Phó thủ tướng: Thị trường chứng khoán mất 2 tỷ USD trong một ngày vì tin đồn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maruno, 10/08/2017.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2044 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    Thứ năm, 10/8/2017 | 13:55 GMT+7
    |
    Phó thủ tướng: Thị trường chứng khoán mất 2 tỷ USD trong một ngày vì tin đồn
    Vốn hóa thị trường phiên giao dịch 9/8 "bốc hơi" gần 2 tỷ USD vì những tin đồn, theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ là đáng lo ngại.
    Công tác điều hành thị trường chứng khoán công khai, minh bạch là một trong những vấn đề quan trọng được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra trong lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh sáng nay.

    Đề cập đến diễn biến thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm qua (9/8), Phó thủ tướng cho rằng "chỉ vì tin đồn thất thiệt mà thị trường chứng khoán đã mất 2 tỷ USD".

    “Hôm qua tôi rất băn khoăn khi các cổ phiếu ngân hàng đã lao dốc rất mạnh. Tôi mong các nhà đầu tư và doanh nghiệp cần tin tưởng vào chúng tôi”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, đồng thời cũng kêu gọi các thành viên thị trường, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần cảnh giác với những tin đồn thất thiệt trên thị trường.

    "Trong lịch sử, đã có những kiểu tin đồn thất thiệt như vậy, không có căn cứ, không có cơ sở và có thể với mục đích trục lợi. Các nhà đầu tư nên bình tĩnh, tin tưởng vào thị trường công khai, minh bạch, chặt chẽ", Phó thủ tướng nhận định.

    [​IMG]
    Cổ phiếu BID giảm sàn, 11/12 cổ phiếu ngân hàng giảm giá là diễn biến đáng chú ý trong phiên giao dịch 9/8. Ảnh: VNDirect

    Sắc đỏ đã bao phủ cả hai sàn chứng khoán trong phiên ngày hôm qua với hơn 350 mã chứng khoán giảm điểm. Đến cuối phiên, chỉ số VN-Index giảm 17,91 điểm về 773,66 điểm – mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2016 tới nay, còn HNX-Index cũng giảm gần 1,2%.

    Kết thúc phiên giao dịch, vốn hóa toàn thị trường chứng khoán đã giảm hơn 45.800 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD. Trong đó, vốn hóa tại sàn HOSE đã giảm từ 1,95 triệu tỷ xuống 1,91 triệu tỷ đồng, còn tại HNX vốn hóa giảm từ 191.706 tỷ xuống 189.751 tỷ đồng.

    Mức giảm của nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm hơn một phần ba toàn thị trường, với vốn hóa nhóm này "bốc hơi" hơn 15.700 tỷ đồng. Riêng diễn biến giảm sàn của cổ phiếu BID - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã khiến thị trường mất 7.500 tỷ đồng vốn hóa.

    Theo nhận định của các công ty chứng khoán, xu hướng tiêu cực của thị trường trong phiên giao dịch hôm qua đến từ việc cộng hưởng với xu hướng tiêu cực của thị trường thế giới và tin đồn xuất hiện trên thị trường về lãnh đạo ngành ngân hàng - điều này tạo áp lực lớn đến nhóm vốn hóa lớn (blue-chip) và nhóm cổ phiếu tài chính.

    Trao đổi với VnExpress, ông Bùi Nguyên Khoa, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng đà giảm của thị trường hôm 9/8 chịu tác động lớn từ tâm lý nhà đầu tư. Ngoài ra, một lý do khác là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chip), vốn là những đầu tàu dẫn dắt thị trường trong giai đoạn đầu năm đã tăng mạnh, dẫn tới tâm lý chốt lời tăng cao khi thị trường có biến động.

    Tuy vậy, theo ông Khoa, tín hiệu tích cực trong phiên giao dịch là thanh khoản thị trường tăng đột biến. “Thanh khoản cao chứng tỏ ngoài nhóm nhà đầu tư có tâm lý tiêu cực thì thị trường vẫn còn những nhà đầu tư tích cực với xu hướng bắt đáy. Điều này chứng tỏ vẫn còn những nhà đầu tư kỳ vọng vào sự đảo chiều trong ngắn hạn”, ông Khoa nhận định.

