Phó TT Nguyễn Sinh Hùng đã chính thức lên tiếng đề nghị có giải pháp không để trứng rụng cả buồng đâ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gaubeo17536, 27/02/2008.

6687 người đang online, trong đó có 938 thành viên. 17:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1788 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ họp bàn các giải pháp điều hành giá cả, kiềm chế lạm phát: CPI cả năm chỉ tăng từ 8,2% ?" 8,3% (8/10/2007)

    Chiều 3-10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng đại diện các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, NN-PTNT, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã họp bàn các biện pháp điều hành giá cả và kiềm chế lạm pháp từ nay đến cuối năm.

    Theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,51%, thấp hơn so mức tăng của các tháng trước. Tính chung 9 tháng, CPI đã tăng 7,32% so với tháng 12-2006, trong đó giá thực phẩm tăng 12,18%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 9,66%, lương thực tăng 7,96%, các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại tăng ở mức dưới 6%. Tỷ giá giữa VND và USD cơ bản ổn định. Giá vàng trong nước tăng cao nhưng vẫn thấp hơn mức tăng giá vàng trên thị trường quốc tế.
    Theo đánh giá của nhiều bộ, ngành, giá các mặt hàng thiết yếu được giảm thuế nhập khẩu mới chỉ dừng tăng, chưa có dấu hiệu giảm như các loại sữa, thịt gia cầm, thức ăn chăn nuôi, ô tô nhập khẩu... đã đặt ra cho các bộ, ngành bài toán cần phải có biện pháp điều hành xuất nhập khẩu chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo cân đối cung cầu.
    Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhận xét, theo quy luật, CPI ba tháng cuối năm thường tăng cao hơn so với các tháng trong năm. Vì vậy, các bộ, ngành phải phấn đấu kiềm chế mức tăng CPI tháng 10 chỉ 0,3%, tháng 11 tăng 0,3%, tháng 12 tăng không vượt 0,4% để CPI cả năm chỉ tăng từ 8,2% - 8,3%, tăng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.
    Về các biện pháp hạn chế tốc độ tăng CPI và kiềm chế lạm phát từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng cho rằng, việc phát hành trái phiếu trên nhiều kênh khác nhau sẽ thu hút được nhiều nguồn tiền từ lưu thông về, tăng cường vốn cho đầu tư phát triển. Đây là biện pháp ưu tiên để thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế tăng.
    Hiện nay, lượng tiền lưu thông phần nhiều đang dồn mạnh vào thị trường hàng hóa và bất động sản, vì thế cần phải tiếp tục lộ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) của các doanh nghiệp cổ phần hóa và niêm yết chứng khoán, để lượng tiền này san bớt sang thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ.
    Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tiếp tục giữ ổn định giá một số loại vật tư, hàng hóa, dịch vụ đầu vào quan trọng của nền kinh tế như điện, các loại dầu, than, xi măng, sắt thép, phân bón, giấy bán cho các hộ tiêu dùng lớn, đồng thời giữ ổn định, giảm giá nước sạch, giá dịch vụ bưu chính, giá cước vận tải hành khách.
    Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Tài chính thành lập đã đi kiểm tra một số cơ sở, công ty sản xuất, kinh doanh những mặt hàng thiết yếu nhưng giá các mặt hàng chưa giảm như theo yêu cầu. Các bộ, ngành quản lý cần tiếp tục trực tiếp đi kiểm tra, không để các chi phí bất hợp lý của doanh nghiệp gây tăng giá các hàng hóa, dịch vụ; nhất quyết không để tình trạng đầu cơ gây biến động thị trường, chống kinh doanh hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng giả.
    Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế cùng với Bộ NN-PTNT, lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý tốt giá thuốc theo quy định.
    Mặc dù thời gian qua, các phương tiên thông tin đại chúng đã đưa tin một cách kịp thời về diễn biến giá cả thị trường nhưng vẫn còn có một số thông tin đưa ra chưa xác thực. Phó Thủ tướng lưu ý, các phương tiện thông tin đại chúng cần đưa tin một cách xác thực và thận trọng về tình hình thị trường, khi đưa tin về giá cả nên đưa các mức giá phổ biến trên thị trường, không nên đưa các mức giá cao nhất, gây tâm lý không tốt cho người tiêu dùng.
    http://www.phuthotrade-tourism.gov.vn/News.asp?Subid=1&LangID=1&NewsID=701&MenuID=0
  2. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    "Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa chấp nhận đề nghị của Bộ Tài chính về việc lùi thời hạn đánh thuế thu nhập đối với chứng khoán đến năm 2009. Đây được coi là động thái tích cực nhằm vực dậy thị trường đang rơi vào tình cảnh khó khăn."

    Em rất thắc mắc về cái sự mập mờ ở đây: luật thuế TNCN (trong đó có thuế CK) thì đến năm 2009 mới được áp dụng, sao lại có chuuyện "hoãn thuế thu nhập CK đến năm 2009"???
    Tốt nhất ta cứ xem vào việc làm, hành động cụ thể, đừng nghe nói, tiền mất tật mang.
  3. buffet_vn

    buffet_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Sống ở VN thì kinh nghiệm quan trọng nhất là đếu bao giờ tin bọn quan chức chính phủ phát biểu....nói 10 làm 1....bọn VN kô đánh thuế miệng nên chúng nó cứ phát biểu ầm ầm, sau kô làm thì cũng đếu ai cách chức chúng nó cả....

    kinh nghiệm thứ 2 là cái gì mà chúng nó thay nhau động viên bà con hoặc hô hào sắp cứu thì phải chạy càng sớm vì lĩnh vực đó sắp chìm..chúng nó kô bao giờ cứu bằng biện pháp thực tế cả, chỉ bằng phát biểu...do vậy thường khi chúng phát biểu xong 1-2 piên chùng xuống kô giảm nhưng sau sẽ giảm nhanh vì bà con nhận ra đếch có gì cứu cả....
  4. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Họ bảo hoản nghĩa là! lẽ ra thực hiện đầu năm! Giờ chuyển sang cuối năm! Nhưng cùng 1 năm! rất đơn giản!

    Nhưng làm sao cũng được! TT giờ mà về 500 mới nhảy vào!
  5. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử nghiệm lại thực tế sau khi đã trải qua năm 2007, tất cả các điều bôi vàng "quyết liệt chỉ đạo" ở trên có 1 điều nào thành hiện thực không?
  6. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu hoãn đến cuối năm thì sao không nói là đến cuối năm, mà phải mập mờ đánh lận như thế?
  7. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Các bác cũng phải để cho các anh làm cho hết 2 nhiệm kỳ thì mới đánh giá được chứ. Nếu mà các vị ngồi hết 2 nhiệm kỳ thì có lẽ 36000 ngày của chúng ta sẽ tiêu mất rồi.
  8. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    hỐ HỐ, BỐ NSH NÓI CỨ NHƯ BỐ Ý KO NẰM TRONG CHÍNH PHỦ Ý NHỈ? CÁI GÌ CŨNG CHÍNH PHỦ PHẢI THẾ NÀY, PHẢI THẾ KIA CỨ NHƯ BỐ Ý Ở NGOÀI CUỘC NHẬN XÉT NGƯỜI KHÁC.
  9. minhmangck

    minhmangck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Đã được thích:
    0
    nói nhiều ......làm ít
  10. thepgi

    thepgi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này hồi bầu CP tý bị cho sang QH, mịa thê mà cái đám cao niên nó cỗ giữ lại, rất may là thời gian chẳng ân huệ ai. Mà sao em thấy ít thăng bị ung thư thế không biết, dân đen suốt ngày bị

Chia sẻ trang này