1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Phím hàng PNs lợi nhuận đột biến Quí 1/09

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quangdongkisot, 02/04/2009.

1143 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 835 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    166
    Phím hàng PNs lợi nhuận đột biến Quí 1/09

    Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF) đang xúc tiến hợp tác chiến lược với một công ty thủy sản hàng đầu của Nhật Bản.
    Ông Nguyễn Tường Long, Tổng giám đốc BLF, cho biết việc này là nhằm phát triển mạnh hơn nữa đối với mặt hàng chả cá nguyên liệu surimicủa BLF tại thị trường này và một phần xuất sang thị trường châu Âu. Tuy nhiên, tên đối tác này chưa được tiết lộ.
    Trước đó, BLF cũng đã chọn SAJO - một tập đoàn thủy sản lớn của Hàn Quốc - làm đối tác chiến lược, do tiềm năng của thị trường thủy sản Hàn Quốc trong vòng 5 năm tới. Giá mua và mặt hàng phù hợp với điều kiện sản xuất của các xí nghiệp của BLF. ?oThông qua kênh phân phối hiện tại của tập đoàn SAJO, sản phẩm của BLF sẽ thâm nhập sâu vào siêu thị, nhà hàng và trường học tại Hàn Quốc?, ông Long nói.
    Ngoài ra, BLF sẽ có cơ hội phát triển các dòng sản phẩm mới như thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam, đồng thời, còn nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính và công nghệ sản xuất từ SAJO.
    Cũng từ đầu năm 2008, BLF đã phát triển thành công mặt hàng rau củ quả đã qua chế biến để xâm nhập vào thị trường Nhật Bản. Trong đó, sản phẩm chính là cà tím và đậu bắp. Doanh thu xuất khẩu mặt hàng này ước đạt khoảng 40 tỷ đồng cho năm 2008. Với việc đầu tư nhà máy chế biến chả cá (surimi) tại thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu, dự kiến đi vào sản xuất trong tháng 10 tới, BLF sẽ xuất khẩu được mặt hàng này sang thị trường Hàn Quốc (thông qua đối tác chiến lược là SAJO) và thị trường Nhật Bản thông qua nhà phân phối Ouichi (Nhật Bản) đảm bảo tiêu thụ tại thị trường Nhật trong 3 năm tới, với số lượng từ 2.000 - 3.000 tấn.
    Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF) xác định: 2008 là năm căn bản để tái cấu trúc bộ máy và đầu tư mở rộng sản xuất cả về máy móc thiết bị, thị trường tiêu thụ lẫn các dòng sản phẩm có tính cạnh tranh cao.
    Dự kiến, tổng mức doanh thu năm 2009 của BLF ước đạt 588 tỷ đồng; và lợi nhuận trước thuế là 43 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tường Long nói, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của BLF trong năm 2009 mang tính khả thi cao, vì ngoài thị trường tiêu thụ đầu ra khá ổn định tại châu Âu, Hàn Quốc và Mỹ, công ty còn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào (tôm, rau củ quả, và cá nguyên liệu dùng để sản suất surimi).
  2. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    166
    BLF: 2009 sẽ không quá chú trọng vào mặt hàng tôm


    - Lường trước ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, CTCP Thủy sản Bạc Liêu sẽ đa dạng hóa sản phẩm chứ không chỉ chú trọng vào sản phẩm tôm đông lạnh.


    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Ông Thanh Đạm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu (mã: BLF) cho biết tôm vẫn là mặt hàng truyền thống và chủ lực trong cơ cấu xuất khẩu của công ty. Tuy nhiên, năm 2009 tới, lường trước những hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, BacLieufis sẽ không quá chú tâm vào sản phẩm tôm đông lạnh.
    Ông cũng cho biết, ngay từ đầu năm 2008, công ty đã thâm nhập thành công sản phẩm rau củ quả (chủ yếu là cà tím, đậu bắp?) vào thị trường Nhật Bản.

    Mới đây, BLF đã hoàn tất hợp đồng cung cấp 2.000 - 3.000 tấn cà tím cắt nhỏ, cà tím nhồi tôm, đậu bắp nhồi tôm, cà tím nguyên trái chiên? với tổng trị giá 7 triệu USD với đối tác Unifoods Corp (Nhật Bản).

    Bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12/2009, bạn hàng Nhật sẽ thanh toán từng đợt hàng ngay khi nhận được bộ chứng từ L/C của BacLieufis.
  3. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    166
    BLF and Sajo
    Lễ ký kết hợp đồng Hợp tác giữa Công ty Thủy sản Bạc Liêu và Công ty SAJO-Daerin (Hàn Quốc) ngày 11/09/2008.

    The Co-Operation signing Ceremony between Bac Lieu Fisheries JSC and SAJO Daerim Company in HCM City on September 11st, 2008.

    Đại diện SAJO Industries cho biết thông qua công ty thành viên là SAJO Daerim, tập đoàn thủy sản này sẽ hiện thực hóa chiến lược phát triển tại Việt Nam, sau khi khi hợp tác với BLF.

    Phát biểu tại lễ ký, đại diện BLF cũng xem SAJO Industries là đối tác chiến lược quan trọng trong việc mở rộng thị trường tại Hàn Quốc cho các dòng sản phẩm: chả cá nguyên liệu (surimi), tôm và rau củ quả đã qua chế biến.

    Theo nội dung hợp đồng hợp tác, SAJO sẽ mua sản phẩm chả cá nguyên liệu và sẽ đưa các dòng sản phẩm tôm và rau củ quả của BLF vào thị trường Korea. Cụ thể, SAJO Daerim cam kết sẽ mua từ 2.000 - 3.000 tấn chả cá nguyên liệu trong năm 2009 của BLF, tạo giá trị doanh thu từ 132 - 198 tỷ đồng/năm cho BLF. Còn BLF sẽ giúp SAJO tìm nguồn nguyên liệu tại Việt Nam để dùng cho việc chế biến và sản xuất các sản phẩm này tại thị trường Hàn Quốc.

    Đồng thời, cả hai bên sẽ nổ lực hợp tác để thiết lập cơ sở đóng hộp các dòng sản phẩm thủy sản và xây dựng kho lạnh tại Việt Nam trong tương lai gần. Tuy nhiên, điều kiện đưa ra là hai bên sẽ thống nhất từng hợp đồng cụ thể cho từng giao dịch.

    SAJO Industries cũng sẽ thông qua công ty thành viên là SAJO Daerim để hỗ trợ vốn cho BLF phát triển dự án chế biến chả cá nguyên liệu surimi tại Gành Hào - Bạc Liêu bằng việc mua trái phiếu doanh nghiệp, trị giá 30 tỷ đồng, do BLF phát hành. Trái phiếu này có lãi suất 18%/năm, thời gian đáo hạn 1 năm và kèm với quyền SAJO Daerim được mua 2 triệu cổ phiếu mới của BLF.

    Trong đó, 500 ngàn cổ phiếu được phát hành với giá 18.000 đồng/cổ phiếu, không hạn chế chuyển nhượng và 1,5 triệu cổ phiếu còn lại với giá 16.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm. Đây chính là điều kiện để SAJO Daerim trở thành đối tác chiến lược của BLF.

    SAJO Industries cho biết, trước khi quyết định chọn Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu là đối tác, tập đoàn này đã có thời gian hơn hai năm tìm hiểu về thị trường và các công ty có uy tín trong ngành thủy sản tại Việt Nam.

    Hiện tại, dự án nhà máy chế biến chả cá Surimi của BLF tại tỉnh Bạc Liêu đã được hoàn tất, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong tháng 10/2008. Nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất hàng hoá thương phẩm vào ngày 10/10/2008 với công suất 6.000 tấn/năm.

    Theo ông Nguyễn Tường Long, Tổng giám đốc BLF, trước khi dự án được triển khai, sản phẩm của công ty đã được nhà phân phối Ouchi (Nhật Bản) đảm bảo tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản trong 3 năm tới.

    Theo vneconomy
  4. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    166
    Bac Lieu fish vừa ký hợp đồng cung cấp rau quả với công ty Unifood - Nhật Bản.
    Hợp đòng này sẽ cung ứng rau quả vào thị trường Nhật ttrong năm 2009.
  5. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    166
    BLF: Hợp đồng xuất khẩu nông sản 10 triệu USD
    (...) - Với các hợp đồng xuất khẩu nông sản BLF mới ký trị giá 10 triệu USD, và nguyên liệu đầu vào giảm 40%, công ty dự tính lãi 880 ngàn USD.


