PHR - Sắp nhận đền bù 2-3k tỷ từ Thaco

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lachau, Jun 11, 2025.

1146 người đang online, trong đó có 458 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này(Thành viên: 9, Khách: 1):
  2. tuthu999,
  3. cophieutot,
  4. Vigoss139,
  5. cuongnb89,
  6. hangonline,
  7. dracularhp,
  8. motminh29
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Pacova

    Pacova Thành viên mới

    Joined:
    Aug 29, 2021
    Likes Received:
    7
    Chia CP thưởng từ nguồn Quỹ ĐTPT tỷ lệ ntn đó bác ơi
    --- Gộp bài viết, May 25, 2026 at 6:23 PM ---
    Giai đoạn này các dự án làm quyết liệt, không như trước đâu bác. Nhìn Hà Nội là rõ, bao lâu h có giải phóng dc bao nhiêu nhưng khóa này đang cào xới cả lên được rồi đó
    --- Gộp bài viết, May 25, 2026 at 6:26 PM ---
    H nó giải phóng để đầu tư KCN, Bình Dương Bình Phước làm gì còn đất phát triển KCN nữa mà không phải chặt vườn cao su bên cạnh để làm bác. Hướng chuyển đổi đất cũng là trọng tâm của tập đoàn trong 5-10 năm tới mà
  2. bs1985

    bs1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2006
    Likes Received:
    432
    GVR em mua bán không nhìn định giá bao giờ. Chỉ nhìn dòng tiền thôi nên không dám khuyên bác. Thường em nghĩ đám con sắp chạy thì sẽ đi mua Cp mẹ nhiều do mẹ chạy nhanhv hơn. Bác nhìn hỗ trợ để ra quyết định thử 34 là 1 hỗ trợ nhưng có vẻ sắp thủng, 32.5 là hỗ trợ tiếp theo tháng 4 em thấy được gom nhiều vùng này và thường 30 hỗ trợ cứng, thường em bắt xong cũng chạy thôi vì tiền giờ yếu quá chỉ chọn con cao su mình nghĩ ngon nhất trong view 3 tháng gần nhất thôi, không dám nhìn dài hơn. CP nào không nhận đền bù trong vòng 3 tháng thì không chơi nữa
    Namnt02 likes this.
  3. bs1985

    bs1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2006
    Likes Received:
    432
    Bác coi thử dự án 1.500 hecta là làm gì, xong coi dự án cũng của tập đoàn đó ở các tỉnh khác trên Tây Nguyên và Hài Phòng thử. Xong suy ra xác xuất thôi.
    Còn chia thì ai cũng đồn cao thì chắc thực tế cao thôi bác, và cao thật theo em. Đằng nào 1-2 ngày tới họ cũng úp khi đủ điều kiện thôi bác
  4. Pacova

    Pacova Thành viên mới

    Joined:
    Aug 29, 2021
    Likes Received:
    7
    Bác cứ chia sẻ về chỗ 1.500ha của DPR cho mn biết nhé
  5. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 8, 2005
    Likes Received:
    852
    vị trí 2 chỉ bằng 30% vị trí 1 thôi
  6. Pacova

    Pacova Thành viên mới

    Joined:
    Aug 29, 2021
    Likes Received:
    7
    Có quyết định thu hồi và đơn giá đi kèm hẳn hoi nhé. 30% bác lấy đâu thế
  7. bs1985

    bs1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2006
    Likes Received:
    432
    Quy hoạch xác định tổng diện tích 1.500ha, định hướng phát triển đến năm 2050, với cơ cấu sử dụng đất rõ ràng:

    - Đất trồng cây nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 609,5ha (40,64%)

    - Đất chăn nuôi, sản xuất và chế biến khoảng 487,75ha (32,52%)

    - Đất giao thông hơn 104ha (6,96%)

    - Đất hạ tầng kỹ thuật khoảng 79,5ha (5,3%)

    - Đất mặt nước hơn 80ha (5,35%)

    - Phần còn lại là đất điều hành, cây xanh và hành lang kỹ thuật

    Cấu trúc này cho thấy định hướng phát triển theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao khép kín, kết hợp sản xuất - chế biến - hạ tầng - môi trường.

