PHR - Sắp nhận đền bù 2-3k tỷ từ Thaco

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lachau, 11/06/2025.

11759 người đang online, trong đó có 1124 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 9):
  2. mrVICTORIA
Chủ đề này đã có 430669 lượt đọc và 2171 bài trả lời
  1. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2018
    Đã được thích:
    944
    Trời. Ngay trang chủ của Thaco Group mà bạn cũng ko tìm đc thì chịu.
    --- Gộp bài viết, 10/12/2025 lúc 09:35, Bài cũ: 10/12/2025 lúc 09:31 ---
    6x để làm gì nhỉ! để bán rồi mua lại hay sao bác!
    cứ 5x này 1 năm nữa cũng ok.
    Mình đang đợi cú sụp đổ của TT chung để gom thêm, có thể về 4x.
    PHR ôm 5-10 năm, bao giờ khai thác hết quỹ đất rồi tính. Hiện tại sống nhờ cổ tức đã.
    codienlanhhangonline thích bài này.
  2. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.285
    5x mãi tham quá=))=))~o)
  3. Dtduc19

    Dtduc19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2025
    Đã được thích:
    65
    https://www.thacogroup.vn/

    Mình cũng cố nhìn trang chủ của Thaco nhiều lần nhưng cũng ko nhìn thấy bài viết đâu. Nhờ bạn chỉ đường link bài viết cho mình sáng mắt tí.

    Cảm ơn bạn!
  4. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.285
    Dtduc19 thích bài này.
  5. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2018
    Đã được thích:
    944
    https://www.thacogroup.vn/thaco-ky-...phat-trien-cong-nghiep-duong-sat-tai-viet-nam
    Dự án của Thaco triển khai cũng là 1 chất xúc tác mạnh cho giá cp trong thời gian tới cho PHR.
    Sang năm giá đất sẽ có sàn giá mới cao hơn, theo đó giá đền bù cũng sẽ phải tăng. Cộng với cao tốc HCM-TD1-CT xong năm 2027 thì còn giá 2.5t/ha không nhỉ!
  6. Dtduc19

    Dtduc19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2025
    Đã được thích:
    65
    ah, những bài này có xem và nắm thông tin, mà chắc mình hiểu nhầm ý 2 bác. Cảm ơn cả nhà!

    Khả năng cao là ko còn giá 2.5 tỷ/ha. Vì dự án gần đây là Vsip 3 thì giá đã hơn 2.5 tỷ/ha rồi
    hangonline thích bài này.
  7. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2018
    Đã được thích:
    944
    VSIP đền bù 1.3t/ha+ 20% lãi gộp phần còn lại; Min là 2.5t/ha. Nhưng phần 20% đó tăng hàng năm nên thực nhận đã hơn 3.5t/ha rồi chứ ko còn 2.5 nữa.
    Dtduc19 thích bài này.
  8. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.621
    Nén căng nhỉ
  9. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.285
    VIC VHM VPL sàn cho đẹp sòng
    --- Gộp bài viết, 10/12/2025 lúc 14:03, Bài cũ: 10/12/2025 lúc 13:45 ---
    PHR có vẻ thêm nhiều cổ đông mới...Thân cá:drm4
  10. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.621
    Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM sắp có khu công nghiệp cơ khí quy mô hơn 75.000 tỷ đồng
    +aA-
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] Tường Thụy Thứ sáu, ngày 05/12/2025 07:14 GMT+7
    Công nghiệp hỗ trợ của TP.HCM vừa đón nhận tin vui khi Tập đoàn kinh tế đa ngành Thaco dự kiến khởi công xây dựng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí quy mô 786 ha tại TP.HCM ngày 19/12, dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 9/2026.
    Dự án sẽ được đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, theo lời ông Huỳnh Quang Nhung, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Thaco Industries, 1 Tập đoàn thành viên của Thaco.

    Tại diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” diễn ra chiều 4/12 tại phường Bình Dương (TP.HCM), ông Nhung cho biết thực hiện dự án này tại khu vực Bình Dương là bước đi chiến lược của Thaco Industries nhằm đáp ứng xu thế tự động hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Khu công nghiệp này được định hướng sản xuất các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao như kết cấu công nghiệp nặng, sản phẩm công nghiệp đường sắt, siêu trường, siêu trọng, cùng các sản phẩm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ hoàn thiện.

    Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết hệ thống sản xuất tại khu công nghiệp được thiết kế theo chuỗi giá trị khép kín, từ gia công tạo phôi, gia công cơ khí chính xác đến lắp ráp hoàn thiện, với mục tiêu chiến lược là đẩy mạnh xuất khẩu.

    [​IMG]
    Ông Huỳnh Quang Nhung, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Thaco Industries, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức
    Phía Thaco Industries cũng nhấn mạnh doanh nghiệp quy hoạch một trung tâm hợp tác liên doanh, liên kết ngay trong khu, khuyến khích các doanh nghiệp phía Nam tham gia vào chuỗi sản xuất cơ khí thông qua nhiều hình thức hợp tác đa dạng.

    Đến nay, Thaco Industries đã vận hành mô hình sản xuất tập trung tại ba khu công nghiệp chính tại Việt Nam, sản phẩm đã được xuất khẩu sang gần 30 thị trường, bao gồm các thị trường đòi hỏi kỹ thuật cao như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

    Ông Nhung chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi đặt mục tiêu doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng trên 70% tổng doanh thu. Khi khu công nghiệp của chúng tôi tại TP.HCM được hình thành sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ phía Nam cùng hợp tác sản xuất, cung cấp sản phẩm cho chính khu công nghiệp và khách hàng quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu”.

