Phím 1 con hàng khủng ăn 400% vào cuối năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BluechipsVN, 19/05/2009.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6300 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. zerotohero

    zerotohero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi 400% trong tương lai nhưng lỗ 50% trong hiện tại , em xin bổ sung thêm
  2. beartrap

    beartrap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    24
    Mua LBM, ăn ngay 50% trong tháng 7
  3. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    DTC đang tích lũy chuẩn bị vọt lên 1xx sau báo cáo Q2/2009
  4. hoangnth

    hoangnth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Con này thanh khoản kém lắm! BB không vào đâu àh. Kep chim thì mệt!
  5. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Kẹp cũng sướng. Ăn cổ tức 150-200%/năm gấp mấy lần gửi tiết kiệm. Giá thì cứ tăng dần theo kết quả kinh doanh. Muốn mua nhiều cũng chẳng có mà mua



    Được bluechipsvn sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 05/07/2009
  6. wildstock79

    wildstock79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/f_319/1177100.ttvn
    Mời bác vào ủng hộ. Anh em mình cùng theo gạch.
  7. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường vật liệu xây dựng: Nhiều mặt hàng tăng giá mạnh
    Thứ tư, 8/7/2009, 14:57 GMT+7

    Tại thời điểm này, lượng tiêu thụ vật liệu xây dựng đã bắt đầu tăng mạnh trở lại sau gần nửa năm trầm lắng. Không ít công trình xây dựng lớn hoặc các hộ cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà cửa đang lo lắng vì chi phí đội lên nằm ngoài tính toán ban đầu.?

    Giá vật liệu xây dựng tăng từ 10-20%

    Chỉ tính trong vòng 2 tháng trở lại đây, giá thép tăng tới 6 lần. Theo ông Trần Thu, Giám đốc Công ty TNHH kim khí Hoàng Phong (Hà Nội), đại lý cấp một của Tổng công ty Thép Việt Nam, giá thép thanh bán lẻ (bao gồm cả VAT) từ 10,5 triệu đồng/tấn hồi tháng 4 hiện lên hơn 12 triệu đồng/tấn, tăng 20%. Chị Minh Anh (Thanh Xuân- Hà Nội), cho biết: ?oTôi khởi công xây nhà vào cuối tháng 4 vì nghĩ đây là mùa mưa, VLXD thường giảm giá. Nhưng hiện tại thì không có loại vật liệu nào giảm, thậm chí còn tăng. Thép cây 11,3 triệu đồng/tấn, xi măng Chinfon 9,6 triệu đồng/tấn; xi măng Hoàng Thạch 10,6 triệu đồng/tấn, đến công thợ cũng phải trả với mức cao là 480.000 đồng/m2 do thời tiết xấu...?.

    Hiện tại, nhu cầu xây dựng đang tăng mạnh, ?ođẩy? giá các mặt hàng VLXD tăng theo. Giá xi măng TCB 30 xuất tại nhà máy của Công ty Xi măng Bỉm Sơn là 881.000 đồng/tấn, loại TCB 40 là 910.000 đồng/tấn, cao hơn thời điểm trước đó khoảng hơn 50.000 đồng/tấn. Anh Minh Tú- chủ cửa hàng 30B Cát Linh (Hà Nội) cho biết, một số mặt hàng nội thất nhà tắm cũng đồng loạt tăng 10% đến 20%, nhưng ?okhách vẫn đến mua nhiều vì nhu cầu xây dựng nhà ở đang tăng lên?. Tuần trước, loại gạch nhỏ báo giá là 800 đồng/viên, gạch to 1.000 đồng/viên thì nay đã tăng lên tương ứng 1.000 - 1.200 đồng/viên.

    Theo thống kê từ Hiệp hội Thép và Bộ Xây dựng, tháng 6, lượng tiêu thụ thép đạt khoảng 360.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ, lượng tiêu thụ xi măng đạt 4,11 triệu tấn, tăng 11%.

    Trên thực tế, các loại VLXD đều tăng giá khiến những người đang xây nhà, sửa nhà cũng phải bù thêm khoảng 10% trên tổng giá trị công trình. Nhiều người phải chuyển sang sử dụng các sản phẩm có giá trị thấp hơn để tiết kiệm chi phí.

    Giá sẽ còn tăng trong thời gian tới

    Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam dự đoán, giá VLXD lên hay xuống chủ yếu dựa vào giá nguyên liệu đầu vào và nhu cầu của ngành xây dựng. Hiện tại, Chính phủ đang quan tâm đến gói kích cầu phát triển hạ tầng, do đó, chuyện tăng giá xi măng, sắt thép là điều khó tránh. Các loại vật liệu hoàn thiện như sơn, thiết bị vệ sinh... thì phụ thuộc vào thị trường bất động sản cũng đang bắt đầu ấm dần lên. Do đó, thời gian tới, giá VLXD sẽ còn tăng.

