Phong cách kiếm tiền mới - Éo tin éo được

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 23/05/2011.

4575 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 15:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11455 lượt đọc và 117 bài trả lời
  1. vitgia78

    vitgia78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chả dám bình luận gì, toàn bác cao thủ cứ nghĩ mình là bố thiên hạ. Sọc CK chưa đủ vỡ mồm sao đòi sọc đất :D
  2. georgestark

    georgestark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Họ giúp khai thông luồng tiền mà. Ví dụ như ngân hàng, công ty tư vấn tài chính giúp huy động vốn cho các dự án sản xuất. Không có họ thì độ di chuyển vốn (Capital mobility) sẽ không được nhanh và hiệu quả.

    Có những người bơm thổi lên thì cũng có những người phải đập mạnh để đưa nó về giá trị thực thôi. Và đó là những người bán khống :D
  3. georgestark

    georgestark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Em thấy chủ thớt đưa ra vấn đề và cách thức thôi chứ có nghĩ mình là "bố thiên hạ" đâu bác nhỉ. Bản thân George Soros trước khi sọc cả ngân hàng Anh (kiểm 1 tỷ USD trong 1 đêm), cũng chẳng dám nghĩ mình là bố thiên hạ lúc đó. Nhưng sau đó thì người ta tự phải gọi ông ý là "bố" thôi.
  4. giangnam03

    giangnam03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ như bạn nhưng đ... có cái nhà vài tỷ để bán.
  5. hitmanx47

    hitmanx47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng không mới nhưng táo bạo. Không phải ai cũng giám mang nhà ra bán để quay lại đầu tư tiếp.
    Được làm vua - thua làm giặc.
    Chúc bác thành công
  6. xautraihanoi

    xautraihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Nhà đâu mà bán hả bác?thế thì khác gì bảo mấy bác Chứng khóan là có tiền(tương đương có nhà) bỏ tiền ra mua CK đi,h xuốgn đến đáy rồi,đợi nửa năm nữa mua vào thì lãi to.
    Hoặc chơi quả kinh hơn: Ai có nhà 5tỷ bán đi mua CK.đợi CK lên(đang đáy mà) bán đi đc 10 tỷ. Lúc đó cũng là lúc cái nhà mình bán 5tỷ còn 2,5 tỷ=>mua đc 4 cái nhà cũ.
    Chứ như đầu tư của bác thì mua đc 2 cái thôi.hoặc giá nàh lên nữa thì ra đê ở(ko có đủ tiền mua nhà)
  7. Dainam68

    Dainam68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn,,sọc được đã tốt...đang rao bán cách đây 1tháng mà ko ai mua..,vụ này sọc được thì lồi mồm.
  8. lethanhcuong2006

    lethanhcuong2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    606
    Bác hiểu nhầm ý e rồi e nói là bác kiếm thêm 1 việc part time mà làm ở đây là bds. Short hàng cho cty được ăn hoa hồng mà lúc này khó short bác short được nó thưởng thêm cỡ xx lần short là có cái nhà để mình short rồi. Như vậy có phải tay ko bắt giặc ko việc gì phải cần vốn tự có là bds của gia đình bác cứ nói lãng đi đâu đâu. E chỉ biết 1 điều từ năm ngoái đến h là đừng nghe chúng nó nói hãy xem chúng nó làm=))=))short bds dễ quá thì éo phải bds bị như bây h nói và làm ko khớp nhau gì cả
  9. tit2009

    tit2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Bác chưa có nhà cho Tây thuê bao h phải ko? Ko trừ thuế 23% đi à? Bỏ hơn 150k đô cho thuế đc 1,5k đô là ông bạn bác vớ đc mấy thằng Tây gà mờ hoặc bác gà mờ. 9tỷ bỏ vào NH lãi 18% tháng cũng thâu gần 7k đô vừa khoẻ vừa giữ nguyên vốn. Với dk BDS nằm yên hoặc down còn ko thì đốt nhà 2 đầu. Cho thuê nhà nếu tính tiền thuê / gốc ko bao h bằng gửi TK đc.
  10. huntervna

    huntervna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Đã được thích:
    23
    Tất nhiên là như vậy. Cái gọi là chi phí quản lý tài chính, thông thường là 10%/năm. 10% nuôi những người quản lý tài chính để họ khơi thông dòng tiền. Những người quản lý tài chính này mà thu lợi hơn 10%, đó đều là bóc lột, là ăn cướp giá trị của những nguời lao động biến tài nguyên, nguồn lực... thành các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống hàng ngày.

Chia sẻ trang này