề nghị của Techcombank mua lại Công ty tài chính Hóa Chất.

    [​IMG]

    Techcombank là ngân hàng mới nhất tham gia vào làn sóng thâu tóm công ty tài chính.

    Như vậy, Techcombank là ngân hàng mới nhất tham gia vào làn sóng thâu tóm công ty tài chính đang rộ lên thời gian gần đây, cùng với SHB, Maritime Bank,VPBank, HDBank...

    Đây cũng là lần đầu tiên NHNN xác nhận công ty tài chính Vinaconex Viettel xin sáp nhập vào SHB dù trước đó đã có rất nhiều đồn đoán về thông tin này.

    Ngoài các trường hợp trên, NHNN cũng cho biết đã phê duyệt Phương án cơ cấu lại 8/8 TCTD phi ngân hàng nước ngoài (gồm 3 công ty cho thuê tài chính (VILC, KVLC, CILC) và 5 công ty tài chính (Toyota, Prudential, Mirae Asset, PPF, JACCS),

    Đã chấp thuận chủ trương Southern Bank sáp nhập Sacombank, MDB sáp nhập Maritime Bank

    Một thông tin đáng chú ý trong phần giải trình chất vấn của NHNN là hiện NHNN đã chấp thuận chủ trương Southern Bank sáp nhập Sacombank, MDB sáp nhập Maritime Bank. Trước đó, cuối tháng 8/2014, UBND TP.HCM cho biết, phương án sáp nhập Southern Bank vào Sacombank chưa được thông qua.

    Ngoài hai trường hợp trên, NHNN cũng cho biết đang tích cực chỉ đạo triển khai một số trường hợp mua lại một số TCTD khác.

    Cũng về tái cơ cấu NHTM cổ phần, báo cáo của NHNN cho biết, trong số 9 NHTMCP yếu kém được xác định từ năm 2012, NHNN đã phê duyệt 8 phương án cơ cấu lại, trong thời gian tới, NHNN sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án cơ cấu lại đối với 01 ngân hàng còn lại.

    Hiện nay, các ngân hàng này đang tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại theo đúng phương án được duyệt. Trong đó, một số NHTMCP yếu kém xác định trong năm 2013 đang được NHNN áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ và chỉ đạo xây dựng phương án tái cơ cấu.

    Sau hơn 2 năm tái cơ cấu, đến nay hệ thống ngân hàng đã giảm bớt 5 ngân hàng qua sáp nhập, hợp nhất (Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Nhà Hà nội, Phương Tây, Đại Á).

    Hầu hết các phương án tái cơ cấu NHTMCP yếu kém, kể cả sáp nhập, hợp nhất đều được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện. NHNN chưa phải áp dụng biện pháp can thiệp bắt buộc đối với trường hợp nào theo quy định của pháp luật. Sau khi sáp nhập, hợp nhất hoặc phương án cơ cấu lại được NHNN chấp thuận, các ngân hàng đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị và khắc phục các sai phạm dưới sự giám sát của NHNN.

    “Các ngân hàng yếu kém được cơ cấu lại theo các phương án được duyệt đều có tình hình hoạt động ổn định và cải thiện hơn so với thời điểm bắt đầu thực hiện tái cơ cấu. Các tỷ lệ an toàn hoạt động, khả năng chi trả được cải thiện và cơ bản đảm bảo theo quy định của NHNN. Đến cuối tháng 6/2014, tổng tài sản của 09 NHTMCP yếu kém tăng 3,l7% so với cuối năm 2013; huy động vốn tăng 3,28% so với cuối năm 2013; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 10,18% so với cuối năm 2013”, báo cáo của NHNN cho biết.

    Riêng đối với các NHTMCP hoạt động bình thường, NHNN đã nhận phương án tái cơ cấu của 24/25 NHTMCP.Trong đó, NHNN đã phê duyệt 18 Phương án tái cơ cấu, đồng thời yêu cầu NHTMCP còn lại tiếp tục hoàn thiện phương án.