    Thực tế diễn biến tích cực cũng đã trở lại trong phiên sáng nay khi thị trường giao dịch với biên độ hẹp và bình tĩnh hơn so với phiên trước. Tính đến 13h35, VN-Index giảm nhẹ 1,38 điểm, trong khi HNX-Index chỉ giảm 0,15 điểm.

    Tại sàn HOSE, thị trường diễn ra khá cân bằng với 150 cổ phiếu giảm điểm cùng 154 cổ phiếu giữ tham chiếu hoặc tăng giá. Trong khi tại HNX, nhóm cổ phiếu giữ tham chiếu và tăng giá chiếm đa số. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 3.000 tỷ đồng.

    Riêng tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, mặc dù sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những cổ phiếu tăng giá như STB của Sacombank hay KLB của Ngân hàng Kiên Long. Cổ phiếu BID của Ngân hàng BIDV trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Tính đến đầu phiên chiều, cổ phiếu này đang giao dịch ở ngưỡng 19.650 đồng, giảm 3,7% so với giá tham chiếu.

    Minh Sơn


    Đừng để vì những điều không đáng có mà ảnh hưởng đến túi tiền và những người xung quanh
    --- Gộp bài viết, 10/08/2017, Bài cũ: 10/08/2017 ---
    Thị trường quá khắc nghiệt
    hôm qua vì BID nằm sàn mất gần 18 điểm
    nay trong phiên BID đỏ giảm sâu, cuối phiên gần về tham chiếu, chỉ giảm 100 đồng
    HPG hàng tăng trưởng xanh đẹp
    Vậy ra là chúng ta bị nhà cái đánh một quả lừa rõ to?
    Kết phiên giảm nhẹ 0.23 điểm
    queanh88, iStockVnInvestor_70 thích bài này.
  2. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    Thứ Năm, 10/8/2017 12:09

    [​IMG]
    Chia sẻ
    Phiên sáng 10/8: Nhiều nhà đầu tư đang tiếc nuối
    [​IMG]
    (ĐTCK) Sau phiên hoảng loạn, thị trường đã trở lại trạng thái cân bằng trong phiên sáng nay. Nhiều nhà đầu đang tỏ ra tiếc nuối vì đã bán tháo trong phiên giao dịch hôm qua.
    Diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán thế giới cùng các tin đồn liên quan đến cựu lãnh đạo 1 ngân hàng trong nước, đã tác động mạnh tới thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên hôm qua.

    Cùng đà lao dốc mạnh của nhóm ngân hàng với việc bán tháo khiến cổ phiếu BID giảm sàn và các mã vốn hóa lớn cũng đua nhau giảm sâu khiến VN-Index mất tới gần 18 điểm, mức giảm mạnh nhất trong gần 2 năm qua.

    Tuy nhiên, một trong những điểm tích cực trong phiên hôm qua là thanh khoản tăng vọt. Trái với thực tế, khi thị trường hoảng loạn thì khối lượng giao dịch thường co hẹp và người có tiền sẽ thận trọng, nhưng việc tăng mạnh tới hơn 50% trong phiên hôm qua cho thấy lực mua bắt đáy vẫn khá tốt.

    Mặc dù theo đánh giá của một số công ty chứng khoán, thị trường về trung và dài hạn vẫn cho thấy các tín hiệu tích cực từ kinh tế vi mô cho đến vĩ mô, nhưng theo nhận định của FPTS, việc khối lượng dư bán ở các cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên 9/8 vẫn còn khá nhiều sau phiên ATC và nguồn cung này có thể sẽ khiến chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm vào phiên sau.

    Bước vào phiên giao dịch sáng 10/8, nhóm cổ phiếu bluechip vẫn giao dịch thiếu tích cực khiến thị trường tiếp tục mở cửa trong sắc đỏ.

    Ngay khi thủng thủng ngưỡng kháng cự thấp hơn tại mốc 770 điểm, lực cầu đã gia tăng giúp thị trường bật mạnh trở lại và có thời điểm hồi phục, vươn lên trên ngưỡng 775 điểm. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa ổn định sau phiên hoảng loạn hôm qua, lực cung giá thấp luôn thường trực khiến VN-Index nhanh chóng đảo chiều giảm điểm.