    Không những thế, trước đây do tiêu thụ chậm và phải cạnh tranh với thép nhập ngoại nên các công ty thép đã giữ giá, chấp nhận bán thấp hơn giá thị trường khoảng 200.000 đồng/tấn. Đến nay, thị trường đã phục hồi và giá nguyên liệu đầu vào tăng nên họ tranh thủ nâng giá bán để tránh lỗ.

    Bên cạnh đó, một nguyên nhân cơ bản khác là do giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng, đặc biệt là giá điện và than đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất xi măng, nên họ buộc phải tăng giá bán để bù đắp chi phí sản xuất. Gạch của American Home, Viglacera? sau khi giá xăng dầu tăng thì chi phí vận chuyển cũng tăng thêm nên giá các loại vật liệu này sẽ tiếp tục tăng trong tháng 7 với mức tăng từ 10% đến 20%, tuỳ hãng và tuỳ sản phẩm.

    Bên cạnh đó, tình trạng ngưng trệ xây dựng như trước đây đã không còn, nhiều dự án lớn cùng khởi động khiến thị trường cung cấp khởi sắc cũng tạo đà cho thị trường VLXD ?ođội giá? tăng theo.(Nguồn: Công Thương, 8/7)

    Kiểu này chỉ cần đến Q3/2009 đã đạt 20k EPS rồi
  8. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    HSBC: Tăng trưởng GDP năm 2010 của Việt Nam có thể đạt 6,5%

    Đà hồi phục đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong suốt khoảng thời gian còn lại của năm. Kinh tế Việt Nam đã cải thiện trong quý 2/2009.
    GDP quý 2/2009 tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng này trong quý 1/2009 là 3,1%.

    Như HSBC đã nhận định trong báo cáo Vietnam Monitor tháng 5/2009, sự hồi phục đã bắt đầu thành hiện thực, tốc độ hồi phục cao hơn so với tính toán trước đây.

    GDP quý 2/2009 tăng trưởng 2,3% so với quý trước đó, trong khi đó GDP quý 1/2009 giảm 1,7% so với quý trước đó. Mức này hoàn toàn tương phản tốc độ tăng trưởng quý 1,7% trong thập kỷ vừa qua.

    Lĩnh vực công nghiệp sẽ hồi phục theo mô hình chữ V. Sản lượng công nghiệp tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức 0,5% trước đó do ngành khai mỏ và cung cấp điện cải thiện.

    Lĩnh vực sản xuất cũng đang có dấu hiệu hồi phục, cùng lúc đó, nhu cầu hàng hóa từ bên ngoài và hoạt động kinh tế khu vực cũng cải thiện.

    Lĩnh vực dịch vụ vẫn giữ được tăng trưởng, lĩnh vực dịch vụ quý 2/2009 tăng trưởng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, dịch vụ tài chính đi lên tốt, tốc độ tăng trưởng đạt 8,1% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng quý trước đó là 4,4%.

    Lĩnh vực dịch vụ tài chính phát triển nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất 4% của chính phủ, hoạt động tín dụng vì thế tăng trưởng nhanh.

    Xét đến việc tiêu dùng cá nhân không có nhiều biến động, thương mại bán lẻ vẫn mạnh.

    Dù vậy, ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn gặp khó khăn bởi lượng khách du lịch vào nội địa vẫn ở mức thấp.

    Đúng như dự báo, lĩnh vực xây dựng tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2008 đạt 10%. Mức tăng trưởng này cao nhất trong 6 quý và tương phản với mức suy giảm 1,6% trong tháng 9/2008. Đáng chú ý, phần lớn các dự án xây dựng bị đình trệ trong thời kỳ lãi suất cao nay đang được khởi động bởi chi phí xây dựng và lãi suất cho vay giảm.

    Cùng lúc đó, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của chính phủ đang được tiến hành. Lĩnh vực này sẽ vẫn tăng trưởng trong những quý tới.

    Xét đến số liệu GDP quý 2/2009, dự báo tăng trưởng GDP năm 2009 ở mức dưới 5%. Đà hồi phục sẽ tiếp tục cho đến cuối năm và số liệu GDP ở thời điểm cuối năm. Năm 2010, tăng trưởng GDP có thể đạt 6,5%.

    Chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục tạo ra thay đổi với hệ thống.

    Chính phủ đã nâng kế hoạch kích thích kinh tế thêm 2 tỷ USD lên mức 8 tỷ USD tương đương 8,6% GDP trong đó có 5,2 tỷ USD dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ lãi suất.

    Chính sách hỗ trợ lãi suất đã hết sức thành công, tổng giá trị các khoản vay trong nửa đầu năm 2009 lên tới 20 tỷ USD. Nhu cầu đối với tín dụng vẫn rất lớn và vì thế tăng trưởng sẽ tiếp tục.

    Dù vậy, đà tăng trưởng mạnh của tín dụng không ổn định, Ngân hàng Trung ương đã tuyên bố sẽ hạn chế tăng trưởng tín dụng không vượt quá 30%. Trong những quý tới, nên chú ý đến chất lượng tín dụng và ảnh hưởng của nó đối với hệ thống ngân hàng.