    [​IMG]

    >>Giá đất quanh Thuận Lợi đang ở mức nào? Xem ngay

    Dự án được triển khai nhằm xây dựng khu chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

    Khu nông nghiệp công nghệ cao được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, trình diễn và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn; đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế khu vực, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

    Theo quy hoạch, quy mô dân số và lao động dự kiến khoảng 5.000 người.
    Với quy mô thế này em nhớ hình như có chỉ đạo đấu thầu quốc tế theo 1 bài báo
  8. bs1985

    bs1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2006
    Likes Received:
    432
    Chủ Nhật 10/01/2021 20:00 (GMT+7)
    Tập đoàn Xuân Thiện của anh trai bầu Thụy đầu tư 20.000 tỷ vào chăn nuôi và logistic Đắk Lắk
    Quỳnh Chi -
    Dự án “Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm công nghệ cao và logistics Xuân Thiện Đắk Lắk” có tổng diện tích 12.650 ha và được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2026.
    Theo đại diện nhà đầu tư, dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 tại các huyện Ea Súp, Cư M'gar, Krông Búk, Cư Kuin, M'Drắk, thị xã Buôn Hồ và TP Buôn Ma Thuột, bao gồm 7 tiểu dự án, hoàn thành chu trình khép kín về chăn nuôi, sản xuất chế biến thực phẩm công nghệ cao và logistic.

    7 tiểu dự án gồm Nhà máy sản xuất nước trái cây và vùng nguyên liệu, Nhà máy sấy và bảo quản nông sản, Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, Nhà máy mổ thịt, chế biến, kho lạnh bảo quản, Chuỗi dự án chăn nuôi heo công nghệ cao tiêu chuẩn châu Âu và Trung tâm logistics Xuân Thiện Đắk Lắk.

    Tổng vốn đầu tư của khu liên hợp là 20.000 tỷ đồng, diện tích 12.650 ha, trong đó riêng chuỗi dự án chăn nuôi heo công nghệ cao chiếm một nửa số vốn và 2/3 tổng diện tích. Xuân Thiện Group cam kết 6 tháng sau khi được bàn giao đất sẽ hoàn thành xây dựng cơ bản, sau 12 tháng có sản phẩm.

    Để có mặt bằng triển khai dự án, nhà đầu tư kiến nghị tỉnh bố trí quỹ đất, trong đó, 10.000 ha từ Đoàn Kinh tế quốc phòng 737 bàn giao lại, 1.500 ha chuyển nhượng lại dự án Sao Đỏ tại huyện M’Drắk, 1.000 ha đất thanh lý cao su già của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Đắk và 150 ha đất quy hoạch cảng cạn tại TP. Buôn Ma Thuột.

    Trước khi triển khai dự án khu liên hợp chế biến thực phẩm ở Đắk Lắk, công ty của ông chủ Nguyễn Văn Thiện cũng đã có nhiều dự án khác tại tỉnh này, nổi bật là cụm 5 nhà máy điện mặt trời có tên Ea Súp với tổng quy mô 875ha, tổng mức đầu tư 15.400 tỷ đồng.

    Xuân Thiện Group do ông Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1970) làm Chủ tịch HĐQT, là con trai cả của ông Nguyễn Xuân Thành - người sáng lập Tập đoàn Xuân Thành (Ninh Bình). Hai người em trai của ông là Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thụy - sinh năm 1976) - Chủ tịch HĐQT Thaiholdings tập trung mảng phát triển bất động sản và ông Nguyễn Xuân Thủy (sinh năm 1988) - người điều hành mảng sản xuất và kinh doanh xi măng.