    [​IMG]

    MDB sáp nhập Maritime Bank.
    Rút phép nhiều TCTD nước ngoài vi phạm

    Về tái cơ cấu các TCTD nước ngoài, NHNN cho biết, thời gian qua cơ quan này tích cực chỉ đạo tái cơ cấu 3 ngân hàng liên doanh thuộc diện yếu kém hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trong đó có 2 ngân hàng dự kiến có sự thoái vốn của đối tác Việt Nam, triển khai việc rút giấy phép, đóng cửa một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động không có hiệu quả hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, chuyển giao tài sản, công nợ sang đơn vị trực thuộc của cùng ngân hàng mẹ hoạt động ở Việt Nam:

    Triển khai cơ cấu lại Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng hoạt động của VRB, đồng thời chỉ đạo NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và VRB xây dựng Phương án cơ cấu lại phù hợp với Đề án 254 và định hướng hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nga.

    Đối với 02 Ngân hàng liên doanh VID Public và Việt Thái chưa đảm bảo mức vốn điều lệ theo quy định của Chính phủ (3.000 tỷ đồng), NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng xây dựng phương án tái cơ cấu; trong đó NHNN đã báo cáo và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc thoái vốn của BIDV trong liên doanh của Ngân hàng VID Public. Đến nay, NHNN đã nhận được phương án thoái vốn của BIDV khỏi VID Public. Đồng thời, NHNN đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý đối với Ngân hàng liên doanh Việt Thái theo quy định của pháp luật và Đề án cơ cấu lại.

    Một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài có vốn điều lệ thực không bảo đảm mức vốn điều lệ theo quy định, NHNN yêu cầu ngân hàng mẹ phải cấp bổ sung vốn cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam và đã được thực hiện đầy đủ. NHNN đã tiến hành thu hồi Giấy phép và kết thúc thanh lý đối với 02 chi nhánh của ngân hàng liên doanh Lào - Việt, tiến hành thu hồi Giấy phép và đang tiến hành thanh lý đối với 02 chi nhánh ngân hàng Credit Agricole.

    NHNN cũng đã hoàn thành việc đóng cửa và xác nhận việc chuyển giao tài sản - công nợ đối với các chi nhánh thuộc Ngân hàng ANZ và Ngân hàng Shinhan. Hiện đang triển khai xử lý dứt điểm việc chuyển giao tài sản - công nợ để đóng cửa 02 chi nhánh của các Ngân hàng HSBC và Ngân hàng Standard Chartered.

    Loại trừ “mầm bệnh”…

    Nhìn lại hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam, mặc dù hoạt động mới chỉ gần 2 thập kỷ nhưng hệ thống đã có những biến đổi cơ bản về chất (đa dạng về hình thức sở hữu, phong phú về loại hình dịch vụ), và về lượng (số lượng tổ chức tín dụng gia tăng, mạng lưới phát triển rộng). Tính đến nay, toàn hệ thống đã có 52 ngân hàng thương mại, 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 31 tổ chức tín dụng phi ngân hàng phi ngân hàng, 1 Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, 1083 quỹ tín dụng cơ sở và 1 tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

    Với vai trò chủ đạo trong hệ thống tài chính, các tổ chức tín dụng đã và đang gánh vác một nhiệm vụ quan trọng trong việc huy động và cung ứng vốn cho nền kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao và ổn định trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng hiện phải đối mặt với không ít khó khăn. Nền kinh tế thế giới chưa phục hồi sau khủng hoảng tài chính tiền tệ, lại thêm ảnh hưởng từ khủng hoảng nợ công của các nước châu Âu, nguy cơ tái suy thoái kinh tế thế giới còn tiềm ẩn. Thị trường vốn trong nước có nhiều diễn biến không ổn định.