    Số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức thấp, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tính đến cuối tháng 4/2009, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,62% tổng số các khoản vay, mức của 1 năm trước là 2,2%.

    Có dấu hiệu cho thấy kinh tế các nước phát triển đang ổn định trở lại. Số lượng đơn đặt hàng mới tại Mỹ đã lên mức 50 điểm. Chú ý mức 50 cho thấy sự tăng trưởng đã bắt đầu.

    Cuối cùng, có dấu hiệu cho thấy kinh tế khu vực vẫn đang hồi phục. Lĩnh vực sản xuất Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore đang tăng trưởng.




    Theo HSBC
  9. thichanchung

    thichanchung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một con giá đang 2X, EPS dự phóng 10K cũng sẽ ăn 400% từ giờ tới cuối năm. Bác nào thích vote em 5* em PM.
    Dám hay không mà thôi
  10. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    HSBC ?ochê? chứng khoán Việt Nam đắt

    Trong báo cáo Vietnam Monitor ra ngày 8/7, Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) nhận định, sau thời kỳ phục hồi mạnh mẽ vừa qua, giá cổ phiếu Việt Nam đã trở nên đắt đỏ.

    Theo các chuyên gia của HSBC, thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường lên điểm mạnh nhất ở châu Á trong quý 2 vừa qua, với chỉ số VN-Index tăng 60%. Từ mức đáy ở tháng 3 tới mức đỉnh ở tháng 6, chỉ số này đã tăng tới 117%.

    Các dữ liệu khác cũng chứng minh sự khởi sắc của thị trường. Giá trị vốn hóa của cả hai sàn Hà Nội và Tp.HCM đã phục hồi vượt mức 20 tỷ USD. Hiện đã có hai cổ phiếu có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD và 12 cổ phiếu có giá trị vốn hóa từ 500 triệu trở lên.


    Tuy nhiên, báo cáo của HSBC cho rằng, sự gia tăng ấn tượng hơn cả diễn ra ở giá trị giao dịch. Số liệu đưa ra trong báo cáo cho thấy, trong tháng 6, tổng giá trị hàng ngày tại hai sàn đạt mức bình quân 166 triệu USD. Cá biệt có ngày, tổng giá trị giao dịch đạt mức 300 triệu USD.

    Trong những ngày giao dịch ảm đạm tháng 2, tổng giá trị giao dịch bình quân ngày tại cả hai sàn chỉ đạt có vỏn vẹn 13 triệu USD.

    Theo HSBC, sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư trong nước chứ không phải các nhà đầu tư nước ngoài.

    Số liệu của báo cáo này cho thấy, khối ngoại là đối tượng mua ròng khiêm tốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 5, với giá trị mua ròng 46 triệu USD. Sang tháng 6, khối ngoại lại chuyển sang bán ròng, với giá trị bán ròng 28 triệu USD.

    Trong tháng 6, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 6,8% giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, so với mức bình quân 22% của năm ngoái.

    HSBC nhận định, sự thống lĩnh của các nhà đầu tư nội với chiến lược đầu cơ đang là mối lo của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, do các nhà đầu tư nội đã đẩy giá cổ phiếu lên những mức kém hấp dẫn. Hệ số P/E (giá/thu nhập) của các cổ phiếu niêm yết trên sàn Tp.HCM hiện là 19,9 lần thu nhập của năm 2008.

    Theo chuyên gia của HSBC, hiện chưa có những dự báo đồng thuận về lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng nếu giả sử EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) tăng 20% trong cả năm nay và năm tới, hệ số P/E của thị trường 12 tháng tới sẽ là 15,6 lần.

    Mức P/E này cao hơn P/E tại các thị trường khác ở châu Á, như ở Trung Quốc, P/E của 12 tháng tới là 14,5 lần, ở Thái Lan là 10,8 lần, ở Indonesia là 12,8 lần?


    HSBC cho rằng, với sự kém minh bạch về tình hình lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam, hệ số P/E trên là khá cao.

    Theo các chuyên gia thực hiện báo cáo, trong bối cảnh, lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam kỳ hạn 1 năm là 8,5% và giá nhà đất bắt đầu tăng trở lại, nhiều nhà đầu tư trong nước cũng đang chuyển vốn sang các tài sản khác. Vì vậy, giữa tháng 6 vừa qua, đã có thời điểm VN-Index điều chỉnh giảm dưới mức 500 điểm.

    Cuối cùng, báo cáo của HSBC khuyến nghị, với mức biến động mạnh trên của thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài chưa nên tham gia vào thị trường này ở những mức giá cổ phiếu như hiện nay.


    Với mức EPS 20k của DTC năm nay và mức PE chấp nhận được của HSBC là 15 thì giá DTC phải là 300k/cp gấp 4 lần giá 70k/cp bây giờ

Chia sẻ trang này