    Xuân Thiện Group thông qua nhiều công ty thành viên tập trung đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất điện và cả xi măng - lĩnh vực truyền thông của Tập đoàn mẹ Xuân Thành - nay được đổi tên là Thai Goup. Cùng với đó, Xuân Thiện Group còn được Thai Group giao nhiệm vụ đầu tư ra nước ngoài các dự án thủy điện, xi măng và khách sạn nghỉ dưỡng.
  9. bs1985

    bs1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 5, 2006
    Likes Received:
    432
    Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình 3F

    Không dừng lại ở năng lượng hay công nghiệp nặng, Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vào nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình 3F tích hợp (Feed - Farm - Food - thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi và chế biến thực phẩm).

    [​IMG]

    Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của tập đoàn Xuân Thiện.

    Tại Thanh Hóa, khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 36.000 tỷ đồng được thiết kế với quy mô hàng trăm nghìn con lợn thịt mỗi năm. Dự án áp dụng công nghệ cho ăn lỏng tự động hoàn toàn từ châu Âu và hệ thống giám sát sức khỏe vật nuôi bằng chip điện tử 24/7.

    Tại Đắk Lắk, tổ hợp chăn nuôi - chế biến thực phẩm trị giá 20.000 tỷ đồng trên diện tích 12.650ha, triển khai giai đoạn 2021-2026 tại các huyện Ea Súp, Cư M'gar, Krông Búk, Cư Kuin, M'Drắk, thị xã Buôn Hồ và TP. Buôn Ma Thuột, dự kiến tạo việc làm cho 5.000 lao động. Dự án hướng đến mục tiêu đạt sản lượng 100.000 lợn nái giai đoạn đầu, cung cấp gần 3 triệu lợn thịt mỗi năm, cùng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 1 triệu tấn/năm.

    Toàn bộ hoạt động chăn nuôi lợn tại hai khu tổ hợp chăn nuôi do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư đều được kiểm nghiệm vô cùng kĩ càng. Theo đó, hai khu tổ hợp trên hiện lên như một “thành phố chăn nuôi xanh” khép kín, sạch sẽ, hiện đại. Điểm nổi bật của quá trình sản xuất tại đây là toàn bộ hệ thống silo, dây chuyền đóng bao và hệ thống quản lý đều ứng dụng công nghệ hiện đại của Đan Mạch. Nhờ đó, quy trình sản xuất được khép kín, tự động hóa cao từ khâu lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, phối trộn, nghiền ép đến đóng gói và bảo quản. Tất cả các công đoạn đều được giám sát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, đảm bảo sản phẩm giữ được giá trị dinh dưỡng tối ưu, an toàn và ổn định.

    Tầm nhìn kinh tế tuần hoàn của ông Thiện được thể hiện rõ khi chất thải từ các trang trại được xử lý thành phân bón hữu cơ và năng lượng sinh học, quay vòng phục vụ sản xuất, giảm thiểu tác động môi trường.
    --- Gộp bài viết, May 25, 2026 at 7:07 PM, Bài cũ: May 25, 2026 at 6:59 PM ---
    Bác coi Đak Lak và Thanh Hoá chưa mà tự tin vậy
  10. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 8, 2005
    Likes Received:
    852
    bác tìm trong nghị quyết 28/2025
    https://thuvienphapluat.vn/van-ban/...gia-dat-lan-dau-Dong-Nai-nam-2026-687389.aspx
    b) Giá đất vị trí 2 (vị trí còn lại): Tính bằng 30% giá đất nông nghiệp vị trí 1, phạm vi 1 của tuyến đường giao thông quy định tại Phụ lục VII kèm theo Quy định này nhưng không được cao hơn giá đất tối đa và không được thấp hơn giá đất tối thiểu theo từng địa bàn xã, phường quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này.
    theo nghị quyết này giá tối thiểu ở xã mà lấy 1500 ha có 50k/m2 thôi

Share This Page