    Sau ít phút le lói sắc xanh, đồng loạt các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng đều quay đầu giảm điểm, trong đó BID vẫn giảm mạnh nhất hơn 2,2%, còn CTG giảm 0,53%.

    Đáng chú ý, ROS sau chuỗi ngày dài với 36 phiên tăng liên tiếp đã đảo chiều giảm khá mạnh trong phiên sáng nay. Tại thời điểm 10h15, ROS giảm 4,9% xuống mức 90.300 đồng/CP với khối lượng khớp 1,23 triệu đơn vị.

    Trong khi đó, cặp đôi lớn VNM và SAB khởi sắc với mức tăng tương ứng 1,1% và 3,3%, đang là các má phanh giúp thị trường không trượt dài và đón những nhịp tăng điểm.

    Ở nhóm cổ phiếu thị trường, HAI và HAR tiếp tục có phiên giảm sàn thứ 2 với khối lượng dư bán sàn khá lớn, trong khi đó TSC tăng trần vững chắc với lượng dư mua trần hơn 2 triệu đơn vị.

    Tâm lý nhà đầu tư đã trấn tĩnh hơn sau phiên hoảng loạn hôm qua giúp thị trường lấy lại cân bằng, VN-Index hồi phục tích cực và đón nhận những nhịp tăng lên mức 775 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng khiến nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã ngân hàng, đã đẩy VN-Index về sát mốc tham chiếu khi chốt phiên sáng.

    Cụ thể, sàn HOSE có 116 mã tăng/127 mã giảm, VN-Index tăng nhẹ 0,01 điểm (+0,01%) lên 773,76 điểm với tổng khối lượng giao dịch hơn 112 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.877 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp 1,72 triệu đơn vị, giá trị 55,4 tỷ đồng.

    Trong khi đó, sàn HNX có 67 mã tăng/64 mã giảm, HNX-Index tăng 0,21 điểm (+0,21%) lên 101,27 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 39,74 triệu đơn vị, giá trị 359,92 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 113.618 đơn vị, giá trị 9,83 tỷ đồng.

    Trong nhóm cổ phiếu bluechip, SBT tiếp tục giao dịch tiêu cực, ghi nhận phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp với mức giảm 8,71% và khối lượng khớp lệnh 1,43 triệu đơn vị; cùng với đó, hầu hết các mã ngân hàng cũng đều chốt phiên trong sắc đỏ.

    Sau phiên lao dốc mạnh bởi tin đồn thất thiệt, cổ phiếu BID đã thu hẹp đà giảm đáng kể với biên bộ 2% và khối lượng khớp 2,48 triệu đơn vị. Các mã khác trong nhóm ngân hàng như CTG giảm 0,7%, VCB giảm 0,8%, MBB giảm 0,2%, ACB giảm 0,4%.

    Ngoài ra, các mã lớn khác cũng đóng vai trò hãm đà tăng mạnh của thị trường như ROS giảm 4,84%, NVL giảm 1,98%, VIC, PLX, KDC…

    Trái lại, 2 mã có vốn hóa lớn nhất thị trường là VNM và SAB vẫn là điểm tựa chính giúp VN-Index hồi phục. Cụ thể, VNM tăng 1,1% lên mức 151.600 đồng/CP với khối lượng khớp 182.690 đơn vị; còn SAB tăng 3,1% lên mức 249.400 đồng/CP và khớp 10.820 đơn vị.

    Nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn dẫn đầu thanh khoản, trong đó OGC có khối lượng khớp lệnh lớn nhất đạt 9,42 triệu đơn vị; tiếp đó HAI khớp 8,95 triệu đơn vị, FLC và HQC cùng khớp 6,5 triệu đơn vị…

    Trên sàn HNX, KLF cũng đã đảo chiều giảm, thậm chí có thời điểm giảm sàn. Hiện KLF giảm 7,5% xuống mức giá 3.700 đồng/CP với khối lượng khớp hơn 7,6 triệu đơn vị, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thanh khoản trên sàn.

    Đứng ở vị trí thứ 2, SHB có khối lượng khớp lệnh hơn 5 triệu đơn vị. Còn lại các mã VCG, KHB, NVB, APS, CEO, VIX cùng chuyển nhượng thành công hơn 1 triệu đơn vị.