    Thông tin từ CTCP Thủy sản Bạc Liêu (mã: BLF), công ty vừa ký mới được các hợp đồng xuất khẩu sản phẩm nông sản đã qua chế biến tổng trị giá 10 triệu USD.



    Như thông tin đã đưa, ký với đối tác Nhật là UNI FOODS hợp đồng 7 triệu USD, với SHOKURYU hợp đồng 1,2 triệu USD, và các khách hàng khác 1,8 triệu USD.



    Công ty cho biết ngoài lợi ích có đầu ra chủ động trong năm 2009, các hợp đồng này công ty đều thương lượng được mức giá tăng 12% thậm chí 18% so với giá 2008.



    Mặt khác giá dầu cọ (nguyên liệu chính đầu vào dùng cho chế biến) giảm hơn 40% so với đầu năm, đã giúp công ty giảm được 2% chi phí giá thành.



    Riêng mặt hàng nông sản qua chế biến, công ty dự kiến mức lợi nhuận trước thuế trong năm 2009 từ các hợp đồng này khoảng 800.000 USD (tương đương 13,6 tỷ USD).
  6. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Ôi, đột biến quá!!!! Chắc Q1 năm ngoái lãi 1 triệu!!!!!

    BLF: Hai tháng lãi 464 triệu đồng
    (CafeF) - Tháng 2/2009, doanh thu công ty gấp 1,6 lần doanh thu tháng 1 và lợi nhuận gấp 3 lần.

    Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (mã: BLF) công bố BCTC tháng 2/2009 trên website công ty.

    Khác tháng 1 công ty có lãi nhờ thu nhập khác kéo lên. Tháng 2 hoạt động kinh doanh đã đóng góp chính vào lợi nhuận của BLF.

    Doanh thu tháng 2 công ty đạt 18,8 tỷ đồng, gấp 1,6 lần tháng 1/2009. Lũy kế 2 tháng đạt 30,2 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế cả tháng đạt 355,78 tỷ đồng, gấp 3 lần tháng 1. Lũy kế 2 tháng công ty lãi 464 triệu đồng.

    Thời điểm 28/2/2009, hàng tồn kho công ty tăng 2,5 tỷ đồng, lên 47,5 tỷ đồng so với đầu tháng. Khoản phải thu cũng tăng 5 tỷ đồng, lên 52,2 tỷ đồng.

    Các khoản nợ phải trả hiện chiếm 67% tổng nguồn vốn, chủ yếu là khoản ngắn hạn.

    Kết quả kinh doanh tháng 2 tháng đầu năm 2009
    Đơn vị: tỷ đồng

    Chỉ tiêu
    Tháng 1
    Tháng 2
    Lũy kế 2 tháng
    Doanh thu bán hàng
    11,4
    18,8
    30,2
    Lợi nhuận gộp từ bán hàng
    1,26
    2,37
    3,63
    Lợi nhuận thuần từ kinh doanh
    - 0,277
    0,468
    0,191
    Lợi nhuận sau thuế
    0,108
    0,355
    0,464

    P.T
  7. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    166
    Bạc Liêu: Mỗi ngày ngư dân thu lãi 100 triệu đồng

    Giá ruốc tăng là do gần đây thị trường xuất khẩu ruốc khô sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hút hàng.



    Ngư dân Bạc Liêu đang rất phấn khởi, bởi chưa năm nào mùa con ruốc trúng đậm, lại kéo dài như năm nay.


    Với giá ruốc tươi trên dưới 4.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi ngày ngư dân tỉnh này thu lãi hơn 100 triệu đồng.


    Hiện trung bình mỗi ngày có trên 100 phương tiện khai thác con ruốc ven biển, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Năm nay mùa ruốc tuy đến trễ nhưng lại rất trúng với sản lượng lớn, trung bình mỗi chủ tàu thu lãi từ 3- 5 triệu đồng/ngày, cá biệt có chủ phương tiện trúng gần 10 triệu đồng/ngày.


    Do con ruốc có giá cao, lại chi phí đầu tư cho sản xuất thấp, lợi nhuận cao nên nhiều phương tiện đánh bắt thủy sản tỉnh này chuyển sang cào ruốc. Theo các chủ đại lý thu mua, giá ruốc tăng là do gần đây thị trường xuất khẩu ruốc khô sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hút hàng.
  8. cucxoay2910

    cucxoay2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Đã được thích:
    26
    Em PET này cực ngon, mời các bác nghiên cứu, BCKQKD nhanh của Quý 1/09 sắp có, gom dần là vừa.02 tháng của quý 1 đã okie thế này roài.
    (CafeF) - Hai tháng đầu năm doanh thu công ty bằng 115% cùng kỳ với 1.176 tỷ đồng, lợi nhuận bằng 105% cùng kỳ với 24,48 tỷ đồng.

