Phím hàng siêu siêu lợi nhuận

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nam_vbard, Aug 7, 2008.

793 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 10:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 24, 2005
    Likes Received:
    19
    Thị trường phân bón: "Hạ nhiệt" nhưng giá vẫn cao

    TT - Mặc dù giá phân bón nhiều loại hiện đã giảm nhẹ, nhưng so với đầu năm 2008, giá vẫn cao hơn 40-50%. Với mức giá hiện nay, nhiều nhà nông cho biết không còn lãi bao nhiêu.

    Tại thị trường Tiền Giang ngày 7-8, ngoại trừ phân DAP vẫn ổn định, hầu hết các loại phân bón thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp đều có xu hướng giảm giá nhẹ.

    Phập phồng theo giá phân bón

    Theo ông Phan Văn Thông - phó giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Vinacam tại Tiền Giang, giá phân urê Trung Quốc hiện đang bán cho các đại lý trong tỉnh là 9.240 đồng/kg (tức 462.000 đồng/bao 50kg), phân urê Đạm Phú Mỹ giá 9.500 đồng/kg, phân DAP Trung Quốc giá 18.000 đồng/kg, DAP Hàn Quốc giá 21.000 đồng/kg, NPK Việt-Nhật giá 11.500 đồng/kg.

    Phát hiện 90 tấn phân bón kém chất lượng

    Ông Nguyễn Văn Khang, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang, cho biết thanh tra sở vừa phạt 12 triệu đồng (mức cao nhất) và yêu cầu Công ty cổ phần quốc tế Năm Sao (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) thu hồi toàn bộ 90 tấn phân bón phức hợp DAP-CaO kém chất lượng để tái chế theo quy định. Trước đó, thanh tra Sở NN&PTNT phối hợp với ******* Tiền Giang kiểm tra và phát hiện tại DNTN Đông Huê (khu 1, thị trấn Chợ Gạo) đang bày bán 50 tấn và đại lý Mười Đạt (xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) bán 40 tấn phân bón phức hợp DAP-CaO của Công ty cổ phần quốc tế Năm Sao. Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cho thấy mẫu phân bón nói trên có chất lượng rất kém.

    So với tháng 7-2008 thì giá phân urê Trung Quốc giảm 7.000 đồng/bao, còn urê Đạm Phú Mỹ giảm 5.000 đồng/bao. Tuy nhiên, mức giá trên vẫn còn rất cao so với đầu năm 2008. Cụ thể, vào tháng 2-2008 giá phân urê Trung Quốc và Đạm Phú Mỹ chỉ khoảng 6.800-7.000 đồng/kg, còn phân DAP Trung Quốc và Hàn Quốc khoảng 15.000 đồng/kg.

    Tuy nhiên, đó là giá công bố niêm yết từ các đại lý, còn phần lớn nông dân ở ĐBSCL do không có tiền mặt để mua phân bón, thuốc trừ sâu nên phải mua thiếu, vì vậy giá thực chất cao hơn rất nhiều. Theo khảo sát của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Tiền Giang mới đây, đa số nông dân phải chấp nhận mua thiếu vật tư nông nghiệp của đại lý với lãi suất trung bình 3,5%/tháng. Bà Kiều Thị Quyến, ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, cho biết do nông dân cần bón phân, phun thuốc gấp nên hầu như ai cũng dễ dàng chấp nhận lãi suất đại lý đưa ra.

    Anh Trương Văn Thuận, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, nói có tới 90% hộ dân trong xã anh phải mua thiếu của đại lý đến khi thu hoạch lúa và hoa màu mới trả một lần. Anh Thuận có 1,2ha đất trồng lúa và cũng là "con nợ" của đại lý vật tư nông nghiệp trong xã gần chục năm nay. "Vụ rồi giá phân urê 400.000 đồng/bao thì đại lý ghi thẳng vô sổ của tui là 450.000 đồng/bao. Số tiền 50.000 đồng là lãi trong một vụ lúa hơn ba tháng. Không có tiền mặt để trả nên bà con nông dân tụi tui phải chấp nhận trả tiền lãi theo yêu cầu của đại lý? - anh Thuận nói.

    Theo nhiều nông dân, với giá phân bón và giá lúa như hiện nay (khoảng 4.500 đồng/kg lúa khô), vụ lúa hè thu chỉ có lãi khoảng 10%.

    Sẽ không có biến động lớn?

    Phân tích về giá phân bón trong nước hiện nay, ông Đào Đức Vũ - phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Lê, một trong những doanh nghiệp tư nhân kinh doanh phân bón khá lớn - khẳng định: "Nếu so với giá lúa hiện nay, giá phân bón trong nước có thể tương đối cao, nhưng nếu so với giá thế giới, hầu hết các loại phân bón trong nước đều thấp hơn rất nhiều". Vẫn theo ông Vũ, so với thời điểm tháng 7-2007, giá urê thế giới hiện đã tăng đến 180%, giá DAP tăng 170% và tăng mạnh nhất là kali với 257%!