    Trái với 2 sàn chính, sàn UPCoM vẫn chưa thoát khỏi sắc đỏ bởi lực bán vẫn tăng mạnh và tập trung vào nhóm cổ phiếu lớn.

    Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,24 điểm (-0,43%) xuống 54,79 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 3,54 triệu đơn vị, giá trị 39,03 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 1,82 triệu đơn vị, giá trị 67,2 tỷ đồng, trong đó HHA giao dịch thỏa thuận 1,62 triệu đơn vị, giá trị 61,95 tỷ đồng.

    Cổ phiếu TOP tiếp tục dẫn đầu thanh khoản trên sàn UPCoM với 1,1 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công, tuy nhiên cổ phiếu này đã đảo chiều giảm điểm sau 6 phiên tăng liên tiếp, với mức giảm 4%.

    Ở nhóm cổ phiếu lớn, trong khi GEX và VIB đã lấy lại mốc tham chiếu thì nhiều mã khác vẫn giao dịch trong sắc đỏ như LTG giảm 1,65%, HVN giảm 0,4%, VOC giảm 0,87%, MCH giảm 1,58%...

    T.Thúy
  3. heoconjapan

    heoconjapan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2016
    Đã được thích:
    3.176
    ôi quê tôi
    tuanstock thích bài này.
  4. tuanstock

    tuanstock Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Đã được thích:
    770
    đ.ụ mạ nó, bắt bỏ tù hết cho tau, tổ choa nó chứ, cứ phao tin đồn nhảm, đang ở bên nào mà **==
  5. Minhthienvan

    Minhthienvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Đã được thích:
    602
    =)) Việc mình mình lo nhé! Không cần ai phải lo cho túi xèng của mềnh cả!
  6. SatthuTokyo

    SatthuTokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.146
    Sợ lém. Đừng như anh gì bạn thi thua mua thì thặng nhé :((
  7. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    Chúng ta hãy tự bảo vệ túi tiền của chúng ta
    đừng thấy mọi thứ tưởng như xấu là chạy theo, đó là cái cớ diễn ra domino cho ai hưởng lợi? tự chúng ta hiểu.
  8. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    • Gửi: 08:49 Thứ năm, 10/08/2017
    Triển vọng kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm: Tín hiệu tích cực
    [​IMG]
    Thanh Tâm

    (NDH) Tình hình kinh tế trong nước đã có chuyển biến tích cực hơn từ giữa quý II/2017. Tăng trưởng được dự báo sẽ tiếp tục cải thiện tích cực trong 5 tháng cuối năm nhờ sự cải thiện của cả 3 động lực tăng trưởng.
    Tin đọc nhiều
    Theo phân tích của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong những tháng còn lại của năm 2017, nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như triển vọng khả quan của kinh tế thế giới cũng như tín hiệu tích cực từ các nền kinh tế chủ chốt, những cải thiện về môi trường đầu tư, kinh doanh, triển vọng hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục khởi sắc.

    Theo dự báo, những cải thiện mạnh mẽ về cơ chế chính sách liên quan đến cải cách thể chế, môi trường đầu tư, kinh doanh được Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong năm 2016 và đầu năm 2017 sẽ phát huy hiệu quả nhiều hơn trong những tháng cuối năm 2017, hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy vốn đầu tư cho nền kinh tế cao hơn so với năm 2016.

    Tình hình kinh tế trong nước đã có chuyển biến tích cực hơn từ giữa quý II/2017. Tăng trưởng được dự báo sẽ tiếp tục cải thiện tích cực trong 5 tháng cuối năm nhờ sự cải thiện của cả 3 động lực tăng trưởng. Trước hết là sự tăng trưởng bứt phá của khu vực dịch vụ. Tăng trưởng ấn tượng (cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây) của khu vực dịch vụ trong 7 tháng đầu năm là nhờ sự cải thiện mạnh trong tiêu dùng dịch vụ và hàng hóa, mức tăng khá của ngành bảo hiểm, ngân hàng. Điều này khiến khu vực dịch vụ trở thành bệ phóng cho tăng trưởng chung.

    Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, sự cải thiện tích cực của khu vực này ngày càng hiện hữu rõ nét kể từ quý II và được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi tích cực hơn trong những tháng còn lại của năm 2017. Cụ thể: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo sẽ được cải thiện trong những tháng cuối năm khi sản lượng sản xuất điện thoại được kỳ vọng tăng mạnh hơn (có khả năng đạt 12-13% trong năm 2017).