    Thông tin đăng tải trên website Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã: PET), hết tháng 2/2009, công ty đạt 1.176 tỷ đồng doanh thu, bằng 115% so với cùng kỳ.

    Và lợi nhuận đạt 25,482 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ.

    Hoạt động kinh doanh chính đóng góp vào kết quả kinh doanh trên gồm kinh doanh xuất khẩu sắn lát, phân phối điện thoại di động, máy tính xách tay và dịch vụ dầu khí.

    Căn cứ kết quả trong 2 tháng đầu năm 2009, HĐQT Tổng Công ty đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, với doanh thu 5.600 tỷ đồng và lợi nhuận 100 tỷ đồng.

    Đối với hoạt động xuất khẩu sắn lát, công ty cho biết tuy năm 2009 là năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nhưng PetroSetco vẫn triển khai rất tốt hoạt động xuất khẩu sắn lát, tính đến hết tháng 2/2009.

    Tổng Công ty đã xuất khẩu được hơn 97.138 tấn sắn lát, bằng 200% sản lượng năm 2008, doanh thu xuất khẩu đạt trên 170 tỷ đồng.

    Hiện nay, Tổng Công ty đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu mua và xuất khẩu sắn lát, hệ thống kho thu mua được trải dài từ Miền Nam đến Miền Trung tại tất cả các khu vực trồng sắn.

    Dự kiến trong năm 2009 PetroSetco sẽ phấn đấu xuất khẩu từ 250.000 đến 300.000 tấn sắn lát.

    Mảng kinh doanh nhập khẩu điện thoại, và máy tính, tổng Công ty tiếp tục giữ vững thị phần phân phối điện thoại di động Nokia, đồng thời Tổng Công ty cũng đẩy mạnh hoạt động phân phối máy tính xách tay và các sản phẩm công nghệ thông tin.

    Hiện nay, PetroSetco đang là nhà phân phối của các sản phẩm: HP, Lenovo, Acer, Dell,?

    Trong năm 2009 Tổng Công ty sẽ tập trung nâng cao thị phần đối với mảng kinh doanh này, và tìm kiếm cơ hội trở thành nhà phân phối các sản phẩm mới của các nhà sản xuất tại thị trường Việt Nam.

    Mảng Dịch vụ Dầu khí - mảng kinh doanh truyền thống, hiện, PetroSetco đang chiếm trên 90% thị phần dịch vụ cho các giàn khoan của Vietsopetro.

    Đầu năm 2009 Tổng Công ty đã trúng thầu cung cấp dịch vụ cho giàn khoan West Ariel của Công ty khoan Sea Drill ?" Singapore.

    Năm 2009 ngoài mục tiêu ổn định dịch vụ cho Vietsopetro, Tổng Công ty sẽ phấn đấu khai thác thêm ít nhất 2- 3 giàn khoan của các nhà thầu tư bản.

    Năm 2008 công ty đạt 5.441 tỷ đồng doan thu và 86,78 tỷ đồng lợi nhuận trước và sau thuế.
    Múc nhanh kiểu gì giữa T4 này báo cáo quý 1 chính thức ra cũng lên 2X.Kiểm chứng!
  9. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    166
    Năm 2008 là năm tái cấu trúc của BLF, tập trung thay đổi nâng cấp công nghệ nên kết quả KD thấp. Vì thế nên BLF mới có mức giá thấp. Sang năm 2009 công ty đã linh hoạt đa dạng hoá lĩnh vực hoạt động và ký được nhiều hợp đồng lớn với Nhật, Hàn, Trung Quốc, ... nên lợi nhuận sẽ ổn định vì sản xuất của BLF đề đã được ký hợp đồng nên bất chấp khủng hoảng sẽ diễn biến thế nào

    Được quangdongkisot sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 02/04/2009
  10. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    169
    THT giá 1.x vô đối. Ko có em nào giá 1x so với nó đc. KHẩn trương lên tàu vẫn còn kịp vì em này thanh khoản cao.

Chia sẻ trang này