    Trong khi đó, nội tại hệ thống tổ chức tín dụng còn nhiều bất cập, phải củng cố, kiện toàn thường xuyên. Năng lực tài chính còn khiêm tốn, chất lượng quản trị, điều hành còn hạn chế. Sản phẩm, dịch vụ nghèo nàn. Lợi nhuận chủ yếu mới chỉ từ hoạt động tín dụng. Với một số lượng các tổ chức tín dụng không nhỏ kể trên, cùng với mạng lưới hoạt động chủ yếu tập trung tại khu vực thành thị đã và đang tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng, gây áp lực đến lợi nhuận, qua đó tạo sức ép buộc các tổ chức tín dụng chấp nhận mức rủi ro cao, đe dọa đến an toàn hệ thống.

    Mục tiêu nhất quán trong điều hành của Chính phủ cho năm nay cũng như cả nhiệm kỳ 2011-2015 là “ổn định vĩ mô, tăng trưởng hợp lý”, do đó, chính sách tiền tệ tiếp tục được thắt chặt. Mục tiêu hàng đầu được nhấn mạnh đối với chính sách tiền tệ giai đoạn này là ổn định giá trị sức mua của đồng tiền, điều hành tăng trưởng tín dụng không quá 3 lần tốc độ tăng GDP hàng năm, kiểm soát tăng tổng phương tiện thanh toán tương thích với tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng giữ ở mức thấp để kiềm chế tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các tổ chức tín dụng cần hoạch định cho mình chiến lược phát triển phù hợp, xây dựng và tiến hành các biện pháp tái cấu trúc để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững. Một trong những giải pháp hữu hiệu có thể lựa chọn là sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng.

    Nhìn từ góc độ quản lý nhà nước, sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng giúp hình thành nên những định chế tài chính lớn hơn, mạnh hơn, có khả năng trụ vững trong một môi trường cạnh tranh ngày một trở nên khốc liệt, qua đó lành mạnh hóa hệ thống tài chính ngân hàng. Giữa những năm 1990, tại Việt Nam, chúng ta cũng đã chứng kiến các cuộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại ngân hàng thành công, góp phần tạo dựng một hệ thống tổ chức tín dụng lớn mạnh hơn. Hiện tại, chúng ta đã có một khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho hoạt động này (Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước). Do đó, Ngân hàng Nhà nước chủ trương khuyến khích các tổ chức tín dụng tự nguyện tìm hiểu lẫn nhau để mua lại, sáp nhập, hợp nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Để thực hiện chủ trương này, trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước có thể có cơ chế hỗ trợ thích hợp nhằm đảm bảo việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng thành công, góp phần từng bước kiện toàn hệ thống các định chế tài chính Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định, phát triển bền vững.

    Ngọc Anh (Tổng hợp)
    --- Gộp bài viết, Sep 30, 2014, Bài cũ: Sep 30, 2014 ---
    Sau 10h 15 thị trường sẽ hồi phục mạnh mẽ
    hoaban05 likes this.
    hotcafe68 đã loan bài này
  5. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,675
    Có vẻ đúng đấy nhỉ
  6. hotcafe68

    hotcafe68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 26, 2014
    Likes Received:
    282
    Cơn cuồng phong của BĐS dưới mệnh giá
    hotcafe68 đã loan bài này
  7. hotcafe68

    hotcafe68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 26, 2014
    Likes Received:
    282
    TT có thế nào sau 1 vài phiên nữa ? 1 tháng nữa ?. Theo tôi sẽ còn 1 cú "đạp" nữa vào ngày 29/09 và thị trường sẽ đi vào trạng thái giằng co giao động 595 -625 trong tháng 10 /2014. Dự kiến sóng lớn sẽ rơi vào tháng 11, 12
    Dự kiến kết năm 2014 sẽ là 700 -720 điểm
    --- Gộp bài viết, Nov 18, 2014, Bài cũ: Nov 18, 2014 ---
    VIC đã đi vào vùng giá hấp dẫn
    Không thể giảm được nữa
    hotcafe68 đã loan bài này

Share This Page