    Thực tế, trong tháng 6, sản lượng điện thoại đã tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện đáng kể so với mức giảm 0,6% của 5 tháng đầu năm; Các biện pháp quyết liệt từ Chính phủ nhằm kích thích tăng trưởng sẽ giúp tháo gỡ khó khăn và cải thiện năng lực của khu vực sản xuất trong 2 quý còn lại của năm; Chỉ số PMI tháng 6 đạt 52,5 điểm, là tháng 19 liên tiếp đạt trên 50 điểm cho thấy các điều kiện kinh doanh tiếp tục cải thiện trong lĩnh vực sản xuất; Việc tăng khai thác dầu thô thêm 1,5 triệu tấn sẽ giúp kìm hãm sự giảm sút của ngành công nghiệp khai khoáng, đóng góp khoảng 0,38 điểm % vào tăng trưởng. Riêng khu vực nông nghiệp sẽ tiếp tục ổn định và đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

    Theo đó, tăng trưởng toàn nền kinh tế có thể đạt mức khá khi cả ba động lực chính của tăng trưởng là khu vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ cùng được cải thiện.

    Nửa cuối năm 2017, vốn FDI được dự báo sẽ đạt nhiều kết quả tích cực nhờ hưởng lợi từ nhiều yếu tố thuận lợi của nền kinh tế như: Môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện; Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, nhiều hiệp định thương mại quan trọng đã được ký kết thời gian qua và chuẩn bị có hiệu lực; Sự đánh giá tích cực của các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng đầu tư tại Việt Nam.

    Đồng thời, tận dụng cơ hội do hội nhập mang lại, thực hiện các giải pháp tăng cường thu hút FDI và triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh, vốn FDI thực hiện năm 2017 duy trì mức tăng trưởng khá so với năm 2016 và đạt khoảng 15,3 tỷ USD. Dòng vốn FDI tăng được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng giúp hồi phục tăng trưởng xuất khẩu của cả năm 2017. Tăng trưởng tiêu dùng cũng được dự báo tương đối khả quan trong những tháng cuối năm 2017.

    Tăng trưởng kinh tế năm 2017 sẽ ở mức khoảng 6,5%

    Trong bối cảnh kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể là: Những thách thức từ bên ngoài do bất ổn địa chính trị thế giới, xu hướng gia tăng bảo hộ mậu dịch, việc Mỹ rút ra khỏi TPP và vấn đề chính trị hóa vốn đầu tư của Mỹ có thể tác động tiêu cực tới hoạt động thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam. Chính sách bảo hộ thương mại và thuế biên giới mà Mỹ đề xuất sẽ khiến cho xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ gặp nhiều khó khăn, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

    Cùng với đó, giá dầu đổi chiều đi xuống dưới 50USD/thùng, cho thấy sự khó đoán định của thị trường này. Nếu giá dầu tiếp tục đi xuống sâu thêm nữa Việt Nam cần cân nhắc thêm việc tăng sản lượng khai thác dầu cho mục tiêu tăng trưởng; Giá các mặt hàng nông sản tiếp tục giảm sâu có thể sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp gần 4% trong các quý tiếp theo, Việt Nam cần phải có giải pháp tích cực hơn trong sản xuất và thị trường trong nước.

    [​IMG]

    Theo dự báo, tình hình lạm phát 6 tháng cuối năm 2017 sẽ còn nhiều biến động khi giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, giá cả hàng hoá được dự báo vẫn sẽ ổn định, mặc dù việc tăng lương từ 01/7/2017 có thể làm tăng giá nhẹ. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ tiếp tục được kiểm soát ở mức dưới 5%.