    [​IMG]
    Đại biểu và diễn giả tại diễn đàn. Ảnh: Ban tổ chức
    Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết – Đổi mới – Phát triển bền vững”, triển lãm và diễn đàn về “Công nghiệp hỗ trợ và Hội nghị Kết nối cung cầu chuỗi cung ứng 2025” diễn ra trong 2 ngày 4-5/12 tại phường Bình Dương. Sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu, bao gồm đại diện Bộ Công Thương, UBND các tỉnh/thành, các hiệp hội, chuyên gia, các công ty FDI trong lĩnh vực điện tử – cơ khí – ô tô – thiết bị chính xác và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong cả nước.

    Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (HASI), thành lập ngày 16/6/2025 trên nền tảng kế thừa từ Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ tỉnh Bình Dương (BASI), mang sứ mệnh “Gắn kết - Vươn tầm - Hội nhập”.

    Các đơn vị tổ chức gồm: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (HASI) và Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển (IPADS). Chương trình diễn ra đồng thời với Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh (ICF Global Summit) 2025 tại phường Bình Dương từ 2 -5/12.

    4 nhiệm vụ trọng tâm của công nghiệp hỗ trợ TP.HCM
    Trong diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ nói trên, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, đã trình bày bức tranh kinh tế vĩ mô tích cực của Việt Nam. Bà cho biết kinh tế Việt Nam đã đạt cột mốc lịch sử khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến ngày 15/11/2025 vượt 801 tỷ USD, tạo ra mức xuất siêu 19,54 tỷ USD.

    Tuy nhiên, cơ cấu nhập khẩu vẫn cho thấy nhu cầu rất lớn về linh kiện và bán thành phẩm (đơn cử như nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu đạt 6,62 tỷ USD). Những số liệu này chỉ rõ dư địa phát triển lớn của công nghiệp hỗ trợ trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

    [​IMG]
    Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC (P.HCM), tại diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ. Ảnh: Ban tổ chức
    Bà Vân cũng cho biết TP.HCM mới (với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã hợp nhất vào từ 1/7/2025) xác định công nghiệp hỗ trợ là một trong những ngành công nghiệp trọng yếu và là trụ cột quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng.

    TP.HCM đang tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ lớn để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

    Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách. Theo đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện và vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, từ đất đai, tín dụng, ưu đãi thuế đến hỗ trợ đổi mới công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng.

    Phát triển hạ tầng chuyên sâu là nhóm nhiệm vụ thứ hai, bao gồm đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng chuyên sâu, gắn với hạ tầng nghiên cứu – phát triển, thử nghiệm, kiểm định, tiêu chuẩn chất lượng.

    Nhóm thứ ba chú trọng thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển nhân lực, gồm thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu.


    Thứ tư là tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn quốc tế, các nhà mua hàng lớn thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối cung – cầu.

    Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam sẽ tiếp tục vươn ra thế giới
    Bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), cho biết mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện có hơn 420 hội viên và doanh thu đạt hơn 4,58 tỷ USD trong năm 2024. Lĩnh vực chế biến kim loại chiếm tỷ trọng lớn nhất (55%).

    Đáng chú ý, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang ghi nhận các dấu hiệu tích cực về khả năng mở rộng xuất khẩu, với mức tăng trưởng đáng kể tại thị trường Bắc Mỹ và Nhật Bản (50-60%), cùng Trung Quốc (40-50%). Các doanh nghiệp đã chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng với hàng loạt chứng nhận quốc tế như IATF 16949 (ô tô) và AS 9100D (hàng không) , minh chứng cho khả năng cung cấp linh kiện phức tạp cho các công ty lớn như Toyota, Hyundai, VinFast, LG và Honda.

    [​IMG]
    Bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, tại diễn đàn. Ảnh: Ban tổ chức
    Bà Bình cho biết Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang xây dựng một kế hoạch hành động toàn diện tập trung vào việc tối ưu hóa chất lượng, chi phí và giao hàng (QCD), đồng thời tích hợp các yếu tố ESG và số hóa vào hoạt động sản xuất.

    VASI khuyến nghị các doanh nghiệp cần tập trung quản trị chi phí, lựa chọn phân khúc khách hàng phù hợp theo quy mô và lĩnh vực, đa dạng hóa đối tác và mở rộng công đoạn sản xuất từ cung cấp linh kiện đơn lẻ sang cụm linh kiện, ứng dụng gia công OEM, ODM và OBM, theo bà Bình.

    Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chuyển dịch từ “Toàn cầu hóa” sang “Khu vực hóa” với chiến lược “Trung Quốc +1”, ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Phó GĐ phát triển kinh doanh, Công ty SMC Precision, đã chia sẻ câu chuyện thành công của công ty khi trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung.

    Ông Khoa nhấn mạnh rằng, để nắm bắt cơ hội, các nhà cung cấp phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe về tự động hóa, chuyển đổi số (mô hình Smart Factory 4.0) và các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị). Ông đề xuất sáu trụ cột năng lực chính mà doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng.

    Đó là năng lực sản xuất và công nghệ thông qua đầu tư thiết bị gia công chính xác; hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế (ví dụ: IATF 16949) và thực hành sản ********* gọn (lean manufacturing); khả năng quản lý dữ liệu và số hóa (kết nối ERP, MES, WMS), tính ổn định giá và năng lực tài chính minh bạch, năng lực R&D (Nghiên cứu và Phát triển), tuân thủ các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và an toàn môi trường.

    https://danviet.vn/cong-nghiep-ho-t...co-khi-quy-mo-hon-75000-ty-dong-d1384370.html
    Dtduc19 thích bài này.

Chia sẻ trang này