    Ông Vũ cho rằng do mức chênh lệch khá lớn này mà trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã xuất khẩu một lượng khá lớn phân bón và mọi chuyện chỉ dừng lại sau khi thuế xuất khẩu phân bón được áp dụng.

    Sở dĩ có sự chênh lệch này là do các doanh nghiệp đã nhập một khối lượng phân bón khá lớn so với trước thời điểm tăng giá (theo Bộ NN&PTNT, trong năm tháng đầu năm 2008, các doanh nghiệp đã nhập khẩu hơn 2 triệu tấn phân bón các loại, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái), hơn nữa giá lúa đang xuống thấp và chưa đến thời điểm xuống giống tại ĐBSCL. Ngoài ra, ông Vũ cho rằng nguyên nhân chính là các nhà nhập khẩu không thể bán quá cao so với giá đạm Phú Mỹ, hiện chiếm gần 50% thị phần urê trong nước. Riêng đối với loại DAP, nhu cầu giảm mạnh do giá quá cao, nông dân chuyển sang sử dụng các loại phân khác.

    Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đình Đức - tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất dầu khí (đơn vị sản xuất sản phẩm đạm Phú Mỹ) - cho biết kể từ ngày 1-8, đơn vị áp dụng một giá bán sản phẩm đạm Phú Mỹ trên cả nước với mức giá 9.500 đồng/kg. Theo ông Đức, nếu trừ các chi phí như vận chuyển, chiết khấu cho đại lý và thuế..., tổng cộng khoảng 10%, giá bán ra của sản phẩm này hầu như không tăng nếu so với mức giá cung cấp cho các đại lý trước đó.

    Về khả năng sản xuất phân bón trong nước, ông Phan Đình Đức cho rằng với lượng phân bón còn tồn kho của đơn vị, kể cả sản lượng sản xuất khoảng 60.000 tấn/tháng và nguồn tồn kho của các doanh nghiệp khác, hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu urê từ nay đến cuối năm. Do đó, giá phân bón, đặc biệt là urê khó có nhiều biến động trong thời gian tới.

    Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng cần phải có tính toán, phối hợp giữa các nhà sản xuất và nhập khẩu để hạn chế tối đa biến động giá phân bón trong những tháng cuối năm, mặc dù giá dầu thế giới hiện đang giảm, hi vọng sắp tới giá phân bón thế giới cũng giảm theo.
  2. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 24, 2005
    Likes Received:
    19
    Hà Anh đang phát sốt lên vì các đại gia đang săn em nó ngoài OTC kia kìa. Giá chào mua chiều nay đã lên 270 rồi mà không có hàng để bán.
  3. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 16, 2008
    Likes Received:
    1
    các bác toàn phím con không có hàng thì pím làm gì!
  4. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 24, 2005
    Likes Received:
    19
    Vừa nhận được tin nóng, suýt ngất
    Lợi nhuận chỉ riêng tháng 7 của Hà Anh đạt 63 tỷ đồng đẩy lợi nhuận luỹ kế 7 tháng đầu năm bằng 252 tỷ đồng.
  5. vnion

    vnion Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 16, 2006
    Likes Received:
    0
    Quên OTC đi các bác. Vào rồi là nằm im đoá
  6. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 24, 2005
    Likes Received:
    19
    Bác không phải lo với những thằng có KQKD quá ấn tượng như Hà Anh.
  7. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 28, 2008
    Likes Received:
    1
    những thằng trading dễ chết sặc tiết lắm, có thể lãi quý này nhưng quý sau chết sặc gạch
  8. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 24, 2005
    Likes Received:
    19
    Các cụ không gom được em nó trên OTC thì cũng đừng nên nhảy vào mà đập nhé. VSP trên sàn mới có KQKD quý II đột biến mà e nó chẳng phi ầm ầm đấy thôi.
  9. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 24, 2005
    Likes Received:
    19
    252 tỷ đồng lợi nhuận / 93 tỷ vốn điều lệ chỉ trong 7 tháng đầu năm.
    Đố các bác kiếm được 1 công ty thứ hai như thế !
  10. marketman

    marketman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 4, 2006
    Likes Received:
    0

    Năm nay phân bón thắng to vì giá dầu nhiều biến động, tuy nhiên lợi nhuận này là lợi nhuận bất thường cuả một năm đặc biệt, đố Hà Anh hay TSC sang năm lặp lại được thành tích năm nay đấy! Mua bây giờ là đổ vỏ cho các đồng chí đã sẵn hàng trong tay, đợi đến lượt mình xả thì lợi nhuận đột biến đã qua rồi, lúc đó xả cho ai nhỉ? Cân nhắc kỹ!

Share This Page