    Dựa trên tình hình thực tế 6 tháng đầu năm 2017 và các yếu tố đề xuất trong các giải pháp cho 6 tháng cuối năm, đơn vị này dự báo: khu vực công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng khá. Sản lượng khai thác dầu thô tăng thêm khoảng 1 triệu tấn so với kế hoạch. Điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá linh hoạt, trong đó tỷ giá và mặt bằng lãi suất tương đối ổn định, tín dụng đạt được mục tiêu đã đề ra (khoảng 18%). Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 34% như đã nêu tại Chỉ thị số 24/CT-TTg. Khi đó, tăng trưởng kinh tế năm 2017 sẽ ở mức khoảng 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng khoảng 4%.
  9. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    Thứ năm, 10/08/2017 - 15:09
    Phó Thủ tướng “băn khoăn” khi chứng khoán mất 2 tỷ USD vì tin đồn
    Chia sẻ [​IMG]
    Dân trí Cho biết rất băn khoăn khi thị trường chứng khoán phiên hôm qua (9/8) chỉ vì tin đồn thất thiệt mà mất 2 tỷ USD, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi các nhà đầu tư cần bình tĩnh, tin tưởng vào sự minh bạch trên thị trường, tin vào Chính phủ, tin vào Bộ Tài chính.
    >> Tin đồn về ông Trần Bắc Hà “thổi bay” 44.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán
    >> Chứng khoán phái sinh: "Canh bạc" được thị trường háo hức mong chờ

    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Bộ Tài chính tham dự lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh sáng nay (10/8) - Ảnh: HNX.
    Phát biểu tại lễ khai trương thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sáng nay (10/8), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, đây là trụ cột quan trọng thứ ba trong cấu trúc của một TTCK hiện đại sau khi Việt Nam đã có thị trường cổ phiếu (ra đời năm 2000) và thị trường trái phiếu chuyên biệt (năm 2009).

    TTCK phái sinh ra đời sẽ có tác động tích cực đến sự minh bạch, tính thị trường của TTCK cơ sở, qua đó sẽ làm tăng tính thanh khoản, tăng quy mô thị trường, hỗ trợ TTCK phát triển ổn định, bền vững và là kênh huy động vốn an toàn, dài hạn phục vụ cho tăng trưởng kinh tế.

    Hiện tại, quy mô của thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã chiếm hơn 80% GDP, trong đó, thị trường cổ phiếu có quy mô bằng 57% GDP, thị trường trái phiếu có quy mô bằng 24% GDP; lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán đã chiếm khoảng 23% tổng vốn đầu tư của toàn xã hội.

    Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, nhiều doanh nghiệp cổ phần đã tận dụng được cơ hội do TTCK mang lại để huy động vốn, không ngừng phát triển và trở thành các doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam.

    TTCK đã tham gia thu hút được một lượng vốn lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài, hỗ trợ cho nguồn nội lực để phát triển, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

    Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cũng chia sẻ, ông “rất băn khoăn” trước tình trạng giảm điểm mạnh của cổ phiếu ngân hàng và TTCK trong phiên giao dịch ngày hôm qua (9/8).

    Theo đó, với việc VN-Index giảm sâu gần 18 điểm, quy mô vốn hóa thị trường của sàn TPHCM đã thu hẹp so với phiên trước đó 43.894 tỷ đồng. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, vốn hóa của cổ phiếu BID “bốc hơi” hơn 7.400 tỷ đồng, bất chấp tin đồn liên quan tới ông Trần Bắc Hà đã bị bác bỏ trên báo chí.

    “Chỉ vì tin đồn thất thiệt mà TTCK đã mất 2 tỷ USD” – Phó Thủ tướng nhận xét, và bày tỏ: “Mong rằng nhà đầu tư tin chúng tôi, tin vào Chính phủ”.

    Phó Thủ tướng kêu gọi, các thành viên thị trường, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư bình tĩnh, tin tưởng vào thị trường công khai, minh bạch, chặt chẽ; tin vào Chính phủ, tin vào Bộ Tài chính chứ không nên tin vào những tin đồn thất thiệt trên thị trường. Bởi, trong lịch sử, đã có những kiểu tin đồn thất thiệt như vậy, không có căn cứ, không có cơ sở và có thể với mục đích trục lợi.

    Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ cam kết sẽ chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính điều hành TTCK một cách công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

    Ông cũng nhấn mạnh: Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước chăm lo phát triển thị trường vốn và TTCK trở thành công cụ quan trọng trong huy động vốn cho phát triển đặc biệt là vốn trung dài hạn, trở nên cân bằng hơn với thị trường tiền tệ.

    Bích Diệp
  10. VIEo1

    VIEo1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2017
    Đã được thích:
    3.487
    PTT có vẻ đang kẹp HAI

Chia sẻ trang này